Báo Tiền Phong số 58

12 n Thứ Sáu n Ngày 27/2/2026 QUỐC TẾ Theo tuyên bố trước đó của giới chức Cuba, chiếc xuồng hôm 25/12 xâm nhập trái phép vào lã nh hả i Cuba. Những người trên xuồng đã nổ súng vào một tàu Tuần duyên Cuba - lực lượng tìm cách ngăn chặn xuồng để kiểm tra danh tính nhưng không thành công. Bốn người trên xuồng đã bị lực lượng Cuba bắn chết, và sáu người khác bị thương. Một sĩ quan Cuba cũng phải điều trị y tế. Bộ Nội vụ Cuba cho biết tất cả những người bị thương đều là công dân Cuba đang cư trú tại Mỹ . Havana thông báo đã thu giữ “súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế (bom xăng Molotov), áo chống đạn, ống ngắm quang học và quân phục ngụy trang”. Theo thông tin từ phía Cuba, hai trong số những người bị thương là Amijail Sánchez González và Leordan Enrique Cruz Gómez - những người trước đó đã bị Chính phủ Cuba đưa vào danh sách khủng bố. Cụ thể, cả hai nằm trong mục những cá nhân “đang bị điều tra hình sự” và bị truy nã vì “liên quan đến việc thúc đẩy, lập kế hoạch, tổ chức, tài trợ, hỗ trợ hoặc thực hiện các hành động trên lãnh thổ quốc gia hoặc tại các quốc gia khác nhằm phục vụ cho các hành vi khủng bố”. Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara và Roberto Azcorra Consuegra cũng nằm trong số những người bị thương. Michel Ortega Casanova, một người Cuba cư trú tại Mỹ , được xác định là một trong những người thiệt mạng hôm 25/2. Danh tính của ba nạn nhân còn lại hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Havana cũng thông báo “việc bắt giữ trên lãnh thổ quốc gia công dân Duniel Hernández Santos, người được cử từ Mỹ sang để bảo đảm việc tiếp nhận nhóm xâm nhập vũ trang, và tại thời điểm này đã thừa nhận hành vi của mình”. Vụ việc xảy ra hôm 25/2 khi giới chức Cuba phát hiện “một xuồng cao tốc hoạt động trái phép trong vùng biển lãnh thổ Cuba mang số đăng ký Florida, Mỹ , FL7726SH”. Theo Bộ Nội vụ Cuba, chiếc xuồng đã tiếp cận khu vực Cayo Falcones, thuộc đô thị Corralillo, tỉnh Villa Clara (miền trung Cuba), nơi một đơn vị gồm năm thành viên của Lực lượng Biên phòng tiếp cận “để kiểm tra nhận dạng”. Sau đó, theo tường thuật của Bộ Nội vụ, “ngườ i trên chiếc xuồng vi phạm nổ súng vào lực lượng Cuba”, và phía Cuba bắn trả. Chính phủ Mỹ khẳng định không liên quan đến sự cố và khởi động các cuộc điều tra độc lập để xác minh chính xác diễn biến thực tế, thay vì chỉ dựa vào các tuyên bố của Cuba, AP đưa tin. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố sẽ thu thập thông tin riêng của Washington, xác định xem có công dân Mỹ hay thường trú nhân nào bị ảnh hưởng hay không, đồng thời sẽ có “phản ứng phù hợp” sau khi có thêm dữ liệu. Một số quốc gia đồng minh của Cuba đã lên tiếng; Bộ Ngoại giao Nga mô tả vụ việc là “hành động khiêu khích nhằm làm leo thang xung đột”. Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Cuba, sau khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với hòn đảo và thúc giục Havana đạt được một thỏa thuận. Trong những năm gần đây, đã có một số vụ việc tương tự được ghi nhận, gần đây nhất là hai vụ vào năm 2022 với nhiều trường hợp tử vong. Nhìn chung, các vụ việc này thường liên quan đến những nỗ lực đưa người rời khỏi đảo một cách trái phép. THÁ I AN (theo EFE, AP, ABC News) Bộ Nội vụ Cuba thông bá o, 10 người trên chiếc xuồng cao tốc xuấ t phá t từ Mỹ rồ i bị chặn lại trong vùng biển thuộc chủ quyền Cuba “có ý định thực hiện một cuộc xâm nhập vì mục đích khủng bố”, hã ng tin Tây Ban Nha EFE đưa tin tố i 26/2. Cuba cá o buộ c nhó m ngườ i định “xâm nhập vũ trang vì mục đích khủng bố” Tàu cao tốc Mỹ (ảnh mang tính chất minh họa, không phải chiếc tàu được đề cập trong bài) ẢNH: FOX NEWS Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Cuba, khi các binh sĩ tiếp cận để kiểm tra và nhận dạng, những người trên xuồng cao tố c đã nổ súng trước, bắn là m bị thương chỉ huy chiếc tàu của Cuba, ABC News đưa tin. Trong phản ứng tự vệ, lực lượng Cuba trả đũa, khiến 4 người trên xuồng thiệt mạng và 6 người bị thương. Tỷ phú Bill Gates thừa nhận ngoại tình với hai phụ nữ Nga Tỷ phú Mỹ Bill Gates đã nói về mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein trong cuộc họp với các nhân viên của Quỹ Gates, sau khi những tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây tiết lộ nhiều thông tin về mối quan hệ của người đồng sáng lập Microsoft với kẻ phạm tội tình dục tai tiếng. Theo bài viết của Wall Street Journal, tỷ phú Gates nói trong cuộc họp, rằng ông “không làm điều gì bất hợp pháp” trong các cuộc gặp gỡ với Epstein và không ở lại qua đêm ở nơi của Epstein, dù họ đã gặp nhau ở nhiều quốc gia. Cũng