11 n Thứ Năm n Ngày 5/3/2026 PHÁP LUẬT NGƯỜI ĐƯA HỐI LỘ ĐỀU VẮNG MẶT Theo kế hoạch, sáng 4/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ); Nguyễn Vũ Diêm (Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, cựu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũ); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai); Vũ Cát Sự (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì) cũng về tội “Nhận hối lộ”, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục khai mạc phiên tòa, PV Tiền Phong ghi nhận, Hội đồng xét xử thông báo 2 luật sư của bị cáo Diêm vắng mặt, có đơn xin hoãn xét xử do trùng lịch làm việc. Bên cạnh đó, hai ngày trước, bị cáo Thủy có đơn thay đổi luật sư bào chữa. Luật sư mới của bị cáo đề xuất lùi ngày xét xử để thêm thời gian sao chụp hồ sơ, nghiên cứu vụ án. Phần khai mạc cũng ghi nhận, tất cả người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (các hộ dân có công trình xây trái phép) đều không tới tòa. Theo đề nghị của một số bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố, Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên nhưng chưa thông báo ngày tái mở. Trong vụ án, các bị cáo bị quy kết nhận hối lộ tổng số tiền 920 triệu đồng của các chủ hộ có công trình xây dựng vi phạm. Qua đó, tạo điều kiện cho họ hoàn thiện đưa vào sử dụng. CỰU CHỦ TỊCH PHƯỜNG THỪA NHẬN CHỈ ĐẠO NGÓ LƠ SAI PHẠM Nhóm bị cáo nhận tiề n của bà Nguyễn Thị Chung (chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm). Cáo trạng xác định, khi có công trình sai phạm, bà Chung đến trụ sở phường Thanh Trì gặp cựu Chủ tịch Tùng và cựu Phó chủ tịch Diêm để xin xây lên 5 tầng. Bà được bị cáo Diêm nói “muốn xây lên thì 100 triệu đồng” và lập tức chuyển tiề n cho phó chủ tịch phường tại phòng làm việc, sau đó vài ngày biếu thêm 20 triệu đồ ng. Cùng năm 2024, sau kiểm tra, căn nhà của bà cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công. Bà Chung ứng 100 triệu đồng, rủ 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho phó chủ tịch Diêm, dùng tiền mặt. Tháng 1/2025, bà Chung tiếp tục tìm tận nhà bị cáo Nhã, khi đó là Đội trưởng Độ i Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ), để đưa 100 triệu đồ ng. Tổng số tiền bà Chung hối lộ nhóm cán bộ phường Thanh Trì và đồng phạm là 320 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm cán bộ còn nhận của ông Vũ Xuân Trường 30 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Thắng 230 triệu đồng; ông Vương Đức Hiệp 250 triệu đồng; ông Lê Văn Đàm 40 triệu đồng; ông Nguyễn Tuấn Quân 50 triệu đồng. Các hộ dân trên muốn xây thêm 1 - 2 tầng nhà, cải tạo, sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy... Họ chủ động đến gặp cựu Chủ tịch Tùng, cựu Phó chủ tịch Diêm hoặc bị cáo Quân, chuyên viên quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, để được tháo gỡ, hoặc đã xây xong, bị phát hiện vi phạm rồi đến xin. Mức giá do các cựu cán bộ này tự đề xuất, hướng dẫn. Tiền các hộ dân đưa sau đó đều được cất ở tủ cơ quan của chuyên viên Quân; một số đã đượ c chia, một số vẫn để đó chưa kịp chia thì bị phát giác. Cựu Chủ tịch UBND phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận chỉ đạo Quân: Các công trình không được cấp phép vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan. HOÀ NG AN Do một số luật sư vắng mặt và có đề xuất hoãn phiên tòa để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tạm dừng phiên toà, chưa ấn định ngày tái mở. Các bị cáo trong vụ án Đối với nhóm chủ nhà có công trình sai phạm trong xây dựng, cơ quan điều tra cho rằng chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, đã nhận thức được vi phạm, tự phá dỡ công trình không phép nên không xử lý hình sự về hành vi “Đưa hối lộ”. Ngày 3/3, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Cụ thể, đơn vị đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và căn hộ 1903, tòa S, Chung cư Mipec 122-124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy) phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài (3 quốc tịch Trung Quốc, 4 quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến khi bị phá t hiệ n, các đối tượng xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản. Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh điều tra” và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để “phục vụ điều tra”. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và một số tiền mặt Việt Nam đồng. Trước đó, tháng 1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng phát hiện, triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc. Theo cơ quan Công an, vụ việc cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức, xuyên quốc gia. Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia. THANH HÀ Bắt giữ ổ nhóm lừa đảo mạo danh cảnh sát Nhật Bản Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện ổ nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn mạo danh cảnh sát Nhật Bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoãn xét xử dàn cựu lãnh đạo phường “bảo kê” xây dựng Tang vật vụ á n Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực 4 - Đắk Lắk thông báo ông Trần Quang Hàng (1968), bà Nguyễn Thị Kim Thoa (1973), anh Trần Quang (1992), anh Trần Quang Huy (1999), cùng trú Thôn 1, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk, liên hệ Tòa án tại 271 Giải Phóng, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết vụ án số 152/2025/TLST-DS về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Phiên họp: 8h00 ngày 20/3/2026. Xét xử sơ thẩm: 8h00 ngày 08/4/2026. Hoãn (nếu có): 8h00 ngày 29/4/2026. Trong thời gian thông báo này nếu ông/bà có tên trên không có mặt thì TAND khu vực 4 - Đắk Lắk sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO TAND khu vực 4 - Đắk Lắk thụ lý vụ án số 150/2025/TLST-DS (31/10/2025) về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa bà Trần Thị Thanh Huyền (SN 1990, xã Ea Kar, Đắk Lắk) và ông Trần Quang Hàng (SN 1968), bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1973, xã Ea Kly, Đắk Lắk). Yêu cầu ông Hàng, bà Thoa đến TAND khu vực 4 - Đắk Lắk (271 Giải Phóng, xã Krông Pắc, Đắk Lắk). Hòa giải: 14h00 ngày 20/3/2026; xét xử: 14h00 ngày 08/4/2026; hoãn xử: 14h00 ngày 29/4/2026. Trong thời gian thông báo này nếu ông/bà không có mặt sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO RƠI GIẤY TỜ Tôi là Nguyễn Thanh Thông, tôi có đánh rơi 04 bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng 08830.2017/HĐCN quyển số 04 TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng Đông Đô thành phố Hà Nội chứng nhận ngày 24/11/2017 đối với tài sản là quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 208728, số vào sổ cấp GCN: 01724.QSDĐ/1761-H do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 20/12/2004. Ai nhặt được vui lòng báo tin cho tôi theo số điện thoại 0984048104, tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==