Báo Tiền Phong số 69

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 10/3/2026 Theo đó, tác phẩm được trao Giải B và Giải “Cuốn sách được bạn đọc yêu thích” tại lễ trao giải diễn ra tối 8/3 tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Năm nay, giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản khi thu hút 46/52 nhà xuất bản trên cả nước, với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn) tham gia. Hội đồng chấm giải quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành, làm việc qua nhiều vòng thẩm định độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm tính khách quan và chuyên môn cao. Kết quả, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 cuốn sách và bộ sách, gồm: 2 Giải A, 17 Giải B, 23 Giải C, 5 Giải Khuyến khích và 5 Giải Sách được bạn đọc yêu thích. Hai Giải A được trao cho cuốn “Lịch sử Việt Nam bằng hình” và bộ sách “Lịch sử Văn minh thế giới”. Đáng chú ý, với việc đồng thời nhận Giải B và Giải “Cuốn sách được bạn đọc yêu thích”, “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” trở thành một trong hai tác phẩm duy nhất tại mùa giải năm nay đạt “cú đúp” giải thưởng. Thành tích này cho thấy cuốn sách không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về học thuật, chuyên môn của Hội đồng Chung khảo mà còn nhận được sự đón nhận rộng rãi từ độc giả. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là kết quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, đời sống văn hóa, cũng như khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc”. “CẨM NANG VÀNG” CHO GIA ĐÌNH VIỆT Cuốn sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền”, do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, được xem là truyện tranh tài chính đầu tiên dành cho gia đình Việt. Tác giả Lê Thị Thúy Sen đã chuyển tải các khái niệm tài chính - ngân hàng vốn được coi là khô khan như lạm phát, lãi suất, tỷ giá, đầu tư chứng khoán, trái phiếu… thành gần 30 câu chuyện sinh động, gần gũi với đời sống. Thông qua hình thức truyện tranh, những kiến thức tưởng chừng phức tạp trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng độc giả, đặc biệt là các gia đình và bạn trẻ. Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở sự kết hợp giữa kiến thức tài chính hiện đại với văn hóa truyền thống, thông qua việc lồng ghép ca dao, tục ngữ và các câu chuyện đời thường. Cách tiếp cận này giúp nội dung vừa mang tính giáo dục, vừa gần gũi với đời sống gia đình Việt. Sức lan tỏa của tác phẩm được thể hiện qua con số 35.000 bản được phát hành chỉ sau một năm. Không chỉ được độc giả trong nước đón nhận, cuốn sách còn nhận được sự đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế. Quỹ Hợp tác quốc tế các ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) đã giới thiệu tác phẩm như một “cẩm nang tài chính cho các gia đình” trên website khu vực châu Á của tổ chức này. Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cũng đánh giá cao cách tiếp cận sáng tạo của cuốn sách trong việc phổ biến kiến thức tài chính cho cộng đồng. Trước sức hút của tác phẩm, Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết sẽ tiếp tục tái bản trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Việc đoạt hai giải thưởng tại Giải thưởng Sách Quốc gia tiếp tục khẳng định tâm huyết và định hướng của tác giả Lê Thị Thúy Sen trong việc phổ cập kiến thức tài chính cho xã hội, góp phần nâng cao hiểu biết tài chính của người dân - yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh kinh tế số và hệ sinh thái tài chính hiện đại. PV Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng đoạt hai Giải thưởng Sách Quốc gia Vượt qua hàng trăm tác phẩm, cuốn sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” của tác giả Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng đã giành hai giải thưởng quan trọng tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Tác giả Lê Thị Thúy Sen - Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng (hàng trên, thứ hai từ phải sang) nhận Giải B cho cuốn sách “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” Bà Lê Thị Thúy Sen, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, hiện là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Bà dự kiến ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã: Nguyễn Văn Linh, Hoàn Long, Mễ Sở, Việt Yên, Yên Mỹ, Triệu Việt Vương, Khoái Châu, Việt Tiến, Châu Ninh và Chí Minh. