Báo Tiền Phong số 62

15 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 3/3/2026 Ngày 26/2/2026, đoàn công tác Vietcombank tổ chức chương trình an sinh xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, thuộc địa bàn TP.HCM. Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, có sự tham dự của đại diện ban giám đốc hai bệnh viện, lãnh đạo địa phương, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế cùng các bệnh nhân đang điều trị. Về phía Vietcombank có ông Hồng Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn ngân hàng, cùng đại diện Công đoàn và lãnh đạo các chi nhánh Bắc Sài Gòn, Thống Nhất. Tại mỗi bệnh viện, Vietcombank trao 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ trang bị thiết bị y tế thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố. Tổng giá trị hỗ trợ thiết bị y tế cho hai đơn vị là 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng trao 50 suất quà cho y bác sĩ, cán bộ y tế tiêu biểu và 50 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại mỗi bệnh viện, trị giá 1 triệu đồng mỗi suất. Tổng cộng 200 suất quà được trao trong dịp này. Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần, chia sẻ phần nào khó khăn với đội ngũ tuyến đầu chăm sóc sức khỏe và người bệnh. Phát biểu tại chương trình, ông Hồng Quang nhấn mạnh, hoạt động không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời tri ân tới đội ngũ thầy thuốc đã và đang tận tâm với nghề. Theo ông, mỗi cán bộ y tế là một “chiến sĩ áo trắng”, âm thầm cống hiến để bảo vệ sức khỏe cộng đồng; vì vậy, sự chung tay của doanh nghiệp chính là cách tiếp thêm động lực cho ngành y tế trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng. Đại diện lãnh đạo hai bệnh viện cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được sử dụng đúng mục đích, ưu tiên bổ sung các thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, chẩn đoán và điều trị, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân trên địa bàn Hóc Môn và Củ Chi - những khu vực có dân số đông, nhu cầu khám chữa bệnh lớn. THÊM 550 THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỘ KHÓ KHĂN Song song với hoạt động tại các cơ sở khám chữa bệnh, Vietcombank còn trao tặng 550 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã trên địa bàn thành phố. Đây là hỗ trợ mang tính dài hạn, giúp người dân chủ động hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giảm áp lực chi phí khi không may ốm đau. Trong bối cảnh chi phí điều trị ngày càng tăng, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi mà còn là “lá chắn” tài chính đối với các hộ thu nhập thấp. Việc hỗ trợ kịp thời giúp nhiều gia đình tránh nguy cơ tái nghèo do chi phí khám chữa bệnh. Toàn bộ kinh phí cho các hoạt động lần này được trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn Vietcombank, thể hiện sự đóng góp tự nguyện của đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống. Điều này cho thấy tinh thần tương thân tương ái không chỉ là chủ trương của lãnh đạo ngân hàng mà đã trở thành nét văn hóa nội bộ, lan tỏa từ mỗi cán bộ, nhân viên. HƠN 2.800 TỶ ĐỒNG DÀNH CHO AN SINH XÃ HỘI 5 NĂM QUA Chương trình tại Hóc Môn và Củ Chi là một trong nhiều hoạt động an sinh xã hội Vietcombank triển khai trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Ngân hàng xác định y tế và giáo dục là hai lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, bởi đây là nền tảng của chất lượng nguồn nhân lực và an sinh lâu dài. Giai đoạn 2020-2025, Vietcombank và cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã dành hơn 2.800 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng. Nguồn lực này được phân bổ cho nhiều chương trình như xây dựng trường học, trạm y tế, nhà tình nghĩa; hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai; trao học bổng; chăm lo gia đình chính sách; đồng hành cùng các chương trình giảm nghèo bền vững. Riêng trong lĩnh vực y tế, ngân hàng không chỉ tài trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang bị máy móc, mà còn hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo, tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện, tặng suất ăn miễn phí cho người bệnh. Năm 2021, trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Vietcombank đã trao gói an sinh 100 tỷ đồng cho Sở Y tế TP.HCM nhằm hỗ trợ vận hành hệ thống bệnh viện và tăng cường năng lực chống dịch. Song song với hoạt động tài trợ trực tiếp, Vietcombank đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực y tế, triển khai giải pháp số hóa thanh toán viện phí tại gần 600 bệnh viện trên toàn quốc. Việc thanh toán không dùng tiền mặt giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, minh bạch hóa quy trình và tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế. MINH ANH Theo Giám đốc chi nhánh Hồ Đắc Thích, đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để triển khai đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tín dụng, giải ngân kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, gắn với thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. Năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đến 31/12/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 9.777 tỷ đồng, tăng hơn 1.352 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng 16,06%. Tổng dư nợ đạt hơn 9.759 tỷ đồng, với 196.263 hộ còn dư nợ, tăng 16,1%, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, nợ quá hạn duy trì ở mức thấp. Trong năm, doanh số cho vay đạt hơn 3.711 tỷ đồng, giúp 59.172 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đáng chú ý, sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề, chi nhánh đã kịp thời đề xuất bổ sung 120 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, giúp người dân sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Tại thôn Gò Sạn, xã Thuận Bắc, anh Võ Chí Cường là điển hình sử dụng hiệu quả vốn vay chính sách. Từ khoản vay 100 triệu đồng chương trình tạo việc làm, anh đầu tư gần 1.000m3 rau thủy canh khép kín. Mỗi ngày thu hoạch khoảng 50kg rau, doanh thu trung bình hơn 1,5 triệu đồng. Cùng với đó, gia đình duy trì đàn dê 40 con, mang lại thu nhập gần 60 triệu đồng mỗi năm. Nhờ nguồn vốn ưu đãi và sự hướng dẫn của tổ tiết kiệm, vay vốn, kinh tế gia đình dần ổn định, trả lãi đúng hạn và tích lũy được vốn tái đầu tư. Không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng chính sách còn là “phao cứu sinh” sau thiên tai. Chị Dương Thị Thắm ở phường Ninh Hòa từng phải đóng cửa tiệm tóc sau trận lũ tháng 11/2025 khiến toàn bộ dụng cụ hư hỏng. Được vay 90 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, chị đầu tư lại trang thiết bị, mở rộng thêm kinh doanh mỹ phẩm. Hoạt động buôn bán từng bước phục hồi, thu nhập dần ổn định. Tương tự, bà Trầm Thị Hồng ở xã Tân Định được vay 70 triệu đồng để tái đàn bò và khôi phục diện tích cỏ chăn nuôi sau khi hoa màu bị cuốn trôi. “Vốn đến đúng lúc giúp gia đình tôi có cơ hội làm lại”, bà chia sẻ. Những trường hợp này cho thấy khi vốn được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả không chỉ nằm ở con số tăng trưởng mà còn ở niềm tin và động lực vượt khó của người dân. Bước sang năm 2026, chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ tối thiểu 10%, hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng được giao; huy động vốn ủy thác từ ngân sách địa phương vượt chỉ tiêu; duy trì tỷ lệ nợ quá hạn bằng hoặc thấp hơn mức bình quân toàn quốc. Song song với mở rộng quy mô, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở. PV KHÁNH HÒA: Tín dụng chính sách phát huy vai trò “đòn bẩy” an sinh Năm 2025, trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì ổn định mạng lưới với 14 phòng giao dịch và hội sở tỉnh; 191 điểm giao dịch tại xã, phường tiếp tục được giữ vững, bảo đảm người dân tiếp cận vốn thuận lợi, không bị gián đoạn. Tín dụng chính sách đã và đang phát huy vai trò “cứu cánh” cho bà con vùng lũ ở Khánh Hòa Vietcombank trao 1 tỷ đồng thiết bị y tế, tặng 200 suất quà tại Hóc Môn - Củ Chi Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ và kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Vietcombank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ thiết bị y tế cho hai bệnh viện tại Hóc Môn và Củ Chi (TP.HCM), đồng thời tặng 200 suất quà cho y bác sĩ và bệnh nhân khó khăn, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng ngành y tế và cộng đồng. Với định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội, Vietcombank đặt mục tiêu không chỉ là ngân hàng thương mại hàng đầu mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động vì cộng đồng. Từ những thiết bị y tế được bổ sung kịp thời, những suất quà trao tận tay người bệnh đến tấm thẻ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn, mỗi chương trình đều góp phần củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa giá trị nhân văn. Đoàn công tác Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==