Báo Tiền Phong số 59-60

www.tienphong.vn Trong mùa giải trọn vẹn thứ ba dưới sự sở hữu của một tập đoàn do Clearlake Capital và Todd Boehly đứng đầu, câu lạc bộ đã ghi nhận khoản thâm hụt trước thuế là 407 triệu euro (342 triệu bảng). Chỉ có khoản lỗ 555 triệu euro của Barcelona trong mùa giải 2020-2021 là vượt quá quy mô thâm hụt đó trong bóng đá châu Âu, và đó là một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và sự trở lại của Joan Laporta trên cương vị chủ tịch. Nguồn tin cho biết, những khoản mục này bao gồm việc xóa sổ giá trị cầu thủ (trong đó Chelsea cho rằng giá trị sổ sách của cầu thủ khó có thể thu hồi được, và do đó đã giảm giá trị đó trong sổ sách của họ), cũng như các khoản xóa sổ tài sản khác. Thành phần của những tài sản đó hiện chưa được biết. Hơn nữa, nguồn tin này cũng đề cập đến các khoản mục tiền mặt phát sinh một lần đã ảnh hưởng tiêu cực đến số liệu của Chelsea mùa giải 2024-2025. Những khoản mục đó bao gồm khoản tiền phạt 31 triệu euro (27 triệu bảng) do UEFA áp đặt sau khi Chelsea bị phát hiện vi phạm hai quy tắc tài chính của tổ chức này vào năm ngoái. Khoản thâm hụt khổng lồ mùa giải 2024-2025 đồng nghĩa với việc tổng lỗ ba năm của Chelsea là 622 triệu euro (528 triệu bảng), con số vượt xa giới hạn lỗ 60 triệu euro do quy tắc thu nhập từ bóng đá của UEFA đặt ra, ngay cả sau khi đã trừ đi các chi phí được phép dành cho các đội trẻ và những khoản tương tự. Tuy nhiên, điều này không dẫn đến việc câu lạc bộ phải chịu những hình phạt nặng nề. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp được ký kết với UEFA vào mùa hè năm ngoái, hai bên đã đồng ý rằng khoản thâm hụt thu nhập từ bóng đá của Chelsea mùa giải 2024-25 có thể được giữ ở mức phù hợp với “mức thâm hụt dự kiến ​đã được đệ trình trong kế hoạch kinh doanh”. Nói cách khác, miễn là khoản lỗ vẫn ở mức mà Chelsea đã báo trước và nhận được sự đồng ý của UEFA, các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp sẽ được đáp ứng. Các nguồn tin cho biết điều này đã được thực hiện. Theo các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp đó, Chelsea chỉ được phép lỗ tối đa 5 triệu euro trong mùa giải 2025-2026 đang diễn ra. Doanh thu tăng lên, hiệu quả thương mại đã và sẽ tiếp tục được cải thiện, đặc biệt là khi đã tìm được nhà tài trợ chính trên áo đấu, cùng với việc bán cầu thủ sẽ giúp câu lạc bộ tiến gần hơn đến mục tiêu đó và, như đã đề cập, kỳ vọng là Chelsea sẽ tuân thủ. Mặc dù vậy, với báo cáo mới nhất của UEFA nêu chi tiết tỷ lệ lương trên doanh thu là 76%, cao hơn mức thông thường đối với một trong những câu lạc bộ bóng đá “lớn”. Quy mô đó được phản ánh trong chi phí hoạt động 231 triệu bảng mà báo cáo nêu rõ tại Chelsea mùa giải trước. Những khoản chi phí đó và quỹ lương của câu lạc bộ được báo cáo cho UEFA cộng lại có tổng chi phí khoảng 605 triệu bảng, trong khi doanh thu chỉ đạt 491 triệu bảng, và đó là chưa bao gồm chi phí khấu hao phí chuyển nhượng cầu thủ, vốn ở mức 190 triệu bảng trong mùa giải 20232024 và sẽ còn cao hơn trong các báo cáo gửi UEFA. n CHELSEA CHỊU KHOẢN LỖ KỶ LỤC THEO SỐ LIỆU DO UEFA CÔNG BỐ, CHELSEA ĐÃ GHI NHẬN KHOẢN LỖ TRƯỚC THUẾ CAO NHẤT TRONG LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ ANH Ở MÙA GIẢI 2024-2025. THỂ THAO 20 KHANH KIỀU Khoản thâm hụt khổng lồ mùa giải 2024-2025 đồng nghĩa với việc tổng lỗ ba năm của Chelsea là 622 triệu euro (528 triệu bảng), con số vượt xa giới hạn lỗ 60 triệu euro do quy tắc thu nhập từ bóng đá của UEFA đặt ra, ngay cả sau khi đã trừ đi các chi phí được phép dành cho các đội trẻ và những khoản tương tự. MÙA GIẢI 2024-2025 Hôm qua, các phiên điều trần của 7 tuyển thủ nhập tịch gây tranh cãi gồm Hector Hevel, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal đã khép lại. Tuy nhiên, Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) cho biết họ “cần thêm thời gian đưa ra quyết định”. Cơ quan này lập luận rằng Hội đồng kỷ luật của họ “cần xem xét kỹ lưỡng các lập luận, cũng như bằng chứng liên quan” trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Phát ngôn viên Vanessa Tracey của CAS cho biết: “Sau phiên điều trần, CAS cần thời gian để đưa ra quyết định. Chúng tôi không thể đưa ra thời gian chính xác, nhưng dự kiến ​quyết định sơ bộ sẽ được công bố vào tuần tới”. Chiến dịch nhập tịch gây tranh cãi của Malaysia bắt đầu từ tháng 3/2025. Ngày 20, Hector Hevel được phê duyệt hồ sơ nhập tịch. Không lâu sau đó, tiền vệ gốc Bồ Đào Nha này ra mắt đội tuyển Malaysia và ghi bàn vào lưới Nepal ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027. Sau đó vài ngày, Gabriel Palmero trở thành trường hợp thứ 2. FAM xúc tiến nộp đơn lên FIFA, đề nghị cho cầu thủ này khoác áo đội tuyển Malaysia, kèm theo giấy khai sinh chứng minh bà ngoại của anh sinh ngày 17/5 năm 1956 tại Malacca, Malaysia. Cứ như thế, những Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal lũ lượt được nhập tịch Malaysia. Tất cả đều ra sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2025. Sau trận đấu này, những lời cáo buộc về nguồn gốc thực sự của nhóm 7 cầu thủ Malaysia đã xuất hiện. Và theo cuộc điều tra của FIFA, cả 7 người đều làm giả giấy tờ để hợp thức hóa việc nhập tịch Malaysia. Ví dụ Facundo Garces có bà sinh ra ở Argentina nhưng lại khai sinh ra ở Malaysia. FIFA cấm thi đấu nhóm tuyển thủ Malaysia trong 12 tháng, bên cạnh đó là án phạt tiền. Họ cũng hủy bỏ kết quả thi đấu 3 trận của tuyển Malaysia với Singapore, Cape Verde và Palestine, trao chiến thắng 3-0 cho đối thủ của Bầy hổ. LĐBĐ Malaysia sau đó kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới. Lúc này, người hâm mộ đang chờ quyết định của CAS trước khi có án kỷ luật từ LĐBĐ châu Á (AFC). Cơ quan điều hành bóng đá châu lục khẳng định sẽ định đoạt số phận của đội tuyển Malaysia sau khi có phán quyết của CAS. ĐẶNG LAI CAS lùi ngày phán quyết vụ kiện cầu thủ nhập tịch “lậu” Malaysia KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 1/8 CÚP C1 CHÂU ÂU 2025/2026: Real Madrid so tài với Man City Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026: Real Madrid đại chiến Man City, trong khi PSG có màn so tài với Chelsea. Lễ bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 18h ngày 27/2 (giờ Việt Nam) tại Thụy Sĩ đã xác định những cặp đấu đầy duyên nợ, hứa hẹn tạo nên các màn so tài đỉnh cao ở giai đoạn knock-out. Tâm điểm của vòng đấu này chính là cuộc đại chiến giữa Real Madrid và Man City, hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và cũng là những đối thủ nhiều lần chạm trán trong các mùa giải gần đây. Bên cạnh đó, màn đọ sức giữa PSG và Chelsea cũng nhận được sự quan tâm lớn khi cả hai đều sở hữu đội hình giàu tham vọng. Những cặp đấu khác như Newcastle United gặp Barcelona hay Bayer Leverkusen chạm trán Arsenal hứa hẹn mang đến thế trận đôi công hấp dẫn. Ở các cặp còn lại, Galatasaray đối đầu Liverpool, Atalanta so tài Bayern Munich, Atletico Madrid gặp Tottenham Hotspur và Bodo Glimt chạm trán Sporting Lisbon. Theo lịch, các trận đấu lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/3. Trong khi đó, các trận lượt về được diễn ra vào ngày 18 và 19/3. P.V Real Madrid so tài với Man City RẠNG SÁNG QUA, TÒA ÁN TRỌNG TÀI THỂ THAO THẾ GIỚI (CAS) CÓ ĐỘNG THÁI KHIẾN NGƯỜI HÂM MỘ VIỆT NAM THẤP THỎM MONG CHỜ KHI LÙI THỜI HẠN ĐƯA RA PHÁN QUYẾT VỀ VỤ KIỆN TỤNG CẦU THỦ NHẬP TỊCH LẬU TUYỂN MALAYSIA. Chelsea lỗ kỷ lục trong mùa giải 2024-2025 28/2-1/3/2026 KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG 1/8 CÚP C1 CHÂU ÂU 2025/2026 PSG vs Chelsea Galatasaray vs Liverpool Real Madrid vs Man City Atalanta vs Bayern Munich Newcastle vs Barcelona Atletico Madrid vs Tottenham Bodo Glimt vs Sporting Lisbon Leverkusen vs Arsenal

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==