Báo Tiền Phong số 6

15 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 “ĐIỂM TỰA” VƯỢT QUA GIAI ĐOẠN THỬ THÁCH Khép lại năm 2025, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp tục cho thấy vai trò đặc thù là kênh dẫn vốn ưu đãi chủ lực của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Giai đoạn 2023-2025 được xem là thời kỳ nhiều thử thách khi suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát kéo dài cùng những dư chấn hậu đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và sản xuất. Ở trong nước, các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt kéo dài trong các năm 2024-2025 đã tác động nghiêm trọng đến sinh kế của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Trong bối cảnh đó, tín dụng chính sách trở thành “phao cứu sinh” kịp thời cho hàng triệu hộ dân. Với tinh thần linh hoạt, sáng tạo và nỗ lực bền bỉ, NHCSXH vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vừa duy trì hoạt động ổn định, thông suốt. Dòng vốn ưu đãi được giải ngân kịp thời, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, tạo sinh kế, ổn định đời sống, qua đó góp phần giữ vững an sinh xã hội ngay từ cơ sở. Đến hết năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt gần 423.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2024. Đáng chú ý, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 65.618 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng nguồn vốn, cho thấy sự vào cuộc ngày càng chủ động, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Sau 30 năm hình thành và phát triển, quy mô tín dụng chính sách của NHCSXH đã đạt hơn 413.000 tỷ đồng, gấp 59 lần so với thời điểm mới thành lập. Hiện có trên 6,7 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách đang thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi. Dòng vốn chính sách đã phủ khắp 100% xã, phường, thị trấn; góp phần giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, hỗ trợ học sinh, sinh viên có điều kiện học tập và xây dựng hàng trăm nghìn căn nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. VỐN VAY NHÀ Ở XÃ HỘI - ĐIỂM TỰA AN CƯ CHO NGƯỜI TRẺ Trong dòng chảy chung của tín dụng chính sách, chương trình cho vay nhà ở xã hội nổi lên như một điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn. Trước những biến động của thị trường bất động sản, giấc mơ sở hữu nhà ở ngày càng trở nên xa vời đối với người lao động trẻ, công nhân có thu nhập thấp. Gia đình anh Nguyễn Trọng Cường, công nhân tại Ninh Bình, từng phải sống hơn 10 năm trong những phòng trọ chật hẹp. Thu nhập hạn chế khiến việc mua nhà gần như ngoài tầm với. Nhờ gói vay ưu đãi từ NHCSXH với lãi suất thấp và thời hạn trả góp dài, anh Cường đã mua được một căn hộ phù hợp. “Có nhà rồi, vợ chồng tôi yên tâm làm việc, chuẩn bị đón con đầu lòng”, anh chia sẻ. Tương tự, với gia đình anh Vũ Mạnh Tưởng, công nhân Khu công nghiệp Đồng Văn IV, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, việc mua căn nhà trị giá 500 triệu đồng từng là áp lực rất lớn. Tháng 3/2025, nhờ được vay 350 triệu đồng từ NHCSXH, anh Tưởng đã sở hữu căn nhà rộng 54m2 gần nơi làm việc, tạo nền tảng để ổn định cuộc sống lâu dài. Thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất đối với người thu nhập thấp khi tiếp cận tín dụng thương mại là yêu cầu tài sản thế chấp và áp lực lãi suất. Chính sách cho vay nhà ở xã hội của NHCSXH đã tháo gỡ “nút thắt” này khi cho vay tới 70-80% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài. Đặc biệt, Nghị định 261/2025/NĐ-CP tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng, đồng thời giảm lãi suất xuống còn 5,4%/năm. Tại Phòng giao dịch NHCSXH Kim Bảng, doanh số cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 50 tỷ đồng, giúp 148 gia đình thoát cảnh ở trọ. Dòng vốn chính sách không chỉ mang lại những mái ấm cụ thể, mà còn tạo điểm tựa vững chắc để người lao động trẻ yên tâm gắn bó lâu dài, đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương. Theo bà Lê Thanh Huế, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Kim Bảng, trước áp lực tăng giá của thị trường bất động sản, việc đưa dòng vốn chính sách đến đúng đối tượng không chỉ là giải pháp tài chính, mà còn là con đường khả thi nhất để người thu nhập thấp có thể “chạm tay” vào giấc mơ an cư. PV LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG Theo phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), mặt bằng lợi nhuận quý IV/2025 của nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục ở mức cao. Ước tính cả năm 2025, Vietcombank đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 35.840 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Theo kế hoạch, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 đạt 43.714 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ dự kiến đạt 42.734 tỷ đồng. VietinBank được dự báo ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 41.