5 n Thứ Năm n Ngày 26/3/2026 GIỚI TRẺ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐI ĐẦU TRONG NHỮNG LĨNH VỰC MỚI Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hà Quang Dự chia sẻ, chặng đường 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một hành trình vẻ vang, gắn liền với lịch sử đấu tranh và phát triển của dân tộc. Ở mỗi thời kỳ, Đoàn đều khởi xướng những sáng kiến, phong trào lớn, cổ vũ và tập hợp đông đảo thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với những phong trào tiêu biểu như “Ba sẵn sàng” - trở thành xương sống huy động sức trẻ cả nước, đến giai đoạn hòa bình, đổi mới với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, lập nghiệp, tất cả đều thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên. Bước vào thời kỳ đổi mới và phát triển, Đoàn tiếp tục kế thừa truyền thống, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động các phong trào thiết thực như thanh niên tình nguyện, thanh niên lập nghiệp, tham gia chuyển đổi số, khẳng định vai trò lực lượng đi đầu trong những lĩnh vực mới của đất nước. Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển với nhiều cơ hội và thách thức, ông Hà Quang Dự đặt niềm tin yêu, kỳ vọng vào thế hệ thanh niên thời đại mới. “Thế hệ trẻ bây giờ nhiều người tài giỏi, được đào tạo bài bản, chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể bước vào kỷ nguyên mới của đất nước. Tôi mong đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; xây dựng các chủ trương, phong trào sát với thực tiễn và nguyện vọng của tuổi trẻ. Những giá trị cốt lõi như tinh thần “Ba sẵn sàng”, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện đã làm nên sức mạnh của nhiều thế hệ cần được giữ vững”, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nói. Ông Hà Quang Dự nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, không thể chỉ kêu gọi hi sinh, cống hiến mà cần quan tâm tạo điều kiện để thanh niên lập nghiệp, có việc làm, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Khi quyền lợi và khát vọng chính đáng được đáp ứng, thanh niên sẽ gắn bó và tích cực tham gia các phong trào. Đặc biệt, ông Dự cho rằng, cán bộ Đoàn phải thích ứng nhanh với bối cảnh mới, chú trọng nâng cao năng lực. Đồng thời, cần gần gũi, bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để tổ chức phong trào hiệu quả, tránh xa rời thực tiễn. SỨ MỆNH TRƯỚC YÊU CẦU CAO HƠN Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới với quyết tâm lớn, được định hướng bởi đường lối rõ ràng của Đảng, đặc biệt là từ Đại hội XIV hướng tới mục tiêu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đây là khát vọng chung của toàn dân tộc, trong đó thanh niên giữ vai trò rất quan trọng. Ông Vũ Trọng Kim nhớ lại thời điểm năm 2000, khi đó ông đang là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đầy trăn trở trước ngưỡng cửa thế kỷ mới, tự hỏi thanh niên cần làm gì, làm như thế nào để cống hiến cho Tổ quốc. Theo ông, hôm nay cũng là một dấu mốc tương tự: đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, đòi hỏi tuổi trẻ tiếp tục xác định rõ vai trò, sứ mệnh của mình. “Dù bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn, thử thách lớn hơn nhưng tôi tin thanh niên Việt Nam sẽ vượt qua để phất cao ngọn cờ tiên phong. Như lời Bác Hồ từng căn dặn: Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển / Quyết chí ắt làm nên”, ông Kim nói. Trong giai đoạn này, ông Vũ Trọng Kim cho rằng, thanh niên cần xác định rõ ý chí và hành động phải luôn song hành, với tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương thức hành động linh hoạt, sáng tạo. Trước hết, đó là quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển gắn liền với nâng cao đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc “muôn người như một”. Thứ hai, cần chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn và đội ngũ thanh niên ngày càng vững mạnh, có tính kỷ luật, có bản lĩnh và định hướng rõ ràng. Trong đó, chú trọng siết chặt đội ngũ của tổ chức Đoàn và tất cả thanh niên thành khối thống nhất để tạo sức mạnh cộng hưởng. Thứ ba, cần tăng cường tương tác mạnh mẽ, kết nối sâu rộng trong và ngoài tổ chức thanh niên, từ đó phát hiện sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau giải quyết những vấn đề mới đặt ra. Trên ba phương diện đó, tổ chức Đoàn cần chủ động định hướng, thậm chí cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án thiết thực, giúp thanh niên có cơ sở suy nghĩ và lựa chọn phương án hành động phù hợp, hiệu quả. Tuy nhiên, điều cốt lõi, theo ông Kim, mỗi thanh niên phải tìm được một việc làm phù hợp và tổ chức Đoàn đồng hành để định hướng thanh niên lập thân, lập nghiệp từ sớm. Khi có nền tảng nghề nghiệp vững, mới có thể cống hiến hiệu quả. