Chậm nhất 25/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND Phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng 3 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 THỜI SỰ ĐÚNG TIẾN ĐỘ, ĐÚNG LUẬT, CHẶT CHẼ Sáng 26/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua các báo cáo có thể khẳng định, đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan ở Trung ương hết sức kịp thời, bài bản, đúng quy định. Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác chuẩn bị, triển khai tại các địa phương thời gian qua cũng hết sức bài bản. Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã đã làm việc hết sức tích cực, khẩn trương, đảm bảo đồng bộ, xác định rõ trọng tâm, bám sát hướng dẫn, mốc tiến độ, nhiều nội dung được thực hiện rất sớm. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh TPHCM đã chỉ đạo xây dựng phương án bầu cử sớm ở một số địa phương và một số địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang... đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử. "Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng…”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan Trung ương và địa phương cần quan tâm một số vấn đề đặt ra, như: một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định… TỔ CHỨC TỐT CÁC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2021 và các năm trước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý. Trong đó, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Đây là yếu tố quyết định đảm bảo cho thành công cuộc bầu cử. Cùng với công tác thông tin tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, chuẩn bị tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định. Thực hiện tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật, rà soát chính xác danh sách cử tri, không để bỏ sót cử tri nào. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3 theo đúng luật định. “Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt. Vì dự kiến ngày 6/4 là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó là HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ Nhất”, ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định. LUÂN DŨNG “Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt, vì dự kiến ngày 6/4 là Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó, HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ Nhất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ẢNH: HỒ LONG Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp nhằm rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 34 tỉnh, thành phố. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân; mỗi người dân đều có quyền tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch về nhà ở phù hợp với thu nhập và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển nhà ở cần đa dạng phân khúc, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, song dù phân khúc nào thì hạ tầng đều phải đầy đủ, đồng bộ, bình đẳng, toàn diện, bao trùm. Thủ tướng cho biết, năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, đưa ra những chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Theo đó, đã hoàn thành hơn 100 nghìn căn nhà xã hội, hướng tới hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. Tuy vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương, các đại biểu cần tập trung thảo luận, thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân. Trong đó, cần bàn về các chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp; Đồng thời, cần tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hoá việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất. Cùng với đó, dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà. Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, mục đích cuối cùng là tăng nguồn cung bất động sản, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần giảm giá thành bất động sản để các đối tượng có nhu cầu nhà ở được tiếp cận bình đẳng, công khai, minh bạch, tránh phiền hà, tiêu cực. L.D Thủ tướng yêu cầu thống nhất tư duy, bàn giải pháp về phát triển phân khúc nhà ở cho người có thu nhập trung bình, tăng nguồn cung về nhà ở cho nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nhà ở của mỗi người dân. Nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng cao (Ảnh minh họa) "Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng…”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==