11 n Thứ Ba n Ngày 10/3/2026 PHÁP LUẬT BẠO HÀNH BẠN GÁI NGÀY 8/3 Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biế t đang phối hợp với Công an xã An Thành vào cuộc xác minh, xử lý đối tượng trong vụ việc người phụ nữ bị kéo lê trên đường bến phà Giải. Một ngày trước, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị kéo lê trên đường. Hình ảnh thể hiện, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác nâu sẫm trong tình trạng nằm bên lề đường. Trên mặt cô gái xuất hiện nhiều vệt máu. Một người đàn ông đi cùng mặc quần bò xanh, áo khoác xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người đàn ông này một tay cầm giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo kéo lê cô gái trên đường. Bước đầu, cơ quan công an xác định, người thanh niên trong clip là Bùi Xuân Huấn (SN 1991, ở xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), còn người phụ nữ là H. A. T. (ở phường Đông Hải, Hải Phòng). Huấn và chị T. có quan hệ tình cảm. Sáng 8/3, cả hai di chuyển trên taxi từ trung tâm Hải Phòng đến phà Giải, thuộc xã An Thành, thăm người quen. Trên đường về, Huấn đã dùng tay, chân đánh vào mặt, túm áo kéo lê chị T.; hành vi được người đi đường quay clip. CẦN XỬ LÝ NGHIÊM MINH Trao đổi với PV báo Tiền Phong, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, cho rằng, hành vi của nam thanh niên trong vụ việc có dấu hiệu của xâm phạm sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác. Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi sử dụng vũ lực gây tổn hại đến sức khỏe người khác đều bị nghiêm cấm, kể cả khi giữa các bên có quan hệ tình cảm. “Trước hết, nếu kết quả giám định thương tích xác định nạn nhân bị tổn hại sức khỏe, cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trường hợp tỷ lệ thương tật đạt ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc hành vi mang tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến phạt tù”, luật sư Tiền nhận định. Theo luật sư, trường hợp thương tích của nạn nhân chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đối tượng vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Đồng thời, người gây ra hành vi bạo lực còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân, bao gồm chi phí khám chữa bệnh, tổn thất tinh thần và các chi phí hợp lý khác. Luật sư Tiền đánh giá, hành vi đánh đập và kéo lê nạn nhân giữa đường của thanh niên có thể làm gia tăng mức độ tổn hại về tâm lý. Từ vụ việc này và những vụ tương tự xảy ra trong thời gian gần đây, có thể thấy tình trạng bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm đang có chiều hướng gia tăng và gây nhiều hệ lụy xã hội. Do đó, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, làm rõ bản chất, xác định đầy đủ hậu quả thương tích cũng như động cơ, mức độ hành vi để có biện pháp xử lý nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, cũng cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật trong xã hội, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm. Mọi mâu thuẫn đều phải được giải quyết bằng phương thức văn minh, tôn trọng pháp luật; tuyệt đối không được sử dụng bạo lực. “Việc xử lý nghiêm những hành vi như trên không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”, luật sư Tiền nhấn mạnh. HOÀ NG AN Luật sư đánh giá, hành vi đánh đập và kéo lê nạn nhân giữa đường của thanh niên ở Hả i Phò ng mớ i đây có thể làm gia tăng mức độ tổn hại về tâm lý. Từ một số vụ việc tương tự xảy ra gần đây có thể thấy tình trạng bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm đang có chiều hướng gia tăng, gây nhiều hệ lụy xã hội. Thanh niên kéo lê cô gái trên đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP Công an và o cuộ c Trong quá trình đi thăm người quen phát sinh mâu thuẫn, chị H.A.T (24 tuổi, ở Hải Phòng) bị Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê Tuyên Quang) hành hung, kéo lê trên đường dẫn đến bị thương. Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị này đang phối hợp với Công an xã An Thành và o cuộ c xá c minh vụ việ c, lập hồ sơ, xử lý đối tượng. NGUYỄ N HOÀ N Theo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố 63 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hoạt động phạm tội. Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã xây dựng hệ thống kịch bản lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Chúng giả mạo các website và thương hiệu uy tín, trong đó có Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đồng thời lập nhiều trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, đặt cược hoặc giao dịch trực tuyến. Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đường dây đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Theo Bộ Công an, đây là chuyên án lớn, cho thấy tính chất phức tạp và xuyên biên giới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hiện nay. Kết quả khám phá vụ án thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Việt Nam tại nước ngoài. Vụ án nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán năm 2026. MINH ĐỨ C Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hà ng ngà n tỷ đồng Công an Việt Nam vừa triệt phá hai nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Campuchia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 63 đối tượng, thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra. Xử lý nghiêm hành vi bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm Bác thông tin CSGT dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện Theo thông tin từ Cục CSGT, liên quan hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng CSGT sử dụng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện vi phạm tại Km23+100 Quốc lộ 4C, thuộc xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra, xác minh. Kết quả xác minh, không có việc CSGT dùng xe công vụ chắn ngang đường để dừng phương tiện. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành đúng quy trình công tác, đúng quy định của Bộ Công an. Thời điểm trên, xe công vụ đang lùi vào vị trí đỗ an toàn để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại một điểm. Do đoạn đường thẳng, hẹp, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên tổ công tác đã bố trí cán bộ cảnh báo phương tiện từ hai hướng nhằm bảo đảm an toàn. Nội dung phản ánh trên mạng xã hội là không đúng bản chất sự việc. Đoạn video lan truyền chỉ là một phần hình ảnh bị cắt ghép, không phản ánh đầy đủ diễn biến toàn bộ vụ việc, dẫn đến một số tài khoản đăng tải, bình luận gây hiểu nhầm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đã chia sẻ, ủng hộ lực lượng CSGT và đề nghị nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Đề nghị người dân tiếp nhận thông tin trên không gian mạng một cách chọn lọc, kiểm chứng từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ. THANH HÀ Hình ảnh cắt từ video Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằ ng, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra trong chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==