theo bài viết, tỷ phú Gates thừa nhận trong cuộc họp, rằng ông có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ chơi bài và một nhà vật lý hạt nhân người Nga. Ông cũng nói rằng cộng sự Boris Nikolic của ông đã thảo luận về những mối quan hệ đó với Epstein. “Trong cuộc trò chuyện, ông Bill đã trả lời câu hỏi mà các nhân viên của quỹ nêu ra về một loạt vấn đề, bao gồm các hồ sơ Epstein được công bố, công việc của quỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tương lai của sức khỏe toàn cầu. Tại buổi họp, ông Bill đã phát biểu thẳng thắn, trả lời chi tiết một số câu hỏi và nhận trách nhiệm về hành động của mình”, Quỹ Gates cho biết về nội dung cuộc họp. Trong nhiều năm qua, tỷ phú Gates vẫn nói rằng việc ông dính líu đến nhà tài chính tai tiếng là một sai lầm. Tuần trước, quỹ của ông cho biết tỷ phú Gates sẽ không xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo ở Ấn Độ như kế hoạch. Các tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây cho thấy tỷ phú Gates và Epstein đã trao đổi trong nhiều email về vấn đề gây quỹ từ thiện, tìm kiếm CEO của Microsoft và thậm chí cả một vụ cá cược 1 USD về hiệu suất của đồng euro. BÌNH GIANG (theo WSJ, CNBC) Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông nước ngoài khi thăm Brussels, ông Hun Manet mô tả các mạng lưới lừa đảo mạng quy mô lớn là một phần của “nền kinh tế đen” đang gây tổn thất cho du lịch và đầu tư nước ngoài vào Campuchia. “Mạng lưới lừa đảo, cái mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang phá hủy nền kinh tế lương thiện của chúng tôi. Nó đã gây ra tiếng xấu cho Campuchia. Đó là lý do vì sao chúng tôi cần phải dọn sạch vấn nạn này”, ông nói. “Đúng là các trung tâm lừa đảo có thể mang lại một số tác động trực tiếp đến bất động sản, đến một số khoản đầu tư, xây dựng, mua bán, cách thức vận hành các trung tâm. Nhưng phần lớn số tiền thu được không đi vào ngân sách Chính phủ Campuchia”, Thủ tướng Hun Manet cho biết. Ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào các hoạt động phi pháp. “Nhiều người nói rằng GDP của Campuchia dựa vào lừa đảo. Không. Chúng tôi dựa vào các ngành kinh tế chính đáng như du lịch, sản xuất và các lĩnh vực khác”, ông nói. Ngày 25/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha cho biết Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 công dân nước ngoài bị nghi liên quan đến các đường dây tội phạm mạng kể từ tháng 6 năm ngoái. Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường trấn áp các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Nước này cũng ghi nhận thêm 210.000 người nước ngoài tự nguyện rời đi. Campuchia đang triển khai chiến dịch truy quét toàn quốc nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao gây tổn hại hình ảnh quốc tế của đất nước. Các đường dây lừa đảo thường liên quan đến buôn người và lao động cưỡng bức. Phát biểu tại hội nghị diễn ra ở thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng Sokha kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục nỗ lực. “Tôi kêu gọi chính quyền các cấp không nới lỏng việc trấn áp, để đạt được mục tiêu của chính phủ là loại bỏ hoàn toàn tất cả các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia”, ông nói. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Touch Sokhak gần đây xác nhận Chính phủ Campuchia đặt thời hạn chót vào tháng 4/2026 để xóa sổ hoàn toàn các mạng lưới tội phạm khỏi đất nước. Cũng trong ngày 25/2, giới chức Campuchia xác nhận lực lượng chức năng đã triệt phá 272 đường dây buôn người và bóc lột tình dục trong năm 2025, tăng 37% so với năm trước đó . Bà Chou Bun Eng, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Phòng chống buôn người, cho biết các chiến dịch trong năm 2025 đã dẫn đến việc bắt giữ 410 nghi phạm, trong đó có 43 người nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, bà Bun Eng cho biết 994 nạn nhân đã được giải cứu, trong đó có 209 người dưới 18 tuổi. Bà cho rằng sự phổ biến của các loại tội phạm này xuất phát từ mạng lưới phức tạp của các hoạt động gian lận, bao gồm tranh chấp lao động, các chương trình việc làm bất hợp pháp và nhập cư trái phép. BÌNH GIANG (theo Khmer Times, Xinhua) Thủ tướng Hun Manet nói các trung tâm lừa đảo trực tuyến làm suy yếu kinh tế Campuchia Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: KHMER TIMES Thủ tướng Campuchia Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia đang làm tổn hại đến uy tín quốc gia và làm suy yếu nền kinh tế hợp pháp của đất nước. VỤ ĐẤ U SÚ NG TRÊN VÙ NG BIỂ N CUBA KHIẾ N 10 NGƯỜ I THƯƠNG VONG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==