10 n Thứ Ba n Ngày 17/3/2026 ĐỜI SỐNG Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc kết hợp điều trị đúng phác đồ với các biện pháp phòng ngừa chủ động, đặc biệt là tiêm vắc xin, được xem là hướng đi quan trọng để giảm gánh nặng bệnh tật. BIẾN CHỨNG KHÓ LƯỜNG Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra và lây truyền qua muỗi Aedes. Người bệnh thường khởi phát với các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, buồn nôn hoặc nổi ban. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi sát, bệnh có thể nhanh chóng chuyển sang giai đoạn nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm. Các biến chứng thường gặp gồm sốc do thoát huyết tương, xuất huyết nghiêm trọng ở đường tiêu hóa, phổi hoặc não, suy hô hấp cấp, suy gan, suy thận và tổn thương thần kinh. Ngay cả khi đã qua giai đoạn nguy kịch, nhiều người bệnh vẫn có thể gặp các di chứng kéo dài như rụng tóc, giảm khả năng tập trung, mất ngủ, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Trên phạm vi toàn cầu, sốt xuất huyết được đánh giá là một trong những bệnh do virus lây truyền phát triển nhanh nhất hiện nay. Ước tính mỗi năm thế giới có khoảng 390 triệu ca nhiễm Dengue, trong đó khoảng nửa triệu bệnh nhân phải nhập viện và hơn 40.000 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, bệnh vẫn là thách thức lớn đối với hệ thống y tế. Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 181.000 ca mắc và 43 trường hợp tử vong. Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, cùng với sự gia tăng đi lại và du lịch quốc tế đang khiến dịch bệnh có xu hướng lan rộng và khó kiểm soát hơn. Thực tế lâm sàng cho thấy sốt xuất huyết có thể diễn tiến bất ngờ ngay cả khi bệnh nhân được theo dõi sát. Bác sĩ, TS. Bùi Văn Cường, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh còn trẻ, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã rơi vào sốc, suy hô hấp và rối loạn đông máu. Ngay cả khi được điều trị tích cực, bệnh vẫn có thể tiến triển nặng với các biến chứng như thoát dịch gây suy hô hấp, rối loạn chuyển hóa, xuất huyết nặng và suy đa cơ quan. Vì vậy, việc phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và theo dõi sát diễn biến lâm sàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị. Theo bác sĩ, TS. Đoàn Thu Trà, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai, sốt xuất huyết là bệnh có diễn biến khó dự đoán. Việc chẩn đoán cần dựa trên sự kết hợp giữa yếu tố dịch tễ, biểu hiện lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng. “Ngay cả khi xét nghiệm NS1 cho kết quả âm tính, cũng chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng mắc bệnh. Người bệnh vẫn cần được theo dõi và làm thêm các xét nghiệm cần thiết”, bác sĩ Trà nhấn mạnh. VẮC XIN – LÁ CHẮN QUAN TRỌNG Trong bối cảnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của phòng bệnh chủ động. Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tiêm vắc xin là một trong những thành phần quan trọng của chiến lược kiểm soát sốt xuất huyết toàn diện, cùng với kiểm soát muỗi truyền bệnh, giám sát dịch tễ, truyền thông nâng cao nhận thức và điều trị theo y học chứng cứ. Nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn tại nhiều quốc gia cho thấy vắc xin phòng sốt xuất huyết có khả năng giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ nhập viện. Đến nay, loại vắc xin này đã được cấp phép sử dụng tại hơn 40 quốc gia và nhận được sự đồng thuận của nhiều tổ chức, hiệp hội y khoa trên thế giới. Vắc xin có thể tiêm cho nhiều nhóm đối tượng, bao gồm cả người có bệnh lí nền, góp phần tạo thêm lớp bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh và chuyển nặng. Tuy vậy, các chuyên gia lưu ý tiêm vắc xin không thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng chống muỗi. Người dân vẫn cần chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy, ngủ màn và sử dụng các biện pháp chống muỗi. Bên cạnh đó, khi có biểu hiện sốt, người dân cần theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, không chủ quan ngay cả khi đã hạ sốt và cần đến cơ sở y tế kịp thời nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa phòng chống muỗi và tiêm vắc xin được kì vọng sẽ tạo hiệu quả cộng hưởng, góp phần giảm số ca bệnh nặng và tử vong, đồng thời giảm gánh nặng cho hệ thống y tế và xã hội. HÀ MINH Theo đó, buổi trao đổi với người dân dự kiến diễn ra vào lúc 9h ngày 17/3, tại Nhà văn hóa cộng đồng ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai. Cuộc họp được tổ chức nhằm thông tin về tình hình triển khai dự án, lắng nghe ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời công khai những hạn chế trong quá trình thi công và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Động thái này được thực hiện sau khi Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 695/TB-VP ngày 12/3/2026, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà tại buổi kiểm tra hiện trường đoạn Km10+200 - Km10+500 của dự án. Theo kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban QLDA (chủ đầu tư dự án) chủ trì phối hợp với UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp để xin lỗi người dân bị ảnh hưởng, đồng thời công khai những tồn tại trong quá trình triển khai thi công. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật tại khu vực hạ cốt nền nhằm bảo đảm an toàn giao thông cũng như an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh, tránh nguy cơ sạt lở. Trường hợp xảy ra sự cố gây mất an toàn, Giám đốc Ban QLDA sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời thực hiện gia cố, di dời các trụ điện tại khu vực hạ cốt nền để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Ban QLDA phải phối hợp với Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công và đơn vị giám sát do để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Kết quả xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/3/2026. Trước đó, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài khoảng 13km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp (XL01, XL02, XL03 và XL04) với tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành nên mặt bằng thi công bị hạn chế. Trong điều kiện chênh cao nền đào lớn, việc thi công đã khiến 8 hộ dân có nhà nằm sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, đối mặt nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. VĂN QUÂN Sốt xuất huyết Dengue vẫn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng khi số ca mắc liên tục gia tăng và diễn biến bệnh khó lường. Các chuyên gia cảnh báo người dân không nên chủ quan, bệnh có thể nhanh chóng chuyển nặng, đe dọa tính mạng nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban QLDA) cho biết đã phát hành giấy mời làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng tại đoạn Km10+200 – Km10+500 thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753, sau khi xảy ra tình trạng hạ cốt nền khiến nhiều căn nhà rơi vào thế cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Sốt xuất huyết có thể đe dọa tính mạng nếu chủ quan PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) thăm khám bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Hạ cốt nền khiến nhiều căn nhà rơi vào thế cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở Xin lỗi người dân vụ nhà cheo leo khi hạ cốt nền đường Các chuyên gia cho biết, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, tỉ lệ tử vong do sốt xuất huyết có thể dưới 1%. Tuy nhiên, con số này có thể tăng lên trên 20% nếu người bệnh đến bệnh viện muộn. Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu chủ đầu tư cung cấp toàn bộ hồ sơ thi công dự án mở rộng đường ĐT 753 để làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. ĐỒNG NAI:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==