Số 94-95 | 4-5/4/2026 QUỐC HỘI DÀNH 2,5 NGÀY XEM XÉT CÔNG TÁC NHÂN SỰ Trang 2 Trang 5 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 CHUYỆN CUỐI TUẦN Nút thắt lớp 10 Xem tiếp trang 3 KHÓ NHƯ “thượng đế” Trang 4 Đọc báo thấy xót ruột. Về kỳ thi vào lớp 10 hệ thống THPT công lập sắp diễn ra, nhất là tại các đô thị lớn. Kỳ thi năm nay tại Hà Nội có khoảng 147.000 thí sinh lớp 9, nhưng chỉ có 88.000 suất vào lớp 10 công lập, đồng nghĩa với khoảng 40% học sinh buộc phải chọn các cơ sở tư thục hoặc học nghề. PHÁT TRIỂN PHẢI HÀI HÒA BẢO TỒN LÀ NỀN TẢNG, ĐẠI CHỈNH TRANG HỒ TÂY TẠI CUỘC TỌA ĐÀM: “RANH GIỚI NÀO TRONG CUỘC ĐẠI CHỈNH TRANG HỒ TÂY?” DO BÁO TIỀN PHONG TỔ CHỨC, SÁNG 3/4, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP ĐỀU KHẲNG ĐỊNH, MỌI CAN THIỆP ĐỀU CẦN CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG, CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ HỒ TÂY PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH BỀN VỮNG VÀ XỨNG TẦM. CHỌC CƯỜI
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhìn nhận đối thoại lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm triển khai nhận thức chung của Bộ Chính trị và lãnh đạo cấp cao hai nước, Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào. Tại đối thoại, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn, đối thoại; phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu phụ nữ Quân đội, kết nghĩa quân - dân, hội nghị thường niên giữa các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục cho các thế hệ quân nhân mỗi nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào… Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã mời các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào sang tham dự, đồng thời cử các doanh nghiệp quốc phòng của Bộ Quốc phòng Lào tham gia trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm nay. THANH HIỀN 4-5/4/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, P. Hai Bà Trưng và D29 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Thị Thu Hà n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH Chiều 3/4, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ họp phiên trù bị vào chiều 5/4, khai mạc sáng 6/4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4; đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 và dự phòng ngày 24, 25/4). Vẫn theo ông Hiển, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Về công tác tổ chức, nhân sự, ông Hiển nhấn mạnh, đây là nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. “Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ. NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN ĐƯỢC XEM XÉT THÔNG QUA Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó là các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 làm định hướng phát triển cho 5 năm tới. n THÔNG TIN TẠI HỌP BÁO CHIỀU 3/4, ÔNG NGUYỄN VĂN HIỂN - PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CHO BIẾT, QUỐC HỘI SẼ DÀNH KHOẢNG 2,5 NGÀY LÀM VIỆC ĐỂ XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ. NGÀY 3/4, TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÃ DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VIỆT NAM - LÀO LẦN THỨ 6. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG, THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG VÀ THƯỢNG TƯỚNG SAICHAY KOMMASITH, THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG, TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG QĐND LÀO ĐỒNG CHỦ TRÌ ĐỐI THOẠI. “Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội”. Ông NGUYỄN VĂN HIỂN Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội QUỐC HỘI DÀNH 2,5 NGÀY XEM XÉT CÔNG TÁC NHÂN SỰ LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Quang cảnh phiên họp ẢNH: NHƯ Ý Buổi đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6 ẢNH: T.H Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6
