Ngày 6/1, tại họp báo Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, phát biểu, Chủ Nhật Đỏ sẽ tiếp tục là biểu tượng của lòng nhân ái, của trách nhiệm xã hội, của tinh thần đoàn kết. Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ chính thức khai mạc, tiếp tục hành trình nhân ái do báo Tiền Phong khởi xướng, chủ trì tổ chức, phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức Đoàn - Hội các cấp và nhiều đơn vị, địa phương trên toàn quốc. 17 NĂM ĐỒNG HÀNH Tổng biên tập báo Tiền Phong khẳng định, Chủ Nhật Đỏ là một dấu ấn tiêu biểu, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, nơi những giá trị tốt đẹp không chỉ được nói đến, mà được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể. Sau 17 năm đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện, Chủ Nhật Đỏ đã vận động được hàng trăm nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào việc giảm tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Riêng năm 2025, cả nước tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% đến từ người hiến máu tình nguyện. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu trong 3 tháng đầu năm 2026. Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 tiếp tục sứ mệnh là nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng thiện nguyện với người bệnh chờ máu hiến. Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Ban Truyền thông Tập đoàn Gelex, phát biểu: “Chúng tôi tin rằng, khi có thêm nguồn lực, chương trình sẽ càng lan tỏa sâu rộng, thu hút được nhiều người trẻ cùng tham gia. Chúng tôi sẽ đồng hành dài hạn, kịp thời vì ý nghĩa của ngày hội”. PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết, Đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra ngày 11/1 tới. Hi vọng, chương trình lan toả, sinh viên nhiều trường đến Đại học Bách khoa Hà Nội để cùng hiến máu. GIỌT HỒNG CỨU MẠNG Tại cuộc họp báo, bệnh nhân Phạm Văn Tân đến từ tỉnh Thanh Hoá gửi lời cảm ơn tới những người đã hiến máu, tiếp sự sống cho mình và hàng chục nghìn người bệnh khác. “Hơn 10 năm điều trị bệnh tan máu bẩm sinh, tôi không thể nhớ mình đã được truyền bao nhiêu máu, chỉ biết mỗi tháng truyền 3-4 đơn vị máu. Nếu thiếu máu, tôi đã chẳng thể được sống đến ngày hôm nay”. Hai con của ông Tân may mắn không bị bệnh giống cha nên tham gia hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ. Bệnh nhân Đỗ Thành Nam, quê ở tỉnh Ninh Bình, đang điều trị bệnh bạch cầu tuỷ, rưng rưng xúc động vì nhiều năm qua được tiếp máu, giữ được sự sống là nhờ những giọt máu nghĩa tình của những người xa lạ chảy trong cơ thể. Ông Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi ở đây bệnh nhân cần máu, ở ngoài kia nhiều người tình nguyện đến cho. Những giọt máu quý giá, mang nặng nghĩa tình đó đã cứu sống chúng tôi nên không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn”. HÀ LINH 3 n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 THỜI SỰ Ngày 6/1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước đạt 2,65 triệu tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thu theo hướng bền vững, chủ yếu từ sản xuất, kinh doanh. Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó khăn, Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ miễn giảm, gia hạn thuế phí với khoảng 250.000 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, ngành tài chính mở rộng cơ sở thuế, kiểm tra, rà soát doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, quản lý nguồn thu trên địa bàn để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, thu từ địa bàn, lĩnh vực có điều kiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Bộ Tài chính là “người gác kho” trung thành, bộ não tinh nhuệ để tham mưu chính sách và sử dụng nguồn lực hiệu quả theo hướng tăng đầu tư phát triển, không đầu tư dàn trải. Bộ Tài chính đã đạt nhiều kết quả nổi bật năm 2025; hoạt động thu ngân sách đã thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, với 2,65 triệu tỷ đồng, vượt dự toán. Cơ cấu nguồn thu bền vững khi có khoảng 84% từ nguồn thu nội địa. Chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn 251.000 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO CÔNG TRÌNH LỚN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính năm 2026 tiên phong đổi mới tư duy, chuyển từ quản lý sang kiến tạo, chuyển đổi từ trạng thái thể chế là điểm nghẽn sang cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính tập trung nguồn lực cho công trình lớn như đường sắt cao tốc Bắc-Nam; xây dựng chính sách chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn. Thủ tướng biểu dương tinh thần, sáng kiến của Cục Thuế trong chiến dịch 60 ngày đêm chuyển đổi thuế khoán sang kê khai. “Bộ Tài chính cần tham mưu chính sách với bộ máy tinh gọn, thể chế hoàn thiện, thu chi có dư, doanh nghiệp đổi mới, vĩ mô ổn định, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển. Năm 2026, ngành tài chính cần có mục tiêu đột phá, điều hành hiệu quả, số hoá đi đầu, thu chi đột phá và tài chính bền vững”, Thủ tướng yêu cầu. Nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, ngành tài chính tiếp tục giải pháp chống thất thu các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, rủi ro (gồm đất đai, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, hộ kinh doanh thuế khoán). Ngành tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế, hải quan, tích hợp đưa hoạt động quản lý thuế lên môi trường số, cung cấp dịch vụ thuế dựa trên công nghệ số. Các dịch vụ thuế điện tử được nâng cao chất lượng, như: mở rộng khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, thông báo nợ thuế, cảnh báo tình hình nợ thuế; nộp thuế điện tử qua eTax mobile, cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế từ hoạt động thương mại điện tử. GIẢM 37% ĐẦU MỐI Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, 2025 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn vượt ngoài dự báo, nhất là những biến động bất định, khó lường trên thị trường tài chính, thương mại; thiên tai, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ trung ương đến địa phương, với việc giảm 37% đầu mối. Ngày 1/3/2025 là dấu mốc lớn của ngành tài chính khi hợp nhất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và một phần chức năng của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia thành Bộ Tài chính mới. Sau 2 lần sắp xếp, Bộ Tài chính giảm 3.600 đầu mối, tương đương 37%, giúp tinh gọn mạnh mẽ. Bộ cũng cắt 5 phòng thuộc các vụ, đồng thời xây phương án giảm 11 đơn vị sự nghiệp, từ 35 xuống 24 đơn vị (giảm 31%). “Chính sách tài khóa được điều hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh”, ông Thắng nói. Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ ban hành giải pháp tháo gỡ thành công kịp thời nhiều dự án tồn đọng, kéo dài trên cả nước. Theo đó, Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về 2.991 dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với quy mô diện tích đất khoảng 153.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2,46 triệu tỷ đồng. NGỌC LINH Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành tài chính năm nay “cần có mục tiêu đột phá, điều hành hiệu quả, số hóa đi đầu, thu chi đột phá và tài chính bền vững”. Ngày 11/1 tới, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 sẽ chính thức khai mạc, tiếp tục hành trình nhân ái do báo Tiền Phong khởi xướng với thông điệp xuyên suốt gần 2 thập kỉ qua “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”. Số hóa đi đầu, thu chi đột phá Lan tỏa giọt máu nghĩa tình Năm 2025, thị trường tài chính phát triển ổn định, hiện đại, chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước 930 tỷ USD, gấp 1,7 lần năm 2020; xuất siêu 20 tỷ USD. Đầu tư toàn xã hội trên 4,15 triệu tỷ đồng, chiếm 32,3% GDP. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ Tài chính Tại chương trình họp báo, Ban Tổ chức cùng đại diện nhà tài trợ, người đẹp, ca sĩ trao tặng các món quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư ẢNH: DƯƠNG TRIỀU PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Chủ Nhật Đỏ giúp giải quyết tình trạng thiếu máu mỗi dịp Tết đến, hè về. “Nếu không có máu, cứ 4 bệnh nhân cần máu sẽ chỉ có 3 người được truyền. Do đó, chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao Chủ Nhật Đỏ đã vận động người dân hiến máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, chữa bệnh”, ông Quế nói.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==