15 n Thứ Sáu n Ngày 3/4/2026 KHOA GIÁO CHẠM MỐC 100 TRIỆU ĐỒNG/NĂM Thực tế cho thấy, học phí tại nhiều trường ĐH công lập hiện nay không thấp hơn so với các trường tư thục như trước. Điều này buộc phụ huynh và thí sinh phải thay đổi cách tiếp cận khi lựa chọn trường học. Nếu trước đây, sự khác biệt về học phí giữa công lập và tư thục là yếu tố quan trọng, thì nay bài toán đặt ra là cân đối tài chính và tìm kiếm chương trình đào tạo phù hợp, đảm bảo chất lượng trong khả năng chi trả. Theo quy định của Chính phủ, học phí các trường ĐH công lập được điều chỉnh theo lộ trình tăng hằng năm. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu áp dụng với các chương trình đào tạo chuẩn (đại trà), trong khi các chương trình đã kiểm định chất lượng, chất lượng cao hoặc tiên tiến được phép xây dựng mức thu riêng, thường cao hơn đáng kể. Năm học 2026-2027, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội dự kiến thu học phí chương trình chính quy chuẩn trung bình khoảng 20,9 triệu đồng/năm học, tăng 2,4 triệu đồng so với năm trước. Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đưa ra mức học phí dự kiến gần 560.000 đồng/tín chỉ đối với hệ đại trà và gần 1,18 triệu đồng/ tín chỉ với các chương trình đã kiểm định chất lượng. Sinh viên theo học các ngành đào tạo giảng viên lí luận chính trị như Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn được miễn học phí theo quy định. Theo đề án tuyển sinh của nhiều trường, lộ trình tăng học phí hằng năm dao động từ 8-15%. ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến học phí chương trình chuẩn khoảng 20-28 triệu đồng/năm học, tăng 2-3 triệu đồng so với năm 2025. Trong khi đó, các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) hoặc đào tạo bằng tiếng Anh có mức học phí từ 45-70 triệu đồng/năm học, tăng thêm 4-5 triệu đồng. Lộ trình tăng được giới hạn tối đa 10% mỗi năm theo quy định. Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, học phí năm học 2026-2027 dự kiến dao động từ 19,1-40 triệu đồng/ năm tùy ngành, tăng khoảng 2 triệu đồng so với năm trước. Những ngành như Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu, Công nghệ bán dẫn, Kĩ thuật điện tử và tin học, Hóa học, Công nghệ kĩ thuật hóa học, Hóa dược, Sinh học, Công nghệ sinh học có mức thu cao hơn. Trong khi đó, ngành Môi trường, sức khỏe và an toàn có mức thấp nhất, khoảng 19,1 triệu đồng/năm. Ở khối ngành y dược, mức tăng học phí còn rõ rệt hơn. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến thu học phí từ 47-81 triệu đồng/năm, trong đó ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt tăng tới 25,8 triệu đồng, tương đương gần 47%. Các ngành còn lại có mức tăng từ 12-23%. Trường ĐH Việt Nhật, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng điều chỉnh tăng học phí ngành Kĩ thuật xây dựng thêm 10 triệu đồng, lên 35 triệu đồng/năm, trong khi giữ nguyên mức 58 triệu đồng với các ngành khác. Ghi nhận cho thấy, trong hai năm trở lại đây, nhiều trường ĐH mở ngành mới chủ yếu theo hướng chất lượng cao, tiên tiến hoặc giảng dạy bằng tiếng Anh. Mức học phí của các chương trình này thường cao gấp hai lần trở lên so với chương trình đại trà. THÊM ÁP LỰC TÀI CHÍNH Chị Nguyễn Phương Thanh (Ninh Bình) cho biết, con gái chị có đủ năng lực để đăng kí vào một số ngành tốp đầu, nhưng gia đình không thể đáp ứng mức học phí của các chương trình chất lượng cao. Với học phí cao, cộng thêm chi phí sinh hoạt và thuê trọ, tổng chi tiêu hằng tháng có thể lên tới 10-15 triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Vì vậy, con chị dự kiến đăng kí các ngành đại trà tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Theo các chuyên gia, trong cùng một trường ĐH, mức học phí giữa các ngành và chương trình đào tạo có thể chênh lệch rất lớn. Nếu không tìm hiểu kĩ từ đầu, thí sinh và gia đình sẽ phải đối mặt với áp lực tài chính kéo dài trong suốt 4-6 năm học, đặc biệt với những ngành đào tạo dài như Y khoa hay Răng - Hàm - Mặt. PGS. TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) lưu ý, khi đăng kí nguyện vọng, thí sinh không chỉ cần quan tâm đến học phí mà còn phải tìm hiểu kĩ về các chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính. Đây có thể là yếu tố quan trọng giúp giảm gánh