Ngày 3/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về các đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, bền vững và gắn với chuyển dịch năng lượng, việc xây dựng các trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, có tính tích hợp và sức cạnh tranh quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã xác định rõ định hướng hình thành các cực tăng trưởng mới, các trung tâm năng lượng quốc gia gắn với lợi thế vùng và xu thế phát triển toàn cầu. Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và các quy hoạch ngành đã xác định rõ vai trò của việc phát triển chuỗi giá trị dầu khí - năng lượng tích hợp, bao gồm khí, LNG, điện, lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo, nhằm nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Trong bối cảnh quốc tế, xu hướng chuyển dịch năng lượng, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và cạnh tranh về thu hút đầu tư đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mô hình phát triển công nghiệp năng lượng. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, do đó việc phát triển các trung tâm năng lượng theo hướng xanh, sạch, tích hợp và tuần hoàn là xu thế tất yếu. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, với vị trí địa lý chiến lược, hạ tầng cảng nước sâu, hệ thống công nghiệp hiện hữu và đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, có đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ Đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được xây dựng với mục tiêu hình thành một trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp, bao gồm các lĩnh vực lọc hóa dầu, khí tự nhiên, LNG, điện và năng lượng tái tạo, gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp… Trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo các mô hình quốc tế, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất hệ thống cơ chế, chính sách gồm hai nhóm chính, bao gồm các chính sách thuộc thẩm quyền của Chính phủ và các chính sách thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm có đầy đủ cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn; phù hợp các quy hoạch, chiến lược, trong đó có quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Phiên họp thống nhất chủ trương xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát lại, làm rõ những nội dung đã có, chưa có và thẩm quyền; với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì đề xuất thí điểm, Bộ Công Thương chủ trì rà soát, hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ liên quan để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, đánh giá tác động cụ thể đối với từng chính sách, đồng thời làm việc với các nhà đầu tư. Thủ tướng cho rằng, đây là trung tâm lớn, cần huy động đa dạng hóa nguồn lực, gồm nguồn lực của Nhà nước và tư nhân, Trung ương và địa phương, trong nước và ngoài nước, đầu tư trực tiếp và gián tiếp. n 4-5/4/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 LUÂN DŨNG ĐỀ ÁN TRUNG TÂM LỌC HÓA DẦU VÀ NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA TẠI KHU KINH TẾ DUNG QUẤT ĐƯỢC XÂY DỰNG VỚI MỤC TIÊU HÌNH THÀNH MỘT TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TÍCH HỢP, BAO GỒM CÁC LĨNH VỰC LỌC HÓA DẦU, KHÍ TỰ NHIÊN, LNG, ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO... THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: CHUYỆN CUỐI TUẦN Đà Nẵng hơn 7.300 học sinh nguy cơ trượt công lập, khi gần 46.000 học sinh lớp 9 chỉ lấy 38.690 suất. Tại TPHCM, sau sáp nhập số lượng học sinh tăng mạnh, trong khi tỷ lệ tuyển sinh vào các trường THPT công lập cố gắng cũng chỉ đạt khoảng 70%. Nghĩa là sẽ có trên 51.000 em không có chỗ học lớp 10 công lập… Vẫn cứ rộ lên tranh cãi rằng nên bỏ hay giữ việc thi vào lớp 10 - kỳ thi áp lực nhất hiện nay, khó còn hơn thi đại học. Thi thì quá vật vã, xót xa; còn bỏ thi thì cào bằng giữa giỏi và dốt, còn ai chịu học, chất lượng giáo dục đi xuống… Nhiều địa phương còn đưa ra lý do trường lớp, giáo viên THPT công lập đang thiếu hụt, nên “thắt” lại chỉ tiêu. Rất lạ, là sinh đẻ ngày càng ít, tốc độ già hóa nhanh, giáo viên ra trường đông khó xin việc, cơ sở vật chất sau sáp nhập còn bỏ trống mênh mông, mà con em lại không có chỗ học?! Trong khi chủ trương phân luồng hướng nghiệp hiện đã không còn áp dụng một cách máy móc và vô cảm như trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa chỉ đạo việc phân luồng sau THCS, THPT là không ép buộc, mà dựa trên nguyên tắc: phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh; gắn với nhu cầu nhân lực của từng vùng miền và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục. Vậy nên việc hàng năm có đến 30-40% học sinh tốt nghiệp THCS (hầu hết tại các thành phố lớn) bị bật ra khỏi cơ hội học lớp 10 công lập là một nghịch lý. Chậm rãi nhìn lại, đúng là “nút thắt lớp 10” hầu như chỉ là vấn đề của các đô thị lớn với tốc độ đô thị hóa cao. Còn đại đa số các tỉnh thành trên cả nước, cửa vào THPT công lập luôn rộng mở, thậm chí nhiều nơi còn thiếu học sinh. Đây là cơ sở xác đáng để mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn thành phổ cập THPT và tương đương theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, là hoàn toàn khả thi. Đã đến lúc các đô thị lớn đất chật người đông phải tự tay mở “nút thắt” kỳ thi lớp 10 tại địa phương mình. Như mở thêm trường, tuyển giáo viên, bố trí sắp xếp lại hệ thống giáo dục công lập, tạo điều kiện phát triển hệ trường tư thục, nghiên cứu cải tiến thi cử để giảm áp lực cho học sinh và gia đình,… Và nên chăng trung ương có những cơ chế riêng về kỳ thi chuyển cấp đặc biệt này dành cho những thành phố lớn đang chịu áp lực đô thị hóa? Thành phố Hà Nội đang áp dụng nhiều quy định lần đầu tiên vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, như thí sinh có thể đăng ký vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn thành phố (bỏ quy định về khu vực tuyển sinh); lần đầu tiên học sinh tỉnh ngoài tạm trú có quyền thi và học THPT tại Thủ đô; thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, theo dõi tỷ lệ chọi của từng trường để kịp điều chỉnh nguyện vọng… Hy vọng đổi mới kỳ thi lớp 10 năm nay tại Thủ đô sẽ đem lại nhiều kết quả tích cực, để không còn cảnh 40% học sinh đối mặt áp lực “tràn tuyến”. TRÍ QUÂN Nút thắt lớp 10 (Tiếp theo trang 1) Việc phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia không chỉ tạo động lực cho tỉnh Quảng Ngãi mà còn cho cả vùng duyên hải miền Trung và nền kinh tế quốc gia. Khu kinh tế Dung Quất ẢNH: TTXVN PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM LỌC HÓA DẦU VÀ NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp ẢNH: VGP
www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 4-5/4/2026 HÀI HÒA GIỮA BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN Tại tọa đàm, TS. Kiến trúc sư Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, với Hồ Tây cần phải có tư duy đại chỉnh trang với quyết tâm rất cao chứ không phải “chữa cháy”. Chỗ nào không phép, xây lổn nhổn, lấn chiếm thì mạnh tay xử lý di chuyển, chuyển đổi, để tái cấu trúc hợp lý. Theo ông Hải, Hồ Tây có cảnh quan rất hấp dẫn, nếu biết cách làm sẽ tạo ra nhiều hấp dẫn khác, kể cả là các vấn đề phát triển kinh tế. Ông Ngô Trung Hải nhấn mạnh, phải quản lý bằng những quy định, cách thiết kế, cải tạo, chỉnh trang hợp lý. “Phải coi Hồ Tây là một trung tâm phát ra năng lượng văn hóa mới cho Hà Nội. Hồ Tây sẽ là trung tâm tỏa sáng để cung cấp năng lượng tái tạo cho toàn bộ không gian xã hội; cần có những tổ hợp công trình như những cụm dây dẫn để thu nhận, truyền và giải tỏa năng lượng”, ông Hải nói, đồng thời nhấn mạnh, nguyên tắc khi chỉnh trang, cải tạo, kiến trúc phải hài hòa, có sự đóng góp tốt nhất từ những người có tâm, có kiến thức về quy hoạch, kiến trúc. Tại cuộc tọa đàm, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cho rằng, Hồ Tây sở hữu nhiều lợi thế hiếm có về vị trí, cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch, song vẫn thiếu quy hoạch tổng thể và điểm nhấn đủ tầm để thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Dưới góc độ văn hóa và du lịch, ông Hùng chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều hồ nổi tiếng trên thế giới như Tây Hồ - Hàng Châu hay hồ Điền Trì (Côn Minh, Trung Quốc). Theo ông, các địa danh này thành công nhờ quy hoạch đồng bộ, ưu tiên không gian trải nghiệm, quảng trường ven hồ và hạ tầng giao thông thuận tiện cho khách du lịch, thay vì phát triển dày đặc công trình đô thị. Đối chiếu với Hồ Tây, ông Hùng cho rằng nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi: vị trí “hồ trong phố” ngay trung tâm Thủ đô, diện tích lớn, cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, nếu xét về kiến trúc và quy hoạch, thực tế vẫn còn rời rạc, thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Hùng nhấn mạnh cần tạo không gian cảnh quan rộng, tổ chức giao thông thuận lợi cho xe du lịch, phát triển phương tiện thân thiện môi trường trên mặt nước, và đặc biệt là hình thành một khu vực “quảng trường ven hồ” có thể đón lượng lớn du khách. RANH GIỚI “MỀM” VÀ VÀNH ĐAI BẢO VỆ LÕI DI SẢN Trong xu thế phát triển xanh, không xây dựng cũng chính là một dạng phát triển, TS. Nguyễn Quang – nguyên