Báo Tiền Phong số 79

10 n Thứ Sáu n Ngày 20/3/2026 XÃ HỘI CHỦ ĐỘNG LO NƯỚC ĂN, UỐNG Bán đảo Cà Mau với đặc thù không được hưởng lợi trực tiếp từ nước sông Mê Kông, chủ yếu trông chờ nước mưa và nước ngầm. Những năm gần đây, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún và sạt lở đất luôn thường trực tại nhiều khu vực vào mỗi mùa khô. Những ngày này, hàng chục hộ dân ở ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch (tỉnh Cà Mau) phải xoay nhiều cách để có nước sinh hoạt hằng ngày khi mùa khô đang vào cao điểm. Chị Phan Thị Mộng Kha (ấp Thanh Tùng) cho biết, từ cuối năm 2025, khi hay tin đường ống cấp nước được kéo về ấp, bà con rất mừng vì thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Tuy nhiên, đến nay có ống nhưng chưa thấy có nước về. Chưa có nước cấp, gia đình chị Kha và các hộ khác phải dùng máy bơm nước kênh, nước ngầm để sử dụng. Tuy nhiên, nguồn nước này cũng nhiễm phèn nặng, bơm lên phải lắng 2-3 ngày mới có thể dùng cho các sinh hoạt, nhưng cũng không đủ nên phải mua thêm nước ngọt từ các ghe đưa về với giá 50.000 đồng/m3. “Dù bỏ tiền mua nước ngọt nhưng cũng hôm có, hôm không tùy lịch ghe chở về, có khi phải chờ vài ngày mới có. Nhà có con nhỏ nên rất cần nước ngọt, sạch để ăn uống, tắm cho con, phải mua nước hoài”, chị Kha nói. Tương tự, nhiều hộ dân trong khu vực xã Biển Bạch cũng rơi cảnh nguồn nước ngọt khan hiếm trong mùa khô, phải mua nước thường xuyên khiến chi phí sinh hoạt gia đình tăng. Thực trạng này vẫn là bài toán khó tại nhiều vùng nông thôn Cà Mau vào mùa khô, rất cần sớm có giải pháp từ chính quyền để ổn định nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, giảm bớt khó khăn. Tại nhiều vùng khác của Cà Mau, như khu vực xã Khánh Bình, Đá Bạc… từ trải nghiệm những đợt hạn mặn gây thiếu nước các năm trước, năm nay, người dân dần chủ động tích trữ nước cho sinh hoạt và sản xuất. “Tới giờ nước sinh hoạt của các hộ trong ấp vẫn đảm bảo, nhưng nếu tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài sẽ khó khăn”, bà Nguyễn Thị Phụng (xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) nói. Ông Nguyễn Cảnh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc (Cà Mau) cho biết, nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn đang cạn nhanh do nắng nóng, gió lớn làm nước bốc hơi. Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm để qua được mùa khô. “Mùa khô năm nay có thể không khắc nghiệt như các năm 2019-2020, 2023-2024. Tuy nhiên, vẫn phải theo dõi sát, chủ động các giải pháp ứng phó”, ông Hạnh nói. NƯỚC MÁY, NƯỚC NGẦM CŨNG MẶN Tại Cần Thơ, phường Khánh Hòa nằm ven sông Mỹ Thanh có hơn 37.000 dân, dù đã có hệ thống nước sinh hoạt, nhưng trước tình trạng xâm nhập mặn xuất hiện sớm, kéo dài và sâu vào nội đồng khiến việc đảm bảo nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất ngày càng nhiều thách thức. Mùa khô, nhiều thời điểm, các sông bị nhiễm mặn, buộc các trạm cấp nước phải giảm công suất hoặc tạm ngưng hoạt động. Thiếu nước sạch cục bộ thường xuyên xảy ra tại phường Khánh Hòa. Lãnh đạo xã cho biết, người dân địa phương phải tích trữ nước mưa, hoặc mua nước đóng bình với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/bình 20 lít, mỗi ngày khoảng 2 bình cho ăn uống. Hiện toàn phường vẫn còn khoảng 1.348 hộ, tương đương hơn 6.000 người chưa được tiếp cận nguồn nước sạch. Tại xã Liêu Tú, theo chính quyền xã, hiện còn khoảng 185 hộ vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt, do sống xa khu vực cấp nước, dân cư thưa thớt khiến việc mở rộng đường ống gặp nhiều trở ngại. Một số trạm cấp nước tại xã dù đã có nhưng đường ống nhỏ, đi xa, nên thường xảy ra thiếu nước khi nhu cầu tăng cao, hoặc khi xâm nhập mặn lên cao. Đặc biệt, tại ấp Bưng Triết (xã Liêu Tú), tình trạng gián đoạn cấp nước kéo dài nhiều năm, nước sinh hoạt có hiện tượng đục, mùi. Trong khi đó, các ấp Giồng Chát, Tổng Cáng nằm giáp sông Mỹ Thanh gần như không thể khai thác nước ngầm do nguồn nước này cũng bị nhiễm mặn. Thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô diễn ra tại ấp Lao Vên và các khu vực lân cận, khi lưu lượng nước ngọt giảm mạnh, mực nước kênh rạch hạ thấp, tạo điều kiện cho mặn xâm nhập sâu. Hệ thống thủy lợi, cống ngăn mặn chưa đồng bộ, trong khi công suất một số trạm cấp nước còn hạn chế, không đủ dự trữ và cấp nước ổn định trong thời gian cao điểm. TÂN LỘC - NHẬT HUY - CẢNH KỲ - HÒA HỘI Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã ghi nhận bước tiến mạnh mẽ về thứ hạng trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu do Tổ chức quốc tế Skytrax vừa chính thức công bố kết quả xếp hạng các sân bay thế giới năm 2026. Theo đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã có bước nhảy vọt ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 71, tăng 8 bậc so với vị trí 79 của năm 2025. