Báo Tiền Phong số 8

KHÔNG BỊ LỖI THỜI Nhà sưu tập nhạc xưa Phương Chánh Hùng bình chọn ca khúc huyền thoại của mùa xuân là Ly rượu mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ca khúc này vang lên từ miền Nam đến miền Bắc vào dịp Tết. Đây cũng là nhạc phẩm được nhiều người bầu chọn “đệ nhất xuân ca”: “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi/ Người thương gia lợi tức/Người công nhân ấm no/Thoát ly đời gian khó…”. Một ca khúc khác được nhà sưu tập Phương Chánh Hùng nhắc đến chính là Mùa xuân và tuổi trẻ (La Hối - Thế Lữ). Nhưng theo ông ca khúc dễ đi vào lòng người hơn cả chính là nhạc phẩm Xuân này con không về của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Ca khúc được nhiều ca sĩ trẻ theo dòng bolero hay dân ca trữ tình hát lại như Phương Ý, Hà Quỳnh Như. Nhà sưu tập Phương Chánh Hùng cho rằng, sở dĩ những ca khúc nhạc xuân, nhạc Tết xưa bao nhiêu năm vẫn được yêu thích vì chạm vào trái tim người nghe từ giai điệu đến ca từ. “Bất kể ca khúc nào chạm đến trái tim người nghe đều vượt thời gian, trường tồn”, ông nói. Nhạc Tết xưa được yêu thích đến hôm nay còn phải kể đến Câu chuyện đầu năm (Hoài An), Đón xuân (Phạm Đình Chương); Xuân đẹp làm sao (Thanh Sơn), Hạnh phúc đầu xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh), Mộng chiều xuân (Ngọc Bích)… Những ca khúc từng phát liên tục trên đài, trên ti vi ngày trước như Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng), Chiều xuân (Ngọc Châu), Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn), Mùa xuân nho nhỏ (Nhạc: Trần Hoàn. Phổ thơ: Thanh Hải)… vẫn được nghe lại mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng nhắc đến ca khúc Tết hút lượt xem nhiều trên YouTube không thể không điểm danh ca khúc Tết dành cho thiếu nhi. Xúc xắc xúc xẻ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, qua sự thể hiện của Bảo An và Phi Long đã đạt 396 triệu lượt xem. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ tặng), ký họa chân dung nhân vật Tạ trong Mưa đỏ (diễn viên Phương Nam tặng), tặng phẩm lưu niệm ký tên cast 2 Ngày 1 Đêm (dàn cast chương trình tặng), đĩa than Timeless có chữ ký của Tùng Dương (Tùng Dương tặng), áo dài lụa của NTK Thủy Nguyễn (Tùng Dương tặng), khăn lụa + chuỗi hạt bọc lụa (NSƯT Đặng Thái Huyền tặng), bộ áo dài Liên Hoa Khoa Bảng - tác phẩm vẽ tay hoa sen, chất liệu tơ tằm - voan - organza của NTK, Hoa hậu Ngọc Hân, gối + lightstick Anh trai vượt ngàn chông gai (Ca sĩ Đăng Khôi tặng), áo có chữ ký HLV Mai Đức Chung - Kỷ vật trước thềm World Cup nữ (HLV Mai Đức Chung tặng), áo bà ba, khăn rằn Nam Bộ (Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi tặng), bộ sưu tập album Mỹ Tâm - DVD, CD, VCD kèm chữ ký (bạn đọc báo Tiền Phong tặng). Các tác phẩm có 3 loại giá: Giá khởi điểm, Bước giá và Giá mua ngay. Người tham gia đấu giá đầu tiên trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm cộng (+) một bước giá. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá, nếu có bất kỳ người tham gia nào trả bằng hoặc cao hơn “giá mua ngay” phiên đấu giá sẽ dừng lại, tác phẩm thuộc về người trả giá trên. Nếu không có bất kỳ người tham gia nào trả "giá mua ngay", người tham gia có giá đấu hợp lệ và cao nhất sẽ là người đấu giá thành công. Trong trường hợp có nhiều hơn một người trả "giá mua ngay", người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được ghi nhận là người đấu thành công, không ưu tiên về giá cao, giá thấp. Cụ thể, từng bước giá được quy định là 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá có thể trả cao hơn trả giá hợp lệ cao nhất trước đó 500.000 đồng hoặc bội số của 500.000 đồng. Ban Tổ chức thống nhất sử dụng Việt Nam Đồng để đấu giá, người tham gia đấu giá được sử dụng Đồng hoặc VND hoặc đ trong các lượt trả giá. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cho phép người chơi ghi tắt đơn vị tiền tệ như sau: k thay cho nghìn đồng, T hay Tr thay cho triệu đồng. Trong trường hợp, người chơi không ghi rõ đơn vị tiền tệ thì mặc định được hiểu đó là tiền Đồng và vẫn được coi là hợp lệ. Nhiều vật phẩm đặc biệt của các nghệ sĩ được gửi tới chương trình đấu giá hướng về đồng bào vùng bão lũ do báo Tiền Phong tổ chức. Mọi bình luận tham gia đấu giá chỉ có giá trị trong khoảng thời gian diễn ra phiên đấu giá. Giá hợp lệ là giá được trả cao hơn giá hợp lệ gần nhất ít nhất một bước giá. Giá hợp lệ là một bình luận riêng biệt, không trả lời (reply) lại một bình luận đã có. Trong trường hợp nhiều người tham gia cùng trả một mức giá, người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được coi là hợp lệ. Ban Tổ chức sẽ vận chuyển tác phẩm cùng giấy chứng nhận bản quyền (certificate) đến người sở hữu tranh từ cuộc đấu giá tranh trực tuyến do báo Tiền Phong tổ chức trong thời gian sớm nhất. Ban Tổ chức chỉ miễn phí vận chuyển tranh đấu giá thành công ở phạm vi trong nước. GIA LINH Áo thi đấu có đủ chữ ký cầu thủ đội tuyển Việt Nam hướng về đồng bào miền Trung Sáng 7/1, các fanpage chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đồng loạt đăng tải thông báo Tết Bính Ngọ 2026 vắng bóng chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân). "Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ. Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm giao thừa, khán giả được thưởng thức một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị", phía VTV thông báo. Tối 6/1, thông tin Táo Quân không lên sóng đêm giao thừa gây xôn xao cộng đồng mạng. Nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt quen thuộc của chương trình - ẩn ý về sự tạm dừng của Táo Quân bằng một bài thơ. Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, năm nay Táo Quân không diễn ra vì NSND Quốc Khánh - người vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua bận việc cá nhân và vướng vấn đề sức khỏe. Đây cũng không phải lần đầu Táo Quân nghỉ chiếu vào đêm giao thừa. Năm 2020, chương trình tạm dừng và được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập. Tuy nhiên format mới không tạo hiệu ứng tốt. Năm 2021, Táo Quân trở lại. Những năm gần đây, các chương trình Táo Quân sau khi lên sóng đều nhận phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng kịch bản không đủ mới mẻ, hài hước để đáp ứng nhu cầu của khán giả truyền hình. Trong khi đó, thế hệ nghệ sĩ gắn bó với Táo Quân từ ngày đầu không thể đồng hành xuyên suốt. Sau khi NSND Công Lý gặp vấn đề sức khỏe, bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu phải điều chỉnh về diễn viên. Dù cố gắng thay thế dàn Táo cũ bằng gương mặt trẻ, cái bóng mà NSND Công Lý, Xuân Bắc hay NSƯT Chí Trung để lại vẫn quá lớn. NGỌC ÁNH Nhắc tới nhạc Tết không thể không nhắc đến Bùi Công Nam, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất 9x, với hàng loạt ca khúc được khán giả hôm nay đón nhận nhiệt tình: Năm qua đã làm gì, Về chưa con, Tết này con sẽ về, Ở đâu có điểm tựa, ở đó có Tết… Sau vài năm ra mắt, Năm qua đã làm gì vẫn chứng tỏ sức sống mạnh mẽ. Đây vẫn là ca khúc “ăn khách” mỗi dịp Tết. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng giải thích lý do Năm qua ta đã làm gì được nồng nhiệt đón nhận: “Cấu trúc gọn gàng, giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa, nội dung hay và dễ thương”. Tết này con sẽ về cũng ăn khách không kém. Đây cũng là ca khúc tủ được Bùi Công Nam chọn diễn ở sự kiện đếm ngược mỗi năm. Bùi Công Nam không hổ danh “ông hoàng nhạc Tết” thế hệ mới nhưng năm nay cũng chưa thấy tung sản phẩm nhạc Tết mới. Tết này không có Táo Quân Đài Truyền hình Việt Nam cho biết sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo Quân tạm nghỉ và được thay bằng chương trình nghệ thuật khác. Táo Quân lần đầu lên sóng năm 2003 Hoàng Thùy Linh trở lại đường đua nhạc Tết Các lệnh đấu giá thành công sẽ được giao dịch thông qua tài khoản dưới đây: - Số tài khoản: 1230062175 - Chủ tài khoản: Báo Tiền Phong - Ngân hàng: TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. - Nội dung chuyển khoản: DAUGIA-Tên-SĐT-Tên tác phẩm - Thời gian chuyển khoản: Trong 3 ngày kể từ khi phiên đấu giá kết thúc. Nếu chậm hơn thời gian trên, tác phẩm thuộc về người trả giá cao trước đó. Mọi thông tin cần giải đáp mời liên hệ hotline của Ban Tổ chức hoạt động Đấu giá trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức - SĐT: 0915.332.442.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==