Giám đốc UNHabitat tại Việt Nam lưu ý, thay vì biến hồ thành một đại công trường bất động sản, hãy giữ lại những bãi cỏ vùng ven, những vùng đệm sinh thái để di sản được “thở”. Đó chính là sự tôn trọng tối thượng đối với hệ sinh thái tự nhiên. Nêu kinh nghiệm quốc tế, TS. Nguyễn Quang cho biết, trên thế giới, nhiều thành phố tập trung khai thác lại hệ sinh thái kết nối với đô thị phát triển bởi liên quan đến nước, lũ lụt, biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, thế giới tập trung phát triển xanh, kinh tế xanh, giữ gìn hệ sinh thái với quan điểm không xây dựng là phát triển. Do đó, thành phố cần nghiên cứu, hạn chế xây dựng để phát triển quanh hồ Tây. Về giải pháp, TS. Nguyễn Quang cho rằng, con đường xung quanh hồ Tây phải dành cho phương tiện phi cơ giới, giao thông tổ chức đa tầng, đa lớp. Bên cạnh đó, cần khôi phục bãi cỏ vùng ven, bởi đó là vùng đệm lọc nước, hạn chế tối đa nước thải người dân, khách sạn. Đồng thời, thành phố cần khôi phục, khai thác các làng ven hồ, khai thác các tuyến du lịch gắn với di sản văn hóa; kết nối với Trục cảnh quan sông Hồng để phát triển. Dưới góc độ chuyên gia giao thông, TS. Trần Danh Lợi, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng mọi đồ án quy hoạch đô thị cần bắt đầu từ quy hoạch giao thông thay vì chỉ tập trung vào tổ chức không gian. Với kinh nghiệm gần 50 năm gắn bó với hạ tầng Thủ đô, ông Lợi nhận định, nếu không thay đổi tư duy từ “đường quốc lộ” sang “đường đô thị”, các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc, đặc biệt là tại các khu vực đặc thù như Hồ Tây. Đối với Hồ Tây - một danh thắng mang giá trị tâm linh và đa dạng sinh học - việc giữ nguyên hiện trạng hạ tầng sát mặt nước là giải pháp tối ưu. Để giải bài toán giao thông, TS. Trần Danh Lợi đề xuất thiết lập một “Vành đai tiếp cận” bao quanh các trục Võ Chí Công – Nghi Tàm – Thanh Niên – Hoàng Hoa Thám. Tư duy ở đây là tách biệt dòng giao thông cơ giới khỏi vùng lõi di sản. Phương tiện cá nhân chỉ được tiếp cận đến ranh giới vành đai, nhường không gian sát mặt nước cho phương tiện phi cơ giới và người đi bộ. Việc thiết lập các bãi đỗ xe ngầm chiến lược tại các điểm chuyển tiếp chính là «ranh giới mềm» để bảo vệ sự tĩnh lặng vốn có của hồ. Nếu không thay đổi tư duy từ «đường quốc lộ» sang «đường đô thị», các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc và xâm lấn di sản. BẢO ĐẢM TÍNH “TRONG SUỐT” Cho rằng xung đột gay gắt nhất trong mọi đồ án chỉnh trang luôn nằm ở ranh giới giữa bảo tồn di sản và khát vọng đô thị hóa, để hóa giải điều này, ông Ngô Trung Hải gợi mở về một “hệ sinh thái văn hóa thông minh”. Ở đó, ranh giới được xác lập bởi tính “trong suốt”: Trong suốt về thị giác để không che khuất tầm nhìn hồ; trong suốt về văn hóa để cái mới tôn vinh cái cũ; và trong suốt về chức năng để mở tối đa tính công cộng cho không gian. Dưới góc độ văn hóa, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cảnh báo, nếu quy hoạch chỉ dựa trên các thông số kỹ thuật mà bỏ quên “tính cách người Việt” thì sẽ khó đạt được sự đồng thuận. Việc mở rộng các tuyến đường ven hồ lên 14m cần được rà soát thực địa cực kỳ thận trọng để không “xẻ dọc” các giá trị lịch sử của hệ thống thành lũy và đê bao cũ. “Chúng ta không nên đổ lỗi cho bê tông, vấn đề là cách đặt công trình vào cảnh quan. Một công trình dù hiện đại đến đâu nếu không có không gian tương xứng sẽ trở nên lạc lõng, thậm chí trở thành một ‘vết đen’ đô thị. Hồ Tây cần được bảo tồn như một nơi giá trị tâm linh và lịch sử không bị bóp nghẹt bởi áp lực đất đai,” nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến nhận định. Nhà báo Phùng Công Sưởng Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định: Hồ Tây là tài sản chung của cộng đồng, không của riêng Hà Nội hay bất cứ cá nhân nào. Cuộc đại chỉnh trang này chỉ thực sự thành công khi chúng ta xác lập được một ranh giới mềm mại giữa cái cũ và cái mới, xử lý bằng một thái độ trân trọng và nhân văn. Chỉ khi đó, Hồ Tây mới thực sự trở thành điểm đến biểu tượng, một hệ sinh thái hài hòa nơi lịch sử nghìn năm được soi bóng bởi tinh thần hiện đại của một đô thị sáng tạo toàn cầu. Ranh giới ấy, không chỉ nằm trên những bản đồ quy hoạch, mà nằm trong trách nhiệm và sự thấu cảm của thế hệ hôm nay với tương lai của Thủ đô. n TẠI CUỘC TỌA ĐÀM: “RANH GIỚI NÀO TRONG CUỘC ĐẠI CHỈNH TRANG HỒ TÂY?” DO BÁO TIỀN