Khi được hỏi về quan điểm của Pháp đối với phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pascal Confavreux nói với kênh truyền hình TF1: “Chúng tôi đoàn kết với Đan Mạch… Greenland thuộc về người dân Greenland và người dân Đan Mạch. Việc họ muốn làm gì là do họ quyết định. Biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực”. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic ngày 4/1, ông Trump nói: “Chúng tôi thực sự cần Greenland. Chúng tôi cần hòn đảo này cho mục đích phòng thủ”. Phát biểu được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ triển khai chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân. Cùng ngày 4/1, lãnh đạo Đan Mạch và Greenland kêu gọi ông Trump dừng đe dọa tiếp quản Greenland. Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One sau tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh quan điểm, rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ. “Chúng tôi cần Greenland từ góc độ an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể tự làm được điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên. Vài giờ sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, podcaster cánh hữu Katie Miller, vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đăng lên mạng xã hội X bản đồ Greenland phủ quốc kỳ Mỹ kèm dòng chú thích: “SỚM THÔI”. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen gọi bài đăng đó là “thiếu tôn trọng”. BÌNH GIANG (theo The Guardian, Reuters) Pháp ủng hộ Đan Mạch sau phát biểu của Tổng thống Mỹ về Greenland Nga, Trung Quốc và các đồng minh khác của Venezuela đã cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, nhưng các đồng minh của Mỹ - nhiều nước trong số đó phản đối ông Maduro - lại ít lên tiếng về việc Mỹ sử dụng vũ lực. “Xét theo phản ứng của các nhà lãnh đạo châu Âu cho đến nay, tôi cho rằng các đồng minh của Mỹ sẽ có những động thái lập lờ khéo léo tại Hội đồng Bảo an”, ông Richard Gowan - chuyên gia về các vấn đề và thể chế toàn cầu tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (một tổ chức tư vấn) - cho biết. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres coi chiến dịch của Mỹ là “một tiền lệ nguy hiểm”. Nhiều chuyên gia pháp lý cũng cho rằng hành động của Mỹ là bất hợp pháp, mặc dù Washington sẽ có thể ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của Hội đồng Bảo an nhằm buộc họ chịu trách nhiệm. Sau chiến dịch của Mỹ, các quốc gia châu Âu phần lớn kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế mà không trực tiếp chỉ trích Washington, mặc dù Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng Mỹ đã vi phạm “nguyên tắc không sử dụng vũ lực, vốn là nền tảng của luật pháp quốc tế”. Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định rằng các quốc gia thành viên “phải kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”. Theo các chuyên gia pháp lý, chiến dịch của Mỹ là bất hợp pháp vì thiếu sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không có sự đồng ý của Venezuela và không cấu thành hành động tự vệ chống lại một cuộc tấn công vũ trang. “Hành động này vi phạm luật quốc tế”, ông Tom Dannenbaum - giáo sư tại Trường Luật Stanford - nhận định. “Sự phản đối về mặt pháp lý đối với chế độ của ông Maduro không phải là cơ sở pháp lý để sử dụng lực lượng quân sự ở Venezuela”. Ông Maduro bị Mỹ truy tố vào năm 2020 với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, ông đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này. “Ngay cả khi ông Maduro phải chịu trách nhiệm, thì việc buôn lậu ma túy không cấu thành một cuộc tấn công vũ trang và không phải là cái cớ để Mỹ sử dụng vũ lực tự vệ”, bà Milena Sterio - giáo sư tại Trường Luật Đại học Bang Cleveland - nhận xét. Bà nói rằng Washington “không thể thực hiện quyền tài phán ngoài lãnh thổ để bắt giữ các cá nhân ở bất cứ nơi nào họ muốn”. Ông Adil Haque - giáo sư tại Trường Luật Rutgers - cũng cho rằng, việc Mỹ bắt giữ ông Maduro “là một hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm và quyền miễn trừ của một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm, người có thể thiếu tính hợp pháp theo quan điểm của Mỹ, nhưng rõ ràng đang thực hiện các nhiệm vụ chính thức của mình”. MINH HẠNH (theo Reuters) Tranh cãi pháp lý bùng lên tại Liên Hợp Quốc TỔNG THỐNG VENEZUELA Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ẢNH: AP 13 n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 QUỐC TẾ Thông cáo từ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố cử hành quốc tang từ 6h sáng ngày 5/1 đến 12h đêm 6/1. Trong thời gian này, quốc kỳ Cuba sẽ được treo rủ tại tất cả các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự trên toàn quốc. Chính phủ Cuba cho biết, do hậu quả của cuộc tấn công mà Mỹ thực hiện vào Venezuela - quốc gia anh em của Cuba, 32 chiến sĩ Cuba đã hy sinh trong chiến đấu khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, với tư cách đại diện cho Lực lượng Vũ trang cách mạng và Bộ Nội vụ Cuba, theo yêu cầu của các cơ quan đồng cấp của Venezuela. Chính phủ Cuba khẳng định: “32 chiến sĩ trung thành với trách nhiệm bảo vệ an ninh và quốc phòng, hoàn thành nghĩa vụ một cách xứng đáng và anh dũng, và đã hy sinh sau khi kháng cự kiên cường trong các trận chiến trực tiếp với kẻ tấn công hoặc do hậu quả của các cuộc ném bom”. Đại tướng Raúl Castro Ruz - lãnh đạo Cách mạng Cuba; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng các lãnh đạo của Cuba đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hỗ trợ gia đình và người thân của 32 chiến sĩ. Ngay sau cuộc tấn công của Mỹ, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez lên án Mỹ. Ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Cuba lên án và khẩn cấp yêu cầu phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Khu vực hòa bình của chúng tôi đang bị tấn công một cách tàn bạo”. Trong chiến dịch tấn công hôm 3/1, Mỹ đã bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa về Mỹ để xét xử với cáo buộc liên quan đến ma túy. Chính phủ Venezuela cho biết một số người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào thủ đô Caracas và một số khu vực khác, nhưng họ không xác nhận số lượng. Phần lớn đội ngũ an ninh của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ dẫn đến việc nhà lãnh đạo này bị bắt giữ hôm 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - Vladimir Padrino - cho biết. Ông Padrino không đưa ra con số thương vong chính xác, nhưng ủng hộ việc tuyên bố Phó Tổng thống Delcy Rodriguez là tổng thống lâm thời, và cho biết lực lượng vũ trang đã được huy động trên khắp đất nước để đảm bảo chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cũng yêu cầu Mỹ “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores. THU LOAN Cuba tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ 32 chiến sĩ Cuba hi sinh vào rạng sáng 3/1, trong cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Venezuela. Cuba để quốc tang tưởng nhớ 32 chiến sĩ hi sinh ở Venezuela Cuba treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang tưởng nhớ 32 chiến sĩ pháp tham gia vào kiểu tranh luận rắc rối này”, Clark Neily, phó chủ tịch cấp cao về tư pháp hình sự tại Viện Cato ở Washington, cho biết. KHÓ THUÊ LUẬT SƯ Một thách thức khác mà ông Maduro phải đối mặt là việc thuê luật sư. Ông và phu nhân Cilia Flores bị Mỹ trừng phạt trong nhiều năm qua, nghĩa là bất kỳ người Mỹ nào nhận tiền từ họ mà không có giấy phép từ Bộ Tài chính đều là bất hợp pháp. Chính phủ ở Caracas, hiện do Phó Tổng thống Delcy Rodríguez điều hành, có thể muốn trả tiền, nhưng họ cũng bị hạn chế tương tự đối với các giao dịch ở Mỹ. Mỹ từng truy tố các nhà lãnh đạo nước ngoài khác về tội tham nhũng và buôn bán ma túy khi đương chức. Trong số đó, đáng chú ý nhất là cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người bị kết án năm 2024 về tội buôn bán ma túy và vũ khí, lĩnh án 45 năm tù. Tháng 11/2025, ông Trump quyết định ân xá cho ông Hernández. Ông Maduro có thể có lập luận rằng ông được hưởng quyền miễn trừ hạn chế vì những hành động mà ông đã làm với tư cách người lãnh đạo trên thực tế, vì khía cạnh này không phụ thuộc vào việc Mỹ có công nhận ông có phải là người đứng đầu nhà nước hay không. Tuy nhiên, lập luận này cũng có thể bị bẻ cong. “Chính phủ Mỹ sẽ lập luận rằng việc điều hành một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn… không thể được coi là một hành vi chính thức”, ông Curtis Bradley, giáo sư Trường Luật thuộc Đại học Chicago và từng là cố vấn luật quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết. MINH HẠNH-BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Tính hợp pháp của việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được xem xét kỹ lưỡng tại phiên họp của Liên Hợp Quốc ngày 5/1 (giờ Mỹ). Ngày 5/1, Pháp tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại ý muốn tiếp quản Greenland. việc Mỹ ngang nhiên sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền”. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đóng vai trò như phao cứu sinh kinh tế cho Venezuela kể từ khi Mỹ và các đồng minh tăng cường trừng phạt quốc gia Mỹ Latin này năm 2017. Theo số liệu cập nhật nhất, Trung Quốc nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 1,6 tỷ USD từ Venezuela trong năm 2024. Theo số liệu hải quan, gần một nửa lượng hàng Trung Quốc nhập khẩu từ Venezuela là dầu thô. Các tập đoàn dầu khí quốc doanh của Trung Quốc đã đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD vào Venezuela tính đến năm 2018, theo số liệu thống kê của Viện Doanh nghiệp Mỹ - tổ chức theo dõi các khoản đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài. BÌNH GIANG (theo Reuters, CNN)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==