Báo Tiền Phong số 68

Món quà mà nhiều chị em ao ước được tặng dịp mồng 8/3 chính là vé xem Khổng Tước. Vũ kịch Khổng Tước - The Peacock Hanoi 2026 do nghệ sĩ Dương Lệ Bình làm Tổng đạo diễn, Giám đốc nghệ thuật và diễn viên đặc biệt, lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam. Dương Lệ Bình là nghệ sĩ được mệnh danh “chim công làng múa” của Trung Quốc. Tên tuổi của bà gắn với vũ điệu Khổng Tước, được ví như “vũ thần phương Đông”. Không có gì ngạc nhiên khi Khổng Tước về Việt Nam gây chấn động với khán giả, song cơ hội để được chiêm ngưỡng “vũ thần phương Đông” lại khá hẹp khi Ban Tổ chức công bố giá các hạng vé. Diamond: 20.000.000 đồng; Crystals: 16.000.000 đồng; Platinum: 12.000.000 đồng; Ruby: 9.000.000 đồng; Gold: 7.000.000 đồng; Silver: 5.000.000 đồng. Ban Tổ chức giải thích: “Vì đây là chương trình của đoàn nghệ thuật từ Trung Quốc, toàn bộ ê-kíp, diễn viên, đạo diễn, kỹ thuật đều bay sang Việt Nam, kèm theo hệ thống sân khấu, ánh sáng, đạo cụ… được dàn dựng theo tiêu chuẩn quốc tế nên chi phí sản xuất khá lớn”. Khổng Tước chọn khoe sắc để chào mừng ngày hội của chị em, với những suất diễn vào các ngày 6,7,8/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Nhiều phụ nữ bày tỏ mong ước được chiêm ngưỡng Khổng Tước nhưng lại ngậm ngùi vì giá vé. Nhưng Khổng Tước không rơi vào tình trạng ế ẩm. 11 giờ trưa 8/3, đại diện hệ thống bán vé Khổng Tước cho biết, chỉ còn vé từ 9.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Hai hạng vé thấp nhất (7.000.000 đồng và 5.000.000 đồng) đã hết sạch. Một số khán giả “săn” vé tiết lộ, vé 5.000.000 đồng đã cháy từ lâu. Trong ngày hội của chị em, khoe quà, khoe được chồng, người yêu mời đến nhà hàng sang chảnh… chưa chắc gây chú ý hơn việc khoe được tặng chiếc vé xem Khổng Tước, dù chỉ là hạng vé ít tiền nhất. Trên chợ vé online, vé của Khổng Tước lúc đầu giảm so với giá gốc nhưng càng gần suất diễn cuối cùng thì càng trôi nhanh về gần giá gốc. Có người bình luận, giá vé lên nhanh hơn… xăng dầu. Anh Phùng Cao, nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng ở Hà Nội chia sẻ: “Những năm trước vào dịp 8/3 tôi thường tặng vợ một bó hoa và đưa vợ đi ăn món cô ấy thích. Từ cuối năm ngoái, vợ đã nhắc tôi, năm nay cô ấy muốn được tặng quà kiểu khác và đưa cho tôi xem đoạn clip giới thiệu vở Khổng Tước. Tôi tìm hiểu giá vé và lặng người một lúc, song tôi vẫn muốn thực hiện giấc mơ của vợ. Vì thế, tôi âm thầm săn hạng vé thấp nhất tặng cô ấy”. Có những phụ nữ tâm sự, họ ao ước được một lần đi xem vở Khổng Tước nhưng không dám bày tỏ với chồng. Chị Thanh Hòa, một phụ nữ làm nội trợ ở Hà Nội nói: “Một mình chồng tôi đi làm nuôi 3 miệng ăn. Một chiếc vé Khổng Tước dù ở hạng vé thấp nhất cũng chiếm gần một phần tư tổng thu nhập của anh ấy. Thương chồng nên tôi giữ mong ước trong lòng. Vì nói ra lại khiến chồng tôi áy náy, buồn lòng”. NHU CẦU GIẢI TRÍ, THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT TĂNG MẠNH Sở dĩ vé xem Khổng Tước trở thành món quà được chị em ao ước dịp 8/3 năm nay vì nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật đang tăng cao. Chuyên gia văn hóa nhìn nhận, những concert hút lượng khán giả khổng lồ trong năm 2025 cho thấy khán giả hôm nay sẵn sàng chi tiền để thưởng thức văn nghệ, giải trí. Đó cũng là lý do các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thường tung những chương trình hấp dẫn vào những ngày đặc biệt. Đêm 8/3, live concert Người tình 8 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với những giọng ca được yêu thích: Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Phương Linh, Lân Nhã, Trung Quân, Anh Tú. Đơn vị tổ chức gửi thông điệp: “Âm nhạc luôn có khả năng chạm vào cảm xúc và thể hiện tình cảm một cách tinh tế. Trong ngày đặc biệt này, hãy dành tặng