Báo Tiền Phong số 83

KHÔNG CÒN ÁP LỰC THÀNH TÍCH Tại Lai Châu cách đây 3 năm, khi mới 19 tuổi và còn khoác áo Phú Yên (cũ), Lê Thị Tuyết đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại đàn chị Hoàng Thị Ngọc Hoa đang có phong độ rất cao, để giành chức vô địch marathon nữ nâng cao Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong với thành tích 2:54:52. Chiến thắng đó mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, giúp Tuyết giành vé dự SEA Games đầu tiên và tiếp tục gây ấn tượng với tấm Huy chương Bạc cùng thông số 2:49:21 tại Campuchia. Tuy nhiên, năm 2024, trên sân nhà Phú Yên, dù được kỳ vọng rất cao, Tuyết về nhì sau Ngọc Hoa. Đến mùa giải 2025 tại Quảng Trị, cô chỉ xếp hạng 5. Những biến động ấy khiến ban huấn luyện và bản thân vận động viên (VĐV) sinh năm 2004 buộc phải điều chỉnh mục tiêu theo hướng phù hợp hơn. Bước vào Tiền Phong Marathon 2026, Lê Thị Tuyết khoác màu áo mới Đắk Lắk sau khi đơn vị Phú Yên sáp nhập. Nhưng sự thay đổi lớn nhất không nằm ở màu áo, mà ở mục tiêu thi đấu. Theo Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thị Tuyết hiện đang được định hướng chuyên sâu ở các cự ly 5.000m và 10.000m. Vì vậy, việc tham dự marathon lần này chủ yếu nhằm kiểm tra và nâng cao nền tảng sức bền, không đặt nặng thành tích nên sẽ chạy thoải mái nhất có thể. “Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia và sẽ có mặt tại Nha Trang vào ngày 24/3. Từ sau SEA Games tại Thái Lan đến nay, Tuyết không tham dự giải nào để tập trung cho Tiền Phong Marathon 2026”, HLV Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ. CHUYỂN HƯỚNG CHIẾN LƯỢC Sau khi giành hai Huy chương Bạc SEA Games 2025 cuối năm ngoái ở các nội dung 5.000m và 10.000m (đều xếp sau Nguyễn Thị Oanh), Lê Thị Tuyết đã được định hướng chuyển trọng tâm sang các cự ly trung bình - dài trong sân vận động. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược. Để phù hợp với yêu cầu tốc độ và sức mạnh của hai nội dung này, Tuyết đã điều chỉnh thể trạng, tăng khoảng 2kg so với trước, hiện duy trì ở mức 39 - 40kg. HLV Nguyễn Tuấn Anh lý giải: “42,195km là bài chạy ưa khí tối đa, giúp nâng cao sức bền chung rất tốt. Vì vậy tôi chọn để Tuyết thi đấu marathon như một phần trong giáo án dài hạn. Mục tiêu là thi đấu hết khả năng, không áp lực thành tích để hướng đến tương lai”. Năm 2026 của Lê Thị Tuyết lại là một hành trình đầy tham vọng. Theo kế hoạch, Tuyết dự kiến tham dự nhiều giải đấu quan trọng như giải vô địch tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc, tháng 6), Asiad tại Nhật Bản (tháng 9), Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc (tháng 11), cùng giải U23 quốc gia tại Cà Mau (tháng 8). Đây sẽ là thước đo thực sự cho quá trình chuyển đổi của Lê Thị Tuyết, từ một VĐV marathon giàu tiềm năng sang một chân chạy đường piste có khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục. TRỌNG ĐẠT 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 Sau hai tấm Huy chương Bạc SEA Games 33, Lê Thị Tuyết chọn cách tiếp cận khác tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026. Không đặt nặng thành tích, cô chạy để hoàn thiện mình, cho những mục tiêu dài hạn phía trước. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES “Ớt tiêu” Lê Thị Tuyết và cuộc đua đặc biệt Theo ông Nguyễn Đình Thoan - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, các phương án kiểm tra, giám sát đã được xây dựng từ sớm, tập trung vào toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến đến phân phối. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị cung cấp suất ăn cho vận động viên đều được rà soát điều kiện vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến. “Yêu cầu đặt ra là không để xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan đến an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra giải”, ông Thoan cho biết. Với quy mô kỷ lục 12.00015.000 vận động viên tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Bên cạnh đó là rất nhiều người thân, bạn bè của các vận động viên đi cùng, ngoài công tác đảm bảo an ninh, y tế và hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của giải đấu. Do đó, ngành y tế Khánh Hòa đã lên kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại khu vực trung tâm Nha Trang và các điểm gần cung đường chạy, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn. Các tiêu chí về bảo quản thực phẩm, điều kiện bếp ăn, nguồn nước, dụng cụ chế biến đều được kiểm soát chặt chẽ. Đối với các điểm tiếp nước, tiếp thực phẩm trên đường chạy, Ban Tổ chức yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. "Song song đó, ngành y tế cũng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các cơ sở kinh doanh và người dân về lựa chọn thực phẩm an toàn, chế biến hợp vệ sinh, không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc", Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho hay. Ông Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết, địa phương đã phối hợp với ngành y tế và các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, đặc biệt là khu vực gần cung đường chạy và nơi lưu trú của vận động viên. Yêu cầu đặt ra là các cơ sở phải đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng và quy trình chế biến an toàn. “Bên cạnh công tác kiểm tra, địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”, ông Tú cho biết. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ mang đến một mùa giải an toàn, chất lượng, để lại ấn tượng tốt đẹp với vận động viên và du khách khi đến với phố biển Nha Trang. PHÙNG QUANG Đảm bảo an toàn thực phẩm cho hơn 12.000 vận động viên Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được các ngành chức năng tại Khánh Hòa triển khai đồng bộ, với yêu cầu cao về kiểm soát chất lượng và phòng ngừa rủi ro. Tại Tiền Phong Marathon 2026, nội dung marathon nữ nâng cao quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như đương kim vô địch Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai), Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai), cùng các VĐV trẻ như Vũ Khánh Linh (TP.HCM), Lê Thị Tuyết và Phạm Huỳnh Yến Thư (Đắk Lắk), Hàn Thị Bích Như (Quân đội), Lê Thị Yến Khoa (Cần Thơ), Nguyễn Thị Duyên (Gia Lai) và Lê Thị Hà (TP.HCM). Cuộc đua sẽ xuất phát lúc 4 giờ 15 phút sáng 29/3 từ Quảng trường 2/4 (Nha Trang). Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc. Các điểm dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại khu vực trung tâm Nha Trang sẽ được kiểm soát chặt chẽ “Ớt tiêu” Lê Thị Tuyết

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==