PHONG TỔ CHỨC, SÁNG 3/4, CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP ĐỀU KHẲNG ĐỊNH, HỒ TÂY VỪA LÀ DI SẢN THIÊN NHIÊN, SINH THÁI, VỪA LÀ KHÔNG GIAN VĂN HÓA – LỊCH SỬ ĐẶC SẮC VỚI MẬT ĐỘ DÀY ĐẶC CÁC DI TÍCH, LÀNG NGHỀ VÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG. VÌ VẬY, MỌI CAN THIỆP ĐỀU CẦN CÂN NHẮC KỸ LƯỠNG, CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ HỒ TÂY PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH BỀN VỮNG VÀ XỨNG TẦM. ĐẠI CHỈNH TRANG HỒ TÂY: Một góc Hồ Tây Các khách mời trao đổi tại cuộc tọa đàm sáng 3/4 ẢNH: NHƯ Ý Bảo tồn là nền tảng, phát triển phải hài hòa PHÙNG LINH “Xung đột gay gắt nhất trong mọi đồ án chỉnh trang luôn nằm ở ranh giới giữa bảo tồn di sản và khát vọng đô thị hóa. Do đó, để hóa giải điều này, cần một “hệ sinh thái văn hóa thông minh”. Ở đó, ranh giới được xác lập bởi tính “trong suốt”: Trong suốt về thị giác để không che khuất tầm nhìn hồ; trong suốt về văn hóa để cái mới tôn vinh cái cũ; và trong suốt về chức năng để mở tối đa tính công cộng cho không gian”. TS. KIẾN TRÚC SƯ NGÔ TRUNG HẢI - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM “Cần thiết lập một “Vành đai tiếp cận” bao quanh các trục Võ Chí Công – Nghi Tàm – Thanh Niên – Hoàng Hoa Thám. Tư duy ở đây là tách biệt dòng giao thông cơ giới khỏi vùng lõi di sản... Nếu không thay đổi tư duy từ “đường quốc lộ” sang “đường đô thị”, các quyết sách hạ tầng sẽ khó giải quyết được gốc rễ vấn đề ùn tắc và xâm lấn di sản”. TS. TRẦN DANH LỢI, NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GTVT HÀ NỘI
4-5/4/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 5 ĐÀO NGUYÊN Khó như chọc cười “thượng đế” Nhà phê bình văn học Ngô Thảo cho rằng, lâu nay người ta vẫn coi hài là “phao” để bơi qua gian khổ. Điều này lý giải hài chưa bao giờ thiếu đất sống. Sân khấu hay phim ảnh đều cần đến tiếng cười để hút “thượng đế”. Nhưng chọc cười khán giả cũng khó ngang lấy nước mắt của họ. Hài nhảm, hài nhạt, hài tục… không thiếu nhưng đang thiếu những tiếng cười sâu sắc, thấm vị nhân văn. Đó là lý do khán giả bây giờ vẫn tiếc nhớ Táo quân những mùa đầu. PHONG ĐỘ NHẤT THỜI Những chương trình hài trên truyền hình kéo dài nhiều năm thường không giữ được phong độ. Cười xuyên Việt, chương trình tìm kiếm tài năng diễn viên hài Việt Nam, trên THVL1 (Đài Phát thanh -Truyền hình Vĩnh Long trước đây), từng có thời kỳ hô mưa gọi gió, đặc biệt hút khán giả phía Nam, cũng là “lò” nhào nặn những cái tên như Gia Bảo, Nam Thư, Khả Như, Puka, Huỳnh Lập, Lê Dương Bảo Lâm, Mạc Văn Khoa, Minh Dự… nhưng càng về sau càng đuối sức. Ngay cả khi chương trình đã huy động lực lượng tham gia đông đảo gồm 40 người nổi tiếng trong đó có cả ca sĩ, vận động viên, người đẹp, ảo thuật gia… vẫn không thể cứu vãn tình hình. Có những chương trình ngay tên gọi đã đi vào đời thường, thành câu cảm thán quen thuộc của nhiều người: Ơn giời, cậu đây rồi. Chương trình này mới lạ, hấp dẫn ở tính ngẫu hứng, vì không có kịch bản trước, từng mang đến tiếng cười thích thú cho khán giả, song “ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Chính yếu tố hấp dẫn cũng tiềm ẩn rủi ro, vì không phải lúc nào sự ngẫu hứng cũng thú vị, nếu không muốn nói đôi khi còn gây phản cảm. Chẳng hạn, ở tập 2 Ơn giời, cậu đây rồi, khách mời Phi Thanh Vân vào vai cô gái đi xin việc có nhiều cử chỉ, lời nói phản cảm. Cô hỏi MC: “Anh có muốn một người vợ có ba vòng như vậy không”. Bước vào căn phòng thử thách, người đẹp lại nói với hai vị trưởng phòng Trường Giang, Chí Tài: “Anh có bảo em tiêm chỗ nào đâu, nên em tiêm vào bụng là đúng rồi, chứ em trật tay xuống tí xíu là tiêu luôn rồi đấy”. Gây cười kiểu ấy thì cần gì xem hài trên truyền hình? Chương trình Thách thức danh hài trên HTV7 từng bị khán giả vào thẳng fanpage để lại bình luận thẳng thắn: “Có lẽ vì tôi đứt dây thần kinh cười nên bật coi thử 4-5 số, coi hết sạch nhưng tôi chẳng thể nhếch mép được lần nào”. Ngay cả tiểu phẩm Táo quân “trái mùa” vừa qua được đón nhận nhiệt tình chủ yếu vì những hồi ức đẹp với những gương mặt nghệ sĩ gắn bó với chương trình. Ngọc Hoàng của năm 2026 vẫn có giọng “giáo huấn” nhạt thếch : “Nói tóm lại, ai không ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ đi chậm lại. Còn nếu ai biết ứng dụng nó thì sẽ tiến nhanh hơn, công việc tốt hơn, các Táo hiểu không?”