15 n Thứ Năm n Ngày 2/4/2026 KINH TẾ PHẢI TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ CHẤT LƯỢNG Theo TS Cấn Văn Lực, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tham vọng hơn. Nếu như giai đoạn trước, nền kinh tế chủ yếu tập trung vào tốc độ tăng trưởng thì giai đoạn tới phải hướng tới chất lượng tăng trưởng, tính bền vững và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Ông Lực cho rằng, cần phân biệt rõ giữa “mô hình tăng trưởng” và “mô hình phát triển”. Mô hình tăng trưởng chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu kinh tế như GDP, việc làm, thu nhập hay quy mô nền kinh tế. Trong khi đó, mô hình phát triển có phạm vi rộng hơn, bao gồm cả chất lượng sống, môi trường, công bằng xã hội và tính bao trùm của nền kinh tế. Điều này có nghĩa là Việt Nam không thể chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh mà phải đảm bảo tăng trưởng đi cùng chất lượng. Đổi mới mô hình tăng trưởng là điều kiện cần, còn xác lập mô hình phát triển phù hợp mới là điều kiện đủ để nền kinh tế phát triển bền vững trong dài hạn. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là mức tăng trưởng cao hơn đáng kể so với giai đoạn 2021-2025, đòi hỏi nền kinh tế phải thay đổi mạnh mẽ về cấu trúc và động lực tăng trưởng. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu quan trọng khác cũng được đặt ra ở mức cao hơn. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 8.500 USD vào cuối giai đoạn. Tỷ trọng kinh tế số có thể tăng lên khoảng 30% GDP. Tỷ trọng công nghiệp chế biến - chế tạo dự kiến đạt gần 28% GDP, trong khi khu vực kinh tế tư nhân sẽ đóng góp khoảng 55-58% GDP. Đáng chú ý, năng suất lao động, yếu tố được xem là điểm nghẽn lớn của nền kinh tế, được đặt mục tiêu tăng khoảng 8,5% mỗi năm. Điều này cho thấy, Việt Nam đang hướng tới một mô hình tăng trưởng dựa vào chất lượng và hiệu quả thay vì chỉ dựa vào quy mô. CHUYỂN TỪ TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO VỐN SANG DỰA VÀO NĂNG SUẤT Một trong những điểm nhấn quan trọng được TS Lực chỉ ra là việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn và lao động sang dựa vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Theo ông Lực, nhiều năm qua, tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào việc mở rộng đầu tư và tăng số lượng lao động. Tuy nhiên, mô hình này đang dần bộc lộ hạn chế khi hiệu quả đầu tư giảm và năng suất lao động tăng chậm. Vì vậy, trong giai đoạn tới, trọng tâm phải là nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), tức là tăng trưởng dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, hiệu quả quản trị và chất lượng nguồn nhân lực. Nếu nâng cao được TFP, nền kinh tế vẫn có thể tăng trưởng nhanh mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào vốn. Để làm được điều này, TS Lực cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào 5 yếu tố quan trọng, gồm khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả thị trường, đầu tư hạ tầng và hoàn thiện thể chế kinh tế. Đây là những yếu tố quyết định khả năng nâng cao năng suất trong dài hạn. Theo đánh giá của ông Lực, trong giai đoạn 2026 - 2030, các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách thể chế và liên kết vùng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Chuyển đổi số được xem là một trong những động lực lớn nhất, có thể đóng góp khoảng 1 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP nếu được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, cải cách thể chế cũng có thể giúp tăng trưởng thêm từ 0,3 đến 0,7 điểm phần trăm mỗi năm. Chuyển đổi xanh cũng đang trở thành một động lực quan trọng khi Việt Nam cam kết phát triển bền vững và giảm phát thải. Ngoài ra, các động lực truyền thống như tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng cần được nâng cấp theo hướng chất lượng hơn. Điều này có nghĩa là tăng trưởng không chỉ dựa vào mở rộng quy mô mà phải dựa vào giá trị gia tăng cao hơn. CẦN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THÁCH THỨC TS Lực cho rằng, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để bứt phá. Xu hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trên toàn cầu đang mở ra những cơ hội mới cho các nền kinh tế đang phát triển. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn lợi thế về dân số ở độ tuổi lao động và vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, thách thức cũng không hề nhỏ. Năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số. Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên rất dễ bị tác động bởi các biến động bên ngoài. Những rủi ro từ xung đột địa chính trị, chính sách thương mại mới của các nền kinh tế lớn hay biến đổi khí hậu đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng. Theo TS Lực, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, Việt Nam cần một cuộc đổi mới mạnh mẽ hơn, có thể coi là “đổi mới lần hai”. Trọng tâm của giai đoạn này không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Ông Lực cho rằng, cần đồng bộ nhiều giải pháp như ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Việt Nam cũng cần quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề dài hạn như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh dữ liệu. “Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời điểm quan trọng để Việt Nam bứt phá. Nếu tận dụng tốt cơ hội hiện nay, nền kinh tế hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”, ông Lực nói. NGỌC MAI Trong giai đoạn 2026 - 2030, các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách thể chế và liên kết vùng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng Theo TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nếu Việt Nam muốn tăng trưởng kinh tế 10% trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế không thể tiếp tục dựa vào vốn và lao động như trước mà buộc phải chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Không thể tiếp tục dựa vào vốn và lao động “Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời điểm quan trọng để Việt Nam bứt phá. Nếu tận dụng tốt cơ hội hiện nay, nền kinh tế hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”. TS CẤN VĂN LỰC - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo: Ngày 16/10/2025, Tòa án đã thụ lý vụ án số 282/2025/ TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và bị đơn ông Ngô Văn Điền (sinh năm 1970), địa chỉ thường trú tại Gia Nghĩa, Đắk Nông; địa chỉ liên hệ: 68B Nguyễn Tri Phương, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Yêu cầu ông Ngô Văn Điền có mặt tại Tòa án để tham gia tố tụng: hòa giải lúc 08h00 ngày 24/4/2026; xét xử lúc 08h00 ngày 19/5/2026 (Trường hợp hoãn phiên tòa thì dự kiến xé t xử lạ i và o 08 giờ 00 phú t ngà y 12/6/2026). Nếu vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Ngọc Lắm, SN 18/12/1964, nơi cư trú cuối cùng: 43/7 đường số 1, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú - nay là 33 Thạch Lam, P.Phú Thạnh, TPHCM. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lắm liên hệ TAND khu vực 9-TPHCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố 1 người là đã chết hoặc ai biết tin tức của ông Lắm thì thông báo cho TAND khu vực 9-TPHCM; UBND P.Phú Thạnh; người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của ông Lắm thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==