Báo Tiền Phong số 77

11 n Thứ Tư n Ngày 18/3/2026 PHÁP LUẬT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án về các tội danh “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan. Trong số 14 bị can bị khởi tố, ông Đào Hữu Huyền, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về cả 3 tội danh nêu trên. Cùng bị khởi tố, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị điều tra về hai tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường”. Ngoài ra, nhiều lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tại các chi nhánh, công ty thành viên và đơn vị liên quan cũng bị khởi tố, với các vai trò từ giám đốc, kế toán trưởng đến thủ quỹ, cho thấy phạm vi sai phạm có tính hệ thống, trải rộng nhiều cấp quản lý. Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại doanh nghiệp này. Bước đầu, các hành vi sai phạm được làm rõ gồm: Đổ trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục héc-ta tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân; Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, với giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế. Cơ quan điều tra nhận định, các sai phạm này không mang tính đơn lẻ, mà được tổ chức thực hiện trong thời gian dài, với sự tham gia của nhiều cá nhân ở các vị trí quản lý khác nhau. Đáng chú ý, việc đổ thải quy mô lớn tại khu công nghiệp Tằng Loỏng đã gây bức xúc kéo dài trong dư luận địa phương, đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát hoạt động sản xuất công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. MINH ĐỨ C Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và 14 bị can liên quan hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán xảy ra tại Cty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt là Tập đoàn Hóa chất Đức Giang hoặc Tập đoàn), trong đó có ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn. Bị can Đào Hữu Huyền Bị can Phạm Văn Hùng Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng môi giới bất động sản có dấu hiệu lập hồ sơ khống, làm giả giấy tờ để hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội cho khách hàng không đủ tiêu chuẩn. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương xác minh. Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT khởi tố 5 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” gồm: Trần Quang Bảo (SN 1987), Bùi Minh Yến (SN 1989), Dương Thị Quyên (SN 1989), Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1993). Trong đó, Nguyễn Thị Nhung là Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; các đối tượng còn lại hoạt động môi giới bất động sản. Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình môi giới bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City các xã Yên Trung và Tam Đa, khi gặp khách hàng không đủ điều kiện, nhóm này đã gợi ý “xử lý” hồ sơ với giá từ 4-7 triệu đồng/bộ. Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo, làm giả các giấy tờ như xác nhận đối tượng, điều kiện thu nhập, đơn xác nhận lương… nhằm hợp thức hóa hồ sơ, giúp khách hàng “lọt cửa” mua nhà ở xã hội. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm. Trước đó, vào tháng 12/2025, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Bắc Ninh, phóng viên Tiền Phong đặt câu hỏi đến cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh về tình trạng “cò đất” rao bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng, có dấu hiệu trục lợi chính sách. Tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn đề xuất Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, thậm chí có thể làm chuyên án. Tại buổi họp báo, trả lời phóng viên Tiền Phong, Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bán nhà ở sai đối tượng. Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên nắm bắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. NGUYỄ N THẮ NG Mở rộ ng điề u tra vụ làm giả hồ sơ, trục lợi chính sách nhà ở xã hội Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điề u tra, làm rõ. Khởi tố Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Cơ quan Công an thực hiện hoạt động tố tụng với các đối tượng Bộ Công an cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra toàn bộ sai phạm có tổ chức liên quan đến các cá nhân, tổ chức khác. Cơ quan chức năng cũng xác minh, kê biên và phong tỏa tài sản; thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát cho Nhà nước. Lĩnh án vì nhiều lần mua dâm các thiếu nữ mớ i lớ n Chỉ vì ham thích “của lạ” là những thiếu nữ mới lớn, Nguyễn Văn Long đã nhiều lần mua dâm thông qua sự môi giới của một chủ quán cà phê tại quận 5 (cũ), TPHCM, cuố i cù ng lĩnh á n 23 năm tù . Ngày 17/3, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Long (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 23 năm tù chung cho 2 tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Mua dâm người dưới 16 tuổi”; tuyên phạt Quách Thị Quỳnh Loan (SN 1969, ngụ TPHCM) 15 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2003, ngụ TPHCM) 14 năm tù chung cho 2 tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Môi giới mại dâm”. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, ba thiếu nữ T.B. (SN 2008), L.T. (SN 2010) và Q.M. (SN 2009) bỏ nhà đi thuê khách sạn tại Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh cũ). Do cần tiền tiêu xài nên cả nhóm nảy sinh ý định bán dâm. Nguyễn Thị Mỹ Duyên đưa cả nhóm đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan (chủ quán cà phê trước chung cư Ngô Quyền (quận 5 cũ) để nhờ tìm khách. Tại đây, một thỏa thuận tiền môi giới được xác lập: Loan hưởng 40% tiền môi giới, phần còn lại thuộc về Duyên và các thiếu nữ. Chỉ trong thời gian ngắn, Long đã nhiều lần kết nối với Loan để mua dâm. Địa điểm là các khách sạn tại quận 10 (cũ) hoặc chính phòng trọ của Long tại quận Tân Phú (cũ). Giá mỗi lần “vui vẻ” dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đáng chú ý, các thiếu nữ còn chủ động sử dụng mạng xã hội Zalo để bắt liên lạc với Long, tiếp tục thực hiện các giao dịch mua bán dâm ngay cả khi không có sự có mặt trực tiếp của “tú bà”. Sự việc chỉ dừng lại khi bà nội của 1 thiếu nữ phát hiện dấu hiệu bất thường vào ngày 12/6/2023 và trình báo công an. Ngày 19/6/2023, Long và Loan bị bắt khẩn cấp; Duyên bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội củ a mình. TÂN CHÂU Hai bị cáo Nguyễn Văn Long, Quách Thị Quỳnh Loan tại phiên tòa ngày 17/3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==