Báo Tiền Phong số 91

15 n Thứ Tư n Ngày 1/4/2026 KINH TẾ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2342 yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng trong năm nay. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống tổ chức tín dụng phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Chỉ thị số 01 ban hành đầu năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng nhằm vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, vừa đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng. Trọng tâm của yêu cầu lần này là ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, đặc biệt là lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành về lãi suất, bao gồm việc niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ trần lãi suất tiền gửi theo quy định và không thực hiện các hình thức cạnh tranh lãi suất không lành mạnh. Đồng thời, các ngân hàng phải tăng cường kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến lãi suất. Một điểm đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công khai minh bạch lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử. Theo đó, các ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay bình quân, mức chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, cũng như lãi suất của các gói tín dụng ưu đãi hoặc chương trình tín dụng dành cho doanh nghiệp và người dân. Việc minh bạch hóa thông tin được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống ngân hàng. Bên cạnh việc kiểm soát lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối hợp lý giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả trong mọi tình huống. Việc điều hành nguồn vốn cần được thực hiện thận trọng, tránh gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Tín dụng phải được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế như xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các dự án có hiệu quả. Đối với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực, cơ quan quản lý yêu cầu tăng cường theo dõi sát diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay trên địa bàn. Các đơn vị này sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định về chính sách lãi suất. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền và báo cáo kịp thời về Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ, đặc biệt là xu hướng lãi suất trong thời gian tới. Cơ quan quản lý cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc công bố lãi suất của các ngân hàng nhằm đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực được yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm. NGỌC MAI Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất Trước áp lực tăng lãi suất huy động tại một số ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức yêu cầu toàn hệ thống tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Mục tiêu không chỉ là ổn định thị trường tiền tệ mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn. Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ, đặc biệt là xu hướng lãi suất trong thời gian tới. Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và duy trì ở mức cao, chi phí nhiên liệu vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận tải đã tạo áp lực cực lên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh vận hành tàu biển và hàng không. Chính sách miễn phí, lệ phí cần triển khai gấp giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí vận hành trực tiếp, từ đó ngăn chặn đà tăng giá cước vận tải và duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế. Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách này còn mang ý nghĩa đảm bảo an ninh kinh tế và kiềm chế lạm phát. Hàng không và hàng hải là hai mạch máu giao thương quốc tế quan trọng nhất; bất kỳ sự đứt gãy hoặc tăng giá đột biến nào trong lĩnh vực này cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước. “Bằng cách miễn các khoản phí, lệ phí chuyên ngành, Nhà nước đã chủ động can thiệp tạo nguồn cung cho nền kinh tế, giúp bình ổn giá cả thị trường và giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân. Tác động này không chỉ giúp ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của các cảng biển và cửa ngõ hàng không Việt Nam trong mạng lưới logistics toàn cầu”, Bộ Tài chính nêu. Cơ quan soạn thảo đề xuất miễn các khoản phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng không; miễn phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. Về hàng hải, phí, lệ phí được miễn nằm tại Thông tư số 261/2016/TT-BTC, gồm cả hoạt động quốc tế, trong nước: Phí trọng tải tàu, thuyền, phí bảo đảm hàng hải, phí sử dụng vị trí neo… Theo tính toán trên cơ sở dự toán năm 2026 của Bộ Xây dựng, việc miễn phí, lệ phí trong 9 tháng thực hiện có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.553 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực hàng không giảm khoảng 218 tỷ đồng, lĩnh vực hàng hải giảm khoảng 3.335 tỷ đồng. Bộ Tài chính dự kiến ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời triển khai chính sách, đáp ứng yêu cầu điều hành trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/12/2026. VIỆT LINH Đề xuất miễn nhiều loại phí lĩnh vực hàng không, hàng hải Đề xuất miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải ẢNH: CAA Trước biến động giá xăng dầu do căng thẳng tại Trung Đông, Bộ Tài chính đề xuất miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không, hàng hải từ 1/4-31/12. Chính sách này dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.553 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chi phí vận tải và góp phần kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo “nóng” về lãi suất Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo: Ngày 16/10/2025, Tòa án đã thụ lý vụ án số 282/2025/ TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và bị đơn ông Ngô Văn Điền (sinh năm 1970), địa chỉ thường trú tại Gia Nghĩa, Đắk Nông; địa chỉ liên hệ: 68B Nguyễn Tri Phương, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Yêu cầu ông Ngô Văn Điền có mặt tại Tòa án để tham gia tố tụng: hòa giải lúc 08h00 ngày 24/4/2026; xét xử lúc 08h00 ngày 19/5/2026 (Trường hợp hoãn phiên tòa thì dự kiến xé t xử lạ i và o 08 giờ 00 phú t ngà y 12/6/2026). Nếu vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Ngọc Lắm, SN 18/12/1964, nơi cư trú cuối cùng: 43/7 đường số 1, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú - nay là 33 Thạch Lam, P.Phú Thạnh, TPHCM. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lắm liên hệ TAND khu vực 9-TPHCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố 1 người là đã chết hoặc ai biết tin tức của ông Lắm thì thông báo cho TAND khu vực 9-TPHCM; UBND P.Phú Thạnh; người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu không có tin tức gì của ông Lắm thì Toà án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==