Báo Tiền Phong số 7

trực tiếp tâm lý, mối quan hệ và không gian quen thuộc”. Một yếu tố khác thường ít được chú ý nhưng có vai trò then chốt trong hiện tượng phim Việt chiếm sóng đầu năm là cách vận hành của hệ thống rạp chiếu. Sau giai đoạn cao điểm cuối năm, các rạp bước vào thời kỳ cần duy trì nhịp khán giả ổn định, tránh tình trạng sụt giảm đột ngột về doanh thu và lượng người xem. Dịp Tết Dương vì thế trở thành khoảng thời gian giữ nhiệt, kéo khán giả ra khỏi thói quen nghỉ ngơi tại nhà. Nhà sản xuất Nguyễn Tuấn Anh cho biết, các rạp chiếu hiện nay đã có cách nhìn cởi mở và thực tế hơn với phim nội, đặc biệt trong những khung thời gian được xem là trũng của thị trường. “Rạp không còn xem phim Việt như phương án dự phòng. Nếu phim có chất lượng ổn và lịch phát hành hợp lý, rạp sẵn sàng dành suất đẹp”, ông chia sẻ. Đây là sự thay đổi đáng kể so với vài năm trước, khi phim Việt thường chỉ được xếp ở những khung giờ kém thuận lợi hoặc phải nhường chỗ cho phim ngoại, bất kể sức hút thực tế. Chính sự cộng hưởng này giúp Thiên đường máu và Ai thương ai mến có điều kiện lan tỏa. Suất chiếu nhiều, giờ chiếu thuận lợi, truyền miệng tốt, tất cả tạo nên một vòng tròn tích cực mà phim Việt hiếm khi có được trong quá khứ. HẠ ĐAN 9 n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ năm 2025, Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 1,8 triệu lượt, doanh thu gần 44.000 tỷ đồng. LÀM DU LỊCH CHUYÊN NGHIỆP Trao đổi với PV, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, năm 2025, An Giang đón hơn 24,1 triệu lượt khách, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 1,9 triệu lượt, tăng hơn 90%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 67.900 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ và vượt gần 73% kế hoạch. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, lan tỏa sang thương mại, dịch vụ và việc làm. Tuy vậy, ông Thái cũng chỉ ra mặt chưa tốt của du lịch địa phương, đặc biệt với Phú Quốc, khi giá dịch vụ (đặc biệt giá vé máy bay) tăng cao, hạ tầng còn phải hoàn thiện, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu mới. Công tác xúc tiến, quảng bá quốc tế còn hạn chế, khiến sức cạnh tranh của điểm đến chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, nguy cơ phát sinh các vi phạm trong kinh doanh du lịch trực tuyến. Điển hình nhất, ngay trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, một số du khách nước ngoài phản ánh tình trạng đã đặt phòng nghỉ tại Phú Quốc qua kênh trực tuyến, nhưng khi tới nơi lại bị báo hết phòng, phải tìm nơi khác để ở. Chỉ ít ngày trước đó, du khách cũng phản ánh một nhà hàng tại Bãi Sao (Phú Quốc) thu 60.000 đồng khi khách đi qua cổng xuống biển. Ngay sau đó, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã lập đoàn kiểm tra 7 khách sạn, cơ sở lưu trú và phát hiện nhiều sai phạm, quyết định tạm đóng cửa cơ sở lưu trú “bùng” phòng của khách đặt trước. Ngoài ra, Phú Quốc đang xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, bền vững, nhưng đảo lại đối mặt áp lực về xử lý rác thải sinh hoạt. Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang nhìn nhận, lượng khách đến Phú Quốc tăng nhanh những năm qua, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống thu gom, xử lý rác trên đảo. Hiện, mỗi ngày Phú Quốc có hơn 200 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom, cần xử lý. Toàn bộ số rác này được chuyển về bãi tạm Đồng Cây Sao để xử lý (chủ yếu chôn lấp). Do Phú Quốc chưa có nhà máy xử lý rác chính thức, nên việc thu gom, xử lý rác phát sinh và rác tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Nước rỉ rác từ các bãi tạm có nguy cơ chảy lan ra môi trường. Để giải quyết tình trạng này và phục vụ APEC 2027, Phú Quốc đang đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn (tổng vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng). Dù vậy, Phú Quốc đang đứng trước một cơ hội rất lớn để bứt phá hơn nữa, hướng tới du lịch hạng sang, du lịch - hội nghị, khi năm 2027 nơi đây sẽ diễn ra Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Để chuẩn bị cho sự kiện này, Phú Quốc đang được đầu tư 21 dự án trọng điểm, tổng vốn lên tới hơn 136.166 tỷ đồng. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 diễn ra tại Phú Quốc sẽ là “phép thử lớn” đối với năng lực tổ chức, phục vụ và hình ảnh điểm đến. Tuy vậy, theo ông Huy, Phú Quốc còn rất nhiều việc phải làm, như chuẩn hóa bộ quy tắc ứng xử phục vụ APEC cho toàn ngành, chuẩn hóa hệ thống biển hiệu, bản đồ, tài liệu hướng dẫn du lịch trên đảo theo song ngữ Việt - Anh, đồng bộ thông tin trên các nền tảng số, lập các trung tâm điều phối du lịch chung của đảo, trung tâm hỗ trợ du khách. NHẬT HUY - BỐN VIỆT Việc Ai thương ai mến lọt top 3 phim có doanh thu cao nhất kỳ nghỉ lễ khiến nhiều người bất ngờ Pháo hoa tại Thị trấn Hoàng Hôn (Nam đảo Phú Quốc) mỗi đêm Cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) Các nội dung được khuyến khích phát triển văn học bao gồm nhiều khâu then chốt của chu trình sáng tác và lan tỏa tác phẩm: từ hỗ trợ sáng tác, tổ chức trại viết, trại sáng tác, các cuộc thi viết và thi sáng tác văn học, đến hệ thống giải thưởng, hoạt động giới thiệu, quảng bá, phổ biến văn học trong nước và quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là việc Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào hoạt động văn học. Thay vì mô hình hỗ trợ mang tính bao cấp, Nghị định hướng tới việc xã hội hóa nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế cùng đầu tư, đồng hành trong sáng tác, phát hành và quảng bá tác phẩm văn học ở cả trong và ngoài nước. Nhà nước cũng cam kết hỗ trợ nguồn lực khi văn học tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị do cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm vai trò định hướng tư tưởng của văn học trong những thời điểm, bối cảnh quan trọng. Nghị định cũng nhấn mạnh việc khuyến khích tổ chức trại viết, trại sáng tác và các cuộc thi viết, đặc biệt chú trọng tới thanh thiếu niên và nhi đồng. Đây được xem là giải pháp nhằm nuôi dưỡng lực lượng sáng tác kế cận, đồng thời hình thành thói quen đọc, viết và tiếp nhận văn học từ sớm. Song song với đó là chính sách tôn vinh các tác giả và tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, gắn với yêu cầu bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan, vốn là vấn đề còn nhiều bất cập trong thực tế. Việc phát triển không gian sáng tạo mới, thư viện số, xuất bản phẩm điện tử được xem là hướng đi phù hợp nhằm đưa văn học tiếp cận công chúng trẻ trong bối cảnh thói quen tiếp nhận văn hóa đang thay đổi nhanh chóng. Về đối tượng và nội dung được hỗ trợ, Nghị định quy định Nhà nước hỗ trợ cho tác giả có tác phẩm viết, sáng tác hoặc dịch theo các chủ đề, đề tài cụ thể, bảo đảm giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, đa dạng về thể loại và ngôn ngữ thể hiện, có khả năng định hướng thẩm mỹ, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức và lối sống, hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Các chủ đề được ưu tiên bao gồm lịch sử, di sản văn hóa, cách mạng, biển đảo, biên giới, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia; công nghệ, chuyển đổi số; biến đổi khí hậu và môi trường; xây dựng con người mới; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thanh thiếu niên, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số và phòng, chống bạo lực gia đình. Các đề tài khác có thể được xem xét căn cứ vào tình hình thực tế theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp tỉnh. ĐẠT NHI Áp lực cuộc đua phim Tết Nguyên đán Từ trường hợp của Thiên đường máu và Ai thương ai mến, nhiều người đặt câu hỏi liệu phim Việt có đủ sức bật để bước vào mùa cao điểm hơn như Tết Nguyên đán? Nhà phê bình Nguyễn Phan Dương cho rằng: “Thực tế, Tết Nguyên đán luôn là đấu trường khắc nghiệt. Phim Việt cạnh tranh trực tiếp với nhau, áp lực doanh thu đè nặng, và kỳ vọng của khán giả cũng cao hơn rất nhiều. Những gì diễn ra dịp Tết dương lịch cho thấy phim Việt có thể thắng khi biết chọn thời điểm, nhưng chưa chắc điều đó lặp lại trong cuộc đua đông đúc. Thành công đầu năm là tín hiệu tích cực, nhưng không nên đánh đồng với sức chịu đựng dài hơi. Tết Nguyên đán đòi hỏi kịch bản tốt hơn, chiến dịch truyền thông mạnh hơn và khả năng giữ khán giả sau tuần đầu". Văn học được “chống lưng” bằng chính sách dài hạn Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 350/2025/ NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/2/2026) quy định về chính sách khuyến khích phát triển văn học, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý và định hướng dài hạn cho lĩnh vực sáng tác văn chương. Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia mạnh mẽ vào hoạt động sáng tác văn học, phát triển văn học trong nước và ngoài nước

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==