Dám đổi mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 15 n Thứ Tư n Ngày 25/3/2026 THỜI SỰ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI, CÁN BỘ PHẢI ĐỔI TƯ DUY Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV khai mạc ngày 23/3 tại Thủ đô Hà Nội. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhìn nhận, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. “Sau Hội nghị Trung ương 1 đã bầu ra các vị trí lãnh đạo của Đảng, Hội nghị Trung ương 2 sẽ bàn thảo nhiều nội dung rất quan trọng: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIV; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; Xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội; đặc biệt là cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. “Đây đều là những nội dung rất quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đánh giá, đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Tổng Bí thư nêu rõ, chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước... là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương”, ông Dĩnh nói. Về nội dung công tác cán bộ, theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, đây là vấn đề rất quan trọng, bởi công tác cán bộ được coi là “then chốt của then chốt”. Hội nghị Trung ương 2 sẽ cho ý kiến để cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn các vị trí lãnh đạo của các cơ quan nhà nước, như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, rồi lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao… Theo ông Dĩnh, trong kỷ nguyên mới, cán bộ phải đổi mới tư duy. Trước hết, là đổi mới tư duy về pháp luật, về công tác quản trị đất nước. Cần lấy nhân dân làm trung tâm, nhà nước phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân. Phải đổi mới tư duy sang nhà nước kiến tạo, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động, chứ không nặng về thủ tục hành chính, quản lý kiểu cũ. “Phải đổi mới một cách rất căn bản về tư duy, từ vấn đề pháp luật. Đột phá về thể chế phải đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng con người, thu hút và trọng dụng nhân tài. Cán bộ phải am hiểu pháp luật, hiểu biết về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”, ông Dĩnh nói, nêu thêm, cán bộ cũng cần phải nêu gương, tiên phong trong việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh đến việc đánh giá cán bộ qua kết quả, sản phẩm đầu ra. Hiện nay, các cơ quan Đảng, Nhà nước đều áp dụng KPI, qua đó, có thể đánh giá được năng lực cán bộ. Vì thế, nếu cán bộ không dám đổi mới, không có tinh thần dám nghĩ, dám làm, thì không thể đáp ứng được yêu cầu công việc. PHẢI TĂNG TRƯỞNG THEO CHIỀU SÂU Một nội dung quan trọng nữa của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV là việc tổng kết 20 năm thực hiện các nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và dự kiến Trung ương sẽ có nghị quyết mới về công tác này. Theo ông Dĩnh, Đảng ta rất chú trọng công tác này, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên phát triển mới. “Trong thời gian tới, chúng ta đẩy mạnh đầu tư phát triển, nên càng cần phải quan tâm đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm thế nào chúng ta có thể chế, cơ chế chính sách để cán bộ không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng. Chúng ta xử lý nghiêm minh, thì cán bộ không dám tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể chế đầy đủ để cán bộ không thể tham nhũng; và chính sách, đãi ngộ hợp lý để làm sao cán bộ không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nữa”, ông Dĩnh kỳ vọng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng. TRƯỜNG PHONG Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư nêu nội dung quan trọng là bàn về phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Ông Dĩnh nhìn nhận, đây là quyết tâm, là mục tiêu xuyên suốt, cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Thông cáo về ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV Theo thông cáo, ngày 24/3/2026, buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung: (1) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. (2) Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. (3) Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. (4) Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. (2) Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. (4) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Giải thưởng nhằm tôn vinh những tấm gương xuất sắc, lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong vì sự phát triển của đất nước. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Mỗi cá nhân được vinh danh năm nay sẽ mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ; đại diện cho sự chuyển mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập và đổi mới. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, đất nước mà còn đảm trách ở những vị trí quản lý, trao truyền tri thức - công nghệ và kinh nghiệm đến những lớp trẻ kế cận; khởi nghiệp phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới… Về phần thưởng, các Gương mặt trẻ sẽ nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 cùng phần thưởng bằng tiền mặt. Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ tham gia nhiều hoạt động như: Lễ báo công dâng Bác và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương Tượng đài Liệt sĩ đường Bắc Sơn... Đặc biệt, dịp này, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 sẽ tham dự chương trình Thủ tướng gặp mặt 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, và 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2026 (dự kiến chiều 26/3). CHÂU LINH Ông Nguyễn Tiến Dĩnh ẢNH: PV Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 Hôm nay (25/3), Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==