Báo Tiền Phong số 80-81

21-22/3/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 52 Trần Nhật Duật, P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, ĐT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban đại diện tại Tây Bắc Bộ: 64 đường Lý Tự Trọng, P.Yên Bái, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban đại diện tại Đông Bắc Bộ: Số 18 Lê Thanh Nghị, P.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Tòa soạn: 15 Hồ Xuân Hương, P. Hai Bà Trưng và D29 Phạm Văn Bạch, P. Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 3943 4031 - 38227525 Fax: (024) 39430693 | E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn | ISSN 0866-0827 | Website: www.tienphong.vn n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Thị Thu Hà n Giấy phép xuất bản số: 137/GP-BVHTTDL do Bộ VH,TT&DL cấp ngày 2/10/2025 n In tại: Cty TNHH MTV In Quân đội 1, Cty In báo Nhân Dân Đà Nẵng, Cty TNHH MTV In Đăk Lăk, Xưởng in Quân khu IV, Cty TNHH MTV in Quân đội 2, TPHCM PHÁT HÀNH Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Để đạt được các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, chúng ta phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt. Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15/4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu điều hành phải theo dõi, nắm chắc tình hình, phản ứng kịp thời, xây dựng chính sách dựa trên cơ sở dữ liệu, tình hình thực tế, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, điều kiện đất nước, phải có lộ trình, bước đi phù hợp, không giật cục, không gây sốc. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý điều hành, quản lý thị trường xăng dầu có kiểm soát, bình ổn giá, nhưng đồng thời phải cân nhắc, tính tới yếu tố giá xăng dầu tại các nước xung quanh để vừa hỗ trợ đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phòng, chống buôn lậu qua biên giới. n THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH ĐỒNG Ý VỀ CHỦ TRƯƠNG VỚI ĐỀ XUẤT CỦA CÁC CƠ QUAN VỀ ỨNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU, KHI KHỦNG HOẢNG QUA THÌ SẼ LẤY NGUỒN CỦA QUỸ ĐỂ TRẢ LẠI NGÂN SÁCH. NHẬN LỜI MỜI CỦA THỦ TƯỚNG NGA MIKHAIL MISHUSTIN, THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH SẼ DẪN ĐẦU ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO VIỆT NAM THĂM CHÍNH THỨC LIÊN BANG NGA TỪ NGÀY 22-25/3, BỘ NGOẠI GIAO THÔNG BÁO. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp tục trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến ngân sách, thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến điều hành, bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; xử lý công việc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu CHUYỆN CUỐI TUẦN Xem "Thoát khỏi tận thế" (Project Hail Mary), phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ vừa ra rạp, thấy kể về một thứ năng lượng thật lạ lùng. Năng lượng ấy có tên là Astroge, một loại vi sinh vật ngoài hành tinh có khả năng “nuốt chửng” Mặt trời và các vì sao khổng lồ để hấp thụ năng lượng cho mình. Trong phim, nguy cơ tận thế của loài người không tránh khỏi khi mặt trời mờ dần và sắp biến mất bởi các Astroge. Sứ mệnh giải cứu Trái đất như canh bạc tuyệt vọng được trao cho phi thuyền Hail Mary phóng lên vũ trụ mang theo “thầy giáo làng” Ryland Grace. Nguồn năng lượng để phi thuyền này hoạt động chính là lực đẩy của các Astroge, nhưng nguồn năng lượng hy hữu ấy cũng chỉ đủ cho chuyến phóng lên, chứ không thể tái tạo cho hành trình trở về… Dù là chuyện viễn tưởng, nhưng kỳ lạ là các nhà khoa học vật lý ngoài đời thật lại hết sức tâm đắc với loài sinh vật kỳ dị cùng nguồn năng lượng nghiệt ngã mang tên Astroge/ Astrophage, bởi tính hợp lý khoa học của những nguyên lý sinh tồn và hoạt động của chúng. Phải chăng câu nói “Mọi thứ đều là năng lượng, và chỉ là năng lượng…” của thiên tài Albert Einstein luôn tuyệt đối đúng! Những cơ sở năng lượng khổng lồ ở Iran và các quốc gia Trung Đông là dầu mỏ, khí đốt đang phát nổ và bùng cháy dữ dội chưa từng thấy, sau những đợt tấn công dồn dập và khốc liệt đáp trả lẫn nhau của hai bên Mỹ-Israel với Iran. Eo biển Hormuz, cửa ngõ của dòng vận chuyển dầu mỏ khổng lồ, hiện đang là chiến địa nóng bỏng nhất hành tinh. Mỗi quả tên lửa lao tới đích, mỗi cú bấm khai hỏa ở Trung Đông dù bất kể là đêm hay ngày, từ phía nào cũng đều khiến 8 tỷ người trên khắp hành tinh này chao đảo, tức ngực. Mọi thứ đều là năng lượng và chỉ là năng lượng. Từ bó rau, con cá, khám chữa bệnh, học hành, đến niềm hy vọng nhỏ nhoi về một ngày mới còn sống sót ở những vùng đất dữ. Trong "Thoát khỏi tận thế", giữa tình thế ngặt nghèo nhất của một con người đang cô đơn giữa vũ trụ, trước một sứ mệnh gần như bất khả thi, “thầy giáo làng” Ryland Grace vẫn toát ra một thứ năng lượng mạnh mẽ, tích cực, và nhân ái lớn lao của con người. Những rung động khiến người ngoài hành tinh trong hình thù khối đá xù xì cũng phải xúc động chảy nước mắt. Có phải thi hào Goethe đã nói rằng, năng lượng có thể làm được mọi việc trên đời, có thể biến một con vật hai chân thành người… Tất nhiên đó phải là sức mạnh của năng lượng sạch, thánh thiện. Chiến tranh và xung đột đang nguy cơ trở thành con đường ngắn nhất dẫn hành tinh này tới chặng cuối lụi tàn, còn nhanh chóng hơn mọi thứ vi sinh vật Astroge tưởng tượng nào đó. Và phải chăng năng lượng có được từ việc “nuốt chửng” Mặt trời và các vì sao, chính là chỉ dấu cho những tham vọng, dục vọng quỷ ám và mù lòa đang hiện hữu? TRÍ QUÂN Năng lượng dữ LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp ẢNH: VGP Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nga phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đối thoại chính trị với độ tin cậy cao, chặt chẽ và hiểu biết sâu sắc thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, diễn ra thường xuyên, tạo nền tảng vững chắc cho việc củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ trên mọi lĩnh vực. Hợp tác quốc phòng - an ninh là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga, được thực hiện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Hợp tác kinh tế - thương mại không ngừng được thúc đẩy thông qua nhiều cơ chế và văn kiện hợp tác chung, bao gồm Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên ký ngày 29/5/2015. Hợp tác năng lượng - dầu khí là điểm nhấn quan trọng và là biểu tượng của sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, với ngọn cờ đầu là Liên doanh Vietsovpetro tại Việt Nam và Liên doanh Rusvietpetro tại Nga. Hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ phát triển năng động, mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt Nam - Nga là một trong những điểm sáng về hợp tác hiệu quả, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước. Hoạt động giao lưu nhân dân nhận được sự quan tâm thúc đẩy trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Hai bên duy trì quan điểm gần gũi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương. BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Nga

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==