Theo báo cáo của Sở Xây dựng, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TPHCM cũ đảm nhận 100.000 căn, khu vực Bình Dương trước đây là 86.900 căn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn. Trong giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng giao, với 17.902/18.143 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch. Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, năm 2026 phải hoàn thành 28.500 căn, năm 2027 là 38.157 căn và giai đoạn 2028 - 2030 khoảng 38.200 căn mỗi năm. Tuy nhiên đến nay, TPHCM mới chỉ có 13 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô khoảng 11.000 căn và khả năng hoàn thành trong năm nay chỉ khoảng 2.100 căn. Để đạt được mục tiêu, TPHCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn. Kế hoạch này góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa vào sử dụng khoảng 36.400 căn trong giai đoạn 2026 - 2027. Năm nay, dự kiến có thêm 3 dự án hoàn thành với khoảng 1.300 căn và 7 dự án hoàn thành phần thô với hơn 4.000 căn. Đến năm 2027, dự kiến sẽ có khoảng 46 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành chỉ tiêu cả giai đoạn. Để đạt được tiến độ này, TPHCM đã áp dụng cơ chế đặc thù chưa từng có. Cụ thể, rút gọn thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xuống chỉ còn tối đa 132 ngày (7 bước rõ ràng) đối với dự án tư nhân, 122 ngày (8 bước) đối với dự án vốn đầu tư công. Các dự án nhà ở xã hội cũng được đưa vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” xử lý hồ sơ, giúp giảm thời gian và chi phí đáng kể cho doanh nghiệp, từ đó đẩy nhanh việc khởi công và bàn giao nhà cho người dân. TPHCM cũng hỗ trợ 80% chi phí hạ tầng kỹ thuật và miễn tiền sử dụng đất cho phần nhà ở xã hội. Ngoài ra, một trong những giải pháp quan trọng mà TPHCM đang thực hiện là quy hoạch quỹ đất dành cho nhà ở xã hội. Hiện tại, TPHCM có khoảng 400 ha đất dành cho mục đích này và dự kiến sẽ bổ sung thêm 1.000 ha đến năm 2040. Việc quy hoạch quỹ đất không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhà ở xã hội mà còn giúp đảm bảo tính bền vững và lâu dài của các dự án. DUY QUANG 13 n Thứ Ba n Ngày 31/3/2026 XÃ HỘI Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh, TPHCM đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo. Ông Dinh yêu cầu các sở, ngành liên quan cần khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội TPHCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn. TPHCM sắp khởi công hơn 40 dự án nhà ở xã hội Doanh nghiệp - Phát triển KÍCH HOẠT “LÁ CHẮN LỬA” Ở KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐA PHƯỚC Trong hai ngày 26 và 27/3, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM), Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam - VWS đã tổ chức tập huấn và diễn tập công tác PCCCCNCH cho lực lượng PCCC cơ sở gồm cán bộ, công nhân viên và người lao động. Chương trình tập huấn có sự phối hợp chuyên môn từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM, tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó các tình huống cháy nổ khẩn cấp trong môi trường đặc thù. Nội dung tập huấn xoay quanh nguyên nhân cháy nổ phổ biến, đặc biệt là các sự cố liên quan đến điện, nguồn nhiệt, xăng dầu và các phương tiện vận tải tại khu xử lý rác. Các học viên được hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, cách kiểm tra hệ thống điện, bố trí lối thoát hiểm và sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ. Phần thực hành diễn ra trực tiếp tại hiện trường với các tình huống giả định cháy do rò rỉ gas và xăng dầu. Các học viên được hướng dẫn trực tiếp sử dụng bình chữa cháy, thao tác lăn vòi, tiếp nước và xử lý đám cháy ban đầu. Anh Phạm Văn Khoa, kỹ sư trắc địa, thành viên đội PCCC cơ sở thuộc Công ty VWS cho biết, việc được trực tiếp thao tác giúp nâng