12 n Thứ Ba n Ngày 24/3/2026 KINH TẾ NGƯỠNG 50.000 ĐỒNG QUÁ THẤP Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng, nếu bán hàng hóa, dịch vụ dưới 50.000 đồng/lần và người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn, người bán lập hóa đơn điện tử tổng hợp vào cuối ngày, không phải xuất hóa đơn cho từng giao dịch. Đề xuất này khiến nhiều tiểu thương lo lắng phát sinh thêm chi phí. Chị Nguyễn Thu Thủy, tiểu thương bán thịt bò tại chợ Hôm (Hà Nội) cho biết, mức 50.000 đồng cho mỗi lần xuất hóa đơn chỉ tương đương bán 2 lạng thịt bò. Trong khi đó, thường các gia đình ít nhất mua 5 lạng thịt bò. “Khách hàng mua thịt thường yêu cầu sơ chế, thái thịt, tẩm ướp gia vị. Nếu giờ thêm việc xuất hóa đơn sẽ khiến tôi rất khó xoay xở. Đa phần khách trả tiền qua chuyển khoản sẽ không lo thất thu thuế, vì vậy ngưỡng xuất hóa đơn nên nâng lên mức khoảng 200.000 đồng để thuận lợi cho cả người bán lẫn người mua”, chị Thủy nói. Là tiểu thương bán cá tại chợ Quán Tình (Hà Nội), bà Lê Ngọc cho biết, giá mỗi cân cá trắm, chép là 70.000 đồng. Mỗi ngày bà Ngọc bán cả trăm con cá cho khách hàng. Mỗi con cá sau khi sơ chế, làm sạch rồi xuất hóa đơn e bất tiện. “Chúng tôi bán cá, phải ngâm tay trong thùng nước, thịt cá rất bẩn. Mỗi lần sơ chế cá lại rửa tay, xuất hóa đơn thì người bán mất rất nhiều thời gian. Tôi mong chính sách nâng ngưỡng giá trị để đỡ vất vả cho chúng tôi”, bà Ngọc nói. Trước đây, tại Thông tư 39/ 2014, Bộ Tài chính quy định bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập, giao hóa đơn. Người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cho các giao dịch này cuối ngày và lập một hóa đơn cho giá trị bảng kê này. RÀO CẢN VỚI BÁN LẺ Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc xuất hóa đơn với các giao dịch nhỏ hay bán thực phẩm tươi sống ở chợ dân sinh là vấn đề mà cơ quan thuế lưu ý từ lâu và có đề xuất giải pháp nhằm giúp thuận tiện cho người nộp thuế. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Ban Chính sách - Thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết, với doanh thu trên 1 tỷ đồng mà bán hàng ở chợ sẽ xử lý như thế nào là nội dung mà nhiều hộ kinh doanh quan tâm. Theo bà Hiền, cơ quan thuế nghiên cứu giải pháp để đảm bảo việc hộ kinh doanh tuân thủ quy định lập hóa đơn nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua hàng. Tuy nhiên, chính sách cũng sẽ phải đảm bảo thuận lợi, phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của tiểu thương ở chợ. TS. Nguyễn Ngọc Tú (Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội) cho rằng, mức 200.000 đồng được áp dụng cách đây hơn chục năm. Trong khi đó, lạm phát tăng bình quân 3-4%/năm, giá cả hàng hóa dịch vụ tăng cao, mức 50.000 đồng không phù hợp. “Về lâu dài, khi hộ kinh doanh áp dụng thuế kê khai thuần thục, cùng với hạ tầng, công nghệ phát triển thì người bán hàng phải xuất hóa đơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chính sách cần cho phép những đơn hàng có giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng được xuất gộp hóa đơn vào cuối ngày để phù hợp với tình hình thực tế”, ông Tú đề xuất. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, quy định thông tin người mua trên hóa đơn điện tử phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua khiến người bán hàng gặp khó khăn. Nhất là hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ như tiệm tạp hóa, siêu thị mini, ăn uống, lưu trú. “Việc yêu cầu ghi nhận đầy đủ thông tin người mua trên từng hóa đơn không chỉ làm phát sinh thêm chi phí nhân sự để nhập liệu, mà còn có thể gây tâm lý không thoải mái cho người tiêu dùng. Do vậy, đề nghị cơ quan chức năng cho phép hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh không nhất thiết phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua với trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh”, VCCI đề xuất. VCCI cũng kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu áp dụng hóa đơn điện tử lên 3 tỷ đồng, tương ứng với ngưỡng bắt đầu áp dụng phương pháp tính thuế trên lợi nhuận. Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng này, cơ quan thuế có thể tăng cường giám sát thông qua dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, thay vì yêu cầu áp dụng đồng loạt. NGỌC LINH Tiểu thương lo lắng, bán con cá, miếng thịt cũng phải xuất hóa đơn ẢNH:QN Đề xuất giao dịch từ 50.000 đồng trở lên phải xuất hóa đơn cho từng lần bán hàng khiến tiểu thương cảm thấy mắc kẹt giữa chính sách và thực tế. Bởi chỉ bán con cá, miếng thịt phải xuất hóa đơn, phát sinh chi phí và thời gian. Chuyên gia đề xuất nên tăng giá trị ngưỡng giao dịch để giảm bớt thủ tục hành chính. Tại dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, Bộ Tài chính đề xuất, người bán hàng trên sàn thương mại điện tử không phải lập hóa đơn điện tử nếu sàn đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay. Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng trở xuống được lập hóa đơn tổng hợp theo ngày với các giao dịch dưới 50.000 đồng/lần. Tiểu thương mắc kẹt giữa chính sách và thực tế Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.480 USD/ ounce, giảm thêm 16 USD so với sáng 22/3 và mất hơn 500 USD chỉ trong vòng một tuần. Theo các báo cáo chiến lược và bản tin thị trường mới công bố trong tháng 3 này, giá vàng đã trải qua một giai đoạn tăng rất mạnh trong nhiều tháng liên tiếp trước khi điều chỉnh sâu trong tuần qua. Đây được xem là mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 9/2011, cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng sau khi kim loại quý lập đỉnh lịch sử trong thời gian gần đây. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng giảm mạnh theo diễn biến của thị trường thế giới. Sáng 23/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu tuần trước, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 11,6 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Các doanh nghiệp lớn như DOJI và Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn quanh mức 171 triệu đồng/ lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn đang ở nhóm cao nhất thị trường, dao động khoảng 169,1 - 172,1 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra). Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng giảm mạnh trong tuần qua. Bạc thỏi tại Phú Quý hiện được niêm yết quanh mức 70 triệu đồng/kg, giảm khoảng 13 triệu đồng/kg so với một tuần trước. Bạc Ancarat cũng giảm mạnh, hiện giao dịch quanh mức 69 triệu đồng/kg. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng 23/3 niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.069 - 26.339 đồng/ USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động quanh 26.500 - 27.307 đồng/USD. NGỌC MAI Một tuần giá vàng giảm hơn 11 triệu đồng/lượng Sáng 23/3, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống sau khi ghi nhận một tuần giảm mạnh nhất. Diễn biến này khiến thị trường vàng trong nước cũng lao dốc, đặc biệt là vàng miếng SJC và vàng nhẫn khi giá giảm hơn 11 triệu đồng/ lượng trong vòng 1 tuần qua. Giá vàng miếng SJC giảm mạnh trong vòng 1 tuần qua ĐỀ XUẤT GIAO DỊCH TỪ 50.000 ĐỒNG TRỞ LÊN PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==