Báo Tiền Phong số 8

12 n Thứ Năm n Ngày 8/1/2026 QUỐC TẾ Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello là người kiểm soát các lực lượng an ninh và trung thành với Tổng thống Maduro. Theo nguồn tin, Tổng thống Trump quyết định dựa vào đội ngũ lãnh đạo hiện nay để giữ ổn định Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp. Các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại ông Cabello có thể có hành động khiến kế hoạch của Mỹ thất bại. Vì vậy, họ tìm cách buộc ông hợp tác, đồng thời vẫn tính các phương án cuối cùng nhằm tước bỏ quyền lực của quan chức cấp cao này, nguồn tin giấu tên nói. Cũng theo nguồn tin, Mỹ đã truyền đạt qua các bên trung gian tới Bộ trưởng Cabello, rằng nếu tỏ ra bất tuân, ông có thể phải chịu số phận tương tự Tổng thống Maduro, hoặc thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, việc Mỹ loại bỏ ông Cabello tiềm ẩn rủi ro, vì điều này có thể kích động các nhóm ủng hộ chính phủ và gây ra hỗn loạn - điều Washington muốn tránh. Danh sách các mục tiêu tiềm tàng của Mỹ còn có Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino. Tương tự ông Cabello, quan chức này đang bị Mỹ truy tố về tội buôn ma túy và bị treo thưởng nhiều triệu đô la. “Đây vẫn là một chiến dịch thực thi pháp luật và chúng tôi chưa kết thúc”, một quan chức giấu tên của Bộ Tư pháp Mỹ nói với Reuters. TẠO SỨC ÉP TỐI ĐA Các quan chức Mỹ coi sự hợp tác của Bộ trưởng Padrino là yếu tố then chốt để tránh khoảng trống quyền lực, vì ông đang nắm quyền chỉ huy lực lượng vũ trang. Washington đánh giá rằng có thể ông Cabello sẽ dễ chấp nhận lập trường của Mỹ hơn, đồng thời muốn bảo đảm an toàn cho bản thân. Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump từ chối trả lời cụ thể về các vấn đề nêu trên, nhưng cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống đang tạo ra đòn bẩy tối đa với các cá nhân ở Venezuela và bảo đảm họ hợp tác với Mỹ bằng cách chặn dòng di cư trái phép, ngăn chặn ma túy, phục hồi hạ tầng dầu mỏ, và làm những điều đúng đắn cho người dân Venezuela”. Bộ Thông tin Truyền thông Venezuela chưa phản hồi đề nghị bình luận. Theo các nguồn tin, chính quyền Mỹ tin rằng phe đối lập Venezuela, do người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lãnh đạo, sẽ không đủ khả năng giữ gìn trật tự trong bối cảnh ông Trump cần sự yên ổn tối thiểu để nhanh chóng mở đường cho các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela, đồng thời tránh phải triển khai binh sĩ Mỹ trên thực địa. Thay vào đó, ông Trump đã chấp nhận một đánh giá mật của CIA, rằng nhóm trợ lý thân cận nhất của ông Maduro là những người phù hợp nhất để tạm thời điều hành đất nước. Các quan chức Mỹ cũng quyết định tạm thời làm việc với các đồng minh của ông Maduro để tránh nguy cơ xảy ra hỗn loạn vì quá trình chuyển giao dân chủ cưỡng ép. Tuy vậy, chính quyền Mỹ vẫn muốn cuối cùng Venezuela sẽ tổ chức bầu cử mới, dù chưa rõ vào thời điểm cụ thể nào. Giới chức Mỹ và các bên trung gian đang tìm cách “thu nạp” quan chức cấp cao khác của Venezuela, cùng với những người ở cấp thấp hơn, nhằm tạo nên một chính phủ sẽ chấp thuận các lợi ích của Washington. Mỹ cũng yêu cầu chính phủ Venezuela trục xuất lực lượng an ninh nước ngoài và chấm dứt hợp tác với Iran, nguồn tin nói. BÌNH GIANG (theo Reuters) Mỹ đưa một số quan chức Venezuela vào tầm ngắm Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp tới Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, rằng ông có thể đứng đầu danh sách mục tiêu của Mỹ, trừ khi ông giúp Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đáp ứng các yêu cầu của Washington và giữ ổn định tình hình đất nước sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt, Reuters dẫn một số nguồn tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra giải thích rõ ràng về cách Washington sẽ giám sát Venezuela sau chiến dịch can thiệp lớn nhất của Mỹ tại Mỹ Latin từ khi xâm lược Panama năm 1989. Những người chỉ trích gọi đây là hành động của chủ nghĩa thực dân mới và vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Rubio cho biết, kế hoạch của chính quyền sẽ là mua hòn đảo này từ Đan Mạch, báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin nắm được nội dung cuộc họp cho biết. Khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ được nêu ra trong cuộc họp kín ngày 5/1, trong bối cảnh Nhà Trắng đưa ra những tuyên bố ngày càng quyết liệt về việc kiểm soát hòn đảo thuộc Đan Mạch. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của chính quyền gần đây từ chối loại trừ khả năng chiếm giữ lãnh thổ của Đan Mạch bằng vũ lực. “Tổng thống Trump đã nói rõ, rằng việc giành lấy Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều đó rất quan trọng để răn đe các đối thủ của chúng ta trong khu vực Bắc Cực”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong tuyên bố ngày 6/1. “Tổng thống và nhóm trợ lý đang thảo luận một loạt lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này, và tất nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể sử dụng”, bà Leavitt nói thêm. Tổng thống Trump từng nói đến chuyện mua Greenland trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng ông ngày càng kiên quyết hơn với ý định biến vùng lãnh thổ này thành một phần của Mỹ. Các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố, việc Mỹ tấn công hòn đảo tự trị Greenland sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt liên minh chính trị - quân sự kéo dài nhiều thập kỷ. Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi lãnh đạo thiểu số của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer chất vấn rằng, liệu chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch sử dụng lực lượng quân sự ở những nơi khác, bao gồm Mexico và Greenland hay không. Chính quyền Tổng thống Trump từ lâu đã báo hiệu muốn thuyết phục Đan Mạch chuyển giao quyền kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới. Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, họ chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự vào Greenland. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa cho biết, những điều chính quyền đang làm về Greenland “hoàn toàn theo hướng đàm phán”. “Chúng ta cần có quyền kiểm soát pháp lý và các biện pháp bảo vệ pháp lý để xây dựng nơi này và đưa người của chúng ta đến đó”, ông nói. Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người dân Greenland phản đối việc trở thành một phần của Mỹ. Một số nghị sĩ Mỹ và giới chức châu Âu lo ngại chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela để bắt Tổng thống Nicolas Maduro cũng như các cuộc tấn công vào Nigeria và Iran cho thấy Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, khác với những gì ông từng tuyên bố trước đó. Ngày 4/1, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, một trong những phụ tá thân cận nhất của ông Trump, khi tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã không loại trừ khả năng xâm lược hòn đảo này. “Sẽ không ai dùng vũ lực để chống lại Mỹ vì tương lai của Greenland”, ông Miller nói trên CNN. “Chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia và Liên minh châu Âu cần chúng ta có nó, họ biết điều đó”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trước đó. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ phải kiểm soát Greenland để bảo vệ khu vực Bắc Cực tốt hơn trước các hoạt động của Nga và Trung Quốc. Ông cũng đã công khai nói về việc Chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ được quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng của hòn đảo này nhiều hơn. THU LOAN (theo WSJ) Hé lộ cách Mỹ có thể giành lấy Greenland Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa khẳng định với các nghị sĩ Mỹ, rằng những lời đe dọa gần đây của chính quyền đối với Greenland không báo hiệu một cuộc xâm lược có thể diễn ra. Lực lượng Đan Mạch tập trận với các thành viên NATO ở Greenland, ngày 15/9/2025 ẢNH: AP Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==