10 n Thứ Sáu n Ngày 3/4/2026 ĐỜI SỐNG Ngày 2/4, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, trên cơ sở đánh giá thực tế, ngành y tế định hướng tổ chức theo mô hình “kiềng ba chân” với ba nhóm giải pháp bổ trợ lẫn nhau nhằm bảo đảm độ bao phủ toàn diện, hạn chế tối đa việc bỏ sót người dân. Giải pháp đầu tiên là tổ chức khám sức khỏe phi địa giới hành chính. Đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp với đặc thù của TPHCM - nơi có lượng lớn người lao động tự do, công nhân, người tạm trú và người thường xuyên di chuyển giữa các khu vực. Thay vì yêu cầu người dân khám theo nơi cư trú, ngành y tế xác định “y tế phải theo chân người dân”, cho phép mỗi người lựa chọn cơ sở khám thuận tiện nhất. Để thực hiện, TPHCM sẽ huy động tối đa các cơ sở y tế đủ điều kiện, bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Các bệnh viện, phòng khám tư nhân tham gia chương trình sẽ thực hiện theo quy trình thống nhất và kết nối dữ liệu về hệ thống chung của Thành phố. Việc xã hội hóa nguồn lực được kỳ vọng sẽ mở rộng nhanh năng lực cung ứng, tận dụng hạ tầng sẵn có và giảm áp lực cho hệ thống y tế công. Giải pháp thứ hai tập trung vào tổ chức khám sức khỏe ngay tại cộng đồng, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh không lây nhiễm, người yếu thế hoặc cần theo dõi dài hạn. Trong mô hình này, y tế cơ sở đóng vai trò nòng cốt, với các trạm y tế và đội chăm sóc sức khỏe cộng đồng trực tiếp quản lý người dân theo địa bàn. Khác với cách làm truyền thống, chỉ dừng lại ở một lần khám, hoạt động tại tuyến cơ sở sẽ gắn với theo dõi định kỳ, quản lý bệnh mạn tính, tư vấn thay đổi hành vi và chăm sóc liên tục. Khi đó, y tế cơ sở không chỉ là nơi khám ban đầu mà trở thành “người gác cổng” của hệ thống, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời. Giải pháp thứ ba là thu thập, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu sức khỏe sẵn có. Thực tế cho thấy nhiều người dân đã có dữ liệu từ các đợt khám định kỳ tại trường học, doanh nghiệp hoặc từ quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Nếu được kết nối hiệu quả, những dữ liệu này sẽ giúp giảm trùng lặp, tiết kiệm chi phí và tạo ra bức tranh tổng thể về sức khỏe dân số. Ngành y tế TPHCM đang hướng tới xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử liên thông, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng chăm sóc. Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, ba nhóm giải pháp tạo thành một cấu trúc vận hành thống nhất: tổ chức khám linh hoạt để tăng độ bao phủ, y tế cơ sở để bám sát cộng đồng và dữ liệu để kết nối, nâng cao giá trị toàn hệ thống. Trên nền tảng đó, TPHCM hướng tới mục tiêu không chỉ khám sức khỏe một lần trong năm 2026, mà còn tiến tới quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục và bền vững. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết sẽ xây dựng các gói khám theo độ tuổi và gói tầm soát theo nhóm nguy cơ, được thiết kế khoa học và công bố công khai. Cách tiếp cận này giúp cá thể hóa hoạt động khám, tránh dàn trải và nâng cao khả năng phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành y tế nhấn mạnh cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Chính quyền địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc rà soát đối tượng, vận động người dân tham gia và phối hợp tổ chức các điểm khám phù hợp với từng địa bàn. Bên cạnh đó, cơ chế tài chính cũng được đặt ra như một yếu tố then chốt. Thành phố dự kiến kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn xã hội hóa, bảo hiểm y tế và các chương trình khám sức khỏe của doanh nghiệp nhằm mở rộng nhanh năng lực triển khai, đồng thời bảo đảm tính bền vững lâu dài. VÂN SƠN Ngày 2/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho hay, số