. Đó là lý do vì sao lời khen cho Táo quân “trái mùa” khá nhiều nhưng tiếng chê không ít: nhảm; chán; cứ tưởng trùng sinh quay về giao thừa 2017…Thực tế ghi nhận, trọn vẹn tiểu phẩm Táo quân “trái mùa” trên YouTube chẳng gây nên cơn sốt nào. CUỘC ĐUA VỚI MẠNG XÃ HỘI Hài trên truyền hình giảm nhiệt. Trên sân khấu vắng bóng những chương trình hài kịch chất lượng như một số mùa Đời cười (Nhà hát Tuổi trẻ). Dễ hiểu khi danh hài, vua hài Nam, Bắc đều tích cực lấn sân các lĩnh vực khác, không đau đáu với riêng hài. Những nghệ sĩ hài ăn khách ở phía Bắc như Quang Tèo chấp nhận cát-xê bình dân và dạt về sân khấu nhỏ diễn ở vùng quê hoặc những sự kiện nhỏ. Thỉnh thoảng anh cũng đóng phim, chứng tỏ sự đa năng khi biến hóa từ vai hài sang vai bi. Hoài Linh sau những ồn ào từ thiện, hình ảnh đã bị méo mó không ít, khán giả khó có thể cười với những màn pha trò của anh như trước. Bây giờ Hoài Linh sống kín đáo, thỉnh thoảng tham gia dự án phim. Trường Giang sau những pha ứng xử lố cũng gây mất thiện cảm với khán giả, đã quyết định lấn sân điện ảnh. Cứ tưởng người được mệnh danh danh hài lấy tiếng cười làm thế mạnh nhưng phim của Trường Giang lại lạm dụng nước mắt khiến khán giả phát phiền. Trên phim ảnh, hài hiện nay được dùng như “gia vị”, hiếm phim nào không có yếu tố hài, kể cả phim kinh dị. Nhưng quăng một miếng hài để khán giả nhớ mãi không quên sau khi phim kết thúc vẫn không dễ dàng, dù đạo diễn là những người được tiếng có duyên hài như Trấn Thành, Trường Giang. Phim hài dịp tết chiếu YouTube như Đại gia chân đất, Làng ế vợ vẫn giữ chân được một lượng khán giả nhất định nhưng bị đánh giá lạm dụng yếu tố tục để gây cười. Hài tục dù bị chỉ trích vẫn liên tục phát triển. Đôi khi chính yếu tố tục trong hài đã gây ảnh hưởng không ít đến hình ảnh của nghệ sĩ. Phim Mùi phở có sự tham gia của NSƯT Xuân Hinh bị một số khán giả quay lưng chỉ vì một lí do đơn giản. Trên mạng xã hội, bộ phận khán giả này công khai bày tỏ quan điểm: phim có Xuân Hinh không muốn xem, vì ám ảnh hài tục của nghệ sĩ. Nghệ sĩ hài nổi tiếng bị phân tâm với nhiều việc, “đất” dành riêng cho hài ít đi, sự dễ dãi của người làm nghề khi lạm dụng những chiêu trò gây cười như yếu tố tục, “trend” vô tri… đã làm giảm nhiệt huyết của khán giả dành cho “chiếc phao” đưa người vượt lên những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Chưa kể sự phát triển của mạng xã hội và các phương tiện giải trí đua chen cũng khiến hài chịu nhiều áp lực. Một nhà nghiên cứu cho rằng: “Hài cũng như bất kể lĩnh vực nghệ thuật, giải trí nào, khó nhất là phải sáng tạo, phải mới. Bởi nếu không mới thì mạng xã hội đào thải rất nhanh”. Táo quân “trái mùa” là một ví dụ. Kịch bản cũ dù đã pha chất liệu mới không thể mang đến cho người xem một “bữa tiệc” thỏa mãn, xứng với mong đợi và hi vọng của họ. Ngày càng hiếm những tiếng cười sâu sắc, có giá trị thức tỉnh, giáo dục cũng bởi một số người làm nghề vẫn mang những quan niệm khá chủ quan. Có người cho rằng, hài trên truyền hình là hài “mậu dịch”, hài “miễn phí” nên không đầu tư tâm huyết. Lại có đạo diễn phân tích, hài lố sở dĩ vẫn có người xem vì họ thấy vui, đỡ căng thẳng bởi không còn chọn lựa. Một nghệ sĩ gạo cội tự tin rằng, ở xứ mình tiếng cười luôn được coi trọng. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ nên gameshow hài hút người xem. Thời đại đã khác, nếu hài không hay kể cả miễn phí thì khán giả vẫn không xem. Họ còn rất nhiều lựa chọn giải trí khác. Ngay cả mạng xã hội cũng giúp họ được khóc, được cười mà không tốn tiền. Tiếng cười tinh tế dần thưa vắng, nhường “sân” cho hài nhảm. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐH QG Hà Nội phân tích: “Nên nhìn từ nhiều phía: người sáng tạo nội dung, người xem, công nghệ, bối cảnh xã hội”. Cho nên hài nhảm, hài tục xuất hiện nhiều cũng có phần lỗi của “thượng đế”. Vẫn còn khán giả cổ vũ hài dùng chiêu trò dễ dãi thì chúng vẫn còn cớ để tung hoành. n HÀI NHẢM, HÀI NHẠT, HÀI TỤC… KHÔNG THIẾU NHƯNG ĐANG THIẾU NHỮNG TIẾNG CƯỜI SÂU SẮC, THẤM VỊ NHÂN VĂN. Đã có những lớp “măng” mọc lên trên mảnh đất hài song họ vẫn chưa đủ sức để thay thế nghệ sĩ đàn anh. Nhìn dàn nghệ sĩ Táo quân “trái mùa”, khán giả vừa mừng, vừa lo. Lo vì vết hằn của thời gian trên gương mặt các Táo, đến người chủ của thiên đình, Ngọc Hoàng, cũng phải già. Nhưng khán giả thà chấp nhận ngắm dàn Táo quân già còn hơn thay thế bằng những gương mặt trẻ trung. Có thể do