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh thêm, đa số thanh niên Việt Nam mang trong mình khát vọng lập thân, lập nghiệp và cống hiến. Đây là dòng chảy chủ đạo cần được khơi dậy và tạo điều kiện phát triển bằng cả chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn. LƯU TRINH Để thanh niên phất cao ngọn cờ tiên phong Các thế hệ lãnh đạo Đoàn gửi gắm tin yêu, kỳ vọng vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang 95 năm, đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thanh niên cần chủ động làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ mới “Cán bộ Đoàn nhất định phải gần gũi, bám sát cơ sở. Không thể chỉ dựa vào chủ trương chung hay cách triển khai bằng kỹ thuật mới, cán bộ Đoàn phải đi vào thực tiễn, hiểu đúng tâm tư, nguyện vọng của thanh niên thì mới khơi dậy và thúc đẩy phong trào phát triển từ cơ sở”. Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn HÀ QUANG DỰ “Thanh niên cần được khuyến khích bắt đầu từ những việc nhỏ, từ thực tiễn cuộc sống, để từng bước tìm ra con đường phù hợp nhất cho mình. Tổ chức Đoàn phải đồng hành và phải thực sự tạo môi trường rèn luyện, dẫn dắt, đồng hành, truyền cảm hứng cho thanh niên trong học tập, lao động để không ngừng tiến lên cống hiến cho quê hương, đất nước”. Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn VŨ TRỌNG KIM CHUYỆN HÔM NAY “Ngôn ngữ” yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay đã xuất hiện rộng khắp với màu cờ, sắc áo và biết bao hình ảnh ấn tượng, đầy cảm xúc, đặc biệt trong những dịp đất nước bước vào ngày hội lớn. Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ. Như khẳng định của Tổng Bí thư: “yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước”. Ngôn ngữ yêu nước mới của người trẻ là vậy, rất thực tiễn, rõ ràng, thích ứng với một thời đại đang có quá nhiều biến động; khi mọi sự tồn tại và phát triển ngày nay không thể thiếu vắng tri thức, năng lực sáng tạo, mô hình quản trị mới tạo ra giá trị gia tăng mới. Tôi hồi nhớ lại mấy mươi năm xưa thời tuổi trẻ của mình. Nếu có từ nào ngắn gọn nhất, thì đó là ‘bốc lửa’. Dù lắm lúc mưa dầm lặn lội trên con đường học hành xa ngái, những chiến dịch về nông thôn gánh đất, đắp đập thủy lợi, lên núi trồng rừng đến bị sốt rét. Là những cơn đói giảng đường. Cũng lắm lúc mang theo một chút hoang hoải một chút bơ vơ của tuổi trẻ khi nghĩ về ngày mai. Nhưng mọi thứ khi ấy có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tôi lại nhìn vào những đứa con của tôi hôm nay, đang thuộc gen Z. Cảm giác chúng đang trầm lắng, suy tư nhiều hơn so với lứa tuổi. Cũng phải thôi, thế hệ Z là chiếc bản lề của cánh cửa kỷ nguyên số, chịu áp lực rất lớn trước những gió bão thời đại, về học hành, công việc, sự cô đơn thế hệ… Người ta đã tính được rằng những người trẻ thế hệ internet và AI hiện nay, sự sẵn - sàng về kiến thức cũng như khả năng hiểu biết đa ngành đa lĩnh vực còn lớn hơn cả những học giả sống ở nhiều thế kỷ trước. Chỉ có điều khối kiến thức ấy hầu như không nằm sẵn trong đầu người trẻ, mà ở các phím bấm điện thoại, máy tính, với sự hỗ trợ của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Điều đó tạo nên cho lớp trẻ lối sống hoàn toàn khác biệt với con người các kỷ nguyên trước. Còn lý tưởng? Tôi luôn tin - một cách chắc chắn rằng lý tưởng là điều không bao giờ thiếu vắng trong mỗi người trẻ có ý thức. Dẫu bay bổng hay thực tế, dẫu gần hay xa, thì họ luôn gặp nhau ở một điểm chung nhất, đó là khát vọng phấn đấu vươn lên vì đất nước, vì dân tộc, vì cuộc sống, vì con người. Thế hệ trẻ giàu năng lượng sáng tạo và khát vọng hành động, dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, dám tháo gỡ và thay đổi những lạc hậu, bất cập vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Trên hành trình đầy thử thách ấy, họ đang rất cần sự chung tay đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với tinh thần hỗ trợ, tôn trọng và tin tưởng. T.Q Yêu nước của người trẻ TIẾP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==