Báo Tiền Phong số 7

DU LỊCH 15 n Thứ Tư n Ngày 7/1/2026 XÃ HỘI Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, không gian Đà Nẵng mới nhân lên, trọng tâm du khách không chỉ còn ở trung tâm thành phố sầm uất ven sông Hàn mà trải rộng hơn, do đó thành phố tổ chức chương trình đón năm mới cũng như hoạt động vui chơi ở nhiều địa điểm. Chương trình nghệ thuật đếm ngược “Hòa âm tỏa sáng” ở quảng trường biển Tam Thanh, Da Nang Concert 2026 “Dòng chảy bất tận” tại Bảo tàng Đà Nẵng, không gian ẩm thực Cheer Fest - Kết nối niềm vui tại công viên bờ Đông cầu Rồng, đại nhạc hội ánh sáng (Countdown) tại Công viên Biển Đông, chương trình nghệ thuật “Hội An - Chào năm mới 2026” tại Vườn tượng An Hội,… Với mong muốn đem lại những trải nghiệm mới ở một thành phố mới, Đà Nẵng nỗ lực xây dựng những chương trình độc lạ để hút khách. Có thể kể đến giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn” vào đêm giao thừa 31/12. Đường đua hai bên bờ sông Hàn đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách tham gia, đặc biệt là du khách quốc tế. Tất cả đều hứng khởi vì vừa được ngắm cảnh quan, rèn luyện sức khoẻ, vừa được đếm ngược với cộng đồng runners. Chị Ayelet (du khách Mỹ) chia sẻ rằng khi nghe tin Đà Nẵng có giải chạy đặc biệt này, vợ chồng chị đã rất háo hức và đăng ký tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên chị đến Việt Nam. “Tôi chưa bao giờ được tham gia một giải chạy bộ trong đêm giao thừa, cung đường chạy lại đẹp đến thế. Nơi này thật năng động, cởi mở và cho tôi những khoảnh khắc không thể nào quên”, chị hài lòng. Một sản phẩm “mới keng” trong dịp Tết Dương lịch này là Đại lộ “Đà Nẵng - Chào năm mới 2026”. Du khách được trẩy hội hàng đêm trên đại lộ với những lễ hội về văn hóa dân gian, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực, triển lãm…thu nhỏ. Bà Rowena (du khách Mỹ) bày tỏ rất thích thú khi được trải nghiệm nhiều hoạt động cùng lúc trên đại lộ. “Tôi vừa thử chơi cà kheo, bài chòi, vừa được xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Người dân Đà Nẵng cũng thật cởi mở, nhiệt tình nên tôi rất vui và yêu mến thành phố này”, bà nói. Các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, lưu trú, ẩm thực, khu điểm du lịch, vận chuyển, hãng hàng không cũng tổ chức nhiều sự kiện mới mẻ, chào đón, tặng quà, khuyến mãi cho du khách nhân dịp năm mới rất nhiệt tình. Khu du lịch Bà Nà Hills kích cầu mua 1 vé Bà Nà được sử dụng trong 3 ngày liên tiếp, không giới hạn số lượt lên cáp. Nhiều khách sạn, resort giảm giá phòng, giá dịch vụ từ 10 - 50%... Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn cho hay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, mỗi ngày danh thắng đón khoảng 7.000 lượt khách, trong đó 90% là khách quốc tế. Đây là số lượng khách cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19 đến nay. THANH HIỀN Kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Đà Nẵng đón 630.000 lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 345.000 lượt, vượt qua cả Hà Nội (110.000 lượt) và thành phố Hồ Chí Minh (78.000 lượt). Thành phố mới hút khách bằng trải nghiệm mới Khách quốc tế lưu lại khoảnh khắc đầu năm ở nhà thờ giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng ẢNH: THANH HIỀN Quang kể rằng, vài năm gần đây, anh chứng kiến lượng khách đổ về các bản làng tăng nhanh hơn rất nhiều so với khả năng thích nghi của địa phương. Có những ngày, khách xếp hàng chờ chụp ảnh, xe nối đuôi nhau vào làng, nhưng chỉ cần hỏi kỹ sẽ thấy phần lớn đều đến vì một vài góc quen trên mạng xã hội. Theo anh, nếu địa phương chỉ tiếp tục quảng bá những điểm đó, tình trạng kẹt cứng là điều không tránh khỏi. Ngược lại, nếu có thêm các mạng lưới điểm đến bổ trợ, kết nối theo tuyến trải nghiệm sẽ giúp giảm tải cho trung tâm, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và phân bổ lợi ích du lịch công bằng hơn. Đối với câu hỏi về việc duy trì chất lượng du lịch địa phương, tránh ăn xổi ở thì, TS Đỗ Tiến Minh nhận định, một trong những biểu hiện rõ nhất của “ăn xổi” là bán cảnh quan thuần túy, dựa vào check-in, chụp ảnh, ngắm cảnh nhanh. Mô hình này dễ thu hút khách, nhưng cũng dễ bão hòa. Ông Minh cho rằng, để duy trì chất lượng du lịch, các địa phương cần đầu tư vào trải nghiệm có chiều sâu, gắn với văn hóa, tri thức bản địa và nhịp sống thực. Lễ hội, nếu được tổ chức, cần đặt cộng đồng làm trung tâm, không biến thành sản phẩm trình diễn đại trà. Homestay, nếu phát triển, cần đi kèm tiêu chuẩn môi trường, kiến trúc và dịch vụ, thay vì mở rộng ồ ạt. Một số chuyên gia cho rằng, Mù Cang Chải hiện đang làm khá tốt. Trước đây, du lịch Mù Cang Chải gần như xoay quanh việc ngắm ruộng bậc thang, chụp ảnh ở một số điểm cố định vào mùa lúa chín. Du khách đến nhanh, đi nhanh. Hệ quả là áp lực dồn vào vài tuần cao điểm, trong khi phần lớn thời gian còn lại du lịch gần như trống vắng. Những năm gần đây, một số homestay và nhóm làm du lịch cộng đồng bắt đầu mở các trải nghiệm gắn với đời sống canh tác của người Mông: theo người dân ra ruộng, học cách dẫn nước, nghe kể chuyện về lịch nông lịch, ăn bữa cơm gia đình sau ngày làm việc. Nhờ thế, thời gian lưu trú kéo dài hơn, chi tiêu tăng, nhưng áp lực lên cảnh quan lại giảm vì khách không còn dồn vào một vài điểm check-in. HẠNH ĐỖ Khánh Hòa đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Dương lịch 2026 Ngày 6/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, toàn tỉnh đón khoảng 503.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 154.400 lượt (gồm 48.000 lượt khách quốc tế và hơn 106.000 lượt khách nội địa). Tổng thu từ hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026 ước đạt hơn 648 tỷ đồng. Đáng chú ý, trưa 4/1/2026, Khánh Hòa đón chuyến tàu du lịch biển quốc tế đầu tiên trong năm mới. Tàu Costa Serena cập Cảng du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang), mang theo khoảng 2.800 du khách, chủ yếu đến từ các nước châu Âu, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc). LỮ HỒ hạ tầng hiện nay chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng du lịch, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Về lâu dài, xã đã báo cáo tỉnh và Sở Xây dựng phương án sử dụng khu chợ mới rộng hơn 1 ha làm bãi đỗ xe tập trung, bài bản. “Tuy nhiên, khu vực này liên quan đến quốc lộ, nếu bố trí đỗ xe phải tổ chức xe điện trung chuyển vào bản, hiện vẫn vướng một số quy định của Luật Đường bộ. Sắp tới, xã và các sở, ngành sẽ làm việc cụ thể để tháo gỡ”, ông Chung nói. Trước mắt, địa phương tận dụng sân chợ cũ khoảng 2.000m2, sân nhà khách, sân trường học làm bãi đỗ xe tạm. Định hướng lâu dài là không cho xe cơ giới lớn đi thẳng vào bản Lô Lô Chải mà tập kết bên ngoài, trung chuyển khách bằng xe điện, xe ôm nhằm giảm áp lực giao thông và bảo tồn không gian văn hóa. Về môi trường, xã Lũng Cú đã thành lập tổ thu gom rác thải, ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ công cộng môi trường để tăng tần suất thu gom từ 2 lên 3 chuyến/ tuần, đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh đổ rác đúng giờ. Công trình thu gom, xử lý nước thải tại thôn Lô Lô Chải dự kiến khởi công trong quý I/2026. Xã cũng đầu tư kéo thêm tuyến ống nước mới phục vụ sinh hoạt và du lịch. Theo ông Chung, để tránh việc phát triển tự phát làm phá vỡ không gian văn hóa, tỉnh Tuyên Quang đã cấp kinh phí khoảng 1 tỷ đồng để xã Lũng Cú thực hiện lại quy hoạch chung và quy hoạch các khu vệ tinh. Quan điểm nhất quán của chính quyền địa phương là phát triển phải dựa trên nền tảng bảo tồn bản sắc kiến trúc truyền thống. Mọi công trình xây dựng mới hay cải tạo đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về kiến trúc của người Lô Lô. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư công của tỉnh như rải nhựa asphalt các tuyến Quốc lộ 4C đoạn Cán Tỷ - Yên Minh - Đồng Văn và xử lý các điểm sạt lở từ Cột cờ Quốc gia xuống bản đang được đẩy nhanh tiến độ. Ở góc nhìn chuyên môn, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang cho rằng, tình trạng quá tải bãi đỗ xe, giao thông chủ yếu xảy ra vào các dịp cao điểm. “Ngày thường, hạ tầng hiện tại cơ bản đáp ứng được. Vấn đề là bài toán cân đối đầu tư, nếu làm quá lớn chỉ để phục vụ vài ngày lễ sẽ rất lãng phí”, ông Tĩnh nói. Theo ông Tĩnh, tỉnh Tuyên Quang đã có quy hoạch chi tiết các điểm dừng, bãi đỗ xe, đang kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa kết hợp ngân sách nhà nước. Mọi kế hoạch nâng cấp hạ tầng đều được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình chi tiết theo từng năm. Với lưu trú, nhiều cơ sở cao cấp thường kín phòng cuối tuần và lễ Tết, nhưng ngày thường công suất chỉ đạt khoảng 30%. Điều này đặt ra một bài toán khó cho các nhà đầu tư, nếu mở rộng quy mô ồ ạt để đáp ứng vài ngày cao điểm, hạ tầng sẽ bị bỏ trống và lãng phí trong phần lớn thời gian còn lại của năm. Chính vì vậy, hướng đi bền vững là nâng cao chất lượng dịch vụ và điều tiết lượng khách hơn là phát triển nóng bằng mọi giá. ĐỨC ANH ĐÀ NẴNG: Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, công suất phòng nghỉ tại Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đạt 95-100%, nhiều tuyến đường dẫn lên trung tâm xảy ra ùn tắc cục bộ. Chủ tịch UBND phường Sa Pa Tô Ngọc Liễn cho biết, dịp cao điểm Tết Dương lịch vừa qua, phường vẫn xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ và quá tải lưu trú. Để ứng phó, chính quyền triển khai giải pháp theo từng giai đoạn. Trước mắt, phường phối hợp lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí lực lượng trực tại các điểm nóng, bổ sung bãi đỗ tạm với khoảng 300 chỗ cho xe lớn, hạn chế xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ vào trung tâm, lập 15 chốt trực; đồng thời phối hợp cơ sở lưu trú cập nhật phòng, hướng dẫn du khách về các khu còn phòng như Tả Van, Tả Phìn, tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, an ninh, vệ sinh môi trường. Về trung và dài hạn, phường tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển các khu nghỉ dưỡng, sinh thái và cơ sở lưu trú chất lượng cao tại ngoại vi, mở rộng không gian du lịch, phân tán dòng khách. Về lâu dài, phường hướng tới du lịch bền vững, giảm phụ thuộc mùa cao điểm, đa dạng hóa sản phẩm theo mùa, mở rộng không gian du lịch và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điểm đến, hướng tới xây dựng đô thị du lịch “Xanh – Bền vững – Thông minh”. THÀNH ĐẠT Tắc đường cục bộ ở trung tâm phường Sa Pa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==