11 n Thứ Tư n Ngày 1/4/2026 PHÁP LUẬT Sáng 31/3, phiên xét xử ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), trong vụ án “thông thầu” các dự án thủy lợi, gây thiệt hại 250 tỷ đồng tiếp tục với phần xét hỏi. Một ngày trước, thẩm phán Lê Quang Chiều, Chủ tọa phiên tòa, cho biết, phiên tòa có 2 bị cáo vắng mặt, gồm ông Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và bị cáo Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4). Trong đó, bị cáo Thanh đang bị truy nã, hiện chưa có kết quả truy bắt. Còn bị cáo Thế do lý do sức khỏe yếu, bị viêm đường mật, rối loạn lo âu, tăng huyết áp, tiểu đường nên không thể tham gia phiên tòa, bị cáo đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo ghi nhận, dù vắng mặt nhưng bị cáo Thanh vẫn có 2 luật sư bào chữa. Ông Thanh bị cáo buộc sai phạm liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng. Cụ thể, do có mối quan hệ từ trước, cuối năm 2017, khi có thông tin về Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã đến gặp cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, nhờ tác động để Công ty Hoàng Dân tham gia dự thầu, trúng thầu và “lót tay” ông Thắng 200.000 USD. Bị cáo Thắng đồng ý và trao đổi, tác động với ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân, đồng thời nói ông Dân đến gặp ông Nghị. Sau đó, ông Dân đến gặp và nhờ ông Nghị tác động đến Ban 4 - nơi ông Thanh đang công tác. Tại buổi gặp mặt này, hai người thỏa thuận sau khi trúng thầu, ông Dân sẽ chi 8% giá trị hợp đồng (gồm 5% cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý xây dựng công trình, 3% cho lãnh đạo Ban 4). Ông Nghị đồng ý, hứa sẽ trao đổi trước với ông Thanh và giới thiệu ông Dân đến gặp ông Thanh. VIẾT GIẤY VAY NỢ ĐỂ CHE ĐẬY VIỆC HỐI LỘ Sau khi trúng thầu, thực hiện thỏa thuận từ trước, khoảng tháng 3/2018, ông Dân đến nhà riêng của ông Nghị, đưa 10 tỷ đồng. Sau Tết Nguyên Đán năm 2018, ông Dân đến phòng làm việc của ông Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 5 tỷ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4. Số tiền trên, bị cáo Thịnh báo cáo ông Thanh và được ông Thanh chỉ đạo chia cho ông Thịnh 2,5 tỷ đồng; ông Thanh cầm 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cho các cá nhân của Ban 4 gồm Nguyễn Vinh Hoàng 300 triệu đồng, Dương Chí Thành 100 triệu đồng và 9 cá nhân khác 1,05 tỷ đồng. Thời gian sau, ông Dân còn hai lần đưa cho bị cáo Thanh tổng số tiền 10 tỷ đồng. Cáo trạng nêu, đến năm 2022, ông Thanh chủ động gọi điện cho ông Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc trả tiền được dựng thành kịch bản vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, giấy trả tiền rồi yêu cầu ông Dân ký vào. Sau khi giao lại 5 tỷ đồng, ông Thanh giữ các giấy tờ này. Khai tại tòa, ông Dân nói rằng, ông Thanh chủ động “hỏi vay” 10 tỷ đồng để giải quyết công việc. Ông Dân chuyển tiền luôn, một thời gian sau thì ông Thanh trả lại 5 tỷ đồng kèm theo việc viết giấy vay trả tiền. Sau lời khai của ông Dân, Chủ tọa hỏi: “Có hiểu Thanh làm vậy để làm gì không?”. Ông Dân đáp “đến nay thì đã hiểu”, ông Thanh làm vậy để tránh bị xử lý hành vi nhận hối lộ, bản chất nhằm che giấu sai phạm. Ngoài ra, với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, tháng 3/2019, ông Thanh chỉ đạo ông Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng do Ban 1 làm chủ đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của ông Thanh, ông Thuyết yêu cầu cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho Công ty Hoàng Dân, giúp Liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng, hành vi của ông Thanh đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”, với số tiền nhận là 6,25 tỷ đồng, gây hậu quả thiệt hại hơn 67,5 tỷ đồng. HOÀNG AN Bị cáo Nguyễn Hải Thanh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, khai được cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hải Thanh (bị cáo đang bị truy nã) yêu cầu viết giấy vay - trả nợ nhằm che đậy số tiền hối lộ. Tại tòa, khai về khoản tiền 200.000 USD đã nhận từ Giám đốc Công ty Hoàng Dân, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), khẳng định không trực tiếp thỏa thuận, mà ông Nguyễn Văn Dân tự để trong túi quà. Lúc ông Dân ra về, ông Thắng mở ra thấy bên trong có tiền song “không đấu tranh” được với bản thân nên “giữ im lặng”. Ngày 31/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC). Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm ngày 30/9/2025 của TAND TPHCM có kháng cáo của các bị cáo. Bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại phần nội dung mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên, buộc bà Hằng phải nộp lại hơn 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. Các đồng phạm của bà Hằng cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 31/3, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì vắng mặt một số người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. HĐXX ấn định ngày 28/4 sẽ mở lại phiên tòa. Bản án sơ Thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt bà Hằng 25 năm tù chung cho 2 tội danh. 15 bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho tội danh “Tham ô tài sản” hoặc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bà Hằng cũng bị HĐXX sơ thẩm tuyên bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo Hằng đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án. Bản án sơ thẩm xác định, bà Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định. TÂN CHÂU Cựu Tổng Giám đốc SJC xin giảm nhẹ hình phạt Bị cáo Lê Thúy Hằng Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù chung cho 2 tội danh, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị tòa xem xét lại phán quyết buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. Thủ đoạn che đậy tiền nhận hối lộ của cựu cục phó Làm sổ đỏ giả bán đất cho hàng xóm Ngày 30/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sáng (SN 1999, trú xã Vinh Phú, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, Sáng và anh Nguyễn Anh Đ. (SN 1979) là người cùng xóm. Trong quá trình làm ăn, Sáng nhiều lần vay tiền của anh Đ., tổng cộng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn nợ tiền của nhiều người khác. Tháng 9/2024, Sáng lên mạng xã hội đặt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đối với thửa đất của bố mẹ có diện tích 729m2, đứng tên mình, với giá 3 triệu đồng. Sáng hẹn gặp anh Đ. và nói dối thửa đất đã được bố mẹ sang tên cho mình, muốn bán lại với giá rẻ. Ban đầu, hai bên thống nhất Sáng sẽ tách một phần diện tích hơn 130m2 của thửa đất để bán với giá 2,7 tỷ đồng. Trong đó, trừ 1 tỷ đồng tiền nợ, số tiền còn lại anh Đ. sẽ thanh toán dần. Sau khi viết hợp đồng chuyển nhượng, Sáng giao sổ đỏ giả cho anh Đ., còn bên mua chuyển trước 580 triệu đồng. Ngày 16/12/2024, Sáng tiếp tục liên hệ với anh Đ. đề nghị bán toàn bộ thửa đất với giá 8 tỷ đồng, rồi hạ giá xuống 6 tỷ đồng, cuối cùng là 4,5 tỷ đồng. Thấy giá rẻ hơn thị trường, anh Đ. đồng ý mua và tiếp tục chuyển tiền. Sáng còn nói dối cần tiền chuộc ô tô đang cầm cố, nếu anh Đ. hỗ trợ thì sẽ giảm giá bán đất xuống còn 3,8 tỷ đồng. Anh Đ. chuyển thêm tiền cho Sáng. Tuy nhiên, đến thời hạn làm thủ tục chuyển nhượng, Sáng liên tục đưa ra nhiều lý do trì hoãn. Khi phát hiện sổ đỏ là giả, anh Đ. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra xác định, Sáng đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Đ. tổng số tiền 1,45 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sáng 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Sáng phải chấp hành 15 năm tù. THU HIỀN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==