thói quen khó bỏ nhưng cũng có thể do lớp trẻ vẫn chưa khẳng định bản sắc so với lớp nghệ sĩ đi trước. Trào lưu làm đẹp đang “oanh tạc” trên đất hài cũng là một trong những nguyên nhân. Bà già Thúy Nga với hàm răng đen giờ đã sở hữu hàm răng trắng sáng. Hoài Linh cũng đã gia nhập cộng đồng răng sứ vài năm nay. Diễn viên hài ngày càng đẹp ra chưa chắc khán giả đã mừng. Sở dĩ Giang Còi hay Quang Tèo dễ tạo tiếng cười đậm chất nông dân ngoài khả năng diễn xuất họ còn sở hữu vẻ ngoài tự nhiên, không chỉnh sửa. Họ nhận mình xấu trai nhưng chính vẻ “xấu trai” ấy lại giúp ích cho công việc của diễn viên hài. Táo quân khó tìm được dàn diễn viên trẻ thay thế Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ từng được coi là “đặc sản” của hài đất Bắc Trường Giang trong phim Nhà ba tôi một phòng lại thích khóc hơn gây cười
www.tienphong.vn GIỚI TRẺ 6 4-5/4/2026 PHÁ BỎ LỐI MÒN Theo PGS.TS Trương Thanh Tùng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, giảng viên ĐH Phenikaa, trong bối cảnh khoa học - công nghệ toàn cầu đang phát triển với tốc độ chưa từng có, việc đổi mới tư duy và dấn thân vào những hướng nghiên cứu mới, khó và mang tính đột phá không chỉ yêu cầu mà còn là trách nhiệm của nhà khoa học trẻ. Với anh Tùng, tinh thần tiên phong trước hết được cụ thể hóa bằng việc lựa chọn con đường nghiên cứu không đi theo lối mòn. Thay vì tập trung vào những chủ đề quen thuộc, ít rủi ro nhưng cũng hạn chế về giá trị mới, anh chủ động tiếp cận các bài toán khoa học đang được cộng đồng quốc tế quan tâm, đặc biệt là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi tư duy liên ngành và công nghệ tiên tiến. “Quá trình đó không tránh khỏi những thách thức, từ hạn chế về cơ sở vật chất, nguồn lực cho đến khoảng cách về trình độ khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, thay vì xem đó là rào cản, tôi coi đây là động lực để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, tận dụng tối đa những điều kiện sẵn có trong nước, đồng thời từng bước học hỏi, hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu”, anh nói. Tinh thần đổi mới không chỉ nằm ở việc lựa chọn đề tài, mà còn thể hiện trong cách tiếp cận vấn đề, thiết kế thí nghiệm, và ứng dụng các công cụ số, trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa hiệu quả nghiên cứu. Chính quá trình kiên trì theo đuổi những hướng đi khó đã giúp anh hình thành tư duy khoa học độc lập, sáng tạo và có khả năng hội nhập. Ở góc độ rộng hơn, anh cho rằng, nhà khoa học trẻ chính là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước. Với lợi thế về sức trẻ, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới và tinh thần dấn thân, thế hệ trẻ có điều kiện để tiếp cận, làm chủ và lan tỏa những tri thức tiên tiến. Trách nhiệm này không chỉ dừng lại ở việc công bố các kết quả nghiên cứu, mà còn phải hướng tới tạo ra các giá trị ứng dụng, giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia. “Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đó không chỉ là lời động viên mà còn là định hướng hành động. Nhà khoa học trẻ cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm”, TS Tùng chia sẻ. Anh cho rằng, trong thời đại chuyển đổi số, vai trò tiên phong ấy càng trở nên rõ nét khi mỗi nhà khoa học không chỉ là người tạo ra tri thức, mà còn là cầu nối đưa tri thức vào thực tiễn, góp phần tạo ra những giá trị đột phá, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. TIÊN PHONG PHỤNG SỰ TỔ QUỐC Chia sẻ về thông điệp của Thủ tướng liên quan đến tinh thần tiên phong phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội, Trần Minh Hoàng, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025, cho biết, điều khiến cậu tâm đắc nhất chính là yêu cầu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với trách nhiệm học tập và rèn luyện không ngừng của thế hệ trẻ. Theo Hoàng, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, tri thức thay đổi từng ngày, nếu chỉ dừng lại ở những kiến thức đã có, người trẻ sẽ dễ dàng bị tụt lại phía sau. Vì vậy, học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu phát triển cá nhân để chủ động thích ứng trong mọi tình huống mà còn là nền tảng để mỗi thanh niên có thể đóng góp thiết thực cho xã hội. Hoàng nhìn nhận, phụng sự Tổ quốc trước hết cần bắt đầu từ việc duy trì niềm say mê tri thức. Vì vậy, bạn xác định học tập là nhiệm vụ xuyên