ca mắc tay chân miệng trong những tuần gần đây tăng liên tục. Riêng tuần 13 (rơi vào cuối tháng 3) ghi nhận tới 86 trường hợp. Số ca mắc này cao nhất từ đầu năm đến nay, vượt qua cả số ca mắc cao nhất theo tuần của năm ngoái với 80 ca, và cao hơn so với ngưỡng đường cong chuẩn 5 năm (2020-2025, trừ năm 2023). Trung tâm cho biết thêm, từ đầu năm đến nay Đà Nẵng đã ghi nhận 483 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 59/93 xã, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Có 1 ổ dịch, chưa có trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đoàn công tác của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại một số xã, phường như Điện Bàn Đông, Thăng Trường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc giám sát, phát hiện và xử lý ca bệnh; đảm bảo vật tư, hóa chất. Đồng thời đánh giá hiệu quả truyền thông phòng bệnh cho người dân, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục và nhóm trẻ nhỏ. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế tại các trường mầm non, cơ sở nuôi dạy trẻ nhằm đánh giá việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. TS.BS Trương Quang Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức người dân; tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm soát tốt tình hình. Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, đảm bảo kịp thời, chính xác; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, hướng dẫn chuyên môn và đảm bảo đầy đủ hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống dịch. THANH HIỀN Với mục tiêu chưa từng có tiền lệ, TPHCM đặt ra yêu cầu tổ chức khám, tầm soát sức khỏe cho toàn bộ người dân ngay trong năm 2026, bảo đảm mỗi người được khám ít nhất một lần. Sở Y tế cho biết, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là bài toán tổng thể về tổ chức, nguồn lực và khả năng điều phối trong một siêu đô thị. Số ca mắc tay chân miệng trong tuần tại Đà Nẵng tăng cao, vượt đỉnh năm ngoái và hơn cả trung bình 5 năm (2020 – 2025). TPHCM: Ca mắc tay chân miệng tăng cao tại Đà Nẵng Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành y tế phải triển khai khám sức khỏe toàn dân trong năm 2026, không chia giai đoạn. Ngay sau chỉ đạo này, Sở Y tế đang khẩn trương xây dựng các phương án triển khai. LÂM ĐỒNG: Công an vào cuộc vụ nữ giáo viên lộ hình nhạy cảm Ngày 2/4, lãnh đạo Trường THPT Đắk Song (xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị công an vào cuộc làm rõ vụ việc phát tán hình ảnh, nội dung nhạy cảm liên quan tới một nữ giáo viên tại khuôn viên trường. Theo thông tin ban đầu, trong các ngày 27, 30 và 31/3, tại khu vực cổng trường và nhà để xe của trường này xuất hiện nhiều tờ giấy có hình ảnh, nội dung nhạy cảm, được cho là liên quan đến một nữ giáo viên đang công tác tại trường. Ngay khi phát hiện, giáo viên và nhân viên nhà trường đã nhanh chóng thu gom, tiêu hủy các tờ giấy, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Lãnh đạo nhà trường cho biết vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm cũng như hoạt động dạy và học. Nhà trường đã yêu cầu nữ giáo viên liên quan làm tường trình, phối hợp với cơ quan chức năng nhằm làm rõ sự việc. “Giáo viên đã có báo cáo ban đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ vấn đề tình cảm. Nhà trường yêu cầu xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng đến học sinh và môi trường giáo dục”, lãnh đạo Trường THPT Đắk Song thông tin. THÁI LÂM Đoàn công tác của ngành y tế kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại trường mầm non Tầm soát sức khỏe cho toàn dân là hoạt động mang tính an sinh đã được lãnh đạo thành phố chỉ đạo triển khai 15 triệu dân sẽ được tầm soát sức khỏe hằng năm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==