triệu đồng trang trải cuộc sống, một con số không hề nhỏ ở vùng quê này. ĐƯA NGHỀ TRẦM VƯƠN XA Khi cái bụng đã no và đời sống kinh tế đã vững vàng, người làng nghề Vạn Thắng bắt đầu mơ những giấc mơ lớn hơn. Họ không muốn hương trầm chỉ quẩn quanh trong những hiệu buôn truyền thống hay các cửa hàng lưu niệm ven đường quốc lộ. Bước vào thời kỳ chuyển đổi số, làng nghề Vạn Thắng đã có cú “lột xác” ngoạn mục. Những người thợ vốn chỉ quen với đục, xỉa giờ đây đã biết làm bạn với điện thoại thông minh và mạng xã hội. Theo ông Lê Minh Thanh - Giám đốc Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng, bí quyết để “giữ lửa”, phát triển làng nghề trong thời đại mới chính là sự thích nghi. Những sản phẩm thô sơ ngày nào nay đã được chuẩn hóa từ quy trình sản xuất đến bao bì, nhãn mác. Không còn cảnh bán theo cân, theo ký một cách cảm tính, mỗi sản phẩm ra đời đều mang theo một “câu chuyện thương hiệu” riêng. Hình ảnh những nghệ nhân chân chất, tay vẫn còn vương bụi gỗ, tự tin livestream trên TikTok hay quản lý các gian hàng rực rỡ trên Shopee, Facebook đã không còn xa lạ. Chính sự chuyển mình này đã trở thành cầu nối trực tiếp, xóa bỏ mọi rào cản địa lý giữa làng nghề và người tiêu dùng quốc tế. Một khách hàng ở New York hay Tokyo chỉ cần một cú “click chuột” là có thể sở hữu một vòng tay trầm hương hay một hộp nhang không tăm chính gốc Vạn Thắng. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ bán hàng, mà còn là đòn bẩy đưa 10 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 - 4 sao của làng nghề tiếp cận trực tiếp khách hàng, khẳng định giá trị "vàng ròng" giữa một thị trường đầy rẫy hàng giả, hàng nhái. Nói về tương lai của nghề trầm, ông Biện Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Trầm hương Khánh Hòa, luôn đau đáu một tâm thế bảo tồn. Với ông, trầm hương không chỉ là một mặt hàng mang lại lợi nhuận kinh tế đơn thuần. Nó là “văn hóa”, “di sản” và “tấm danh thiếp” sang trọng nhất để thế giới biết đến Khánh Hòa. “Dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, sản vật này luôn giữ vị trí không thể thay thế trong dòng chảy văn hóa tâm linh của người Việt. Đó là sợi dây kết nối giữa thực tại và tâm linh, là hơi thở của đất mẹ”, ông Dũng chia sẻ. Niềm vui lớn nhất của những người làm nghề là khi trầm hương Khánh Hòa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây chính là "giấy thông hành" để hương trầm bay xa hơn. Hiện nay, Hội Trầm hương Khánh Hòa đã quy tụ được 200 hội viên. Họ không còn hoạt động riêng lẻ, manh mún mà đã kết thành một khối đại đoàn kết, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm và cùng nhau bảo vệ uy tín thương hiệu "Xứ Trầm". Ông Biện Quốc Dũng mong muốn tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng một không gian trưng bày tiêu biểu, một “Bảo tàng Trầm hương” đúng nghĩa tại địa phương. Không gian này không chỉ là nơi giao thương, mà phải là nơi tôn vinh, bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc, nơi du khách quốc tế có thể đến để chiêm ngưỡng quy trình tạo trầm, nghe những câu chuyện huyền thoại và thực sự chạm vào “linh hồn” của di sản quốc gia. HỒ NAM - PHÙNG QUANG - CÔNG HOAN 9 n Thứ Tư n Ngày 25/3/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Nói về tương lai của nghề trầm, ông Biện Quốc Dũng - Chủ tịch Hội Trầm hương Khánh Hòa, luôn đau đáu một tâm thế bảo tồn. Với ông, trầm hương không chỉ là một mặt hàng mang lại lợi nhuận kinh tế đơn thuần. Nó là “văn hóa”, “di sản” và “tấm danh thiếp” sang trọng nhất để thế giới biết đến Khánh Hòa. nguyên số Người dân Vạn Thắng đã làm chủ được kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây Dó bầu ngay tại vườn nhà, tạo ra nguồn thu nhập ổn định Trong 2.000 bình luận có rất nhiều lời phấn khích: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”; “Sĩ chưa kìa”; “Đỉnh hơn gai con chỉ có thể là gai con”… Doanh thu thì đơn vị tổ chức, ê-kíp hưởng, còn niềm kiêu hãnh, tự hào thì gai con giữ làm “vốn riêng”. Vé không bán hết, chính họ hồi hộp, lo lắng thay. Một gai con bày tỏ: “Hồi sáng nghe đồn còn gần 200 vé. Ngủ trưa một giấc dậy đã thấy hết veo. Các phú bà quét map quá đỉnh”. Nhiều gai con ăn mừng “kỳ tích” này. Fan của Anh trai say hi cũng không kém cạnh. Toàn