Báo Tiền Phong số 9

Trong kết luận mới công bố liên quan đến dự án Mỹ Mỹ Resort, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng diện tích hơn 85.000 m2 - PV) đã cấp cho nhà đầu tư để rà soát và điều chỉnh lại mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát toàn bộ thủ tục giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh loại đất và thời hạn sử dụng đất của dự án; tổ chức xác định giá đất để tính tiền thuê đất trong trường hợp chuyển từ đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại - dịch vụ. Đồng thời, cần điều chỉnh mục đích sử dụng đất đối với 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư; kiểm tra, rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (triển khai tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, thuộc xã Cam Lâm) được Thanh tra Chính phủ xác định là một trong những dự án có nhiều tồn tại, vi phạm về đất đai, quy hoạch và tiến độ thực hiện. Dự án do Công ty TNHH Carava Resort làm chủ đầu tư sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort với tổng vốn đầu tư hơn 2.480 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 22,6 ha và thời hạn hoạt động 50 năm. Theo mục tiêu được phê duyệt, Mỹ Mỹ Resort hướng tới hình thành một tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng gồm biệt thự du lịch, khách sạn, căn hộ du lịch và các công trình tiện ích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của du khách trong và ngoài nước. Dự án được chia làm ba giai đoạn triển khai, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2022, bao gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bungalow, khách sạn, căn hộ du lịch cao tầng và hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng. Nhưng kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, quá trình triển khai dự án đã phát sinh hàng loạt sai phạm. Cụ thể, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu đối với dự án có sử dụng đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai. Bên cạnh đó, việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án lại không nằm trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (20112015) của huyện Cam Lâm cũ đã được phê duyệt, dẫn tới sai phạm về trình tự, thủ tục pháp lý. LỮ HỒ 10 n Thứ Sáu n Ngày 9/1/2026 ĐỜI SỐNG Trưa 8/1, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố đã quyết định khởi tố 9 bị can trong vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra trên địa bàn thành phố. Trong số 9 bị can, có 3 bị can trú tại Hải Phòng, gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam). 6 bị can quê tỉnh Hưng Yên, gồm: Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở Mỹ Hào); Nguyễn Thị Lan (ở xã Đông Hưng); Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng); Đinh Thị Nghị (SN 1982); Nguyễn Bình Loan (SN 1968) và Phạm Xuân Toan (SN 1975, cùng ở xã Thần Khê). Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ. Ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Cuối tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can nêu trên cùng về hành vi “Cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi”, theo khoản 4, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Một mắt xích quan trọng trong đường dây thu gom, cung cấp thịt lợn mắc bệnh là bị can Nguyễn Thị Lan (quê xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), có nhiều năm hành nghề mổ lợn để bán ở chợ. Tại cơ quan điều tra, nữ bị can này khai giữa năm 2025 bị can kết nối được đầu mối chuyên thu mua thịt lợn mắc dịch bệnh nên chuyển hướng kinh doanh. Quá trình thu gom, có nhiều con lợn da mẩn đỏ, có con da tái nhợt. Sau khi gom được hàng, bị can bán cho đầu mối thu mua nhưng không biết họ mua để làm gì, chế biến như thế nào. Còn bị can Bùi Đức Trọng khai, đối tượng thu mua cả thịt và bì lợn tại các chợ được cấp giấy chứng nhận mua bán hàng hóa. Theo điều tra ban đầu, sau khi số thịt lợn được mua bán, vận chuyển qua nhiều đầu mối, thịt lợn mắc dịch bệnh được tập kết tại kho chứa thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng), một doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ hộp có tiếng tại Hải Phòng. Tổ chức kiểm tra kho chứa này, cơ quan chức năng xác định số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch, gồm thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa được chuyển đến. Số thịt nhiễm dịch bệnh đã được các đối tượng hợp thức hóa nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ giấy tờ bằng cách kê khai tiêu thụ trong nội tỉnh để né giấy kiểm dịch. Ngoài ra, các đối tượng thu mua lợn dịch bệnh với giá rẻ tại một số lò mổ và hợp thức hóa nguồn hàng bằng các giấy tờ mua bán tại các lò mổ đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền rồi tổ chức vận chuyển, phân phối nhanh nhằm né tránh kiểm tra. NGUYỄN HOÀN Kiến nghị thu hồi 305 sổ đỏ dự án Mỹ Mỹ Resort Các đối tượng thu gom thịt lợn mắc dịch bệnh tại các chợ, lò giết mổ với giá rẻ sau đó hợp thức hóa bằng giấy tờ mua bán trong nội tỉnh rồi tập kết tại kho chứa Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco). Khởi tố 9 bị can Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại TP Hải Phòng. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được tuồn vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Kiểm tra kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng xác định, công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh nêu trên. Trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng Phối cảnh dự án Mỹ Mỹ Resort tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 305 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư dự án Mỹ Mỹ Resort, ở xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. VỤ TUỒN 120 TẤN THỊT LỢN BỆNH VÀO CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG: Thủ đoạn “phù phép” Hơn 6,2ha "đất vàng" thành biệt thự, chung cư cao tầng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Công ty CP Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46m2 (hơn 6,2 ha) đất và sử dụng 45,5m2 đất ở (công ty đang quản lý, sử dụng) để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội). Trong tổng diện tích hơn 6,2 ha đất, có hơn 1,6 ha đất có chức năng quy hoạch là đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, trường mầm non, sân vườn và đường giao thông nội bộ); 860m2 đất là nhà ở thấp tầng; 11.726m2 đất công cộng; 8.205m2 đất trường THCS; 7.791m2 đất cây xanh... UBND thành phố giao Công ty CP Cao su Sao Vàng liên hệ với Sở NN&MT và các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định; triển khai dự án đúng tiến độ và đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định. Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi nằm trong danh mục 148 dự án được HĐND thành phố Hà Nội chấp thuận thí điểm làm nhà thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất vào cuối tháng 4/2025. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 17.500 tỷ đồng, tiến độ từ quý II/2026 - quý I/2030. THANH HIẾU Lực lượng chức năng lấy mẫu thịt lợn để kiểm định

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==