Báo Tiền Phong số 79

12 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 QUỐC TẾ Pars là khu vực do Iran kiểm soát thuộc mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, mà Iran chia sẻ với Qatar qua Vịnh Ba Tư. Vụ tấn công ngày 18/3 được truyền thông Israel đưa tin là do Israel thực hiện với sự đồng thuận của Mỹ, mặc dù cả hai nước đều chưa nhận trách nhiệm về vụ việc. ĐE DỌA AN NINH NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, các bể chứa khí đốt và một phần của nhà máy lọc dầu đã bị nhắm trúng. Các công nhân đã được sơ tán và đám cháy sau đó được kiểm soát. Qatar, một đồng minh thân cận của Mỹ và là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực, đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công mà không đề cập đến vai trò của Mỹ, gọi đó là hành động “nguy hiểm và vô trách nhiệm”, đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cũng lên án vụ tấn công. Ngay sau đó, Iran liệt kê một loạt cơ sở dầu khí quan trọng trong khu vực mà nước này gọi là “mục tiêu trực tiếp và hợp pháp”, bao gồm: Nhà máy lọc dầu Samref và Khu phức hợp hóa dầu Jubail của Ả-rập Xê-út, mỏ khí Al Hosn của UAE, Khu phức hợp hóa dầu Mesaieed, Công ty Mesaieed Holding và Nhà máy lọc dầu Ras Laffan của Qatar. Iran khuyến cáo những cơ sở này cần được sơ tán ngay lập tức, trước khi bị tấn công trong những giờ tới. Tối cùng ngày, tập đoàn dầu khí QatarEnergy của Qatar báo cáo “thiệt hại trên diện rộng” sau khi Khu công nghiệp Ras Laffan - một trung tâm công nghiệp năng lượng - bị tên lửa Iran tấn công. Ả-rập Xê-út cho biết đã đánh chặn và phá hủy bốn tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh ngày 18/3, đồng thời ngăn chặn một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở khí đốt ở phía đông nước này. Tình trạng leo thang đe dọa làm trầm trọng thêm sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, gia tăng áp lực chính trị đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên trên 5 USD/gallon lần đầu tiên kể từ đợt lạm phát năm 2022. Giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 5% lên trên 108 USD/ thù ng. Thị trường chứng khoán giảm điểm. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, chính quyền Mỹ sẽ công bố “một vài điều” trong vòng 24 đến 48 giờ tới để giải quyết vấn đề giá khí đốt tăng cao. Trước đó, Mỹ và Israel không nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất năng lượng của Iran ở vùng Vịnh, tránh được sự trả đũa của Iran đối với ngành công nghiệp dầu khí của các nước láng giềng. Iran đã đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhưng các quốc gia tiêu thụ hy vọng rằng, sự gián đoạn này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, miễn là cơ sở hạ tầng sản xuất không bị ảnh hưởng. ÔNG TRUMP DỌA CHO NỔ TUNG MỎ KHÍ ĐỐT LỚN NHẤT IRAN Tổng thống Donald Trump dọa sẽ “cho nổ tung” mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, Pars ở Iran, nếu nước này tiếp tục tấn công Qatar để trả đũa vụ tấn công của Israel vào mỏ khí đốt này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/3, Tổng thống Trump viết: “Trong cơn tức giận trước những diễn biến gần đây ở Trung Đông, Israel đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào một cơ sở lớn thuộc mỏ khí đốt Pars của Iran. Tuy nhiên, chỉ một phần tương đối nhỏ của toàn bộ cơ sở này bị ảnh hưởng”. Theo ông Trump, Mỹ không hề được thông báo trước về cuộc tấn công cụ thể này. Qatar cũng hoàn toàn không liên quan và không có bất kỳ thông tin nào về việc sẽ xảy ra. “Mỹ không hề hay biết về vụ tấn công này và Qatar cũng vậy. Đáng tiếc, Iran không nắm được những thông tin này, cũng như các chi tiết liên quan đến vụ tấn công Pars, nên đã phản ứng một cách thiếu cơ sở và không công bằng bằng việc tấn công vào một phần cơ sở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar”, ông Trump lưu ý. Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh, Israel sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào liên quan đến mỏ khí đốt Pars - một cơ sở cực kỳ quan trọng và có giá trị, trừ khi Iran tiếp tục tấn công một quốc gia không liên quan, như trường hợp của Qatar. Theo ông, trong kịch bản đó, “có hoặc không có sự hỗ trợ hay đồng thuận của Israel, Mỹ cũng sẽ cho nổ tung toàn bộ mỏ khí đốt Pars với sức mạnh chưa từng có, vượt xa những gì Iran từng chứng kiến trước đây”. Tổng thống Mỹ cho biết, ông không mong muốn để tình huống leo thang đến mức độ tàn phá như vậy, bởi những hậu quả lâu dài mà nó có thể gây ra cho tương lai của Iran. Tuy nhiên, nếu cơ sở LNG của Qatar tiếp tục bị tấn công, ông sẽ không do dự hành động. Trước đó, sau cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Ảrập Xêú t, ngoại trưởng của 12 quốc gia Ảrập và Hồi giáo ra tuyên bố chung kêu gọi Iran “ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công” và tôn trọng luật pháp quốc tế. Trong tuyên bố, các ngoại trưởng lên án những cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh, Jordan, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, mà họ cho rằng Tehran đã nhắm mục tiêu vào “nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cơ sở dầu mỏ, nhà máy khử muối, sân bay, tòa nhà dân cư và cơ sở ngoại giao”. Các ngoại trưởng cũng lên án những cuộc tấn công của Israel vào Li-băng và “tái khẳng định sự ủng hộ đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Li-băng”. MINH HẠ NH- QUỲ NH NHƯ (theo Reuters, CNN) Sau khi mỏ khí đốt khổng lồ Pars của Iran bị tấn công ngày 18/3, Iran không kích Qatar và Ả-rập Xê-út, tuyên bố tấn công các mục tiêu dầu khí trên khắp vùng Vịnh. Iran tấ n công cơ sở dầu khí các nước láng giềng Quan chức tình báo Mỹ nói Chính phủ Iran đã suy yếu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho rằng, Chính phủ Iran đã bị suy yếu, nhưng Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ vẫn có khả năng tấn công các lợi ích của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông. “Chế độ ở Iran dường như vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bị suy yếu đáng kể bởi Chiến dịch Cơn cuồ ng nộ ”, bà Gabbard nói, đề cập đến chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran. Trong bài phát biểu khai mạc phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện về các mối đe dọa toàn cầu đối với Mỹ, bà nhậ n định: “Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vẫn có khả năng và tiếp tục tấn công các lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông”, bà Gabbard nói thêm. Algeria sẽ thúc đẩy hỗ trợ an ninh năng lượng cho Việt Nam Tối 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình quốc tế cùng quan tâm. Nhắc lại các kết quả rất tốt đẹp đạt được nhân chuyến thăm Algeria vào tháng 11/2025, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng cho biết luôn ghi nhớ tình cảm sâu sắc của các vị lãnh đạo, nhân dân Algeria dành cho Việt Nam và các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam. Với động lực quan trọng từ khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai nước khẩn trương triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, sớm thống nhất Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như hợp tác đầu tư, khai thác dầu khí và lọc hóa dầu, thúc đẩy thương mại, nghiên cứu trồng nông sản Việt Nam tại Algeria, hợp tác quốc phòng, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như những tác động nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để tạo giá trị, đối thoại để củng cố niềm tin, cùng phát triển, Thủ tướng đề nghị Algeria hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng thông qua cung cấp dầu thô và khí đốt trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty Dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach). Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb cảm ơn tình cảm tốt đẹp và gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 11/2025), Thủ tướng Sifi Ghrieb khẳng định, trên cơ sở mối liên kết lịch sử của hai đất nước bạn bè thân thiết, sẽ thúc đẩy hỗ trợ an ninh năng lượng cho Việt Nam, bày tỏ quyết tâm cùng tích cực triển khai các kết quả nổi bật, là những bước chuyển quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, văn hoá…. Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với xung đột tại Trung Đông cũng như tại các khu vực khác, bày tỏ sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn, giảm leo thang và tìm kiếm các giải pháp hòa bình đối với các xung đột trên toàn cầu. BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb Ả NH: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Algeria hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng thông qua cung cấp dầu thô và khí đốt trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung. Thủ tướng Algeria khẳng định sẽ thúc đẩy hỗ trợ an ninh năng lượng cho Việt Nam. Ảnh chụp qua màn hình cho thấy hậu quả của vụ tấn công vào mỏ khí đốt Pars của Iran (trái) và vụ tấn công đáp trả của Iran ở Riyadh, Ả-rập Xê-út Ả NH: KOFIA NEWS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==