Báo Tiền Phong số 58

Xây dựng đội ngũ trí thức y tế tầm vóc khu vực và quốc tế 5 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 XÃ HỘI Đổi mới toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm Nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chúc mừng và tri ân tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế trên cả nước. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những định hướng chiến lược này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Y tế trong việc đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng kêu gọi mỗi cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; giữ gìn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm. Các cơ sở y tế cần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, minh bạch; chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. H.M Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế cùng toàn thể đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc cả nước. Ông bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức to lớn của các thế hệ cán bộ ngành y trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhắc lại tư tưởng của Hippocrates - người được xem là “cha đẻ của y học” - cùng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lương y như từ mẫu”, Thủ tướng khẳng định nghề y là nghề cao quý, kết tinh của lòng nhân ái, trí tuệ và sự hi sinh. Người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng “y lí”, “y thuật” mà còn thắp sáng niềm tin, lan tỏa hi vọng bằng “y đức”, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang là bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân. Đánh giá nhiệm kì vừa qua, Thủ tướng nói rằng ngành y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng: hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; năng lực phòng, chống dịch nâng cao; nhiều kĩ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai; chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt; chất lượng khám chữa bệnh cải thiện; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn. Bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu nâng cao toàn diện thể chất, tinh thần, tầm vóc và tuổi thọ người Việt Nam, Thủ tướng đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà khoa học trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao năng lực y tế dự phòng và cơ sở; phát triển công nghiệp dược và y tế; sắp xếp hệ thống tinh gọn, hiệu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu huy động nguồn lực theo tinh thần “3 có”: có Nhà nước, có nhân dân, có doanh nghiệp; cùng phương châm “5 không”: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; không gây phiền hà cho người bệnh; không từ bỏ cơ hội cứu người dù nhỏ nhất. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác công - tư, tạo điều kiện để y tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Về định hướng lâu dài, người đứng đầu Chính phủ đề nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị; tái cấu trúc không gian điều trị, xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh; hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc; phát triển phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và dự báo dịch bệnh. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế đặc thù để thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, xây dựng đội ngũ trí thức có tầm vóc khu vực và quốc tế. Khẳng định đầu tư cho khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức ngành y chính là đầu tư cho tương lai sức khỏe dân tộc, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá, vươn lên chinh phục những đỉnh cao y học thế giới, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân dân mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc. HÀ MINH Tại cuộc gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân kỉ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp 20 chữ: “Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lí - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân”, đồng thời khẳng định quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế ẢNH: NHẬT BẮC Đánh giá nhiệm kì vừa qua, Thủ tướng nói rằng ngành y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng: hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; năng lực phòng, chống dịch nâng cao; nhiều kĩ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai; chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt; chất lượng khám chữa bệnh cải thiện; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn. TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI THẦY Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hằng năm là dịp đặc biệt để xã hội tri ân đội ngũ cán bộ y tế – những người đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cách đây 71 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới Hội nghị cán bộ ngành Y tế. Bức thư không chỉ là lời động viên mà còn đặt nền tảng tư tưởng, đạo đức cho sự phát triển của nền y học nước nhà. Ba nội dung cốt lõi trong thư đến nay vẫn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ thầy thuốc. Trước hết là tinh thần đoàn kết. Người nhấn mạnh sức mạnh của sự đồng lòng trong toàn ngành, từ lãnh đạo đến bác sĩ, dược sĩ và nhân viên phục vụ. Dù vị trí, nhiệm vụ khác nhau, mỗi cá nhân đều là mắt xích không thể thiếu trong hệ thống y tế, cùng hướng tới mục tiêu chung là phục vụ nhân dân. Thứ hai là y đức và tình thương với người bệnh. Theo lời căn dặn của Bác, người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà còn bằng sự tận tâm, coi nỗi đau của người bệnh như chính nỗi đau của mình. Tinh thần “lương y như từ mẫu” được nhấn mạnh như một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi sự tận tụy, nhân ái và trách nhiệm cao nhất. Nội dung thứ ba là xây dựng nền y học dân tộc trên cơ sở khoa học và phục vụ đại chúng. Trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, Người yêu cầu ngành y tế phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của nhân dân, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của y học cổ truyền, đồng thời tiếp thu tinh hoa y học hiện đại. Việc kết hợp hài hòa giữa “Đông” và “Tây” được xem là hướng đi cần thiết để mở rộng và nâng cao hiệu quả điều trị. Với ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc từ bức thư năm 1955, ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định lấy 27/2 hằng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh trách nhiệm, trí tuệ và những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Năm 2026 đánh dấu tròn 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y, tiếp tục là dịp để toàn xã hội bày tỏ sự trân trọng đối với các y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên và những người lao động trong ngành y tế. Không chỉ mang ý nghĩa kỉ niệm, 27/2 còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ y tế về trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh cao cả mà mình đang gánh vác. Trong bối cảnh ngành y ngày càng đối mặt nhiều thách thức, từ quá tải bệnh viện đến dịch bệnh mới nổi, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và khát vọng phát triển nền y học khoa học, dân tộc, đại chúng theo lời Bác dạy vẫn là giá trị bền vững. Khắc ghi lời căn dặn năm xưa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ “chiến sĩ áo trắng” hôm nay tiếp tục nỗ lực rèn luyện chuyên môn, giữ vững y đức, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kì vọng của nhân dân. H.MINH Khắc ghi lời Bác dạy SỔ TAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==