cao phản xạ và sự tự tin. Theo anh Khoa, kỹ năng thực hành là yếu tố quan trọng giúp người lao động có thể xử lý nhanh khi sự cố xảy ra, thay vì lúng túng như khi chỉ học lý thuyết. DIỄN TẬP QUY MÔ LỚN, NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ, PHỐI HỢP CHỮA CHÁY Tại buổi diễn tập phương án PCCC-CNCH quy mô lớn tại Khu liên hợp Đa Phước với tình huống giả định xảy ra tại khu vực văn phòng nhà điều hành của VWS, với nhiều phương tiện chuyên dụng như xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang và xe cứu thương. Quá trình diễn tập được triển khai theo kịch bản chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng PCCC cơ sở của VWS. Các tổ được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ chữa cháy, cứu người đến sơ cứu, vận chuyển nạn nhân, tài sản… Theo anh Đỗ Minh Quang, phụ trách Phòng An toàn lao động Công ty VWS, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ trước đó, từ xây dựng kế hoạch đến kiểm tra trang thiết bị. Nhờ vậy, buổi diễn tập diễn ra đúng kịch bản, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao. Đánh giá từ lực lượng chức năng cho thấy, đội PCCC cơ sở của VWS có tinh thần làm việc nghiêm túc, kỹ năng xử lý tình huống tốt, phản ánh hiệu quả của quá trình huấn luyện bài bản trong nhiều năm. Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS nhấn mạnh, công tác diễn tập PCCC-CNCH luôn được duy trì định kỳ, đặc biệt trong mùa khô khi nguy cơ cháy nổ tăng cao. Theo bà Phương, mục tiêu không chỉ là tuân thủ quy định mà còn rèn luyện tâm lý bình tĩnh cho người lao động khi đối mặt sự cố. Bà Phương cho biết, việc trang bị kỹ năng PCCC không chỉ phục vụ công việc mà còn giúp mỗi cá nhân bảo vệ bản thân và xử lý tình huống trong đời sống hàng ngày. Do đó, VWS luôn dành ngân sách riêng để duy trì hoạt động này, đồng thời có thể tăng tần suất diễn tập tùy theo điều kiện thời tiết hoặc yêu cầu từ cơ quan chức năng. “Công tác PCCC-CNCH luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Mỗi năm, công ty luôn dành nguồn kinh phí lớn hàng tỷ đồng cho hoạt động đảm bảo an toàn, trong đó đầu tư hệ thống mạng lưới trụ nước chữa cháy bao phủ toàn bộ các phân khu trọng yếu tại Khu liên hợp, đồng thời duy trì bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy, đường nước cứu hỏa và các phương tiện chuyên dụng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành trong mọi tình huống” - bà Phương nhấn mạnh Việc kết hợp giữa đầu tư thiết bị và nâng cao năng lực con người đã tạo nên “lá chắn” an toàn vững chắc cho toàn bộ Khu liên hợp. Qua đó, VWS hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững, biến Đa Phước thành một “pháo đài” an toàn, đảm bảo quy trình xử lý rác thải không bao giờ bị gián đoạn bởi sự cố cháy nổ, hỏa hoạn. UYÊN PHƯƠNG VWS diễn tập PCCC và CNCH quy mô lớn tại Đa Phước, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp Từ tập huấn kỹ năng thực chiến đến diễn tập tình huống quy mô lớn, Công ty VWS tăng tốc siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, chủ động ứng phó mọi tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa khô. VWS diễn tập PCCC và CNCH quy mô lớn tại Đa Phước THÔNG BÁO TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo: Ngày 16/10/2025, Tòa án đã thụ lý vụ án số 282/2025/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và bị đơn ông Ngô Văn Điền (sinh năm 1970), địa chỉ thường trú tại Gia Nghĩa, Đắk Nông; địa chỉ liên hệ: 68B Nguyễn Tri Phương, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Yêu cầu ông Ngô Văn Điền có mặt tại Tòa án để tham gia tố tụng: hòa giải lúc 08h00 ngày 24/4/2026; xét xử lúc 08h00 ngày 19/5/2026 (Trườ ng hợ p hoã n phiên tò a thì dự kiế n xé t xử lạ i và o 08 giờ 00 phú t ngà y 12/6/2026). Nếu vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==