bộ lượng vé bán sớm của day 9 đã nhanh chóng “bay” trong một thời gian ngắn. Hệ thống bán vé chính thức mở ngày 19/3/2026, 12 giờ ngày 24/3 hiện trạng vé trên Ticketbox đã khá lạc quan: hạng Sky Lounge (10 triệu đồng) đã hết vé; CAT 1A , CAT 1B (2 triệu đồng) hết vé; CAT 2B (1,5 triệu đồng) hết vé; CAT 3B (1,2 triệu đồng) cũng trong tình trạng hết vé. Trên trang giao dịch chuyển nhượng vé online đã có tài khoản tuyên bố sẵn sàng mua lại tất cả vé Anh trai say hi từ những đối tượng muốn bán. CƠN THÈM TỚI MỨC “NGHIỆN”? Để có cộng đồng fan trung thành qua chuỗi concert vắt từ năm nọ sang năm kia thì chất lượng chương trình là yếu tố then chốt. Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai mang đến làn gió tươi mới (ngay cả khi sử dụng chất liệu cũ) khiến khán giả phải đứng dậy nhảy theo họ, hát theo họ. Không thể không kể đến “cơn đói đám đông” như một chuyên gia văn hóa từng chỉ ra và tính cách cuồng nhiệt của “những đứa con miền nhiệt đới” như cách nhìn của thi sĩ Hồng Thanh Quang. Tất cả tích hợp để tạo nên những “kỳ tích” cháy vé của những đêm nhạc hoành tráng từ số lượng nghệ sĩ tham gia, thời lượng chương trình, sự đầu tư về công nghệ… và biển người hưởng ứng. Trước hiện tượng concert Anh trai vượt ngàn chông gai cháy vé liên tục 9 đêm, một nhà nghiên cứu văn hóa cảnh báo: “Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu có hiện tượng cả thèm chóng chán. Cháy vé liên tục 9 đêm chứng tỏ cơn thèm đã ở mức gây nghiện. Thường đã nghiện thì chu kỳ phải vài năm hoặc lâu hơn nữa mới dứt”. Đơn vị tổ chức chuỗi concert đã nhìn ra nguy cơ giảm nhiệt, nếu chương trình không có gì mới hơn. Một “món ăn” dù ngon đến mấy, được ăn hoài cũng gây chán là điều tất nhiên. Vì thế, họ đã úp mở những điều mới mẻ đang chào đón gai con trong đêm Gai Home Concert tới đây: “Mùa hè tuyệt đẹp năm 2024 đã khép lại rồi, và đây là lúc… mở ra những cánh cửa khác ngay trong năm mới 2026 này”. Sẽ có những gương mặt mới, những câu chuyện cùng rất nhiều điều mới lạ, “De Thị” (Yeah1) hé lộ. Họ khẳng định: “Gia tộc Anh tài đang rộng dữ lắm”. Điều ấy đồng nghĩa với khẳng định, gai con đừng lo không có “món ăn” mới. Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai là bệ phóng cho những cái tên thu hút nhất trên sân khấu ca nhạc hiện nay như Soobin Hoàng Sơn, HIEUTHUHAI. Quang Hùng MasterD, Quốc Thiên, Kay Trần, (S)Trong Trọng Hiếu… cũng “lên hương” nhờ những “bệ phóng” này. Concert của Quốc Thiên hút tới 10.000 khán giả là một minh chứng rõ ràng. Soobin Hoàng Sơn với All-rounder The Final cuối năm 2025 tại TPHCM hút tới 15.000 khán giả. Một chuyên gia văn hóa dự đoán: “Soobin còn kiếm tiền khủng trong thời gian dài. Bởi hiện tại vẫn chưa thấy lứa sau ló rạng”. Sau lưng Soobin là cộng đồng fan mang tên KINGDOM vô cùng cuồng nhiệt, chịu chơi, chịu chi. ĐÀO NGUYÊN Khi mỗi nghệ sĩ đều sở hữu lượng fan riêng, có hoạt động riêng sôi nổi ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức hút của “ngôi nhà chung”. Điều này, nhìn sang nhóm BlackPink của Hàn Quốc thấy rõ. Khi mỗi cá nhân có con đường riêng, fan của các thành viên có khi háo hức theo dõi hoạt động riêng của thần tượng hơn là hoạt động chung với nhóm. Tên tuổi của mỗi thành viên càng ngày càng nóng thì cái tên BlackPink càng ngày càng nhạt, thậm chí có những đồn đoán tan rã. Hiện nay, Soobin, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD đều rất “đắt sô”. Khán giả không cần chờ đến concert Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai say hi mới gặp được họ. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai hay concert Anh trai say hi cũng không dễ quy tụ đầy đủ các gương mặt trong một đêm diễn. Lý do, mỗi nghệ sĩ đều bận rộn với lịch trình riêng. Concert Anh trai say hi day 9 hay Gai Home Concert vẫn “nóng” nhưng nếu so với những buổi diễn đầu, sức tiêu thụ vé có vẻ chậm hơn. Chẳng hạn, concert Anh trai say hi day 3, đợt vé sớm đã tiêu thụ nhanh chóng chỉ trong 45 phút, khi mở bán chính thức, các hạng vé được tiêu thụ gần hết chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Concert Anh trai say hi chứng tỏ độ nóng ngay từ đêm đầu tiên với cảnh fan đội nắng nóng xếp hàng “check-in”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==