Ứng cử viên ĐBQH phải giữ lời hứa với nhân dân 7 n Thứ Tư n Ngày 11/3/2026 XÃ HỘI THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG MIỀN NÚI Ngày 10/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 5 xã Ia Pa, Pờ Tó, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao. Tại hội nghị, cử tri A Hà (xã Ia Pa) đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến vấn đề việc làm cho người lao động trên địa bàn xã. Hiện đa phần lao động địa phương đều phải đi làm ăn xa ở các khu công nghiệp (KCN) ở Bình Dương, Đồng Nai… Nhiều gia đình bố mẹ phải đi theo con vào các KCN. Do đó, bà A Hà đề nghị các ứng cử viên kiến nghị cấp trên quan tâm kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Cử tri Hà cũng đề nghị các ứng cử viên quan tâm hơn tới việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, bệnh viện xã Ia Pa. “Xã Ia Pa đa số người đồng bào dân tộc thiểu số Jrai. Hiện xã chưa có công viên, khu vui chơi giải trí cho nhân dân. Đề nghị các ứng cử viên quan tâm đầu tư cho xã. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho bà con làm ăn kinh tế hiệu quả hơn”, bà A Hà kiến nghị. Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, chủ trì hội nghị cho biết, nếu mỗi xã có một khu công nghiệp thì rất tốt. Tuy nhiên, việc này phải theo quy hoạch chung của tỉnh, nên ông Trung cho biết sẽ kiến nghị lên tỉnh. Còn khu vui chơi giải trí thuộc thẩm quyền của xã, đề nghị lãnh đạo xã dự hội nghị lưu ý. Cử tri Ngô Thị Tuyết (Trưởng phòng Văn hoá xã Ia Pa) cũng cho hay, qua khảo sát, địa bàn xã có khoảng 6.000 người chưa có việc làm. Đề nghị các ứng cử viên quan tâm thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Ngoài ra, theo cử tri Tuyết, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chế độ chính sách của cán bộ công chức chưa được quan tâm thoả đáng, trong khi khối lượng công việc rất nhiều. Đề nghị các ứng cử viên quan tâm kiến nghị cấp trên có các chính sách hỗ trợ thêm để công chức yên tâm công tác. Thay mặt 5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tiếp thu và cho biết, tất cả ý kiến cử tri đều rất chính đáng, sát sườn với địa phương. “Chúng tôi xin hứa trên các cương vị khác nhau sẽ hỗ trợ hết mình cho người dân địa phương, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền. Rất mong ngày 15/3 tới đây sẽ trở thành ngày hội của tất cả các cử tri địa phương. Chúc hai xã Ia Pa và Pờ Tó năm nay và thời gian tới ngày càng phát triển”, anh Huy chia sẻ. GIỮ LỜI HỨA, GẮN KẾT MÁU THỊT VỚI NHÂN DÂN Cử tri Trần Công Hoan (cán bộ hưu trí xã Phú Thiện), cho rằng cả 5 ứng cử viên đều có tiểu sử xán lạn, đủ điều kiện ứng cử, nội dung chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương vùng Tây Nguyên. “Tôi đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các đồng chí Bùi Quang Huy, Siu Hương, Phạm Ngọc Lâm. Nếu các đồng chí trúng cử và thực hiện được nguyện vọng của chúng tôi thì rất mừng”, ông Hoan bày tỏ. Cử tri Hoan gửi gắm 5 kiến nghị tới các ứng cử viên. Đáng chú ý, ông đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử thì bám sát vào chương trình hành động, giữ lời hứa gắn kết máu thịt với nhân dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Ông Hoan mong những người nếu tới đây trúng cử thì dành thời gian đi xuống cơ sở nhiều hơn nữa. Ngoài ra, theo ông Hoan, hiện nay rất nhiều cột điện gió sau khi lắp đặt xong đứng yên, không hoạt động. Doanh nghiệp đầu tư hàng chục tỉ nhưng dự án làm xong chưa được hoà điện lưới quốc gia, rất lãng phí. Chưa kể, doanh nghiệp vay mượn ngân hàng, nợ nần chồng chất. Do đó, ông Hoan kiến nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm giải quyết bất cập này. Đề nghị các đại biểu nếu trúng cử thì cần tăng cường phản biện, giám sát các nội dung vấn đề nổi cộm, người dân quan tâm, bức xúc. Ngoài ra, cử tri này cũng đề nghị các ứng cử viên kiến nghị cơ quan chức năng làm sao để phát huy quyền làm chủ của nhân dân cao hơn. Cử tri Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan (xã Phú Thiện) cho biết, thường xuyên phải đi công tác về trung tâm tỉnh Gia Lai mới (Quy Nhơn), con đường qua xã Ia Pa cũ rất nhỏ hẹp (đường Trường Sơn Đông), mất an toàn. “Chúng tôi mong muốn các đại biểu nếu trúng cử quan tâm đề xuất đầu tư nâng cấp các con đường huyết mạch từ các xã vùng sâu, xa về trung tâm mới của tỉnh để người dân thuận tiện đi lại”, bà Hoa nói. Ngoài ra, bà Hoa đề nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học bởi giáo dục là quyết sách hàng đầu. Trong khi, hiện hầu hết các trường trên xã đều đã xuống cấp. Thay mặt các ứng cử viên, bà Siu Hương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri. Về vấn đề các dự án điện gió bất động, bà Siu Hương cho biết do quá trình cấp phép, triển khai thực thi có sai phạm nên phải phụ thuộc cơ quan điều tra xử lý xong rồi mới triển khai tiếp được. Hiện các vấn đề này cơ bản được tháo gỡ, tới đây các trụ điện gió sẽ đi vào hoạt động. “Bản thân chúng tôi nhận thấy cần phải không ngừng học hỏi, tiếp thu, cầu thị để tham gia góp ý, phản biện lên Quốc hội sát với thực tiễn, làm sao để chính sách không phải trên bàn giấy mà đi vào cuộc sống”, bà Siu Hương chia sẻ. Các ý kiến của cử tri hôm nay, theo bà Siu Hương sẽ được thư ký hội nghị tổng hợp, chuyển tới Ủy ban bầu cử quốc gia để làm sao được giải quyết thấu đáo. Nếu được trúng cử ĐBQH khoá XVI, bản thân bà cũng như các đại biểu sẽ tiếp tục quan tâm, giải quyết các kiến nghị này của cử tri ngày hôm nay. TUẤN NGUYỄN - LÊ TIỀN - TRƯƠNG ĐỊNH Cử tri Gia Lai kiến nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI nếu trúng cử phải giữ lời hứa, đã hứa phải làm, sát sao và gắn bó máu thịt với nhân dân. Các cử tri gửi gắm kiến nghị tới 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, Gia Lai Thúc đẩy liên kết vùng Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ cùng các cơ quan, ban ngành nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù, vượt trội cần thiết, phù hợp để thúc đẩy liên kết vùng, đồng thời với nâng cao năng lực tự chủ, phát huy thế mạnh nội lực của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV, cho biết sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành tham mưu cho Tỉnh uỷ những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt các chương trình, đề án mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển KT-XH của tỉnh Gia Lai, nhất là việc thực hiện các trụ cột tăng trưởng, các khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra. Đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn Ông Nay Chip, Phó Chủ tịch UBND xã Uar cho biết sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp bền vững, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và chuyển đổi số ở cơ sở. Ông Nay Chip cam kết sẽ quan tâm đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Đưa pháp luật vào cuộc sống Bà Rơ Lan H’Ti, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko cho biết, sẽ quan tâm giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, chính sách có đi vào đời sống hay không đại biểu có trách nhiệm rất lớn, vì vậy cam kết phải làm, hứa là đi tới cùng và có kết quả. Cam kết phải làm, có kết quả
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==