12 n Thứ Sáu n Ngày 3/4/2026 QUỐC TẾ Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, kể từ khi xảy ra xung đột, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông theo dõi sát tình hình sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì liên lạc với các tàu và thuyền viên có tuyến hàng hải tại khu vực này và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Đến nay, các tàu và thuyền Việt Nam vẫn an toàn. Bà Hằng cho biết thêm, ngay từ đầu cuộc xung đột, khi tàu thuyền Việt Nam gặp khó khăn tại eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao đã và đang tích cực trao đổi, thúc đẩy các bên liên quan bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu và thuyền viên đi qua eo biển. Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Xây dựng làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Iran để đề nghị phía Iran tạo điều kiện có các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho tàu và lao động Việt Nam được rời khỏi khu vực, hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất. “Hiện nay, trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, các cơ quan chức năng của Iran đang triển khai các thủ tục liên quan đến việc di chuyển của tàu Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang cùng với doanh nghiệp, chủ tàu chuẩn bị các thủ tục cần thiết tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại về yêu cầu kỹ thuật liên quan để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam được di chuyển trong thời gian sớm nhất, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho người và tàu”, bà Hằng cho biết. NGOẠI GIAO NĂNG LƯỢNG Liên quan quan điểm của Việt Nam về bảo đảm tự do an toàn hàng hải, bà Hằng nêu rõ, Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề bảo đảm tự do an ninh an toàn hàng hải trên các vùng biển và khẳng định quan điểm nhất quán về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc bảo đảm an ninh an toàn hàng hải vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển. Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, trước tình hình gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, các cơ quan bộ, ngành trong đó có Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đã nhận thức rõ trách nhiệm, chủ động, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng và Nhà nước để giảm thiểu các tác động của cuộc xung đột đến Việt Nam. Bộ Ngoại giao cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình thường xuyên, kịp thời và có nhiều báo cáo đánh giá tình hình, tham mưu các biện pháp để không bị động bất ngờ và kịp thời ứng phó và triển khai ngay khi xung đột xảy ra. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam theo dõi sát tình hình và triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình căng thẳng. Đến nay, tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại địa bàn xung đột đều bám trụ địa bàn, thường xuyên cung cấp thông tin và thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, đặc biệt là công tác bảo hộ công dân. Trong phạm vi chức năng, Bộ Ngoại giao đã chủ động thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình, điều chỉnh chính sách của các nước để kịp thời kiến nghị Chính phủ có các giải pháp ứng phó trong điều hành kinh tế vĩ mô, điều hành về năng lượng. Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành trao đổi với các đối tác để tăng cường quan hệ hợp tác thương mại đầu tư phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với tình hình hiện nay. “Việt Nam đã triển khai các hoạt động ngoại giao năng lượng ở cấp cao cũng như các cấp. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp sở tại, doanh nghiệp nước ngoài để đóng góp cho nỗ lực này. Thời gian tới, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan để nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo hướng này”, bà Hằng nhấn mạnh. BÌNH GIANG Xuồng cao tốc của cảnh sát tuần tra khi các tàu chở dầu và thuyền cao tốc đang neo đậu tại khu neo đậu Muscat, Oman gần eo biển Hormuz ẢNH: BLOOMBERG Trên cơ sở đề nghị của Việt Nam, các cơ quan chức năng Iran đang triển khai thủ tục liên quan đến việc di chuyển của tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 2/4. Iran hỗ trợ tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz Trả lời hãng tin Al Jazeera, ông David Des Roches nói: “Tôi dự đoán ông ấy sẽ lập luận rằng Iran là một mối đe dọa khu vực; ông ấy đã làm vậy. Sau đó ông ấy nói rằng, ‘họ có những thứ mà chúng ta đã biết, nhưng họ cũng có những thứ mà chúng ta chưa biết’. Tôi nghĩ ông ấy đang thừa nhận có một chút bất ngờ, điều mà ông ấy hiếm khi thừa nhận. Có khả năng Tổng thống Trump đang đặt nền móng cho một chiến dịch có thể dài hơi hơn so với những gì ông ấy đã nói ban đầu”. Theo Al Jazeera, trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, Tổng thống Trump đã đưa ra bốn luận điểm quen thuộc: Chiến dịch là cần thiết; Mỹ đã thắng; chiến dịch phải tiếp tục; và chiến dịch sẽ sớm kết thúc - tất cả đều là những lập luận ông vẫn đưa ra hằng ngày. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức chấm dứt chiến dịch, hoặc nội dung các thỏa thuận mà ông đang tìm kiếm với Iran. Từ đầu cuộc chiến, Nhà Trắng đã nói rằng giao tranh sẽ kéo dài từ 4-6 tuần, nhưng hiện chiến dịch đang ở giữa tuần thứ 5, và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy - Trita Parsi - cho biết, bài phát biểu giờ vàng của Tổng thống Trump không đưa ra thông điệp gì mới mẻ, và chỉ nhắc lại những tuyên bố cũ của ông. “Về cơ bản, đó là bản tóm tắt tất cả các dòng trạng thái mà ông Trump đã đăng trong 30 ngày qua, gần như theo thứ tự thời gian”, ông Parsi nói. “Nhưng chính vì nó không có gì mới, điều đó cho thấy ông ấy thực sự không có kế hoạch”. PHẢN ỨNG CỦA IRAN Ông Harlan Ullman - cựu sĩ quan cấp cao của Hải quân Mỹ - chỉ trích bài phát biểu của Tổng thống Trump, cho rằng nó không vạch ra được chiến lược rõ ràng cho cuộc chiến ở Iran. “Bài phát biểu rời rạc và đầy mâu thuẫn”, ông Ullman nói với Al Jazeera, cảnh báo rằng việc chính quyền tập trung nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể sẽ phản tác dụng bằng cách đẩy giá nhiên liệu toàn cầu lên cao. “Tôi nghĩ Iran sẽ coi đó là một bài phát biểu chiến thắng đối với họ”, ông nói. Ngay sau khi Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các vụ phóng tên lửa của Iran. “Hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”, quân đội Israel tuyên bố. Al Jazeera nhận định, khả năng bài phát biểu của ông Trump có thể tác động buộc Iran phải đàm phán là rất thấp, vì những gì ông nói không hề mới với Iran. Bên cạnh giọng điệu đe dọa, ông Trump cũng đưa ra những nhận định chung chung về cách kết thúc chiến dịch. Nhưng trái ngược với những gì ông Trump nói, Iran cho rằng họ sẽ đưa ra quyết định về các hướng hành động và quyết định cuộc đối đầu này sẽ kéo dài bao lâu. Không rõ liệu những phát biểu mơ hồ của ông Trump xuất phát từ việc thiếu kế hoạch hay là chiến lược đánh lạc hướng. Nhưng đối với Iran, dường như đó là sự thiếu kế hoạch ngay từ đầu. MINH HẠNH (theo Al Jazeera) Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ là “chiến thắng của Iran”? Ông David Des Roches, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Thayer Marshall (Mỹ), cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt nền móng cho một chiến dịch dài hơi hơn ở Iran trong bài phát biểu trên truyền hình tối 1/4. Còn ông Harlan Ullman - cựu sĩ quan cấp cao của hải quân Mỹ - lại cho rằng, bài phát biểu của Tổng thống Trump có thể được coi là “một chiến thắng của Iran”. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi bắt đầu bài phát biểu tại Nhà Trắng tối 1/4 ẢNH: REUTERS Iran tuyên bố không mở lại Hormuz với Mỹ Ông Ebrahim Azizi - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran - ngày 1/4 khẳng định, eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại, nhưng không phải với Mỹ. Trong bài đăng trên X, ông Azizi viết: “Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã đạt được giấc mơ thay đổi chế độ. Nhưng là chế độ hàng hải của khu vực”. “Eo biển Hormuz chắc chắn sẽ mở cửa trở lại, nhưng không phải cho các ông. Eo biển sẽ chỉ mở cửa cho những người tuân thủ luật mới của Iran. 47 năm hiếu khách đã chấm dứt vĩnh viễn”, ông Azizi nhấn mạnh, đề cập giai đoạn từ sau cuộc Cách mạng Iran năm 1979. Trước đó, Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. MINH HẠNH (theo RT)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==