người phụ nữ bạn yêu một đêm nhạc lãng mạn, để những bản tình ca trở thành lời yêu thương chân thành nhất”. Biến tấm vé xem ca nhạc thành quà tặng là một trong những “chiêu” giúp chương trình Người tình giữ được sức hút qua nhiều mùa. Mùa concert bùng nổ không chỉ hút khán giả trẻ mà cả những khán giả đã có gia đình, thậm chí cả những người cao tuổi. Mua vé ca nhạc tặng ông bà, cha mẹ không còn là chuyện lạ. Có những gia đình nhiều thế hệ cùng đu concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Có những ông chồng không mê concert nhưng sẵn 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 9/3/2026 Tặng hoa, tặng quà, tặng một chuyến du lịch, mời đi ăn nhà hàng… trong những ngày dành cho phái đẹp như 20/10, 8/3 hay 14/2 đã trở nên quá quen thuộc. Cùng với trào lưu nở rộ của concert cũng như sự bùng nổ của nhiều hình thức giải trí khác, tặng “món ăn tinh thần” đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. CÁC BẢO VẬT VÔ GIÁ Bảo vật quốc gia bát bồng gốm Hoa Lộc hiện do Bảo tàng Gốm thời dựng nước tại phường TPHCM sở hữu. Theo các chuyên gia thẩm định, Văn hóa Hoa Lộc có niên đại cách đây khoảng 3.800 năm tới 4.000 năm. Bảo vật bát bồng gốm Hoa Lộc sở hữu vóc dáng cân đối, cao 21cm, đường kính miệng 24cm, trọng lượng hơn 1kg. Hiện vật được chế tác từ đất nung loại gốm cứng, có xương gốm pha trộn vụn vỏ nhuyễn thể và lớp áo gốm màu xám hồng đặc trưng. Cấu trúc của bát bồng chia làm hai phần rõ rệt: phần bát phía trên hình phễu với miệng loe rộng có gờ, gắn kết hài hòa với phần chân đế hình trụ cao, loe xiên và có hai lỗ xuyên thấu đối xứng. Toàn bộ thân và đế được tạo dáng bằng phương pháp dải cuộn kết hợp bàn xoay, tạo nên những đường nét uyển chuyển, tinh tế. Từ mép miệng xuống chân đế, các nghệ nhân xưa sắp đặt 13 vành hoa văn, ngăn cách bởi những đường chỉ chìm tinh xảo. Đó là văn khắc vạch hình tam giác, hình thoi, văn ấn cuống rạ, văn chấm dải theo băng. Đặc biệt là dải văn hình chữ S tạo nên bản sắc riêng biệt của văn hóa Hoa Lộc. Ông Phạm Gia Chi Bảo, Giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước cho biết bát bồng còn giữ được trạng thái gần như nguyên vẹn, được Bảo tàng sưu tầm tại huyện Hậu Lộc (cũ) thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo nhận định của giới chuyên môn, bát bồng được chế tác trong thời điểm Văn hoá Hoa Lộc không chỉ là hiện vật quý hiếm mà còn là minh chứng sống động cho tư duy thẩm mỹ, kỹ nghệ chế tác của cư dân Việt cổ trong thời đại kim khí. Bảo vật thứ 2 là bộ tượng Gốm men nhiều màu Tam quan đại đế thuộc bộ sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa - Chủ tịch Hội Cổ vật TPHCM. Bộ tượng gồm 9 hiện vật gốm men nhiều màu, được tạo tác tại lò gốm Bửu Nguyên - một trong những trung tâm sản xuất gốm mỹ nghệ Cây Mai của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn xưa. Bộ tượng được chia thành 3 nhóm (Với mỗi nhóm gồm 1 tượng chính và 2 tượng phụ) gồm hình tượng Thiên quan ban phúc, Địa quan xá tội và Thủy quan giải ách. Từng chi tiết từ trang phục, ngai vị đến các pháp khí của các tượng đều được mô phỏng theo Tại Bảo tàng TPHCM, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và đại diện Sở Văn hóa- Thể thao TPHCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với 2 hiện vật tại TPHCM. Đó là chiếc bát bồng gốm Hoa Lộc và bộ 9 tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế. TPHCM có thêm 2 bảo vật quốc gia Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM (bên phải) trao quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho các chủ sở hữu Vé Khổng Tước - món quà gây sốt Khổng tước khoe sắc tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) Ông Phạm Gia Chi Bảo bên bảo vật quốc gia bát bồng gốm Hoa Lộc

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==