Báo Tiền Phong số 94-95

DOANH THU TĂNG MẠNH Hệ thống phòng không Cheongung-II (còn gọi là KM-SAM Block II) của Hàn Quốc chưa từng được thử nghiệm trong thực chiến cho đến khi Iran phóng các đợt tên lửa đạn đạo nhằm vào UAE tháng trước. Theo truyền thông và một quan chức chính phủ Hàn Quốc, hệ thống này đã bắn hạ 29 trong số 30 mục tiêu là tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mà nó theo dõi. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số mục tiêu bị đánh chặn trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, thành công này đã nhận được nhiều lời khen ngợi trong giới chính trị gia và chuyên gia phân tích quân sự từ Dubai đến Seoul. Màn ra mắt ấn tượng của Cheongung-II (nghĩa là “cung trời”) được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy vũ khí Hàn Quốc đã giành được vị thế đáng kể trên thị trường vũ khí toàn cầu. Nhiều quốc gia đang tìm kiếm lựa chọn thay thế, trong bối cảnh các nhà sản xuất vũ khí Mỹ không kịp đáp ứng nhu cầu. Một số nước phải chờ đợi nhiều năm để nhận được hệ thống phòng không đã đặt hàng. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Hàn Quốc hiện là nhà cung cấp hệ thống vũ khí lớn thứ 2 cho các nước NATO ở châu Âu, chỉ sau Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông đặt mục tiêu đưa ngành công nghiệp quốc phòng nước này vươn lên vị trí thứ 4 vào năm 2030. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, nhu cầu về hệ thống phòng không tại châu Âu tăng vọt. Các tập đoàn Mỹ như Lockheed Martin và Raytheon đang hoạt động gần hết công suất, dù cam kết tăng sản lượng trong những năm tới. Theo ông Jerry McGinn, Giám đốc Trung tâm Cơ sở công nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), đây là cơ hội rõ ràng cho các loại vũ khí rẻ hơn và sẵn có hơn. “Và người Hàn Quốc đang bắt đầu lấp vào khoảng trống đó”, ông nói với New York Times. Doanh thu của LIG Nex1 tăng mạnh trong những năm gần đây, khi các quốc gia tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV và tên lửa. Năm tài chính 2021, doanh số xuất khẩu của công ty đạt 82,6 tỷ won (khoảng 55 triệu USD). Đến năm 2025, con số này tăng lên 921,8 tỷ won. Trong thời gian này, công ty đã ký được hợp đồng quốc phòng lớn với UAE, Ả-rập Xê-út và Iraq. Các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương tự. Gần đây, Hanwha Aerospace - đơn vị chế tạo hệ thống rocket đa nòng Chunmoo và cung cấp linh kiện cho Cheongung-II - đã ký hàng loạt thỏa thuận mới, bao gồm hợp tác phát triển pháo tự hành với Tây Ban Nha và xây dựng nhà máy sản xuất xe bọc thép tại Romania. Trong 4 năm qua, công ty này ký các hợp đồng trị giá hơn 15 tỷ USD với Estonia, Na Uy và Ba Lan. Giới đầu tư cũng tỏ ra hào hứng. Trong tháng đầu tiên của cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, giá cổ phiếu LIG Nex1 tăng gần 45%, trong khi Hanwha Aerospace tăng gần 12%. Ngược lại, cổ phiếu của Lockheed Martin và Raytheon tăng mạnh lúc đầu nhưng kết thúc tháng lại giảm khoảng 6,5%. GIÁ RẺ, BÀN GIAO NHANH Sức hút của vũ khí Hàn Quốc khá rõ ràng: giá thấp hơn so với sản phẩm Mỹ và có thể bàn giao nhanh hơn nhiều. Một tên lửa đánh chặn Cheongung-II có giá khoảng 1 triệu USD, trong khi giá của tên lửa Patriot PAC-3 là 4 triệu USD. Ngoài ra, các công ty quốc phòng Hàn Quốc sẵn sàng xây dựng nhà máy tại nước ngoài và chia sẻ công nghệ sản xuất, trong khi các công ty Mỹ thường bảo vệ chặt chẽ sở hữu trí tuệ. Người phát ngôn Hanwha Aerospace cho biết, công ty “cam kết tăng cường chủ quyền quốc phòng cho các quốc gia đồng minh” và hợp tác để nâng cao năng lực phòng thủ. Cheongung-II được ví như “Patriot của Hàn Quốc”, nhưng hệ thống này không phải bản sao. Nó đánh chặn mục tiêu ở tầm cao thấp hơn so với Patriot và hệ thống THAAD của Mỹ. Tại UAE, cả 3 hệ thống này được triển khai cùng lúc. Năng lực công nghiệp của Hàn Quốc phát triển nhờ quyết sách từ thập niên 1970, khi nước này vẫn có quan hệ thù địch với Triều Tiên và việc Mỹ rút quân. Tổng thống Park Chung-hee hồi đó đã thúc đẩy xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng từ con số 0, với sự tham gia của các tập đoàn lớn (chaebol) như Hyundai, Samsung… Các tập đoàn này tận dụng năng lực sản xuất công nghiệp dân sự để hỗ trợ sản xuất quốc phòng. Hyundai sản xuất cả xe bọc thép, còn Samsung từng phát triển hệ thống radar quân sự trước khi bán mảng này cho Hanwha. Nhờ cấu trúc tích hợp theo chiều dọc, các chaebol có thể linh hoạt chuyển đổi giữa sản xuất dân sự và quân sự, giúp họ đáp ứng nhanh nhu cầu, điều mà các công ty phương Tây gặp khó khăn. Ngược lại, các công ty Mỹ ít đầu tư mở rộng nhà máy sau Chiến tranh Lạnh do đơn hàng biến động. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy tăng công suất, nhưng việc này không dễ do chuỗi cung ứng phụ thuộc toàn cầu và việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Lắp ráp 1 tên lửa PAC-3 chỉ mất khoảng 6 tuần, nhưng để có đủ linh kiện có thể mất tới 3 năm. Ngoài ra, việc bán vũ khí ra nước ngoài phải thông qua Chính phủ Mỹ, khiến thời gian giao hàng kéo dài. n 4-5/4/2026 www.tienphong.vn QUỐC TẾ 19 THU LOAN (theo NYT) VŨ KHÍ HÀN QUỐC GÂY BẤT NGỜ TRONG CHIẾN SỰ IRAN Hệ thống phòng thủ tên lửa Cheongung-II trong một chương trình diễn tập ở Hàn Quốc ẢNH: MILITARNYI CÁC TÊN LỬA ĐÁNH CHẶN DO CÔNG TY HÀN QUỐC LIG NEX1 CHẾ TẠO ĐANG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ Ở TRUNG ĐÔNG, VỚI CHI PHÍ CHỈ BẰNG MỘT PHẦN NHỎ SO VỚI HỆ THỐNG CỦA MỸ. Bài đăng của ông Trump trên Truth Social kèm theo một video về vụ nổ trên cây cầu và một cột khói lớn bốc lên. “Hãy đạt được một thỏa thuận trước khi quá muộn”, ông viết. “Quân đội của chúng ta vĩ đại và mạnh mẽ nhất trên thế giới, thậm chí còn chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại ở Iran. Tiếp theo là các cây cầu, sau đó là các nhà máy điện!”. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, vụ tấn công vào cầu B1 nối giữa Tehran và thành phố Karaj gần đó đã khiến 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương. Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết, đã có hai cuộc tấn công nhắm vào cây cầu cách nhau khoảng một giờ. Cuộc tấn công thứ hai xảy ra khi lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ những người bị thương. Một quan chức quân đội Mỹ xác nhận, lực lượng Mỹ đã tấn công cây cầu để phá hủy cái mà quan chức này gọi là tuyến đường tiếp tế quân sự dự kiến ​cho lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, hãng tin Mehr gọi đây là thông tin sai sự thật. “Cầu B1 vẫn chưa được khánh thành”, Mehr đưa tin. Quân đội Israel khẳng định trong một cuộc họp báo với các phóng viên hôm 2/4 rằng họ không chịu trách nhiệm và cây cầu là mục tiêu của Mỹ. Hiện chưa rõ cây cầu trên núi có mở cửa cho công chúng hay không. Các quan chức Iran cho biết, thương vong bao gồm cư dân làng Bilghan, người đi đường và các gia đình tụ tập gần đó để kỷ niệm Ngày Thiên nhiên. Vụ tấn công xảy ra vào ngày cuối cùng của Nowruz - Tết truyền thống của Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào cơ sở hạ tầng dân sự sẽ không buộc Iran phải nhượng bộ. “Việc tấn công các công trình dân sự, bao gồm cả những cây cầu chưa hoàn thiện, sẽ không buộc người Iran phải đầu hàng”, ông Araghchi nói trong một bài đăng trên X, kèm theo hình ảnh một cây cầu bị phá hủy. “Mọi cây cầu và công trình sẽ được xây dựng lại vững chắc hơn. Nhưng có một điều sẽ không bao giờ có thể hồi phục: đó là thiệt hại về uy tín của nước Mỹ”. MINH HẠNH (theo CNN) Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran sau vụ tấn công cây cầu quan trọng TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP XÁC NHẬN VỤ TẤN CÔNG PHÁ HỦY MỘT CÂY CẦU GẦN THỦ ĐÔ TEHRAN CỦA IRAN VÀO NGÀY 2/4, ĐỒNG THỜI CẢNH BÁO “SẼ CÒN NHIỀU ĐIỀU TỒI TỆ HƠN NỮA XẢY RA”. Cầu B1 của Iran bị không kích ẢNH: X Một số chuyên gia nhận định, cuộc chiến Iran có thể là bước ngoặt, phá vỡ thế gần như độc quyền của Mỹ trong lĩnh vực phòng không phương Tây. “Các nhà sản xuất Mỹ từng xem sản phẩm Nhật Bản là hàng nhái giá rẻ cho đến khi chúng trở nên vượt trội. Ngành quốc phòng Hàn Quốc có thể đang ở bước ngoặt tương tự”, một chuyên gia nhận định. Hãng tin Mizan đưa tin, cây cầu B1 được xem là một trong những công trình cao nhất Trung Đông và là niềm tự hào của ngành kỹ thuật Iran.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==