suốt, là “đường chạy marathon dài” đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần không ngại khó, không thỏa mãn với kết quả hiện tại. Trên nền tảng thế mạnh là toán học, Hoàng định hướng tiếp tục đào sâu chuyên môn, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như khoa học máy tính, khoa học dữ liệu nhằm tăng khả năng ứng dụng, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn. Cùng với đó, Hoàng nhấn mạnh vai trò của kỹ năng số và ngoại ngữ trong việc mở rộng tư duy và tầm nhìn. Việc chủ động tiếp cận các nguồn học liệu trực tuyến, các khóa học quốc tế được bạn coi là cách để bắt kịp xu thế, nâng cao năng lực hội nhập và sẵn sàng tham gia vào các môi trường học thuật, nghiên cứu đa dạng. Không dừng lại ở kiến thức, Hoàng cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm và bản lĩnh thông qua các cuộc thi học thuật, dự án nghiên cứu, hoạt động cộng đồng, đồng thời tạo dựng mạng lưới kết nối với những người trẻ có cùng đam mê trong nước và quốc tế. Theo Hoàng, chính những trải nghiệm này giúp người trẻ hình thành tư duy sáng tạo, khả năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm - những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu cống hiến. Tinh thần “sẵn sàng học tập, sẵn sàng cống hiến” theo Hoàng chính là cách cụ thể hóa lời kêu gọi của Thủ tướng: không ngại khó, không ngại khổ, không ngừng làm giàu tri thức, sẵn sàng dấn thân ở những nơi cần thiết, từ đó góp phần xây dựng một xã hội phát triển, văn minh và “không để ai bị bỏ lại phía sau”. CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP, GIỮ VỮNG BẢN SẮC Trương Hồ Quan Minh, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025, đặc biệt quan tâm tới nội dung “tiên phong chủ động trong giao lưu, đối ngoại và hội nhập quốc tế”. Minh cho rằng, cốt lõi của hội nhập không chỉ nằm ở việc bước ra thế giới, mà là bước ra với bản lĩnh rõ ràng và tinh thần chủ động. Trong quá trình học tập tại Úc, Minh nhận thấy hội nhập không đơn thuần là giỏi ngoại ngữ hay chuyên môn, mà còn đòi hỏi khả năng thích ứng, tư duy mở và sự thấu hiểu. Chủ động giao lưu không chỉ là nói, mà còn là biết lắng nghe - lắng nghe để học hỏi sự khác biệt, mở rộng góc nhìn và xây dựng những kết nối bền vững. Chính sự chủ động này giúp người trẻ không bị cuốn theo xu hướng, mà biết tiếp nhận tinh hoa một cách chọn lọc để phát triển bản thân. Với vai trò là Trưởng ban Sự kiện của Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, Minh cùng tập thể triển khai nhiều hoạt động mang tính kết nối, tiêu biểu là Diễn đàn Trí thức trẻ và phong trào Sinh viên 5 Tốt cấp Úc. Đây không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là cầu nối giữa sinh viên Việt Nam với cộng đồng trí thức quốc tế. Trong đó, phong trào Sinh viên 5 Tốt gồm 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt, sẽ tạo không gian cho sinh viên phát triển toàn diện để chủ động, tự tin hội nhập toàn cầu. “Để trở thành công dân toàn cầu, người trẻ cần mang theo niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương. Hội nhập không phải là đánh mất bản sắc, mà là làm giàu bản sắc trong môi trường đa văn hóa. Khi hiểu rõ mình đại diện cho điều gì, mỗi người trẻ sẽ có đủ tự tin để khẳng định giá trị, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế”, Minh nói. n LƯU TRINH THÔNG ĐIỆP “6 TIÊN PHONG” CỦA THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐƯỢC NGƯỜI TRẺ LĨNH HỘI SẴN SÀNG DẤN THÂN VÀO CÁI MỚI, VIỆC KHÓ, ĐỔI MỚI TƯ DUY, HỌC HỎI KHÔNG NGỪNG ĐỂ CHUNG TAY XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NHÂN VĂN, “KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”. TỪ THÔNG ĐIỆP “6 TIÊN PHONG” CỦA THỦ TƯỚNG: Nhà khoa học trẻ chính là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước Người trẻ sẵn sàng dấn thân vào việc mới, việc khó, góp phần xây dựng một xã hội phát triển, văn minh ẢNH: DƯƠNG TRIỀU KHÔNG CHỈ HỌC HỎI, PHẢI DẪN ĐẦU “Để trở thành công dân toàn cầu, người trẻ cần mang theo niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với quê hương. Hội nhập không phải là đánh mất bản sắc, mà là làm giàu bản sắc trong môi trường đa văn hóa. Khi hiểu rõ mình đại diện cho điều gì, mỗi người trẻ sẽ có đủ tự tin để khẳng định giá trị, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế”. Trương Hồ Quan Minh, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==