Báo Tiền Phong số 65

11 n Thứ Sáu n Ngày 6/3/2026 PHÁP LUẬT TRUY VẾT, KÊ BIÊN KHỐI TÀI SẢN KHOẢNG 300 TỶ ĐỒNG Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, cùng với việc khởi tố hơn 30 bị can liên quan vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, CQĐT đã truy vết, kê biên khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng liên quan đường dây này. Theo đại diện A05, các đối tượng cầm đầu trong hệ thống “Xôi Lạc TV” sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu và phát lại tín hiệu các trận bóng đá, sự kiện thể thao thông qua công nghệ OTT hoặc vệ tinh. Sau đó, các nội dung phát sóng lậu được lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá và điều hướng người xem tới các trang đánh bạc trực tuyến. Từ mô hình hoạt động này, hệ thống đã tạo ra doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết con số trên mới chỉ là kết quả xác minh bước đầu và vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Quá trình điều tra đến nay, lực lượng chức năng đã kê biên và truy vết khối tài sản khoảng 300 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tiền điện tử. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu, quản trị hệ thống, nhóm kỹ thuật, nhóm xây dựng kịch bản nội dung cũng như các đối tượng giúp sức trong quá trình vận hành. Đáng chú ý, nhiều bình luận viên quen thuộc trên các video phát sóng lậu như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”... cũng bị bắt giữ. TUYỂN DỤNG CỬ NHÂN, THẠC SĨ Theo cơ quan chức năng, “Xôi Lạc TV” là trang web chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, do một nhóm ẩn danh phát triển. Trong các video phát sóng, nhiều bình luận viên của kênh từng cho biết họ đang sinh sống ở nước ngoài. Tên miền của hệ thống được đăng ký thông qua dịch vụ của GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ. Cơ quan chức năng cho rằng, hoạt động của hệ thống này không đơn thuần là phát livestream mang tính hiếu kỳ, mà có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị sở hữu bản quyền và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm khác. Hệ thống “Xôi Lạc TV” được tổ chức bài bản với các phòng bình luận, thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ phát sóng trực tuyến. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người trẻ tham gia vận hành hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định nhóm cầm đầu đã tuyển dụng nhân sự trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, am hiểu công nghệ để vận hành nền tảng. Các nhân viên làm việc theo mô hình phân công khép kín, “ai biết việc người đó”, không được chia sẻ thông tin về lương thưởng hay hoạt động của bộ phận khác nhằm hạn chế lộ lọt thông tin. Sau nhiều năm theo dõi và thu thập tài liệu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng An ninh mạng (PA05) và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá toàn bộ đường dây. MINH ĐỨ C “Xôi Lạc TV” là trang web chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, do một nhóm ẩn danh phát triển. Hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí máy chủ, địa điểm vận hành nhằm che giấu dấu vết và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy vết. Cảnh sát đột kích ổ nhóm Xôi lạc TV ẢNH: CACC Thiệt hại từ hành vi xâm phạm bản quyền đang được cơ quan chức năng phối hợp với các chủ thể quyền và đơn vị chuyên môn tiếp tục thống kê, thẩm định. Do vụ án có tính chất phức tạp, liên quan nhiều nguồn dữ liệu và kênh trung gian, con số thiệt hại cụ thể sẽ được công bố khi có đủ căn cứ. Tại phiên tòa sáng 5/3, sau phần thẩm vấn tư pháp và đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu thẩm vấn các bị cáo. Cáo trạng Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa xác định: Bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Năm 2022, Đại bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về cùng tội danh. Do vừa bị xử lý, Đại không trực tiếp giao dịch mà để Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống như vợ chồng) đứng ra điều hành cũng như liên hệ với Duyên (chủ tiệm vàng tại Campuchia). Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất) làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột) và bị cáo Lê Văn Hòa kiểm đếm, ghi chép sổ sách. Việc giao dịch được thực hiện thông qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, các đối tượng ở Campuchia gửi thông tin số tiền, số điện thoại người nhận tại Việt Nam để nhóm của Ngân chi trả và yêu cầu ký nhận. Chiều ngược lại, khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ nộp tiền cho nhóm này để thông báo xác nhận. Cáo trạng xác định, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, các bị cáo đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng, đồng thời từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng. Từ trước tháng 11/2023, số tiền Ngân cùng các nhân viên tham gia vận chuyển đều được ghi chép nhưng sau đó bị cáo đã vứt bỏ sổ. Tổng cộng, bị cáo Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền riêng cho khách, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia. TÂN CHÂU Xé t xử vụ vận chuyển trái phép hơn 18 triệu USD và 2.000 tỷ đồ ng qua biên giới Ngày 5/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. 17 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hoặc “Rửa tiền”. Vì sao “Xôi Lạc TV” tung hoành 10 năm mới bị triệt phá? Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5/3 Quảng cáo THÔNG BÁO RƠI GIẤY TỜ Tôi là Nguyễn Thanh Thông, tôi có đánh rơi 04 bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 08830.2017/HĐCN quyển số 04 TP/CC-SCC/ HĐGD do Văn phòng công chứng Đông Đô thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 24/11/2017 đối với tài sản là quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 208728, số vào sổ cấp GCN: 01724.QSDĐ/1761-H do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 20/12/2004. Ai nhặt được vui lòng báo tin cho tôi theo số điện thoại 0984048104, tôi xin cảm ơn và hậu tạ. THÔNG BÁO TAND khu vực 4 - Đắk Lắk thụ lý vụ án số 150/2025/TLST-DS (31/10/2025) về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa bà Trần Thị Thanh Huyền (SN 1990, xã Ea Kar, Đắk Lắk) và ông Trần Quang Hàng (SN 1968), bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1973, xã Ea Kly, Đắk Lắk). Yêu cầu ông Hàng, bà Thoa đến TAND khu vực 4 - Đắk Lắk (271 Giải Phóng, xã Krông Pắc, Đắk Lắk). Hòa giải: 14h00 ngày 20/3/2026; xét xử: 14h00 ngày 08/4/2026; hoãn xử: 14h00 ngày 29/4/2026. Trong thời gian thông báo này nếu ông/bà không có mặt sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO Bà Hoàng Thị Chuyền đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu nhà đất tại địa chỉ: 53 Chấn Hưng, Phường Tân Hòa, TP.HCM. Nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Khỉnh và bà Hoàng Thị Hường bằng giấy tay ngày 30/09/1987. Hiện trạng theo Bản vẽ số 15/ CNVPĐKĐĐQTB2021 do chi nhánh VPĐKĐĐ Quận Tân Bình duyệt ngày 12/01/2022. Quá trình sử dụng từ năm 1987 đến nay ổn định, không tranh chấp. Cá nhân, tổ chức có liên quan đến nhà đất nêu trên, xin vui lòng liên hệ để được giải quyết theo quy định.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==