12 n Thứ Hai n Ngày 23/3/2026 QUỐC TẾ “Nếu Iran không MỞ HOÀN TOÀN, KHÔNG DỪNG ĐE DỌA eo biển Hormuz trong vòng 48 GIỜ kể từ thời điểm này, MỸ sẽ tấn công và xóa sổ các NHÀ MÁY ĐIỆN của họ, bắt đầu từ cái lớn nhất trước”, ông Trump viết trên mạng xã hội tối 21/3. Lời đe dọa được đưa ra trong bối cảnh xung đột bước vào giai đoạn nguy hiểm mới. Ông Trump nói rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng ông thì không, khẳng định ông đã đạt được các mục tiêu của mình “sớm hơn kế hoạch vài tuần” và Mỹ đã “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”. “Giới lãnh đạo của họ đã không còn, hải quân và không quân của họ đã bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không có phòng thủ, và họ muốn đạt được một thỏa thuận. Còn tôi thì không”, ông Trump viết trên Truth Social. Các quan chức Israel cho biết, lực lượng Iran vừa phóng tên lửa tầm xa lần đầu tiên, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh vượt ra ngoài Trung Đông. Một đợt tấn công của Iran vào khu vực gần cơ sở hạt nhân của Israel đã khiến hàng chục người bị thương. Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm bắn 4.000 km vào căn cứ quân sự Mỹ-Anh Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết đây là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa tầm xa kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2. Diego Garcia là một phần của quần đảo Chagos - cách Mauritius 1.609 km về phía đông bắc. Vương quốc Anh đã tiếp quản các hòn đảo này cùng với Mauritius vào năm 1814, sau khi Napoleon Bonaparte thất bại. Năm 1965, Anh tách quần đảo Chagos khỏi Mauritius - quốc gia giành độc lập 3 năm sau đó. Năm 2024, London cho biết họ sẽ từ bỏ chủ quyền với quần đảo Chagos, trả cho Mauritius 136 triệu USD mỗi năm trong 99 năm để thuê căn cứ quân sự tại Diego Garcia, đồng nghĩa với việc Anh và Mỹ vẫn có thể tiếp tục sử dụng cơ sở này. Tổng thống Trump cho rằng Vương quốc Anh “cực kỳ ngu ngốc” khi chuyển giao quyền sở hữu, và đầu tháng này chỉ trích London vì từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh trên các hòn đảo để tấn công Iran. Diego Garcia đã hỗ trợ chiến dịch Mỹ xâm lược Iraq, đóng vai trò là điểm hạ cánh quan trọng cho các máy bay ném bom thực hiện nhiệm vụ khắp châu Á. Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, vụ không kích của Iran xảy ra trước khi chính phủ Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự của Anh để tấn công các địa điểm tên lửa của Iran. TÌNH BÁO MỸ-ISRAEL TRUY TÌM TUNG TÍCH CỦA LÃNH TỤ TỐI CAO IRAN Hai tuần sau khi ông Mojtaba Khamenei được chọn kế nhiệm cha mình làm Lãnh tụ Tối cao Iran, các cơ quan tình báo Mỹ và Israel được cho là vẫn đang cố gắng tìm kiếm dấu hiệu về ông. Cha của ông Mojtaba Khamenei - Đại giáo chủ Ali Khamenei - đã bị ám sát hôm 28/2, ngày đầu tiên của chiến dịch do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công đó, nhưng mức độ thương tích vẫn chưa rõ ràng. Ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm Lãnh tụ Tối cao vào ngày 8/3. Tuyên bố đầu tiên của ông được phát đi bởi một người dẫn chương trình truyền hình, không phải qua băng ghi âm hoặc video. Giờ đây, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cơ quan tình báo Mossad của Israel và các lực lượng tình báo khác đang tìm kiếm dấu hiệu cho thấy ông Khamenei còn khỏe mạnh và đang điều hành Iran. Theo Axios, ông Khamenei được cho là đang tránh xuất hiện trước công chúng để giảm nguy cơ bị ám sát hoặc tránh để lộ vết thương của mình. Các thông tin tình báo cho thấy, ông Khamenei vẫn còn sống, và các quan chức Iran đang cố gắng lên lịch gặp gỡ ông. Các cơ quan tình báo cũng đã theo dõi sát sao việc ông Khamenei đưa ra tuyên bố bằng video nhân dịp ngày Tết truyền thống Nowruz của Iran, tương tự những gì cha ông thường làm. Nhưng thay vào đó, ông lại đưa ra một tuyên bố bằng văn bản. Một quan chức Mỹ mô tả tình hình là “vô cùng kỳ lạ”. “Chúng tôi không nghĩ rằng ông ấy không còn sống, nhưng đồng thời chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy ông ấy đang nắm quyền”, quan chức Mỹ nói thêm. Trong thông điệp chúc mừng Tết cổ truyền Nowruz, ông Khamenei tuyên bố đây sẽ là một năm của “nền kinh tế kháng chiến dưới sự đoàn kết và an ninh quốc gia”. Ông Khamenei cũng tuyên bố, các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và Oman không phải do Iran