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả triển khai tín dụng chính sách. Hiện Phòng giao dịch duy trì 17 điểm giao dịch xã, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt. Mô hình “điểm giao dịch ở đâu, thuận lợi cho người dân ở đó” tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào DTTS tiếp cận nguồn vốn ưu đãi ngay tại địa bàn cư trú. Định kỳ ngày 5 hàng tháng, bà Hà Thị Nhất - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Gò Vệ 2 - có mặt tại điểm giao dịch Thượng Long để thực hiện các thủ tục giao dịch với cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập. Theo bà Nhất, việc duy trì lịch giao dịch cố định tại xã giúp các tổ và hộ vay thuận lợi trong việc nộp lãi, trả nợ cũng như tiếp cận các chương trình tín dụng. “Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, các phiên giao dịch vẫn được duy trì ổn định nên người dân rất yên tâm. Tổ hiện có 24 hộ vay với tổng dư nợ khoảng 1,6 tỷ đồng, chủ yếu từ các chương trình cho vay hộ nghèo và nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn”, bà Nhất cho biết. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích và có ý thức trả nợ, nhiều hộ trong tổ đã cải thiện đáng kể đời sống. Tiêu biểu là gia đình anh Đỗ Ái Đông - hộ nghèo nhiều năm tại địa phương. Gia đình có 4 nhân khẩu, sinh sống gần suối, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, điều kiện sản xuất khó khăn. Tuy vậy, vợ chồng anh vẫn kiên trì lao động, bám đất, bám rừng. Năm 2024, từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng thuộc chương trình cho vay hộ nghèo, anh Đông mạnh dạn cải tạo đất, trồng hơn 2 ha quế. Nhờ chăm chỉ và sử dụng vốn hiệu quả, đến năm 2025 gia đình đã xây được nhà mới và tự nguyện xin thoát nghèo. Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập hiện quản lý và triển khai tín dụng tại 6 xã, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 8,54%, hộ cận nghèo 7,5%. Đây vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn, nhu cầu vốn để phát triển sản xuất và cải thiện đời sống của người dân khá lớn. Trong năm 2025, tổng nguồn vốn hoạt động của đơn vị đạt hơn 751,6 tỷ đồng, tăng trên 19 tỷ đồng so với năm 2024. Doanh số cho vay đạt hơn 142,4 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình tín dụng chủ lực như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng chương trình cho vay vùng đồng bào DTTS và miền núi trong năm 2025 đạt doanh số 3,5 tỷ đồng, giúp hàng trăm hộ gia đình có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Tính đến hết tháng 1/2026, tổng dư nợ của Phòng giao dịch đạt gần 77 tỷ đồng với 13.781 khách hàng còn dư nợ. Bên cạnh đó, công tác huy động tiền gửi từ các tổ chức và cá nhân cũng được chú trọng nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay tại chỗ. Song song với tăng trưởng tín dụng, đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tín dụng. Công tác giao ban, tập huấn nghiệp vụ được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao năng lực quản lý vốn cho đội ngũ cán bộ hội và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong năm 2025, Phòng giao dịch đã tổ chức 24 lớp tập huấn cho 899 học viên. Theo ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập, trong năm 2026 đơn vị tiếp tục bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Trọng tâm là hoàn thành các chỉ tiêu về huy động vốn và tăng trưởng tín dụng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn, không để phát sinh nợ xấu mới. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Thực tiễn triển khai cho thấy, tín dụng chính sách tại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Yên Lập đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Dòng vốn ưu đãi được chuyển tải kịp thời, đúng đối tượng, giúp người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, ổn định đời sống. Qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. HỒNG NHUNG Tín dụng chính sách - điểm tựa giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn Với khoảng 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 6 xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm Yên Lập, Minh Hòa, Sơn Lương, Xuân Viên, Trung Sơn và Thượng Long, thời gian qua Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập (Phú Thọ) đã triển khai nhiều giải pháp đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến gần hơn với người dân, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững. Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Yên Lập giải ngân vốn vay tại điểm giao dịch Thượng Long

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==