13 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 Cuba tổ chức quốc tang hai ngày 5-6/1 để tưởng niệm 32 quân nhân Cuba hy sinh tại Venezuela khi Mỹ tấn công nước này, bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Sự hiện diện của họ tại Venezuela bắt nguồn từ các yếu tố lịch sử, cấu trúc quyền lực, logic sinh tồn của chế độ... Sự hiện diện của nhân sự an ninh Cuba tại Venezuela không phải hiện tượng đột ngột của năm 2026, mà là kết quả của một mối quan hệ hình thành từ đầu những năm 2000. Sau đảo chính 2002, Tổng thống Venezuela Hugo Chávez đi đến kết luận: Kẻ đe dọa lớn nhất không phải Mỹ, mà chính là quân đội của mình. Từ thời điểm đó, Havana trở thành đối tác an ninh đặc biệt của Caracas. Cuba không mang đến sư đoàn hay xe tăng mà là những thứ họ là bậc thầy: Phản gián bảo vệ lãnh đạo, kiểm soát trung thành nội bộ phát hiện mầm mống đảo chính... Đổi lại, Venezuela cung cấp dầu, ngoại tệ, và cứu nền kinh tế Cuba khỏi sụp đổ sau Chiến tranh Lạnh. Đây không phải quan hệ đồng minh bình thường, mà là quan hệ đồng sinh đồng tử. Vì vậy, việc có người Cuba hiện diện trong các vòng an ninh nhạy cảm của Tổng thống Nicolas Maduro là logic hệ thống, không phải quyết định cá nhân nhất thời. Nếu 32 người Cuba thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự cường độ cao, điều đó cho thấy một sự thật quan trọng: Họ không phải là cố vấn ngồi trong văn phòng mà ở vị trí có khả năng bị tấn công trực tiếp. Trong cấu trúc bảo vệ nguyên thủ của các chế độ bất ổn, thường có ba vòng. Vòng ngoài là quân đội, cảnh sát bản địa. Vòng giữa là lực lượng trung thành chọn lọc. Vòng trong là an ninh cá nhân, phản gián, bảo vệ sinh tử. Người nước ngoài chỉ xuất hiện ở vòng trong khi lãnh đạo không còn tin vòng ngoài và vòng giữa. Cái chết của 32 người Cuba cho thấy họ nằm ở khu vực không thể rút lui, nơi phải chặn đòn, giữ thời gian, hoặc che chắn cho mục tiêu. Vì sao họ sẵn sàng hy sinh? Đây là điểm thường bị hiểu sai nếu nhìn bằng logic quân đội thông thường. Người Cuba không bảo vệ Tổng thống Maduro như bảo vệ một “nguyên thủ nước ngoài”. Nếu chế độ Venezuela sụp đổ, được thay bằng chính quyền bù nhìn hoặc đơn giản là có xu hướng thân Mỹ, nguồn dầu giá rẻ sẽ biến mất, hệ thống trao đổi đặc quyền tan rã, Cuba mất đồng minh chiến lược hiếm hoi ở Tây bán cầu. Với Havana, ông Maduro không chỉ là một con người, mà là một trụ cột chiến lược. Vì thế, mức độ sẵn sàng hy sinh của nhân sự Cuba cao hơn nhiều so với lính Venezuela bảo vệ một Tổng thống. Ngoài ra, quân nhân và nhân viên an ninh Cuba được giáo dục trung thành với chế độ, không phải cá nhân quen với tư duy “bảo vệ hệ thống bằng mọi giá”, không chịu áp lực dư luận, pháp lý hay gia đình tại Venezuela. THÁI AN Người Havana ở Caracas BÌNH LUẬN QUỐC TẾ Tờ ABC News dẫn ba nguồn thạo tin nói rằng, Mỹ đã yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba nếu muốn khai thác thêm dầu. Theo các nguồn tin này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một số yêu cầu liên quan đến dầu mỏ tới chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đầu tiên, Venezuela “phải cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, Trung Quốc, Iran và Cuba”. Tiếp đó, Venezuela “phải đồng ý hợp tác độc quyền với Mỹ trong sản xuất dầu mỏ và ưu tiên Mỹ khi bán dầu thô nặng”. Một nguồn tin khẳng định, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các nghị sĩ trong một cuộc họp kín hôm 6/1, rằng ông tin Mỹ có thể gây áp lực buộc Venezuela phải nhượng bộ vì các tàu chở dầu hiện có của nước này đã đầy. Theo ông Rubio, Mỹ ước tính Caracas chỉ còn vài tuần nữa trước khi rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế nếu không bán được dầu mỏ. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với ABC News, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker xác nhận kế hoạch của Mỹ về việc kiểm soát dầu mỏ của Venezuela. Ông Wicker không tin rằng điều đó sẽ đòi hỏi việc triển khai quân đội Mỹ. “Chính phủ có ý định kiểm soát dầu mỏ, nắm quyền kiểm soát các tàu chở dầu, và sẽ không chiếc nào đến Havana (Cuba)”, ông Wicker nói. “Thông tin tôi có được là Venezuela không thể khai thác thêm dầu thô nữa vì không có nơi nào để chứa và cũng không có nơi nào để vận chuyển. Các tàu chở dầu đã đầy và đang chờ được di chuyển đến một nơi thích hợp, hy vọng là để bán trên thị trường mở chứ không phải được cung cấp cho Trung Quốc”, ông nói. Nhà Trắng chưa bình luận về bài báo của ABC News và phát ngôn của ông Wicker. Tháng trước, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trực tuyến, rằng ông đã ra lệnh “phong tỏa hoàn toàn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra/vào Venezuela”. Khi được các phóng viên hỏi vào ngày hôm sau điều đó có nghĩa là gì, ông Trump nói: “Đó là một cuộc phong tỏa. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đi qua nếu họ không được phép đi qua”. Tối 6/1, Tổng thống Trump thông báo, chính quyền lâm thời ở Venezuela sẽ chuyển giao từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ để bán theo giá thị trường. Số tiền thu được sẽ do Washington kiểm soát “để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”. MINH HẠNH (theo ABC News) Thông tin này gây chú ý một lần nữa vào công nghệ gây nhiễu tín hiệu trong các cuộc xung đột hiện đại. Boeing EA-18G Growler là máy bay tác chiến điện tử hoạt động trên tàu sân bay, được thiết kế không phải để thả bom, mà để thống trị phổ điện từ. Trong chiến dịch ở Venezuela, Boeing EA-18G Growler là một phần của hạm đội không quân lớn của Mỹ, đóng vai trò vô hiệu hóa radar và hệ thống liên lạc, cho phép máy bay của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tự do ra - vào không phận Venezuela. Hơn 150 máy bay của Mỹ đã tham gia vào chiến dịch, bao gồm các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay không người lái. Nhiệm vụ của Boeing EA-18G Growler là phá tín hiệu chứ không phải tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Các thiết bị của Boeing EA-18G Growler phát hiện tín hiệu radar của đối phương, phân tích chúng trong thời gian thực, sau đó gửi đi tín hiệu được thiết kế riêng để gây nhiễu hoặc làm quá tải hệ thống. Điều này có thể khiến màn hình radar bị lấp đầy bởi các mục tiêu giả hoặc mất dấu các máy bay trên thực tế. Theo các nhà phân tích quốc phòng, Venezuela phụ thuộc nhiều vào các hệ thống cũ do Liên Xô, Nga sản xuất, trong đó có các phiên bản của hệ thống tên lửa S-300. Venezuela cũng vận hành một số hệ thống radar của Trung Quốc, chủ yếu là các mẫu cũ. Bằng cách đó, Boeing EA-18G Growler có thể ngăn chặn tên lửa đất đối không khóa mục tiêu vào máy bay của Mỹ, bảo vệ cả máy bay chiến đấu và trực thăng vận tải. Một chiếc Boeing EA-18G Growler có thể che chắn toàn bộ đội hình máy bay, khiến nó trở thành một nhân tố hiệu quả. EA-18G được phát triển dựa trên máy bay F/A-18F Super Hornet của Boeing và thay thế EA-6B Prowler cũ hơn của Hải quân Mỹ. Boeing EA-18G Growler đi vào hoạt động từ năm 2009 và hiện đóng vai trò xương sống trong tác chiến điện tử trên không của Mỹ. Úc cũng đang vận hành loại máy bay này. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN TRANH ĐIỆN TỬ Các chuyên gia cho rằng chiến thuật của Mỹ sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với một đối thủ ngang tầm như Trung Quốc hoặc Nga, vì hai cường quốc này đang triển khai các mạng lưới phòng không tiên tiến và kiên cố hơn. Chiến dịch ở Venezuela đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến tranh điện tử sau nhiều năm bị lãng quên. Trong các cuộc xung đột ở Afghanistan và Trung Đông, lực lượng Mỹ chỉ phải đối phó với các hệ thống phòng không lạc hậu, vì vậy họ không cần gây