Báo Tiền Phong số 86

7 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 GIỚI TRẺ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ANH ĐẶNG THANH TÚ - BÍ THƯ ĐOÀN PHƯỜNG HOÀN KIẾM (HÀ NỘI): Sáng tạo nơi trái tim Thủ đô Tôi bắt đầu hành trình với màu áo xanh từ cơ sở, tình yêu và sự trưởng thành lớn dần qua từng vị trí. Từ Bí thư Đoàn phường Lý Thái Tổ (trước đây), Phó Bí thư Quận đoàn và hiện là Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm. Mỗi giai đoạn đều cho tôi những mảnh ghép quý giá, giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơi thở của thanh niên trong từng bối cảnh. Làm cán bộ Đoàn tại địa bàn trung tâm được ví như trái tim của Thủ đô, nơi hội tụ không gian văn hóa - du lịch và những chuyển động kinh tế sôi động là một trải nghiệm rất đặc biệt. Thanh niên Hoàn Kiếm rất đa dạng về nghề nghiệp, trình độ, nhu cầu và cả cách tiếp cận hoạt động Đoàn. Đây vừa là thách thức vừa là động lực để những cán bộ Đoàn không ngừng sáng tạo và hành động để hoạt động Đoàn hấp dẫn, thiết thực, giàu sức lan tỏa. Năm 2025, tôi cùng Ban Chấp hành Đoàn phường đã dồn sức cho các mô hình gắn với chuyển đổi số, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Chúng tôi triển khai “Thanh niên Hoàn Kiếm số”, nơi mỗi đoàn viên trở thành một sứ giả hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; triển khai đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, hỗ trợ du lịch văn minh. Nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn là niềm vinh dự, tự hào. Giải thưởng cũng nhắc nhở tôi về trách nhiệm lớn hơn, nỗ lực nhiều hơn. ANH TRỊNH PHƯƠNG NAM - BÍ THƯ ĐOÀN PHƯỜNG DUY TIÊN (NINH BÌNH): Tiên phong chuyển đổi số Năm 2025 chúng tôi đã nỗ lực thực hiện chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, với những phần việc gắn chặt với chuyển đổi số. Chúng tôi đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cũng như thường trực điện thoại để hỗ trợ nhân dân lấy ý kiến dự thảo Hiến pháp sửa đổi. Hay công trình số hóa cuốn Lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-2025. Do kinh phí hạn hẹp không thể in ấn đại trà, tôi đã đề xuất và trực tiếp thực hiện bản điện tử. Ngày ra mắt, các bác đảng viên lão thành động viên: “đây là công trình lưu danh muôn đời của thanh niên đấy nhé!”. Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành từ tháng 7/2025, tôi đã lập tức thành lập đội hình phản ứng nhanh hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Những tấm infographic thông báo giờ làm việc, mã QR hướng dẫn dịch vụ công… tuy nhỏ bé nhưng đã giúp người dân xóa đi sự bỡ ngỡ ban đầu. Được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đúng dịp sinh nhật Đoàn, đối với tôi là một “mệnh lệnh từ trái tim”. Thời gian tới, tôi sẽ tập trung vào phong trào “5 tiên phong”, đặc biệt là khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Mục tiêu của tôi là biến Đoàn phường Duy Tiên thành “ngôi nhà chung” truyền cảm hứng, để mỗi bạn trẻ đều góp một viên gạch xây dựng Duy Tiên trở thành đô thị văn minh vào năm 2030. CHỊ NGUYỄN THANH VÂN - BÍ THƯ ĐOÀN PHƯỜNG AN TƯỜNG (TUYÊN QUANG): Đồng hành với thanh niên Những ngày đầu nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn phường, tôi nhận thấy công tác Đoàn tại cơ sở còn nhiều khó khăn. Thanh niên phân tán, nhiều bạn trẻ đi làm xa, thời gian tham gia hoạt động hạn chế, phương thức tổ chức hoạt động còn truyền thống, chưa thực sự hấp dẫn. Tôi cùng Ban Chấp hành Đoàn phường mạnh dạn đổi mới phương thức hoạt động, lấy thanh niên làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tôi đã mạnh dạn triển khai các mô hình chuyển đổi số trong công tác Đoàn, như mô hình “Tổ Thanh niên hỗ trợ Dịch vụ công - 5 phút vì dân”; mô hình “Mỗi đoàn viên là một Trợ lý số cộng đồng”; mô hình “Bản tin Đoàn phường 4.0 - Truyền thông đa nền tảng”… góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức các chương trình “Chủ nhật xanh”, “Hành trình về nguồn”, “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”, qua đó tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với xã hội. Thời gian tới, để công tác Đoàn ngày càng gần gũi và hiệu quả hơn, tôi cho rằng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng các mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế địa phương, phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Đặc biệt, cán bộ Đoàn cần trở thành người đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ thanh niên, giúp thanh niên phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. ANH LÊ VIỆT ANH - BÍ THƯ ĐOÀN ĐẶC KHU PHÚ QUỐC (AN GIANG): Viết tiếp những dấu ấn đẹp Thời gian qua, nhiều mô hình, công trình, phần việc của thanh niên Phú Quốc đã gắn liền biển đảo quê hương. Từ các đội hình thanh niên bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan du lịch, hỗ trợ người dân và thanh niên phát triển sinh kế gắn với du lịch bền vững…, đến các “Trạm tập kết xanh”, “Giờ vàng đổi rác thải nhựa lấy quà”, “Thanh niên trách nhiệm với rạn san hô”. Màu áo xanh xuất hiện phủ khắp bãi biển, khu dân cư, điểm du lịch… góp phần lan tỏa hình ảnh Phú Quốc văn minh, thân thiện. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đồng hành với tuổi trẻ Phú Quốc xung kích, sáng tạo, làm chủ công nghệ, khoa học và trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chúng tôi sẽ chung tay chuẩn bị, đóng góp thiết thực cho sự kiện lớn như Hội nghị cấp cao APEC. Tự hào là một cán bộ Đoàn nơi đảo ngọc, chúng tôi hiểu rằng, hành trình phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng chỉ cần giữ vững tinh thần xung kích, sáng tạo và luôn gần gũi với thanh niên, sẽ tiếp tục viết nên những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Phú Quốc. ANH TRẦN TRƯƠNG GIA BẢO - BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC CẦN THƠ: “Lá chắn mềm” trước lệch chuẩn Gắn bó với công tác Đoàn, tôi càng thấm thía rằng tuyên truyền không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt nội dung. Tuyên truyền phải là sự thấu hiểu, hiểu người trẻ đang quan tâm điều gì, bị thu hút bởi cách thể hiện nào, quen tiếp nhận thông tin ra sao. Chỉ khi nắm bắt được thị hiếu, thói quen và nhịp sống của đoàn viên, thanh niên, công tác tuyên truyền của tổ chức Đoàn mới có thể tạo ra sức lan tỏa thực sự. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng, muốn người trẻ quan tâm, phải nói bằng ngôn ngữ của người trẻ, bằng hình thức mà họ dễ tiếp nhận, nhưng vẫn giữ được chiều sâu tư tưởng, giá trị định hướng và bản sắc của tổ chức Đoàn. Đó là bài toán không dễ, nhưng càng khó càng thôi thúc tôi và đồng đội phải kiên trì tìm lời giải. Với tôi, hành trình làm cán bộ Đoàn là hành trình của sự lắng nghe, của tìm tòi đổi mới và của niềm tin không ngừng nghỉ vào thế hệ trẻ. Chỉ cần còn giữ được ngọn lửa ấy, tôi tin công tác Đoàn sẽ luôn có cách để chạm đến trái tim người trẻ, từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày. Tôi luôn tin rằng, mỗi người trẻ được trang bị đúng nhận thức, đúng phương pháp và đúng bản lĩnh sẽ trở thành “lá chắn mềm” nhưng rất vững vàng trước những thông tin sai lệch, lệch chuẩn trên không gian mạng. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH (ghi) Dấn thân với bầu nhiệt huyết Những cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với họ đó không chỉ là một cột mốc vinh quang, mà còn là lời hứa dấn thân với bầu nhiệt huyết của sức trẻ trong kỷ nguyên mới. Đoàn viên, thanh niên đồng diễn chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==