11 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 XÃ HỘI Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) cùng 72 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có”. Hồ sơ vụ án cho thấy có một điểm chung giữa Nam và Ngọ là đều lôi kéo cha mẹ, anh em, bạn bè thân thiết vào vòng xoáy lao lý. Kết luận xác định Ngọ được Nam giao nhiệm vụ quản lý các Phòng kinh doanh cùng với bị can Bùi Trung Đức. Quá trình hoạt động, Ngọ phát triển 21 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều địa phương khá c trên toàn quốc; tuyển dụng nhân viên làm việc tại bộ phận An ninh bảo vệ để giám sát, bảo đảm trật tự tại các văn phòng. Theo quy kết, trong số văn phòng Ngọ phụ trách có Đào Văn Nam (quản lý văn phòng tại tòa D’Office 28 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội). Đào Văn Nam (là em rể của Ngô Thị Thêu - vợ Lê Khắc Ngọ). Chính Thêu là người can thiệp, giới thiệu cho Đào Văn Nam được tuyển dụng vào nhóm làm việc từ năm 2021. Ngoài ra, Thêu còn giới thiệu 2 người khác bán cơm cho các văn phòng thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và Ngọ tại Hà Nội. Trong vụ án, Ngọ bị quy kết phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng. Trước khi vụ án khởi tố, Ngọ bỏ trốn sang Campuchia rồi tới Philippines nhưng bị cảnh sát nước này bắt giữ vào tháng 9/2025 do nhập cảnh trái phép. Tháng 12 cùng năm, công an dẫn độ Ngọ về nước. Thêu cũ ng bỏ trốn ra nước ngoài. Tháng 7/2025, Công an TP Hà Nội phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ Thêu đang trốn tại Thái Lan. Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, thời điểm cảnh sát sang bắt giữ thì Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Kết luận điều tra xác định, Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ. THU GIỮ KHỐI LƯỢNG LỚN TIỀN, VÀNG, XE SANG, BẤT ĐỘNG SẢN Sau khi vụ án được khởi tố, Cơ quan điều tra khám xét nhà của vợ chồng Ngọ - Thêu tại khu đô thị trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), thu giữ nhiều tài sản. Cụ thể, trong két sắt có 6 chỉ vàng, hơn 500 triệu đồng, hơn 44.000 USD; khám thêm căn hộ khác thu 143 miếng vàng, hơn 18 tỷ đồng và 40.000 USD; phong tỏa 40 sổ tiết kiệm gửi tại các ngân hàng BIDV, VIB, TPBank, ACB, Techcombank, Vietcombank, VPBank… Cảnh sát thu giữ 45 bất động sản liên quan vợ chồng Ngọ - Thêu (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) tại Hà Nội, Hưng Yên và nhiều địa phương trên toàn quốc. Ngoà i ra, thu giữ 9 ô tô, gồm 2 chiếc Jaguar; 1 Porsche Panamera; 1 Toyota Landcruiser; 1 Vinfast LuxA; 1 Lamborghini URUS; 1 Lexus LM350; 1 Mercedes Benz GLC, G63. Theo Công an TP Hà Nội, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Đa số nạn nhân sập bẫy vì tin vào sự hào nhoáng, giàu có của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Ham làm giàu, mong sớm thành đại gia, các nhà đầu tư càng dễ bị dẫn dụ. Ngoài hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra cho biết đã tách tài liệu, tiếp tục điều tra với hàng chục người liên quan khác, số này có cả người mang quốc tịch nước ngoài. HOÀ NG AN Vợ chồng Mr Hunter kéo người thân vào đường dây lừa đảo Kết luận điều tra xác định, quá trình làm việc, vợ chồng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã mở đường cho người thân tham gia hoạt động lừa đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ hàng trăm tỷ đồng, 45 bất động sản và 9 ô tô liên quan cặ p đôi nà y. PHÂN QUYỀN TỐI ĐA, TỰ CHỦ TOÀN DIỆN Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm 9 chương và 36 điều, tập trung vào các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô. Điểm nhấn quan trọng nhất trong lần sửa đổi này chính là nguyên tắc phân quyền tối đa và tự chủ toàn diện cho Hà Nội. Khi cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định, đây là bước đột phá lớn nhất, nhằm giải quyết các “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính kéo dài, tạo ra không gian sáng tạo cho quản trị một đô thị đặc biệt. Thay vì quy định chi tiết, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần được xây dựng theo hướng luật khung, tạo không gian thẩm quyền đủ rộng để chính quyền thành phố chủ động quyết định các vấn đề cụ thể của địa phương. Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, dự kiến, trong lần sửa đổi này, dự kiến sẽ giao khoảng 180 thẩm quyền cho chính quyền Hà Nội, trong đó có tới 84 thẩm quyền mới. Điều này cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng rất lớn của Trung ương vào khả năng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thủ đô. Qua đó, thành phố sẽ được trao quyền mạnh mẽ hơn trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, thậm chí là chủ động thử nghiệm các chính sách mới trước khi nhân rộng ra cả nước. Một trong những vấn đề cốt lõi được quan tâm trong dự thảo Luật là cơ chế tài chính và huy động nguồn lực của Thủ đô. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi nhận định, trong 3 năm tới, tổng thu ngân sách trên cả nước khoảng trên 3 triệu tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể đóng góp khoảng 2/3 tổng thu cả nước. Chính bởi vậy, việc thiết kế chính sách cho Hà Nội cần hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn, làm cho “chiếc bánh lớn hơn”. Trong lần sửa đổi này, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều cơ chế bảo đảm tài chính như: tăng cường ngân sách, huy động vốn ODA, phát hành trái phiếu và đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP). Thành phố có thể sử dụng một phần vốn ngân sách để “dẫn dắt”, thu hút các nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ hơn. KHAI PHÁ KHÔNG GIAN MỚI VÀ TẦM NHÌN THẾ KỶ Không chỉ dừng lại ở các mặt kinh tế - xã hội truyền thống, Luật Thủ đô (sửa đổi) còn hứa hẹn mở ra những khái niệm mới mẻ, phù hợp với xu thế phát triển bền vững như không gian tầm thấp và không gian tầm cao. Đây được xem là những giải pháp tất yếu cho một đô thị nén như Hà Nội, dù vẫn cần những quy định chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi. Thành phố đang tập trung xây dựng Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, định hướng trở thành trung tâm lớn của khu vực và thế giới. Việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là cơ sở pháp lý vững chắc nhất để hiện thực hóa quy hoạch này, đưa Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế Thủ đô của một đất nước xã hội chủ nghĩa phát triển. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất các mô hình quản lý mới như khu kinh tế tự do, các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và cơ chế miễn trách nhiệm pháp lý trong một số trường hợp thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung để khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo. Tuy nhiên, dù cơ chế có tốt đến đâu, yếu tố quyết định thành bại vẫn là con người. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cán bộ là cái gốc của mọi công việc và cán bộ Hà Nội phải là những người “có đức, có tài, có tâm, có tầm”, đủ điều kiện để quyết định các vấn đề hệ trọng của Thủ đô. Song song với việc trao quyền, công tác giám sát, kiểm tra và hậu kiểm cũng cần được đặc biệt chú trọng để tránh rủi ro lạm quyền hoặc xung đột pháp lý. Nhấn mạnh nguyên tắc “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, những vấn đề quan trọng cần phải được công khai, lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố mong muốn được thống nhất chủ trương phân quyền mạnh mẽ hơn cho thành phố Hà Nội, đặc biệt trong việc chủ động ban hành các văn bản, quy định mới để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp Trung ương chưa kịp ban hành quy định cụ thể. Với các lĩnh vực đặc thù, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục được phân cấp, ủy quyền trong một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội; đặc biệt là thẩm quyền thành lập, cấp phép và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập trên địa bàn… LUÂN DŨNG “Hà Nội không mong muốn “đứng ngoài” hệ thống pháp luật chung của cả nước. Tuy nhiên, với vai trò là Thủ đô, là địa phương được giao nhiệm vụ dẫn dắt các địa phương khác trong cả nước, Hà Nội cần có điều kiện để chủ động thử nghiệm, xây dựng và triển khai các chính sách mới, từ đó tổng kết thực tiễn để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc”. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội VŨ ĐẠI THẮNG Sửa đổi Luật Thủ đô nhằm tạo nền tảng pháp lý ổn định, vượt trội, giúp Hà Nội phát huy vai trò trung tâm và động lực phát triển của cả nước Với tư tưởng cốt lõi phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và kiến tạo các cơ chế đặc thù vượt trội, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ là “chiếc áo” pháp lý mới cho Hà Nội mà còn là động lực để Thủ đô thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển cho cả vùng và cả nước. Tọa đàm về Luật Thủ đô sửa đổi Ngày 20/3, tại Trụ sở UBND TP Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm: “Luật Thủ đô sửa đổi: Kỳ vọng kiến tạo, mở đường cho Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới”. Tọa đàm nhằm xây dựng diễn đàn, nơi cơ quan quản lý - chuyên gia - doanh nghiệp và cộng đồng cùng trao đổi, chia sẻ về các chính sách trong Luật Thủ đô sửa đổi, gắn liền với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Việc sửa đổi Luật Thủ đô được xác định là giải pháp quan trọng nhằm tạo nền tảng pháp lý ổn định, vượt trội, giúp Hà Nội phát huy vai trò trung tâm và động lực phát triển của cả nước. Tinh thần xuyên suốt là trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, đúng với yêu cầu “Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm”. T. HOÀNG Trao cơ chế đặc thù vượt trội để Hà Nội bứt phá
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==