nhiễu trên diện rộng. Điều đó đã thay đổi ở Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc xung đột chiến tranh điện tử lớn nhất trong lịch sử. Các thiết bị gây nhiễu hiện đại đang được phát triển. Các hệ thống cũ hơn như ALQ-99 đang được thay thế bằng thiết bị kỹ thuật số, điều khiển bằng phần mềm, có khả năng thay đổi tần số trong tích tắc và thích ứng tức thì với các mối đe dọa mới. Những hệ thống này có thể gây nhiễu radar, làm gián đoạn liên lạc hoặc tạo ra tín hiệu đánh lừa cảm biến của đối phương. Mặc dù các đối thủ của Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ, giới phân tích cho rằng việc gây nhiễu trên không vẫn rất quan trọng. Các cuộc xung đột trong tương lai, nhất là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, có thể sẽ phụ thuộc nhiều vào việc kiểm soát phổ điện từ, cũng như sức mạnh của máy bay và tên lửa. BÌNH GIANG (theo WSJ) Một chiếc máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler của Hải quân Mỹ ẢNH: WIKIPEDIA Mỹ yêu cầu Venezuela “quay lưng” với Nga, Trung Quốc? Máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler của Hải quân Mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm tê liệt hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, Wall Street Journal đưa tin. Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI THÂN Anh NGUYỄN MINH LONG sinh ngày: 24/11/1970 Nơi đăng ký thường trú: P308 ĐN2, TT 5 tầng TTXVN - Phường Bạch Mai - Hà Nội. Đi khỏi nhà TT9-82 Khu đô thị Văn Phú - Phường Kiến Hưng - Hà Nội ngày 18/02/2017 đến nay chưa về. Đặc điểm nhận dạng: Người đậm, da ngăm đen, cao khoảng 1m67, nặng khoảng 67kg. Khi đi đeo vòng hạt gỗ ở cổ tay phải, khoác 1 túi đeo chéo mầu da bò, đem theo 1 cây đàn ghi-ta đựng trong túi da màu đen. Đi xe Wave S, màu đỏ, biển số 30L7 - 0811. Mặc áo khoác màu nâu. Gia đình đã tìm kiếm bằng nhiều biện pháp nhưng đến nay vẫn không có bất kỳ thông tin nào.Vây ai biết hoặc có bất kỳ thông tin gì về anh Long xin báo về gia đình Số điện thoại: 0904213380 (Chị Thủy ) hoặc: 0982982066 (Anh Hà). Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ! THÔNG BÁO TAND khu vực 1 - Đắk Lắk thông báo cho bà Trần Thị Huệ; Nơi cư trú: 111/19 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk; đã đi khỏi địa phương từ tháng 5/2025 đến nay chưa có tin tức. Bà Huệ ở đâu về ngay Trụ sở TAND khu vực 1- Đắk Lắk; Địa chỉ: 03 Lý Nam Đế, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết vụ kiện đối với khoản nợ vay giữa ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - Hà Nội. Trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Huệ không về hoặc không có tin tức gì thì TAND khu vực 1- Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI MẤT TÍCH Toà án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hoá thông báo tìm kiếm ông Trương Công Hoàng - sinh năm 1982; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Liên Sơn, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hoá. Ông Hoàng vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2004 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Trương Công Hoàng liên hệ với Toà án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hoá theo địa chỉ: Khu phố 3 đường Trịnh Khả, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá để giải quyết việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” hoặc ai biết được tin tức về ông Trương Công Hoàng thì thông báo cho Toà án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hoá theo địa chỉ như trên; UBND xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá; người yêu cầu: Bà Bùi Thị Nguyệt - Sinh năm: 1969; Địa chỉ: Thôn Liên Sơn, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hoá. (SĐT: 0397.576.6698). Phương tiện giúp Mỹ làm tê liệt phòng không Venezuela
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==