13 n Thứ Ba n Ngày 17/3/2026 QUỐC TẾ Trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang dữ dội tại Trung Đông, Iran đang phát đi tín hiệu cứng rắn rằng, họ sẵn sàng sử dụng những loại vũ khí đặc biệt để phong tỏa tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Một trong những vũ khí gây chú ý nhất là ngư lôi siêu khoang Hoot - loại “tên lửa dưới nước” được cho là có khả năng lao đi với tốc độ hàng trăm km/h, khiến tàu chiến đối phương gần như không kịp phản ứng. “TÊN LỬA PHÓNG TỪ DƯỚI NƯỚC” Sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel, Iran không chỉ đáp trả bằng tên lửa mà còn áp đặt biện pháp mạnh trên biển. Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền mà họ cho là thù địch, đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực vượt qua sẽ bị ngăn chặn bằng vũ lực. Một số tàu đã bị tấn công bằng tên lửa hoặ c xuồng không người lái chứ a chấ t nổ khi cố gắng đi qua khu vực. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cho biết, Iran có thể đã rải thủy lôi tại vùng biển chiến lược này. Ngày 11/3, Phó tư lệnh hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tướng Ali Fadavi, tiết lộ thêm rằng, hải quân Iran có thể sử dụng một loại vũ khí mới: “Tên lửa phóng từ dưới nước” có tốc độ khoảng 100 m/giây. Mặc dù vị tướng không nêu tên cụ thể, các chuyên gia quân sự cho rằng ông đang ám chỉ tới ngư lôi siêu khoang Hoot - loại vũ khí từng nhiều lần được Iran giới thiệu trong các cuộc tập trận hải quân. Ngư lôi Hoot (Cá voi) được Iran phát triển từ đầu những năm 2000. Thiết kế của nó được cho là dựa trên nguyên lý của VA-111 Shkval, loại ngư lôi siêu khoang nổi tiếng do Liên Xô phát triển trong Chiến tranh Lạnh. Sự tương đồng về hình dáng và cấu trúc khiến nhiều chuyên gia tin rằng, Iran có thể đã tiếp cận được một phần công nghệ hoặc dữ liệu kỹ thuật liên quan. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng chính thức nào xác nhận điều này. Iran lần đầu thử nghiệm Hoot trong một cuộc tập trận hải quân vào năm 2006. Sau đó, loại vũ khí này nhiều lần được nhắc tới trong các cuộc diễn tập quân sự, nhưng thông tin về các vụ phóng rất hiếm hoi. Đến năm 2015, Iran lần đầu trưng bày công khai ngư lôi này tại một triển lãm vũ khí ở Tehran, xác nhận rằng nó đã được đưa vào biên chế từ gần hai thập kỷ trước. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG Khác với ngư lôi truyền thống, Hoot sử dụng nguyên lý siêu khoang (supercavitation) - một công nghệ cực kỳ đặc biệt trong chiến tranh trên biể n. Ở đầu ngư lôi có một thiết bị gọi là “cavitator” (khoang). Khi lao đi, thiết bị này tạo ra một bong bóng khí lớn bao quanh toàn bộ thân ngư lôi. Nhờ vậy, thân vũ khí gần như không tiếp xúc trực tiếp với nước, giảm mạnh lực cản. Kết quả là tốc độ của ngư lôi tăng vọt. Theo các thông số được công bố, Hoot có thể đạt tốc độ 320-360 km/h dưới nước - nhanh hơn rất nhiều so với ngư lôi thông thường, vốn chỉ di chuyển ở mức 60-90 km/h. Động cơ của nó là động cơ nhiên liệu rắn, có thể sử dụng nhiên liệu phản ứng với nước biển để tạo lực đẩy cực mạnh. Nhờ tốc độ khủng khiếp này, một cuộc tấn công từ cự ly tối đa có thể chỉ mất khoảng một phút để tiếp cận mục tiêu. Đầu đạn của Hoot được cho là nặng khoảng 200 kg (thuốc nổ), đủ sức gây hư hại nghiêm trọng cho tàu chiến hoặc tàu thương mại cỡ lớn. Tuy vậy, tốc độ siêu cao của ngư lôi siêu khoang đi kèm với một số hạn chế nghiêm trọng. Do được bao bọc bởi bong bóng khí, hệ thống dẫn đường phức tạp gần như không thể hoạt động. Điều này khiến Hoot không thể tự tìm mục tiêu như nhiều ngư lôi hiện đại. Thay vào đó, nó chỉ có thể bay theo một quỹ đạo đã được lập trình trước. Ngoài ra, tầm bắn của loại vũ khí này khá hạn chế. Các chuyên gia ước tính nó chỉ đạt khoảng 8-10 km, tương tự VA111 Shkval (Cơn gió mạnh). Điều đó có nghĩa là tàu ngầm phải tiếp cận mục tiêu khá gần trước khi phóng. Trong trường hợp đối đầu với tàu chiến được trang bị hệ thống sonar hiện đại, tàu ngầm Iran có nguy cơ bị phát hiện và phản công trước khi kịp phóng vũ khí. Thêm vào đó, động cơ phản lực dưới nước tạo ra tiếng ồn rất lớn, khiến cả ngư lôi lẫn tàu ngầm phóng nó dễ bị lộ vị trí. THÁ I AN (theo News.ru) Iran ngụ ý sẽ dùng đến vũ khí siêu tốc trong lòng biển để thực sự phong tỏa eo biển huyết mạch Hormuz; nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử loại ngư lôi siêu khoang được thử lửa trong một cuộc xung đột thực sự và thế giới sẽ có cơ hội chứng kiến sức mạnh thật sự của một trong những vũ khí kỳ lạ nhất từng được chế tạo cho chiến tranh trên biển, trang tin quân sự Nga Topwar.ru đưa tin ngà y 16/3. Ngư lôi Hoot được trang bị động cơ nhiên liệu rắn, mang đầ u đạ n nặng khoảng 200 kg, có tố c độ khoảng 100 m/giây. Ả nh nhỏ : Hoot phóng từ tàu ngầm sẽ là cơn ác mộng đối với bất cứ tàu chiến, tàu hàng cỡ lớn nào Ả NH: TOPWAR.RU-FORBES Dù tồn tại nhiều hạn chế, siêu ngư lôi Hoot vẫn là một loại vũ khí đáng gờm trong chiến tranh trên biển, đặc biệt khi được sử dụng để tấn công tàu thương mại hoặc tàu chiến đi đơn lẻ. Tốc độ cực cao khiến thời gian phản ứng của mục tiêu gần như bằng không. Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 14/3, ông Trump tuyên bố Mỹ và một số quốc gia khác sẽ gửi tàu chiến đến vùng Vịnh để bả o đả m việ c nối lại hoạt động vận chuyển thương mại. Ông cũ ng kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh hỗ trợ. Ngày 15/3, Tổ ng thố ng Trump nói với các phóng viên rằng, ông yêu cầu các nước thành viên NATO và các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ khác, bao gồm Trung Quốc, giúp Mỹ bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. “Chúng tôi đang nói chuyện với các quốc gia khác về việc tuần tra eo biển. Sẽ rất tốt nếu có các quốc gia khác cùng tuần tra với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Chúng tôi đang nhận được phản hồi tích cực”, ông Trump nói. Tổng thống cho biết, Mỹ đang đàm phán với 7 quốc gia, và một số nước đã từ chối. Ông nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ này “sẽ khá đơn giản” vì Iran “chỉ còn rất ít hỏa lực”. Ở hậu trường, Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao trong chính quyền đã dành cả hai ngày cuối tuần để liên lạc qua điện thoại nhằm tập hợp liên minh đa quốc gia bảo vệ eo biển Hormuz, một quan chức Mỹ cho biết. Trong số những người đã nói chuyện với Tổng thống Trump có Thủ tướng Anh Keir Starmer. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý, sau khi ông Trump nói vài ngày trước đó rằng đã “quá muộn” để Anh giúp đỡ. “Đó là một cuối tuần bận rộn với các hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, vùng Vịnh và châu Á”, một nguồn thạo tin cho biết. “Trọng tâm của chính quyền Mỹ là tìm kiếm cam kết chính trị từ các đồng minh cho một nhóm bảo vệ eo biển Hormuz”. Hiện chưa có quốc gia nào công khai cam kết, nhưng một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết, Tổng thống Trump hy vọng một số quốc gia sẽ tuyên bố ủng hộ trong tuần này, hình thành nên cái mà Nhà Trắng gọi là “Liên minh Hormuz”. Mục đích chính hiện tại là đảm bảo cam kết chính trị, một nguồn tin nắm rõ các cuộc đàm phán tiết lộ. Vấn đề “nước nào làm gì và khi nào” sẽ được thảo luận sau. Các quốc gia sẽ được yêu cầu đóng góp tàu chiến, hỗ trợ chỉ huy và kiểm soát, điều động máy bay không người lái và các khí tài quân sự khác. KẾ HOẠCH VỚI ĐẢO KHARG Những ngày qua, Mỹ tiếp tục dội bom các mục tiêu của Iran trên khắp đất nước, đặc biệt tập trung vào bờ biển Vịnh Ba Tư và đảo Kharg - một cảng chiến lược cách bờ biển Iran 15 dặm, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Theo một nguồn tin của Axios, ông Trump bị thu hút bởi ý tưởng kiểm soát đảo Kharg, vì điều đó sẽ tạo nên “một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế của Iran”. Nhưng động thái này sẽ đòi hỏi phải đưa quân ra chiến trường, và có thể kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, đường ống dẫn dầu trên khắp các nước vùng Vịnh, đặc biệt là Ả-rập Xê-út. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đảng Cộng hòa củ a Mỹ ) đã hoan nghênh “quyết định đưa xung đột đến đảo Kharg”, và nói rằng nền kinh tế của Iran sẽ bị phá hủy nếu mất quyền kiểm soát trung tâm dầu mỏ này. Tuần trước, Axios đưa tin quân đội Mỹ đang xem xét việc kiểm soát đảo Kharg, đồng thời cử lực lượng đặc nhiệm đến bảo vệ các kho dự trữ uranium của Iran. MINH HẠ NH (theo Axios) Mỹ để ngỏ khả năng kiểm soát đảo Kharg Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tập hợp một liên minh các quốc gia bảo trợ để mở lại eo biển Hormuz, và hy vọng có thể công bố ra mắt liên minh vào cuối tuần này, bốn nguồn tin nói với Axios. Ông Trump cũng được cho là đang cân nhắc việc kiểm soát kho dầu quan trọng của Iran trên đảo Kharg, nếu các tàu chở dầu tiếp tục bị mắ c kẹ t ở Vịnh Ba Tư. Iran dọa tung siêu ngư lôi khóa chặt eo biển Hormuz Vị trí củ a đả o Kharg và eo biể n Hormuz BẢ N ĐỒ : TIME
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==