Báo Tiền Phong số 89

7 n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 GIỚI TRẺ KHOẢN ĐỂ DÀNH GIẢM MẠNH Mấy ngày nay Trần Quốc Cường (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) loay hoay tính toán chi tiêu. Số tiền tích cóp được từ làm thêm cứ teo tóp dần. “Tôi vừa học và vừa làm giao hàng vào buổi tối. Trước đây, mỗi đêm có thể dư được chút ít để lo sinh hoạt phí và để dành. Bây giờ, đi ship thì bù qua sớt lại cũng không còn bao nhiêu. Có những tối ít đơn, chỉ còn đủ tiền xăng”, Cường cho biết. Theo Cường, chi phí cho việc đi lại đã tăng lên nhiều. Ở thời điểm hiện tại, mỗi tuần Cường phải dành hơn 300 nghìn cho việc di chuyển bằng xe máy, mức chênh lệch rất lớn so với trước kia. Nguyễn Hữu Tùng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) vừa nghỉ việc ở công ty cũ, đang chật vật tìm việc mới. Chưa tìm được công việc mới, Tùng phải dùng khoản tích cóp trước đó để trang trải cuộc sống. Giá cả tăng lên khiến khoản dự trữ của Tùng nhanh hao hụt. “Có một số công ty tuyển nhân sự, nhưng vì khoảng cách đi lại quá xa, với giá xăng dầu hiện nay tôi không dám nhận lời. Đi làm mà không có dư nhiều thì quả thực không có động lực”, Tùng nói. THẮT CHẶT CHI TIÊU Trước tình hình các chi phí sinh hoạt tăng cao và chưa có tín hiệu giảm xuống, những người trẻ như Cường, Tùng đã phải siết chặt các khoản chi, tiết kiệm tiền để phòng các tình huống đột xuất. Nguyễn Minh Hiếu (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) trước đây mỗi đêm đi dạy kèm về thường ghé vào quán ăn. Bây giờ, các chi phí tăng lên, để tiết kiệm, Hiếu về phòng trọ ăn mì gói cho qua bữa, hoặc nhịn đói. Để cắt giảm chi phí, Hiếu và bạn còn thỏa thuận đi chung xe máy. “Hôm nay đi bằng xe của tôi, hôm sau đi bằng xe của bạn tôi. Như vậy cũng là một giải pháp trong lúc này, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm. Vả lại có người đi cùng cũng vui”, Hiếu chia sẻ. Nhiều bạn trẻ bắt đầu từ chối những cuộc hẹn vì chi phí đi lại, ăn uống đang lẹm vào khoản dự trữ. “Cuối tuần bạn bè rủ đi dạo phố hay lượn lờ uống nước mình đều từ chối. Xót tiền xăng nên mình chọn ở nhà đọc sách hoặc lướt web”, bạn Trần Minh Toàn (21 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) nói. Thường có thói quen mua hàng qua mạng và đặt thức ăn qua các ứng dụng, nhưng giờ Lê Thảo Duyên (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Huế) đã phải cắt giảm rất nhiều. “Gần đây, phí vận chuyển hàng hóa, thức ăn tăng lên. Tuy một chuyến phí ship chênh lệch không quá nhiều so với trước, nhưng nếu nhiều chuyến như vậy cũng khiến túi tiền vơi đi đáng kể”, Duyên nói. Với tình hình như hiện nay, Duyên thường chọn nấu ăn tại nhà và hạn chế mua hàng qua mạng. Nếu mua, Duyên gom nhiều đơn lại. “Tôi đã phải giảm bớt nhu cầu mua sắm. Tự nấu ăn giúp tôi có thể tiết kiệm chi phí đi lại, ăn uống. Nấu một lần có thể ăn cho cả ngày, điều đó giúp tôi tiết kiệm thêm một chút thời gian”, Duyên nói thêm. NHẬT THANH - HỮU TÍN Người trẻ lên kế hoạch chi tiêu thời bão giá Vật giá leo thang khiến sinh viên và lao động trẻ phải tính toán chi li, “liệu cơm gắp mắm” trong từng sinh hoạt. Sinh viên đi chung xe để tiết kiệm tiền xăng xe ẢNH: HỮU TÍN Tập thói quen lên kế hoạch cho chi tiêu Để quản lý chặt chẽ chi tiêu, Nguyễn Hữu Tùng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đang tập thói quen lên kế hoạch cho chi tiêu, kê ra những khoản phải chi, cần chi và không nên chi. Tùng chia sẻ, với tình hình giá cả leo thang, cậu buộc phải chủ động và chi li hơn trong các khoản tiền. “Thường thì tôi sẽ ghi ra và chia nhỏ các khoản tiền trọ, tiền điện nước, xăng xe… để hạn chế chi tiêu quá đà. Việc tách bạch rõ ràng từng khoản chi giúp tôi nhìn ra ngay chi phí nào đang đội lên, khoản nào có thể cắt giảm”, Tùng nói. Bạn Nguyễn Hữu Tùng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đang