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng gần 30% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. BIDV cũng được dự báo đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 34.726 tỷ đồng, tăng 8,6%. Ở khối ngân hàng tư nhân, nhiều nhà băng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 của Techcombank được dự báo đạt hơn 6.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. HDBank ước đạt khoảng 5.342 tỷ đồng, tăng 31%; VPBank dự kiến đạt gần 9.900 tỷ đồng; TPBank khoảng 2.764 tỷ đồng, tăng gần 30%. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 19% so với đầu năm. Dòng vốn tiếp tục tập trung vào sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các ngành tạo giá trị gia tăng cao. Việc điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, ổn định lãi suất và kiểm soát tỷ giá đã giúp hệ thống ngân hàng duy trì tăng trưởng tín dụng, đồng thời hỗ trợ hoạt động của nền kinh tế. Nhìn tổng thể, lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 duy trì xu hướng tăng nhưng có sự phân hóa rõ nét. Một số ngân hàng tư nhân bứt phá mạnh nhờ tín dụng bán lẻ, tiêu dùng và sự phục hồi của thị trường bất động sản. LÀN SÓNG VỐN NGOẠI VÀ KỲ VỌNG NĂM 2026 Song song với tăng trưởng lợi nhuận, hoạt động thu hút vốn ngoại trong ngành ngân hàng cũng ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý trong năm 2025. SHB đã hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance cho Ngân hàng Ayudhya (Krungsri, Thái Lan) - thành viên Tập đoàn MUFG (Nhật Bản), với giá trị khoảng 3.600 tỷ đồng. Qua đó, Krungsri nâng tỷ lệ sở hữu tại SHBFinance lên gần 77%. SeABank cũng chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Service (Nhật Bản), đánh dấu thêm một thương vụ M&A đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Đáng lưu ý, Nghị định 69/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 5/2025 cho phép một số ngân hàng thương mại nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 30% lên tối đa 49% nếu tham gia nhận chuyển giao bắt buộc trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng yếu kém. Đây được xem là “cú hích” quan trọng để thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Theo giới phân tích, các ngân hàng tham gia nhận chuyển giao như MB, HDBank, VPBank được đánh giá có dư địa lớn để thu hút vốn ngoại trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở nhóm này, làn sóng M&A năm 2026 được dự báo sẽ lan rộng hơn. Một số ngân hàng lớn như Vietcombank (dự kiến bán khoảng 6,5% vốn), Techcombank (xem xét bán 15%) hay BIDV được cho là đang cân nhắc các phương án hợp tác chiến lược. VIB và SHB cũng được chú ý khi room ngoại còn khá rộng. LPBank mới đây công bố kế hoạch trình cổ đông nới room ngoại từ 5% lên 30%, nhằm tạo dư địa thu hút vốn phục vụ chiến lược phát triển dài hạn. Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), khung pháp lý mới cho phép ngân hàng linh hoạt hơn trong việc tăng vốn từ cổ đông nước ngoài, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và nâng cao năng lực tài chính. TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho rằng sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua đã mang lại những thay đổi tích cực về quản trị, công nghệ và chuẩn mực vận hành. Việc nới giới hạn sở hữu nước ngoài được đánh giá là cần thiết để các ngân hàng Việt Nam tiếp cận nguồn vốn dài hạn, nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn tới. NGỌC MAI Những dự báo bùng nổ năm 2026 Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 đang dần lộ diện với nhiều cái tên ghi nhận mức lãi cao. Cùng với đó, hành lang pháp lý mới và nhu cầu tăng vốn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy làn sóng M&A, thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2026. Lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh năm 2025 Bền bỉ dòng vốn chính sách, vững vàng trụ cột an sinh Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định vai trò là “điểm tựa” quan trọng, góp phần giữ vững an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo Báo cáo giám sát chuyên đề số 616/BC-ĐGS ngày 13/5/2024 của Quốc hội, “chính sách tín dụng qua NHCSXH được thực hiện với kết quả cao, là điểm sáng trong các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15; chính sách này đã “đúng” và “trúng” với nhu cầu, nguyện vọng của người dân”. Cán bộ NHCSXH thường xuyên bám cơ sở động viên, thăm hỏi, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==