nặng chi phí và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục. Trong bối cảnh hiện nay, việc lựa chọn ngành học không còn chỉ là câu chuyện điểm số, mà còn là bài toán tài chính dài hạn. Học phí cao của các chương trình chất lượng cao có thể vô tình tạo ra sự phân tầng trong giáo dục đại học, khi cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo tốt không chỉ phụ thuộc vào năng lực mà còn vào điều kiện kinh tế. Nếu không có cơ chế điều tiết phù hợp, mục tiêu công bằng trong giáo dục đại học sẽ đứng trước nhiều thách thức. NGHIÊM HUÊ Ngày 1/4, Bộ GD&ĐT ban hành Dự thảo Nghị định quy định miễn phí SGK giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung. Nhà nước đầu tư mua sắm SGK để trang bị cho thư viện các trường học. Học sinh và giáo viên được mượn SGK sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng. Dự kiến, vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn 1 bộ SGK đầy đủ các môn học tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc sau mỗi học kỳ. Tương tự học sinh, mỗi giáo viên cũng được mượn 1 bộ SGK bao gồm đầy đủ các lớp trong toàn cấp học của môn học mình đảm nhiệm. Khi thôi tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục, giáo viên phải thực hiện việc hoàn trả bộ sách cho thư viện. Theo dự thảo Nghị định: “SGK được mua sắm bằng ngân sách nhà nước là tài sản công. Cơ sở giáo dục và học sinh có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn. Mọi hành vi làm thất thoát, hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải được bồi hoàn theo quy định”. Ngoài số lượng SGK mua ban đầu, hằng năm địa phương có thể thay thế số lượng sách hư hỏng do hao mòn tự nhiên, mua sắm dự phòng đáp ứng số lượng học sinh tăng lên nhưng không quá 5% số SGK đang có trong thư viện. Theo dự thảo, chính sách miễn phí SGK phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng; áp dụng hình thức mượn - trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần. Trước ngày 15/6 hằng năm, cơ sở giáo dục phải hoàn thành tiếp nhận, nhập kho và kiểm kê số lượng SGK đảm bảo đủ định mức theo nhu cầu sử dụng của năm học mới, sẵn sàng cho học sinh mượn. Khi cho giáo viên, học sinh mượn sách tại thư viện, phải ghi rõ tình trạng sách mới hoặc đã sử dụng. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi kết thúc năm học hoặc học sinh chuyển trường, thôi học, các em phải có trách nhiệm trả toàn bộ SGK đã mượn. Theo lộ trình dự kiến, việc miễn phí SGK cho học sinh phổ thông sẽ áp dụng cho năm học 20292030. Tuy nhiên, địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí SGK sớm hơn, trong đó ưu tiên các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ của Bộ GD&ĐT cho biết, căn cứ số liệu học sinh phổ thông và giáo viên năm học 2025-2026 và mức giá SGK năm học 2026-2027 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông báo, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện miễn phí SGK bằng tiếng Việt, tiếng Ngoại ngữ cho toàn bộ học sinh phổ thông và giáo viên là hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài SGK, Bộ cũng dự kiến sẽ miễn phí giáo trình môn học GDQPAN trên toàn quốc cho học sinh, sinh viên từ năm học 2027 - 2028. HÀ LINH Mùa tuyển sinh đại học 20262027 đang đến gần, nhưng thay vì chỉ tập trung vào việc chọn ngành, chọn trường, nhiều thí sinh và phụ huynh phải đối mặt thêm một nỗi lo không nhỏ: học phí tăng cao. Bộ GD&ĐT tính toán, mỗi học sinh, giáo viên mượn một bộ sách giáo khoa (SGK) để học tập và giảng dạy từ năm 20292030. Dự kiến, Nhà nước sẽ chi ngân sách khoảng hơn 4.000 tỷ đồng để đầu tư mua mới. Theo đó, SGK là tài sản công, trường hợp làm hư hỏng sẽ phải đền bù. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Dự kiến mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa Trước xu hướng học phí ĐH tăng, thí sinh cần chủ động tìm hiểu kĩ mức thu của từng ngành, lộ trình tăng qua các năm và tổng chi phí toàn khóa học. Bên cạnh đó, cần cân nhắc khả năng tài chính gia đình, cơ hội học bổng, hỗ trợ vay vốn. Thí sinh tìm hiểu thông tin ngành học tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2026 Học phí tăng, thí sinh “đau đầu” chọn trường Học sinh tỉnh Tuyên Quang trong một giờ học
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==