10 n Thứ Hai n Ngày 30/3/2026 ĐỜI SỐNG HƠN 25 NGHÌN TRƯỜNG HỢP MẮC CHÂN TAY MIỆNG Theo số liệu ghi nhận, từ đầu năm đến nay, cả nước có 25.094 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong. Con số này cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (khoảng 4.900 ca). Đáng chú ý, khu vực phía Nam chiếm tới 71,9% tổng số ca mắc với 18.031 trường hợp. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở trẻ nhỏ, khi nhóm dưới 10 tuổi chiếm tới 99,3% tổng số ca, riêng trẻ từ 1-5 tuổi chiếm 92,7%. Tại nhiều cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện nhi tuyến cuối ở phía Nam như Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2, số bệnh nhi đến khám và điều trị tăng nhanh, trong đó ghi nhận không ít trường hợp diễn tiến nặng. Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là đẩy mạnh truyền thông cả trực tiếp và gián tiếp thông qua các kênh như loa phát thanh, website, mạng xã hội, tờ rơi… nhằm giúp người dân, đặc biệt là phụ huynh và người chăm sóc trẻ, hiểu rõ về tác nhân gây bệnh, đường lây, dấu hiệu nhận biết, biến chứng cũng như các biện pháp phòng ngừa. Song song với đó, các cơ sở y tế phải chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư và trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Việc tập huấn, cập nhật chuyên môn cho nhân viên y tế theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng ban hành kèm Quyết định 292/QĐ-BYT cũng được nhấn mạnh, nhằm bảo đảm phát hiện sớm, phân loại đúng và xử trí kịp thời các ca bệnh, đặc biệt là ca nặng. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện được yêu cầu siết chặt, từ tuân thủ quy trình vệ sinh, xử lý chất thải y tế đến giám sát lây nhiễm chéo, với mục tiêu không để hình thành ổ dịch trong cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác điều hành, phòng chống dịch. CẦN KIỂM TRA KỸ RÌA CÁC NGÓN TAY, NGÓN CHÂN Theo bác sĩ, dấu hiệu điển hình của bệnh là phát ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng gối, mông và khuỷu tay. Trẻ thường kèm theo loét miệng gây đau rát, dẫn đến biếng ăn. Tuy nhiên, một số trường hợp có biểu hiện không điển hình, nhiều trẻ không nổi ban rõ ở tay chân hay loét miệng nhưng lại xuất hiện ban ở vùng kín đáo nên dễ bị bỏ sót. Vậy nên, phụ huynh cần kiểm tra kỹ rìa các ngón tay, ngón chân và đặc biệt là vùng mông. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ tại lớp học, nhân viên y tế trường có thể cho uống thuốc hạ sốt ban đầu, đồng thời thông báo phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám. Nếu trẻ chưa sốt nhưng có dấu hiệu nghi ngờ, giáo viên vẫn cần khuyến nghị phụ huynh cho trẻ đi kiểm tra và phản hồi kết quả cho nhà trường. Trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc tay chân miệng, cần cho trẻ nghỉ học để điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, nhà trường cần báo cáo ngay bộ phận y tế, đồng thời rà soát các trường hợp nghi ngờ trong lớp, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn. Song song đó, nhà trường cần thông tin đến phụ huynh để phối hợp theo dõi trẻ tại nhà. Các trẻ trong lớp cần được theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày, chú ý các dấu hiệu như sốt, chảy nước miếng do loét miệng, phát ban ở tay, chân, gối, mông, khuỷu tay hoặc rìa ngón. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần thông báo ngay cho phụ huynh để đưa trẻ đi khám. Bác sĩ lưu ý, nguồn lây bệnh có thể đến từ người lớn, do đó phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân, đặc biệt nên tắm rửa sạch sẽ sau khi đi làm về, trước khi tiếp xúc với trẻ. Việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ sở y tế là yếu tố then chốt giúp hạn chế lây lan bệnh tay chân miệng, bảo vệ sức khỏe trẻ em. HÀ MINH Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người cầm bút đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Chùa Da, còn gọi là Âu Lạc Cổ tự, được xây dựng vào thời vua Thành Thái, nằm nép mình bên cây da cổ thụ và giếng nước làng, tạo nên không gian tâm linh đậm nét văn hóa Bắc Trung Bộ. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chùa từng là nơi hội họp bí mật của Chi bộ Lộc Đa trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, đồng thời gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Theo Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa, sau thời gian dài xuống cấp, đến năm 2017, tỉnh Nghệ An đã quyết định phục dựng, tôn tạo di tích, từng bước khôi phục giá trị văn hóa - lịch sử của ngôi chùa. Điểm đặc biệt của công trình lần này là việc xây dựng không gian thờ tự 534 nhà báo liệt sĩ trên cả nước - những người đã hy sinh khi tác nghiệp, chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng. Công trình không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, nhắc nhở về trách nhiệm xã hội và sứ mệnh của người làm báo. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây sẽ là “điểm tựa tinh thần” của những người làm báo - nơi tưởng niệm đồng nghiệp đã ngã xuống, đồng thời là không gian để mỗi người tự soi chiếu, gìn giữ đạo đức nghề nghiệp và lý tưởng cống hiến. Để có được dự án ý nghĩa này, không thể không nhắc đến tâm huyết hơn 15 năm của nhà báo Trần Văn Hiền trong việc sưu tầm, kết nối thông tin về các nhà báo liệt sĩ, cùng sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân và đồng nghiệp trên cả nước. Việc khởi công xây dựng chùa Da không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ đỏ - nơi hội tụ của lòng tri ân, ký ức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ người làm báo Việt Nam. THU HIỀN Trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2026, bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp khi số ca mắc trên cả nước tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Bộ Y tế đã yêu cầu toàn hệ thống khám chữa bệnh siết chặt công tác điều trị, kiểm soát lây nhiễm và truyền thông phòng bệnh. Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng không gian tâm linh chùa Da (Âu Lạc Cổ tự) – nơi thờ tự 534 liệt sĩ là nhà báo đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc tại phường Vinh Lộc. Bộ Y tế chỉ đạo khẩn Biểu hiện của bệnh tay chân miệng ở trẻ Khởi công xây dựng nơi thờ tự 534 nhà báo liệt sĩ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, góp phần kiểm soát hiệu quả đà gia tăng của bệnh tay chân miệng trong thời gian tới. Thả hai con cá heo mắc lưới ngư dân về với biển Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, tổ lưới của nhóm ngư dân tại địa phương bất ngờ phát hiện hai con cá heo mắc lưới. Mỗi con nặng khoảng 40-50kg, dài khoảng 1,5m. Ngay sau khi phát hiện cá heo mắc lưới, ngư dân nhanh chóng gỡ rồi di chuyển 2 con cá heo ra khu vực nước sâu hơn, cách bờ khoảng 50-70m, thả về biển. Theo người dân địa phương, trước đó có thể 2 con cá heo bị sóng lớn đánh dạt từ ngoài khơi vào gần bờ biển xã Lộc Hà và không may mắc lưới đánh cá. Dù mắc lưới trong thời gian khá dài, cả 2 con vẫn khỏe mạnh. Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết thêm, việc bắt được cá heo thả về biển bên cạnh yếu tố tâm linh, hành động thả cá của ngư dân còn góp phần bảo vệ và duy trì hệ sinh thái biển. HOÀI NAM Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình thờ tự 534 nhà báo liệt sĩ ẢNH: T.H CA BỆNH TAY CHÂN MIỆNG TĂNG MẠNH:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==