tập thói quen lên kế hoạch cho chi tiêu ẢNH: HỮU TÍN Tầm soát nguy cơ đột quỵ cho hơn 1 nghìn người Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề: “Hành trình sức khỏe - Chủ động phòng, chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Phát biểu tại chương trình, chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, hoạt động khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí không chỉ là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh các bệnh lý không lây nhiễm, nhất là nguy cơ đột quỵ ngày càng gia tăng, việc nâng cao nhận thức, chủ động phòng bệnh từ sớm cho người dân là hết sức cần thiết. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 10 suất quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 5 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, tầm soát nguy cơ đột quỵ, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1 nghìn người trên địa bàn xã Tân Thanh, xã Thanh Bình. Thông qua chương trình, tuổi trẻ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay cùng xã hội đưa các dịch vụ y tế thiết thực đến gần hơn với người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Đây cũng là hành động cụ thể góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. DIỆU NHI Cuối tuần qua, rất đông bạn trẻ tại Đà Nẵng đổ về bán đảo Sơn Trà để chung tay dọn vệ sinh môi trường. Đây là chương trình “Clean Up Son Tra - Vì một Sơn Trà xanh” do Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức. Khu vực dọn rác bắt đầu từ tuyến đường Lê Văn Lương, lên khu vực Hồ Xanh, chùa Linh Ứng đến khu vực cảnh quan trên bán đảo. Tham gia chương trình, các tình nguyện viên mang bao tay, cầm theo bao, kẹp... đi bộ dọc các tuyến đường để thu gom bao ni lông, chai nhựa và nhiều loại rác thải khác. Bạn Nguyễn Hà Quang Minh (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) chia sẻ: “Mình tham gia hoạt động lần này mong muốn được đóng góp trực tiếp vào việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên của bán đảo Sơn Trà. Bên cạnh đó, mình cũng muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn trẻ”. Cuối tuần qua, nhiều phụ huynh cũng đưa con tới tham gia chương trình để dạy con cách gìn giữ, bảo vệ môi trường và sống có ý thức, trách nhiệm. Chị Thanh Giang (phường Thanh Khê), cho biết con trai chị đã rất háo hức, dậy từ sớm chuẩn bị quần áo, dụng cụ để tham gia hoạt động. “Trong quá trình dọn rác, tôi giải thích cho con về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân loại rác. Hy vọng từ những hoạt động này, các con sẽ dần hình thành ý thức bỏ rác đúng nơi quy định và biết phân loại rác thải”, chị Giang nói. Theo ông Phan Minh Hải - Phó Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, việc dọn dẹp vệ sinh tại bán đảo Sơn Trà không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa thông điệp kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và du khách chung tay gìn giữ một Sơn Trà xanh - sạch - đẹp. Đây được xem là “lá phổi xanh” quý giá, không gian sinh thái đặc biệt cần được bảo tồn bền vững cho hiện tại và các thế hệ mai sau. THANH HIỀN - ANH VŨ Rủ nhau dọn sạch Sơn Trà Bạn trẻ dọn rác ở bán đảo Sơn Trà cuối tuần qua “Thu gom rác không chỉ làm sạch môi trường mà còn lan tỏa ý thức đến với cộng đồng. Hoạt động này kết nối mọi người lại với nhau, hình thành một cộng đồng văn minh và có trách nhiệm hơn với môi trường sống của chúng ta”, bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) nhắn nhủ. Cứ 2kg rác thải nhựa hoặc 5kg các loại rác thải khác, các tình nguyện viên sẽ được đổi lấy phần quà là một chậu cây xanh. Chương trình “Clean Up Son Tra – Vì một Sơn Trà xanh” được tổ chức nhiều năm qua và nhận được sự quan tâm rất lớn từ các đơn vị, doanh nghiệp, CLB, hội, nhóm trên khắp cả nước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==