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp cửa ngõ hàng không Thủ đô vinh dự góp mặt trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu, lần đầu tiên lọt vào top 10 sân bay tốt nhất toàn cầu trong nhóm công suất 30-40 triệu hành khách. “Việc duy trì sự hiện diện trong top 100 đã cho thấy nỗ lực bền bỉ của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài trong việc cải thiện hình ảnh hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhấn mạnh. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tập trung cải tạo, mở rộng các khu vực làm thủ tục tại cả hai nhà ga hành khách, giúp tối ưu hóa không gian và nâng cao đáng kể công suất khai thác, đảm bảo sự thông suốt ngay cả trong những giai đoạn cao điểm. Hệ thống trang thiết bị thông minh cũng được đầu tư mới đồng bộ, từ khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh đến hệ thống băng chuyền hành lý, tất cả đều được tích hợp các công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại sự thuận tiện tối đa cho người bay. Bên cạnh đó, các tiện ích phục vụ hành khách và diện mạo cảnh quan tại Sân bay Nội Bài cũng được nâng cấp theo tiêu chuẩn “sân bay xanh”, tạo nên một không gian di chuyển hiện đại, thân thiện và giàu cảm hứng ngay từ khi hành khách đặt chân tới cửa ngõ Thủ đô. Không chỉ dừng lại ở hạ tầng phần cứng, Nội Bài còn ghi điểm nhờ chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Việc đưa vào khai thác mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM) đã góp phần tăng hiệu quả điều hành bay, giúp các hãng hàng không tiết kiệm nhiên liệu, tăng chỉ số đúng giờ và giảm phát thải ra môi trường; việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và các dịch vụ tự động đã tối ưu hóa thời gian chờ đợi, mang lại sự chủ động tối đa cho hành khách. Ngoài ra, các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài như lực lượng công an, công an cửa khẩu, hải quan đến các đơn vị phục vụ mặt đất và các hãng hàng không nỗ lực xoay quanh triết lý “lấy hành khách làm trung tâm.” Từ nụ cười của nhân viên thủ tục đến không gian nhiều tiện ích của khu vực chờ, tất cả đều được chuẩn hóa nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của Skytrax. VIỆT HÙNG Nhiều năm qua, vào mỗi mùa khô, người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn thường trực nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Dù người dân các vùng đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó, chủ động hơn, nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào… ông trời. MIỀN TÂY XOAY XỞ NƯỚC NGỌT: Bài 2: Sống trên nước vẫn lo thiếu nước Sống trên nước, nhưng nhiều vùng ở miền Tây người dân phải đầu tư thiết bị trữ nước ngọt cho mùa khô, sau không ít lần ‘khát’ vì hạn mặn những năm trước Nội Bài nhảy vọt thứ hạng trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới Tại Đồng Tháp, chị Lê Ngọc Nhân (ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông) chia sẻ, những mùa khô trước gia đình thường thiếu nước sinh hoạt, phải mua nước ghe đưa về. Năm nay, để chủ động nước sinh hoạt, gia đình trang bị lu chứa, bồn nhựa, xây thêm bể xi măng cỡ lớn để trữ nước ngọt. Theo chị Nhân, hệ thống nước máy đã được đấu nối về địa phương, nhưng đường ống nhỏ, lại ở cuối ống, nên nước nhỏ giọt, nhiều thời điểm không có, nên vẫn phải chủ động tích trữ để dùng dần. Ngay mới mùng 6 Tết vừa qua, nước máy bị ngắt, gia đình phải đi xin nước của hàng xóm dùng tạm. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã có bước nhảy vọt ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 71 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu do Tổ chức quốc tế Skytrax công bố. Thiếu nước ngọt tưới, ruộng dưa hấu của người dân xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp giảm năng suất

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==