Báo Tiền Phong số 6

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang là thách thức môi trường nghiêm trọng nhất đối với Thủ đô Hà Nội. Những đợt ô nhiễm không khí kéo dài vào mùa đông không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn tác động tiêu cực đến năng suất lao động, chất lượng sống và mục tiêu phát triển bền vững của thành phố. Chính phủ và HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành liên tiếp nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm cải thiện chất lượng không khí, kiểm soát các nguồn phát thải và thúc đẩy mô hình phát triển đô thị xanh, bền vững như Quyết định số 2530/QĐTTg ngày 19/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, Nghị quyết số 57 về thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố. Hội thảo được tổ chức ngay sau khi các chính sách quan trọng trên được ban hành nhằm làm rõ các chủ trương, chính sách mới, đồng thời xây dựng diễn đàn, đối thoại, nơi cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, hiến kế, biến các giải pháp thành hành động cụ thể. Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ bộ/ ngành trung ương, các sở/ngành, xã/phường của TP. Hà Nội, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh/thành phố lân cận. Hội thảo cũng có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế cùng các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và 30 cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Trong khuôn khổ hội thảo, các tham luận từ cơ quan quản lý sẽ cung cấp bức tranh toàn diện về hiện trạng ô nhiễm không khí Hà Nội và các địa phương lân cận trong thời gian qua, nhận diện các nhóm nguồn thải chính và đề xuất những giải pháp tổng thể, khả thi trong giai đoạn tới. Hai phiên tọa đàm chuyên sâu xoay quanh thúc đẩy giao thông xanh, giao thông công cộng và kiểm soát các nguồn thải từ xây dựng, công nghiệp, làng nghề, hoạt động đốt mở là diễn đàn để nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cùng nhau chia sẻ, thảo luận những mô hình hay, sáng kiến thực tiễn, làm rõ con đường từ chính sách đến hành động. Ban Tổ chức kỳ vọng hội thảo sẽ góp phần định hướng chính sách, kết nối các bên liên quan, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy sự chung tay hành động vì mục tiêu xây dựng một Hà Nội xanh hơn, đáng sống hơn, với bầu không khí trong lành hơn. NGUYỄN HOÀI 10 n Thứ Ba n Ngày 6/1/2026 ĐỜI SỐNG Ngày 5/1, Bệnh viện Chợ Rẫy công bố số liệu về hoạt động cấp cứu và điều trị trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, cho thấy bức tranh y tế đáng lo ngại. Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận hơn 1.100 lượt bệnh nhân, trung bình gần 300 ca mỗi ngày, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu khiến người dân phải nhập viện cấp cứu. Toàn bệnh viện ghi nhận gần 150 trường hợp tai nạn giao thông, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số ca cấp cứu. Bên cạnh đó, tai nạn sinh hoạt cũng ở mức đáng báo động với hơn 50 ca, chủ yếu là té ngã, tai nạn trong sinh hoạt gia đình và lao động tự phát trong những ngày nghỉ. Đáng chú ý, các trường hợp đả thương và ngộ độc tuy không chiếm tỷ lệ lớn nhưng vẫn xuất hiện rải rác trong suốt kỳ nghỉ. Nhiều ca liên quan đến việc sử dụng rượu bia quá mức, mâu thuẫn bộc phát hoặc ăn uống không bảo đảm an toàn thực phẩm. Các bác sĩ cho biết, không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, phải theo dõi sát hoặc can thiệp khẩn cấp. Áp lực điều trị thể hiện rõ qua số ca phẫu thuật cấp cứu. Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện hơn 180 ca phẫu thuật cấp cứu, trung bình hơn 40 ca mỗi ngày. Các ca mổ tập trung nhiều ở các chuyên khoa như chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh và ngoại tiêu hóa, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tai nạn và chấn thương trong dịp lễ. Song song đó, số bệnh nhân điều trị nội trú vẫn duy trì ở mức cao. Tính đến hết ngày 4/1, toàn bệnh viện còn gần 2.000 bệnh nhân đang nằm điều trị, nhiều khoa trọng điểm ghi nhận công suất giường bệnh cao, trong đó các khoa hồi sức và cấp cứu luôn trong tình trạng hoạt động tối đa. Từ thực tế này, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo, Tết Dương lịch tuy là kỳ nghỉ ngắn nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và sự cố y tế gia tăng. Việc lơ là an toàn giao thông, lạm dụng rượu bia, chủ quan trong sinh hoạt và ăn uống chính là nguyên nhân khiến nhiều người phải đón năm mới trong bệnh viện. VÂN SƠN Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 khép lại, nhưng tại một bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM luôn căng thẳng, quá tải ở khoa cấp cứu. Chỉ trong vài ngày nghỉ Tết, số lượng người dân nhập viện cấp cứu gia tăng, chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và các trường hợp ngộ độc. Ngành Y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Mỗi hành vi an toàn của người dân không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối, nơi đang ngày đêm gồng mình tiếp nhận và cứu chữa những ca bệnh nguy kịch. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân trong dịp lễ Tết Hội thảo diễn ra sáng 6/1, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Hà Nội Sáng nay (6/1), báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng TP Hà Nội tổ chức Hội thảo Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động. Đây là diễn đàn để các bên liên quan cùng thúc đẩy hành động, chung tay giải quyết bài toán ô nhiễm không khí Thủ đô. Quá tải cấp cứu dịp nghỉ Tết Dương lịch “CÒ ĐẤT” RAO BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Ở BẮC NINH: Sẽ kiên quyết xử lí hành vi bán nhà sai quy định Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng “cò đất” rao bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng, Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh sẽ kiên quyết xử lí hành vi bán nhà sai quy định. Tại buổi họp báo mới đây của UBND tỉnh Bắc Ninh, PV Tiền Phong đặt câu hỏi đến cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh về tình trạng “cò đất” rao bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xác nhận có hiện tượng môi giới bất động sản rao bán nhà ở xã hội sai đối tượng như phóng viên phản ánh. Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên kiểm tra, nắm bắt, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh; yêu cầu chủ đầu tư không được bán qua môi giới. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Công an tỉnh tăng cường kiểm tra việc mua bán nhà ở xã hội, tránh trục lợi chính sách. Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công khai thông tin về trình tự, thủ tục, đối tượng mua nhà ở xã hội và danh mục dự án; khuyến cáo người dân nếu phát hiện mua bán sai, thu chênh nhà ở xã hội thì kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch kiểm tra, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tăng cường thanh tra lĩnh vực mua bán nhà ở xã hội. Bởi việc mua bán nhà ở xã hội diễn biến nóng và phức tạp. Liên quan việc bán nhà ở xã hội sai đối tượng, tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn đề xuất Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, thậm chí có thể làm chuyên án. Tại buổi họp báo, trả lời phóng viên, Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp bán nhà ở sai đối tượng. Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên nắm bắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước đó, số ra ngày 15/12/2025, báo Tiền Phong đăng tải bài viết phản ánh phát hiện hàng trăm căn nhà ở xã hội bán sai đối tượng tại tỉnh Bắc Ninh, trong đó phóng viên ghi nhận thực tế có tình trạng tại một dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới của phường Nếnh, “cò đất” công khai rao bán, tư vấn mua nhà ở xã hội cho người không đúng đối tượng. NGUYỄN THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==