Báo Tiền Phong số 57

14 n Thứ Năm n Ngày 26/2/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về phương án cải tạo, mở rộng tuyến Vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai giai đoạn 2025 - 2028. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 21.377 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 16.914 tỷ đồng; phần xây lắp và các hạng mục liên quan khoảng 4.563 tỷ đồng. Hai phương án được đưa ra gồm xây dựng cầu cạn trùng tim đường hiện trạng và xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp hệ thống thoát nước chống ngập. Theo Sở Xây dựng, phương án 1 là xây dựng cầu cạn có tim trùng với tim tuyến đường dưới thấp theo quy hoạch. Mặt cắt ngang dự kiến khoảng 53,5m đối với đường dưới thấp và 19m đối với phần trên cao. Phương án này được đánh giá bảo đảm đồng bộ quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thông, phù hợp năng lực thi công trong nước và có chi phí đầu tư hợp lý hơn. Phương án 2 là xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp thoát nước. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều rào cản kỹ thuật. Tuyến hầm bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, khó bảo đảm không gian bố trí hầm 4 làn xe. Ngoài ra, nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miễu và các công trình dân cư lân cận cũng được đặt ra. Việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 trong tương lai cùng điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm bị hạn chế, hiệu quả đầu tư chưa cao. Trên cơ sở phân tích, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án cầu cạn để triển khai. Trước mắt, dự án được kiến nghị thực hiện theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm bảo đảm tiến độ; sau đó có thể nghiên cứu chuyển đổi sang mô hình PPP để đa dạng hóa nguồn vốn. ÁP LỰC GIAO THÔNG GIA TĂNG Đoạn Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy dài khoảng 3,4km, cơ bản trùng với trục đường Láng dọc sông Tô Lịch. Đây là hành lang giao thông quan trọng kết nối các phường Thanh Xuân, Đống Đa và Cầu Giấy. Hiện mặt cắt ngang trung bình của tuyến khoảng 21m. Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện lớn khiến dòng xe thường xuyên di chuyển chậm, xung đột giao thông xảy ra tại các nhánh rẽ và điểm quay đầu, đặc biệt tại khu vực Ngã Tư Sở và nút giao Cầu Giấy. Tuyến đường trên cao hiện hữu đã góp phần giảm tải cho mặt đất. Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến cả hai tầng giao thông đều chịu áp lực lớn. Mặt đường dưới thấp xuất hiện tình trạng hằn lún cục bộ; vạch sơn phân làn mờ, biển báo dày; không gian cho người đi bộ hạn chế. Hai bên tuyến tập trung dày đặc nhà dân, cửa hàng và cơ sở dịch vụ, công trình xây dựng sát mép đường khiến mặt cắt bị bó hẹp. Đây cũng là nguyên nhân khiến chi phí giải phóng mặt bằng chiếm gần 80% tổng mức đầu tư dự kiến. Việc cải tạo, mở rộng đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy được kỳ vọng hoàn thiện trục Vành đai 2, nâng cao năng lực thông hành và tái tổ chức không gian đô thị dọc tuyến đường Láng. Nếu được phê duyệt, dự án không chỉ góp phần giảm ùn tắc khu vực trung tâm mà còn tạo động lực phát triển đô thị phía Tây Thủ đô trong bối cảnh dân số và phương tiện tiếp tục gia tăng. ANH TRỌNG - DƯƠNG TRIỀU Ưu tiên phương án cầu cạn Trước áp lực giao thông ngày càng gia tăng trên trục đường Láng – Vành đai 2, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 21.377 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Trong hai phương án được nghiên cứu, phương án xây dựng cầu cạn được đánh giá khả thi và phù hợp hơn. Khu vực Ngã Tư Sở và nút giao Cầu Giấy, tình trạng xung đột giao thông liên tục xảy ra ở các nhánh rẽ và điểm quay đầu ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN Du lịch tăng trưởng ấn tượng dịp Tết Theo Sở Du lịch Hà Nội, khách nội địa đạt khoảng 1,13 triệu lượt, tăng 33,2%. Khách quốc tế đạt 217.000 lượt, tăng 55%, tập trung từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và Đức. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch tổ chức xuyên Tết như trình diễn 3D Mapping “Ký ức Cột cờ”, chương trình nghệ thuật “Hà Nội Đẹp Sound”, tour “Hà Nội - Chạm miền ký ức”, “Hà Nội 5 cửa ô”. Các hoạt động truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách. Thành phố cũng miễn phí tham quan 17 di tích đến hết mùng 6 Tết Âm lịch; 100% điểm di tích mở cửa xuyên Tết. Việc ứng dụng vé điện tử, kiểm soát QR Code, camera AI tại một số điểm như Chùa Hương, Cổ Loa góp phần nâng cao chất lượng quản lý và trải nghiệm. CHÙA HƯƠNG CHỈNH TRANG DIỆN MẠO, SIẾT QUẢN LÝ LỄ HỘI Tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026, không gian di tích có nhiều chuyển biến tích cực. Các hàng quán lấn chiếm được giải tỏa, cảnh quan được chỉnh trang, trả lại sự thông thoáng và trang nghiêm cho khu danh thắng. Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Trần Đức Hải cho biết, nhu cầu sử dụng đò vãn cảnh trên suối Yến rất lớn nên địa phương đã siết chặt quản lý. Hơn 3.700 thuyền đò được đưa vào hợp tác xã quản lý thống nhất, quy định rõ số lượng khách theo từng loại, bắt buộc trang bị áo phao và đồ bảo hộ. Ban Tổ chức bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở; trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý, vi phạm nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động. “Đặc biệt, xuồng gắn máy không được vận chuyển du khách trên suối Yến, chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, từ đó góp phần giữ gìn không gian sinh thái, văn hóa, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh’”, ông Hải nhấn mạnh. Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Lê Văn Trang cho biết, lễ hội được xác định là kênh quảng bá quan trọng, giới thiệu hình ảnh Chùa Hương và xã Hương Sơn như một điểm đến du lịch văn hóa - tâm linh tiêu biểu của Thủ đô. Theo ông Trang, việc tổ chức lễ hội năm 2026 không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái mang tính mùa vụ mà còn hướng tới xây dựng Chùa Hương trở thành điểm đến hoạt động quanh năm, với các sản phẩm đa dạng, chất lượng, gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. “Lễ hội chùa Hương năm 2026 với chủ đề xuyên suốt ‘An toàn - Thân thiện - Chất lượng’ thể hiện rõ quyết tâm của địa phương trong việc nâng tầm giá trị di sản, lấy du khách làm trung tâm và xây dựng Chùa Hương trở thành điểm đến du lịch hoạt động quanh năm, hòa quyện giữa chiều sâu văn hóa tâm linh và nhịp điệu công nghệ của thời đại”, ông Trang thông tin. HƯỚNG TỚI KHU DU LỊCH QUỐC GIA, TẦM NHÌN DI SẢN THẾ GIỚI Địa phương đang hoàn thiện Quy hoạch Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương để trình Chính phủ công nhận là Khu du lịch quốc gia trong năm 2026, tiến tới hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới vào năm 2030. Thành phố đã ủy quyền cho địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng khu di tích với nguồn lực dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng, tạo cơ sở pháp lý và nền tảng lâu dài cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Với kết quả tăng trưởng cả về lượng khách lẫn doanh thu, cùng định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch Hà Nội đang cho thấy bước chuyển từ phục hồi sang phát triển bền vững, trong đó Chùa Hương được xác định là một điểm nhấn chiến lược. TRẦN HOÀNG Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với Tết năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%, cho thấy mức chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm cải thiện rõ rệt. Hình ảnh lễ khai hội Chùa Hương 2026 Theo thống kê của Ban Tổ chức, đến hết ngày 24/2, lễ hội Chùa Hương đón 16.901 lượt khách; lũy kế từ mùng 1 Tết đạt 199.372 lượt, tăng 58.888 lượt so với cùng kỳ (tăng 142%). Dự kiến cả mùa lễ hội sẽ đón hơn 1 triệu lượt du khách. Thông tin chính về dự án Chiều dài tuyến: khoảng 3,4km Hiện trạng mặt cắt: trung bình 21m Tổng mức đầu tư đề xuất: 21.377 tỷ đồng Chi phí giải phóng mặt bằng: 16.914 tỷ đồng (≈80%) Giai đoạn thực hiện dự kiến: 2025 - 2028 Phương án đề xuất: Xây dựng cầu cạn trùng tim đường hiện trạng ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG VÀNH ĐAI 2 ĐOẠN NGÃ TƯ SỞ – CẦU GIẤY:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==