13 n Thứ Sáu n Ngày 6/3/2026 QUỐC TẾ Bả o vệ người Việt ở Israel và Iran Nhà Trắng phủ nhận hỗ trợ quân sự cho người Kurd Iran TRUNG ĐÔNG Sáng 5/3, gặp gỡ một số phóng viên Việt Nam, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer thông tin về việc bảo hộ công dân tại Israel. Đại sứ Mayer cho biết, không phận Israel hiện đóng cửa, các chuyến bay quốc tế bị hủy, gây ảnh hưởng kinh tế lớn, không chỉ với Israel mà với cả thương mại và nguồn cung dầu toàn cầu. Ông cho biết, các cơ quan chức năng Israel đã chuẩn bị hầm trú ẩn, cung cấp thông tin, hướng dẫn và chỉ dẫn rõ ràng về những việc cần làm trong tình huống khẩn cấp. Tất cả những gì áp dụng cho người Israel cũng áp dụng cho người nước ngoài. “Ví dụ, nếu bạn sống trong một ngôi nhà hoặc căn hộ, rất có thể nơi đó sẽ có hầm trú ẩn hoặc phòng an toàn. Nếu bạn là khách ở khách sạn, khách sạn sẽ thông báo cho bạn biết phải đi đâu khi có còi báo động”, ông nói. Ở những khu vực không được phép đến vì việc tụ tập đông người có thể nguy hiểm, hoặc vì lý do an ninh, cảnh sát sẽ chặn lại và không cho bất kỳ ai vào. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm người nước ngoài. Ngoài ra, Israel cũng có hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Nếu nhà của ai đó bị trúng tên lửa hoặc họ bị thương, bảo hiểm xã hội quốc gia sẽ trả các khoản trợ cấp và bồi thường cho những người bị mất nhà hoặc chịu thiệt hại. Người nước ngoài cũng được hưởng các quyền lợi tương tự. Đại sứ Mayer cho biết, Israel đang cố gắng hỗ trợ những người nước ngoài muốn rời khỏi Israel, dù việc này không hề dễ dàng vì không phận đã bị đóng cửa. Từ ngà y 5/3, các sân bay Israel bắt đầu mở cửa trở lại từng phần. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, các chuyến bay chủ yếu để đưa người vào Israel, vì giới chức không muốn xảy ra tình trạng tụ tập đông người. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tel Aviv, hành khách sẽ xuống máy bay và trở về nhà ngay. Nếu tổ chức các chuyến bay đưa người rời đi, sẽ cần chuẩn bị trước và nhiều người sẽ phải tập trung tại sân bay trước chuyến bay, điều này có thể gây tụ tập đông người. Vì vậy hiện tại, những người muốn rời khỏi Israel vẫn chủ yếu phải qua các sân bay ở Ai Cập. Ông bày tỏ hy vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện cho đến khi mọi thứ ổn trở lại. Đại sứ khẳng định, Israel hoàn toàn hiểu những lo ngại của người Việt Nam đang sinh sống trong khu vực. Chính phủ Israel đang phối hợp với các đại sứ quán để đảm bảo các vấn đề quan tâm được giải quyết phù hợp. IRAN CAM KẾT TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NHẤT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Ngày 4/3, Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi có cuộc gặp gỡ báo chí, nhằm cung cấp thông tin cập nhật về tình hình cuộc xung đột hiện nay. Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi bày tỏ lấy làm tiếc khi công dân Việt Nam ở Iran phải sống trong tình hình căng thẳng hiện nay. Ông khẳng định, Chính phủ Iran đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để người Việt lưu trú an toàn hoặc có nguyện vọng về nước. Ông cho biết, các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở dân sự, y tế và trường học đã khiến khoảng 800 dân thường thiệt mạng, trong đó có 165 nữ sinh. Ông khẳng định Iran không mong muốn kéo dài xung đột và hoan nghênh nỗ lực hòa giải của mọi quốc gia trên thế giới để chấm dứt chiến tranh. Về công tác bảo hộ công dân, Đại biện Mohammadi bày tỏ lấy làm tiếc khi công dân Việt Nam ở Iran phải sống trong tình hình căng thẳng hiện nay. Ông cho biết, Chính phủ Iran cam kết phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran để tạo điều kiện lưu trú an toàn hoặc hỗ trợ thủ tục nếu công dân có nguyện vọng về nước, dù các tuyến đường di chuyển hiện nay gặp nhiều khó khăn do tình hình chiến sự. BÌNH GIANG “Ông ấy đã nói chuyện với các lãnh đạo người Kurd liên quan đến căn cứ của chúng tôi ở miền bắc Iraq. Nhưng bất kỳ thông tin nào cho rằng tổng thống đã đồng ý với kế hoạch như vậy đều hoàn toàn sai sự thật và không nên được đăng tải”, bà Karoline Leavitt nói tại cuộc họp báo ngày 4/3. Trước đó, CNN dẫn nguồn tin nó i rằ ng, CIA đang phối hợp để vũ trang cho các lực lượng người Kurd nhằm kích động một cuộc nổi dậy rộng khắp tại Iran. Theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tích cực thảo luận với các nhóm đối lập Iran và lãnh đạo người Kurd ở Iraq về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho họ. Các nhóm vũ trang người Kurd tại Iran có hàng nghìn tay súng hoạt động dọc biên giới giáp Iraq, chủ yếu tại khu vực Kurdistan của Iraq. Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công, một số nhóm đã ra tuyên bố công khai ám chỉ hành động sắp diễn ra và kêu gọi lực lượng quân đội Iran đào ngũ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã không kích nhằm vào các nhóm người Kurd, sử dụng hàng chục máy bay không người lái. Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với ông Mustafa Hijri - lãnh đạo đảng Dân chủ Kurdistan Iran (KDPI), một quan chức cấp cao người Kurd tại Iran cho biết. KDPI là một trong những nhóm bị IRGC tấn công. Cũng theo vị quan chức này, các lực lượng đối lập người Kurd Iran sẽ tham gia một chiến dịch trên bộ tại miền Tây Iran trong những ngày tới. “Chúng tôi tin rằng hiện nay có cơ hội lớn”, nguồn tin nói về thời điểm tiến hành chiến dịch, đồng thời cho biết các lực lượng dân quân hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ và Israel. Ngày 1/3, ông Trump điện đàm với các lãnh đạo người Kurd ở Iraq để thảo luận về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, cũng như cách Mỹ và người Kurd có thể phối hợp, hai quan chức Mỹ và một nguồn tin khác am hiểu tình hình cho biết. Theo một quan chức Mỹ, người Kurd có thể góp phần gây hỗn loạn trong khu vực và khiến nguồn lực quân sự của chính quyền Iran bị phân tán. Một số ý tưởng khác xoay quanh khả năng người Kurd chiếm và kiểm soát lãnh thổ ở phía bắc Iran, nhằm tạo ra một vùng đệm cho Israel. Alex Plitsas, cựu quan chức cấp cao Lầu Năm Góc dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng Mỹ “rõ ràng đang tìm cách khởi động” quá trình người dân Iran lật đổ chế độ bằng cách vũ trang cho người Kurd - đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực. “Người dân Iran nói chung không có vũ khí và trừ khi các lực lượng an ninh sụp đổ, sẽ rất khó để họ tiếp quản nếu không được ai đó cung cấp vũ khí”, ông Plitsas nói với CNN. Tuy nhiên, bất kỳ sự hỗ trợ nào của Mỹ và Israel cho một lực lượng trên bộ của người Kurd nhằm lật đổ chính quyền Iran cũng sẽ không dễ dàng. B. GIANG Đại sứ Israel tạ i Việ t Nam Yaron Mayer trong cuộc họp báo ẢNH: HOÀI SA Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi Một người đứng trên mái nhà nhìn cột khói bốc lên sau cuộc tấn công vào thủ đô Tehran của Iran, ngày 3/3/2026 ẢNH: GETTY IMAGES Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết, cộng đồng người Việt ở Iran gồm 38 người, trong đó có 23 cán bộ và thành viên gia đình, 13 công dân định cư ở quốc gia này và 2 sinh viên. Trước khi cuộc xung đột nổ ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran đã quyết định sơ tán 19 cán bộ vào ngày 26/2, rời lên thành phố ở miền Bắc, cách thủ đô Tehran gần 400km. Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ trên Vịnh Ba Tư Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 5/3 tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu Mỹ ở phía bắc Vịnh Ba Tư, khiế n tà u bốc cháy. Cùng ngày, IRGC cho biết, eo biển Hormuz sẽ chỉ đóng cửa đối với tàu thuyền từ Mỹ, Israel, châu Âu và các đồng minh phương Tây khác. MINH HẠ NH Về vấn đề hỗ trợ các công dân nước ngoài ở Israel, bao gồm người Việt, trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn, Đại sứ Israel tại Việt Nam cho biết, tất cả những biện pháp mà Chính phủ Israel thực hiện để bảo vệ người Israel hiện nay cũng áp dụng cho người nước ngoài. Trong khi đó , Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam khẳng định, Chính phủ Iran đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để người Việt lưu trú an toàn hoặc có nguyện vọng về nước. Phát ngôn viên Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói chuyện với các lãnh đạo người Kurd ở Iraq, nhưng phủ nhận thông tin cho rằng Mỹ định hỗ trợ quân sự cho các nhóm người Kurd ở Iran để tạo nên một cuộc nổi dậy bên trong nước này. Các thành viên KDPI ở Irbil, Iraq ngày 27/2/2026 ẢNH: AP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==