12 n Thứ Sáu n Ngày 27/3/2026 QUỐC TẾ Trả lời báo chí sau khi chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong vòng 72 tiếng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lịch làm việc dày đặc, với gần 30 hoạt động, trong đó hội đàm, hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm và làm việc với các cơ sở kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục hàng đầu của Nga; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nga và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Nga. Thủ tướng cũng dành thời gian để gặp gỡ, tri ân nhiều bạn bè truyền thống từ Đảng Cộng sản Nga, Hội Cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt. Ngay khi vừa đặt chân đến Mátxcơva, Thủ tướng gặp gỡ gần 300 bà con kiều bào và sinh viên Việt Nam. Thông qua các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Nga, hai bên nhất trí rất cao rằng trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống sẵn có, cần làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia và hai dân tộc. Tại các cuộc trao đổi, các lãnh đạo cấp cao của Nga, đại diện các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nga đều khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. KÝ KẾT NHIỀU THỎA THUẬN Hai bên đã thông qua, ký kết nhiều thỏa thuận liên quan tới những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, như năng lượng hạt nhân, sử dụng điện hạt nhân vì mục đích hòa bình; tăng cường khai thác dầu khí trên lãnh thổ của nhau; kết nối giao thông; hợp tác phát triển tàu điện ngầm - lĩnh vực mà Nga rất có thế mạnh về cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm. Thông qua các cuộc làm việc với các cơ sở giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, hai nước cũng xác định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ số, công nghệ mới, y sinh học, giao thông, khoa học cơ bản, nghệ thuật hàn lâm... Đây là hướng đi phù hợp trên nền tảng bề dày lịch sử hợp tác giáo dục, vì Liên Xô trước đây và Nga hiện nay giúp Việt Nam đào tạo đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, nghệ sỹ, học giả có trình độ cao trên hầu hết các lĩnh vực. Với mục tiêu phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, Nga sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy đồng hành với Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Nga rất quan tâm ủng hộ tăng cường giao lưu văn hóa, thường xuyên tổ chức ngày văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại mỗi nước để người dân hai nước nhất là thế hệ trẻ hiểu biết và gần gũi nhau hơn. Hai bên nhất trí tạo điều kiện tối đa cho người dân hai nước đi du lịch tại mỗi nước, ghi nhận vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở Nga cũng như những doanh nhân, trí thức từng được đào tạo và trưởng thành tại Nga trong quan hệ song phương. Phía Nga khẳng định sẽ tạo điều kiện cho bà con an cư và hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thuận lợi, đóng góp vào tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ẢNH: VGP “Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói. Sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt - Nga Đây là dấu hiệu cho thấy các quan chức cấp cao Mỹ đang nghiên cứu hệ lụy tiềm tàng từ các kịch bản cực đoan liên quan đến cuộc chiến với Iran. Theo các nguồn tin giấu tên, việc tính toán mức độ thiệt hại từ những mức tăng giá dầu đối với triển vọng tăng trưởng là một phần của quy trình đánh giá thường xuyên trong thời kỳ căng thẳng, chứ không phải là dự báo. Công việc này nhằm đảm bảo chính quyền chuẩn bị đầy đủ cho mọi kịch bản, bao gồm nguy cơ xảy ra cuộc xung đột kéo dài. Trước khi chiến sự bắt đầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã bày tỏ lo ngại rằng xung đột sẽ đẩy giá dầu lên cao và gây tổn hại tăng trưởng kinh tế, các nguồn tin nói. Một số quan chức cấp cao của Bộ Tài chính đã bày tỏ với Nhà Trắng về những lo ngại về biến động giá xăng dầu từ nhiều tuần trước. Giá dầu đã tăng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2. Dầu WTI tăng khoảng 30% lên 91 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 40% trong cùng giai đoạn, giao dịch quanh mức 102 USD/thùng. Ngày 25/3, Nhà Trắng cho biết, những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Iran vẫn công khai bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Donald Trump và đe dọa sẽ có thêm hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận. Đầu tuần này, ông Trump đưa ra thời hạn 5 ngày để Iran đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Nhà Trắng vừa một lần nữa cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran dự kiến kéo dài từ 4 - 6 tuần. Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nói rằng kịch bản giá dầu tăng lên 200 USD/ thùng là “khó xảy ra”. Giá dầu thô tăng lên 200 USD/thùng sẽ gây ra cú sốc rất lớn với kinh tế toàn cầu. Tính theo lạm phát, mức giá này chỉ từng xuất hiện 1 lần trong nửa thế kỷ qua, vào năm 2008, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bloomberg Economics dự báo rằng nếu dầu chỉ cần tăng lên 170 USD/thùng trong vài tháng, lạm phát tại Mỹ và châu Âu sẽ tăng và tăng trưởng kinh tế sẽ suy giảm. Tổng thống Trump cho biết ông không lo ngại về chi phí năng lượng tăng, thậm chí còn cho rằng điều này có lợi cho Mỹ, và dự đoán giá dầu sẽ giảm mạnh khi chiến tranh kết thúc. Tại Mỹ, tác động rõ rệt nhất là giá xăng bán lẻ đã tăng 30%, xóa sạch mức giảm trong năm qua mà ông Trump từng ca ngợi là một thành tựu kinh tế quan trọng. Triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng trở nên khó đoán hơn khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) đang theo dõi tác động của giá dầu lên lạm phát. Tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết còn quá sớm để đánh giá ảnh hưởng của đợt tăng giá dầu đối với nền kinh tế Mỹ. BÌNH GIANG (theo Bloomberg, CNN) Mỹ tính kịch bản giá dầu vọt lên 200 USD/thùng Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tính toán kịch bản giá dầu nếu tăng vọt lên tới 200 USD/thùng sẽ tác động ra sao đến nền kinh tế, Bloomberg dẫn lời những người am hiểu vấn đề cho biết. Một trạm xăng ở Chicago, Mỹ ẢNH: AP NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 1: “Có thể nói rằng, chuyến thăm đã rất thành công, đạt kết quả nhiều mặt và thực chất, với tầm nhìn chiến lược trăm năm, đáp ứng tất cả các mục đích và yêu cầu đã đề ra, phản ánh nhận thức chung của hai nước trong việc định vị lại và nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao LÊ THỊ THU HẰNG Iran soạn luật thu phí tàu qua eo biển Hormuz Quốc hội Iran đang xây dựng dự thảo luật về áp phí với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz an toàn, hãng thông tấn Fars đưa tin. Bản tin của Fars dẫn lời một nghị sĩ giấu tên cho biết, dự luật sẽ được hoàn tất vào tuần tới để chính thức công nhận quyền giám sát của Iran đối với eo biển Hormuz. Dự luật của Tehran sẽ chính thức hóa cơ chế đơn phương vốn đã được báo chí đưa tin, theo đó các tàu có thể phải trả tới 2 triệu USD như một loại phí không chính thức.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==