hoặc các lực lượng đồng minh của nước này thực hiện. Một quan chức Mỹ nói với Axios, rằng CIA đang xác minh xem các bức ảnh của Khamenei được công bố cùng với thông điệp Nowruz của ông có được chụp gần đây hay không. “Chúng tôi đã mong đợi được thấy ông Mojtaba Khamenei dưới một hình thức nào đó. Nhưng ông ấy đã không tận dụng cơ hội này”, quan chức Mỹ nói. Vài ngày sau khi ông Mojtaba Khamenei được chọn làm Lãnh tụ Tối cao, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng, ông Khamenei đã bị thương trong vụ tấn công ngày 28/2. Kể từ đó, Israel và Mỹ đã loại bỏ một loạt quan chức cấp cao của Iran, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani - người mà Israel mô tả là lãnh đạo thực tế của Iran. THU LOAN-MINH HẠNH (theo Reuters, CNN, Times of Israel) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Tuyên bố leo thang kịch tính được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông nói về việc sẽ “giảm dần” cuộc chiến. Ông Trump ra tối hậu thư với Iran Anh đưa tàu ngầm hạt nhân đến Biển Ả-rập Tờ Daily Mail hôm qua đưa tin, một tàu ngầm hạt nhân của Anh được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đã đến Biển Ả-rập, mang lại cho Anh khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nếu xung đột khu vực leo thang. Tàu ngầm HMS Anson, được trang bị tên lửa Tomahawk Block IV (tầm bắn 1.600 km) và ngư lôi Spearfish, đã rời Perth hồi đầu tháng này và di chuyển khoảng 8.700 km đến Biển Ả-rập. Tàu ngầm này định kỳ nổi lên mặt nước để liên lạc với Bộ Chỉ huy Liên hợp Thường trực của Anh tại Northwood, nơi bất kỳ lệnh phóng nào cũng sẽ được Thủ tướng phê chuẩn và được chuyển tiếp bởi tham mưu trưởng. “Tuần tới, cường độ các cuộc tấn công mà Lực lượng Phòng vệ Israel và quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào Iran và những cơ sở hạ tầng mà họ dựa vào sẽ tăng lên đáng kể. Chiến dịch do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dẫn đầu sẽ tiếp tục”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố hôm 21/3. Quân đội Israel cho biết, hiện còn “hàng ngàn” mục tiêu cần tấn công ở Iran. Do đó, nước này sẵn sàng cho việc chiến dịch kéo dài thêm nhiều tuần nữa. “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu”, ông Katz nhấn mạnh. Trong khi đó, hàng ngàn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ đang trên đường đến Trung Đông, vào thời điểm cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ tư. Ngày 21/3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ - Brad Cooper - cho biết, quân đội nước này đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Ông cho biết, các mục tiêu này bao gồm 130 tàu chiến, cũng như “hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái tấn công tiên tiến của Iran”. “Khả năng chiến đấu của Iran đang suy giảm khi các cuộc tấn công của chúng ta tăng cường”, ông Cooper nói. Theo ông Cooper, khả năng đe dọa eo biển Hormuz của Iran đã suy giảm sau khi quân đội Mỹ thả nhiều quả bom nặng 2.270 kg xuống một cơ sở ngầm kiên cố nằm dọc bờ biển Iran, nơi nước này dùng để cất giữ tên lửa hành trình chống hạm, bệ phóng tên lửa di động và các thiết bị khác. “Chúng tôi không chỉ phá hủy cơ sở này mà còn xóa sổ các trạm hỗ trợ tình báo và các trạm tiếp sóng radar tên lửa được sử dụng để theo dõi chuyển động của tàu thuyền”, Đô đốc Cooper cho biết. MINH HẠNH (theo CNN, TASS) Cột khói dày đặc bốc lên từ sân bay Mashhad Hashemi Nejad ở miền đông Iran sau một cuộc tấn công tên lửa của Israel ngày 15/3 ẢNH: AL JAZEERA Mỹ-Israel tuyên bố tăng cường tấn công, Iran đối mặt tuần “bão tố” Bộ trưởng Quốc phòng Israel cuối tuần qua tuyên bố, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ “tăng cường đáng kể” trong tuần này, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc “giảm dần” các nỗ lực quân sự. Các thành viên gia đình thu gom đồ đạc sau cuộc không kích vào một khu chung cư ở Tehran, Iran ngày 12/3 ẢNH: REUTERS Cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công Truyền thông phương Tây hôm qua dẫn lời cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết, Mỹ và Israel đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Giới chức Iran đã đo đạc và báo cáo rằng không phát hiện sự cố rò rỉ phóng xạ. Tính mạng và sức khỏe của người dân ở các khu vực lân cận không bị đe dọa.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==