Báo Tiền Phong số 59-60

Sáng 27/2, CSGT đường thủy cùng Công an xã Hương Sơn kiểm tra dọc tuyến suối Yến về việc chấp hành quy định giao thông đường thủy. Tại các điểm kiểm tra, lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn các lái đò, kiểm tra việc mặc áo phao đúng quy định đối với toàn bộ du khách trên đò. Đoàn kiểm tra không ghi nhận trường hợp vi phạm; các lái đò đều nghiêm túc hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng quy định trước khi xuất bến. Đại úy Bùi Xuân Trường, cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, cho biết: “Ngay từ đầu mùa lễ hội, lực lượng CSGT đường thủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra trực tiếp trên tuyến suối Yến. Đến nay, ý thức của người dân và du khách đã nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy trong mùa lễ hội. Việc du khách đồng thuận chấp hành quy định không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng tổ chức điều tiết phương tiện thuận lợi, hạn chế va chạm và ùn ứ trên tuyến vận chuyển chính của lễ hội”. Nhiều lái đò cho biết, sau thời gian Ban Tổ chức tăng cường tuyên truyền và áp dụng các biện pháp kiểm tra quyết liệt, nhận thức của du khách đã thay đổi tích cực. Việc mặc áo phao hiện nay không còn mang tính đối phó mà trở thành thói quen tự giác nhằm bảo đảm an toàn cho chính bản thân du khách. Du khách tham gia lễ hội cũng bày tỏ sự đồng thuận cao đối với quy định bắt buộc mặc áo phao. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy giúp hành trình trên suối Yến trở nên yên tâm hơn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm khi lượng phương tiện vận chuyển lớn. Đại diện lực lượng chức năng đánh giá, kết quả 100% du khách chấp hành quy định trong ngày 27/2 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm mà Ban Tổ chức Lễ hội đã triển khai trong thời gian qua. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong việc nâng cao văn hóa tham gia giao thông đường thủy tại khu di tích. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương, cho biết, kết quả đạt được trong ngày hôm nay là nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Tổ chức lễ hội, lực lượng chức năng và đội ngũ lái đò trong việc tuyên truyền, vận động cũng như kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian qua. “Sau thời gian đầu chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở, Hợp tác xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng áp dụng biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn. Các lái đò được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để du khách không mặc áo phao. Đến nay, ý thức của cả lái đò và du khách đã thay đổi rõ rệt, việc mặc áo phao trở thành quy định được tự giác chấp hành, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trên suối Yến”, ông Đức chia sẻ. Ông Tạ Đình Dũng, Tổ trưởng Tổ Thông tin – Truyền thông Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026, cho biết, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là. Mọi phương tiện vận chuyển khách trên suối Yến phải bảo đảm tuyệt đối các điều kiện an toàn trước khi xuất bến, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện và an toàn. Việc toàn bộ du khách chấp hành mặc áo phao không chỉ bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển đường thủy mà còn cho thấy sự đồng thuận của nhân dân và du khách đối với các giải pháp quản lý lễ hội của chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 theo tiêu chí “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.n CSGT đo nồng độ cồn lái đò ngày 27/2 28/2-1/3/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 9 TRẦ N HOÀ NG NGÀY 27/2, CSGT ĐƯỜNG THỦY LẬP CHỐT KIỂM TRA NỒNG ĐỘ CỒN LÁI ĐÒ, VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH MẶC ÁO PHAO CỦA DU KHÁCH TẠI LỄ HỘI CHÙA HƯƠNG. XỬ PHẠT 8 LÁI ĐÒ VI PHẠM QUY ĐỊNH AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY Ban Quản lý vận chuyển thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương vừa ban hành thông báo xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy trong thời gian diễn ra Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026. Qua kiểm tra, giám sát trên tuyến suối Yến, lực lượng chức năng đã phát hiện 8 trường hợp lái đò vi phạm quy định khi để du khách không mặc áo phao trong quá trình vận chuyển. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, vi phạm quy chế hoạt động vận chuyển khách phục vụ lễ hội. Các lái đò vi phạm đã bị áp dụng hình thức cắt lượt vận chuyển khách, đồng thời một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị đình chỉ hoạt động đến hết ngày 27/3. Những ngày đầu năm mới, Đắk Lắk hanh hao nắng vàng, bầu trời trong xanh, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Đây cũng là thời điểm những thác nước vào mùa đẹp nhất trong năm. Tại thác Dray Nur, phóng viên ghi nhận đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành. Tiếng thác đổ vang vọng giữa núi rừng, hơi nước mát lạnh lan tỏa khiến nhiều người thích thú. Lấy điện thoại ghi lại dòng thác tuôn chảy giữa vách đá, anh Maxime Baba (du khách đến từ Thụy Sĩ), không giấu được sự ấn tượng. Anh Maxime Baba cho biết, đã chọn Đắk Lắk làm điểm dừng chân thứ hai trong hành trình khám phá Việt Nam. Trước đó, anh đến các ngôi làng nổi tiếng ở Hà Nội. “Thác nước quá đẹp, không khí trong lành và thiên nhiên thật tuyệt vời. Tôi thực sự ấn tượng với cảnh quan nơi đây”, anh chia sẻ. Cũng lần đầu đến với thác Dray Nur, chị Tina Luu (du khách Đài Loan, Trung Quốc, quê gốc Hải Phòng) không giấu được sự thích thú trước vẻ đẹp hùng vĩ, dòng nước cuồn cuộn đổ xuống giữa đại ngàn. Chị Tina Luu đã lựa chọn diện trang phục truyền thống của người Ê Đê để chụp ảnh trải nghiệm bên thác Dray Nur. Với chị, việc khoác lên mình bộ trang phục truyền thống không chỉ giúp lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, mà còn mang đến cảm giác gần gũi hơn trong quá trình tìm hiểu văn hóa và giao lưu với người dân nơi đây. Cũng chọn tham quan thác nước dịp đầu năm để “đổi gió”, anh Nguyễn Văn Niên (du khách đến từ TPHCM) cho biết, chuyến đi giúp bản thân nạp lại năng lượng, sẵn sàng cho một năm mới với nhiều khởi đầu tích cực. Theo thống kê, trong 5 ngày Tết, cụm thác Dray Nur - Dray Sáp Thượng đón khoảng 18.000 lượt khách tham quan. Để phục vụ du khách, ban quản lý đã tổ chức nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, chèo thuyền và bố trí các tiểu cảnh check-in. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 17-22/2, địa phương đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng 33,22% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 5.200 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú tại resort, khách sạn, homestay đạt hơn 170.000 lượt, tăng 15,3%; công suất phòng bình quân khoảng 70%. Tổng thu du lịch ước đạt 457,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết, từ cuối năm 2025, ngành đã chủ động làm việc với doanh nghiệp, điểm du lịch và cơ sở lưu trú nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị sản phẩm mới cho Tết Nguyên đán 2026. Nhờ đó, lượng khách tăng trưởng ấn tượng ngay từ những ngày đầu năm. HUỲ NH THỦ Y NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI BÍNH NGỌ , THÁC DRAY NUR TRỞ THÀNH ĐIỂM HẸN CỦA ĐÔNG ĐẢO DU KHÁCH NHỜ VẺ ĐẸP HOANG SƠ, BẢN SẮC VĂN HÓA VÀ SỰ HIẾU KHÁCH, GÓP PHẦN ĐƯA DU LỊCH ĐẮK LẮK TĂNG TRƯỞNG HƠN 33% DỊP TẾT. Du khách tham quan cụm thác Dray Nur - Dray Sáp Thượng bằng thuyền hơi 100% du khách mặc áo phao khi di chuyển trên đò Thích thú “đổi gió” ở thác Dray Nur Lập chốt kiểm tra nồng độ cồn lái đò Chùa Hương

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==